🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.105: Nguy Hiểm

~11 phút đọc · 2147 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong hang động tối tăm, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá, mang theo hơi lạnh cắt da.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Thanh Uyển chậm rãi quét qua vách đá ẩm ướt và con đường gồ ghề dưới chân.
Cô vừa soi đường, vừa cẩn thận dìu Bạch Nhược Vi tiến sâu vào trong hang.
Bạch Nhược Vi bị thương ở cánh tay phải, chân cũng bị trật. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Thanh Uyển nhận ra điều đó, liền chủ động bước chậm lại.
“Cẩn thận.”
Mỗi khi gặp đoạn đường gồ ghề, cô đều thấp giọng nhắc nhở. Có lúc Bạch Nhược Vi hụt chân, Thanh Uyển lập tức đưa tay giữ lấy cô.
Ban đầu, Bạch Nhược Vi còn có chút mất tự nhiên. Nhưng dần dần, cô không nói gì nữa. Hai người cứ thế dìu nhau tiến sâu vào trong hang.
Không biết đã đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn đường hẹp. Mặt đất nghiêng xuống, bên cạnh lại có một mỏm đá nhô ra.
Thanh Uyển lập tức soi đèn xuống.
“Chậm thôi.”
Nhưng Bạch Nhược Vi vừa bước qua, bàn chân lại vô tình giẫm lên một mảng đá phủ đầy rong rêu.
“Ư...”
Thân thể cô lập tức mất thăng bằng, nghiêng về phía vách đá.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Thanh Uyển gần như không kịp suy nghĩ, lập tức xoay người kéo cô lại. Cánh tay theo phản xạ chống mạnh lên vách đá.
“Rẹt—”
Một mỏm đá sắc cứa ngang cánh tay. Da thịt lập tức trầy xước, máu đỏ nhanh chóng rỉ ra, men theo cánh tay chảy xuống.
Bạch Nhược Vi sững người. Cô nhìn vết thương trên tay Thanh Uyển, sắc mặt khẽ thay đổi.
Nhưng Thanh Uyển chỉ nhíu mày, hít sâu một hơi rồi tiếp tục dìu cô đi.
“Cẩn thận, đường tối lắm.”
Bạch Nhược Vi im lặng hồi lâu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Có chút ấm áp.
Có chút áy náy.
Lại có chút... không thích nghi được.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc người khác đối xử với mình vì thân phận Bạch gia tiểu thư. Những nụ cười, những lời thân thiết... phần lớn đều mang theo một mục đích nào đó.
Nhưng Tô Thanh Uyển lại khác. Vừa rồi, cô ấy thậm chí không hề nghĩ đến bản thân. Gần như theo bản năng đã đưa tay đỡ lấy cô.
Bạch Nhược Vi mím môi. Một lúc sau, cô mới lạnh giọng lên tiếng:
“Đừng tưởng…”
Cô ngừng một chút.
“…làm như vậy là tôi hết ghét cô.”
Thanh Uyển hơi khựng lại. Sau đó, khóe môi khẽ cong lên.
“Tôi biết.”
Bạch Nhược Vi lập tức quay mặt đi.
“Biết thì tốt.”
Nhưng lần này, giọng nói đã không còn lạnh lùng như trước.
…
Hai người tiếp tục dìu nhau đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi ngược vào trong hang.
Thanh Uyển khẽ dừng bước. Bạch Nhược Vi cũng lập tức nhận ra. Phía trước, trong bóng tối sâu thẳm, đã thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt.
Họ sắp ra ngoài rồi.
Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt cả hai đồng thời hiện lên một nụ cười.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu rằng. Cuối cùng họ đã tìm được đường sống.
Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Bạch Nhược Vi lập tức hắng giọng, quay mặt đi, khôi phục vẻ cao ngạo thường ngày.
“Có thế cũng vui sao?”
Cô dừng một chút rồi lạnh nhạt nói:
“Mau đi thôi.”
Thanh Uyển nhìn cô một cái, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Cô không nói gì, tiếp tục dìu Bạch Nhược Vi tiến về phía trước.
Ánh sáng ngày càng rõ, gió cũng đã mạnh hơn. Hai người đã có thể nhìn thấy một khoảng trời trắng xóa bên ngoài.
Khi chỉ còn vài bước nữa...
Đột nhiên—
Một giọng nói đàn ông từ bên ngoài vọng vào.
“Đại soái có lệnh!”
Thanh Uyển và Bạch Nhược Vi đồng thời khựng lại. Giọng nói kia lạnh lùng vang lên giữa màn tuyết.
“Sau khi tìm được Đại tiểu thư.”
“Lập tức cho nổ!”
Sắc mặt Bạch Nhược Vi trong nháy mắt cứng đờ. Thanh Uyển lập tức sững người.
Bên ngoài im lặng vài giây. Sau đó, giọng nói kia lại vang lên:
“Còn một mệnh lệnh quan trọng hơn.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
“Nếu bắt gặp Tô Thanh Uyển...”
Giọng nói đột nhiên lạnh xuống.
“Lập tức diệt khẩu!”
...
Không gian trong hang như chết lặng. Thanh Uyển đứng bất động trong vài giây, nhưng ánh mắt cô đã nhanh chóng trở nên lạnh lùng và tỉnh táo chưa từng có.
Đến lúc này, cô đã hiểu. Vụ lở tuyết vừa rồi e rằng không phải chỉ là một vụ tai nạn. Bọn chúng không đến đây để cứu người.
Mà là… để giết cô.
Bàn tay đang cầm đèn pin vô thức siết chặt. Cô phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
Bên cạnh, Bạch Nhược Vi cũng sững người. Sắc mặt cô từng chút một trắng bệch.
“...Không thể nào.”
Đó là người của Bạch gia, là người phụng mệnh cha cô. Vậy mà mệnh lệnh được truyền xuống lại là...
Giết Tô Thanh Uyển.
“Tại sao...?”
Tại sao cha cô lại muốn làm như vậy?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bạch Nhược Vi vô thức lùi lại một bước. Nhưng chân phải vừa bị trật lập tức mất sức.
“Cạch!”
Gót giày đá trúng một viên đá dưới chân. Âm thanh nhỏ bé vang lên giữa hang động tĩnh mịch.
Ngay lập tức—
“Là ai?”
Giọng nói bên ngoài trở nên cảnh giác.
Thanh Uyển lập tức quay đầu nhìn Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi cũng nín thở. Hai người không ai lên tiếng.
Rồi tiếng bước chân vang lên, từng bước một tiến lại gần.
“Cộp... cộp... cộp...”
“Trong hang có người!”
“Lục soát!”
Thanh Uyển lập tức tắt cây đèn pin. Bóng tối một lần nữa nuốt chửng cả hai.
Bạch Nhược Vi lúc này nắm lấy tay áo Thanh Uyển. Trong bóng tối, giọng cô như đang đè thấp xuống:
“Cô đi trước đi.”
Thanh Uyển khẽ khựng lại, nhưng cô lập tức hiểu ý. Bạch Nhược Vi là đang cố tình muốn kéo dài thời gian cho cô.
Dù sao, cô cũng là đại tiểu thư của Bạch gia. Những người này tuyệt đối không dám tùy tiện động vào cô.
Thanh Uyển nhìn cô một thoáng.
“Cảm ơn cô.”
Cô hơi dừng lại.
“Nhớ cẩn thận.”
Rồi không chần chừ thêm, Thanh Uyển lập tức xoay người, men theo con đường lúc trước chạy sâu vào trong hang.
Phía sau, tiếng bước chân cũng nhanh chóng áp sát. Một tốp binh lính vội vã tiến vào.
Vừa nhìn thấy bóng người đứng gần cửa hang, tất cả lập tức dừng bước, đồng loạt đứng thẳng.
“Đại tiểu thư.”
Tên cầm đầu cung kính cúi đầu. Nhưng khi ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua phía sau Bạch Nhược Vi.
Ở cuối khúc ngoặt, có một bóng người vừa vụt qua. Nhưng chỉ cần như thế, hắn cũng nhận ra ngay đó là ai. Ánh mắt Lưu đội trưởng lập tức trở nên sắc bén.
Hắn quay phắt người.
“Chia ra đuổi theo!”
Mệnh lệnh vừa vang lên, mấy tên binh lính lập tức chuẩn bị tiến vào. Một tốp khác nhanh chóng vòng ra ngoài, tìm cách chặn lối ra.
Bạch Nhược Vi lập tức bước lên một bước, chắn ngang trước mặt bọn họ.
“Lưu đội trưởng.”
Giọng cô lạnh xuống. Ánh mắt mang theo uy nghiêm của đại tiểu thư Bạch gia.
“Ngài đã tìm được ta rồi.”
“Không trở về bẩm báo với Đại soái...”
Cô hơi dừng lại.
“Còn phái người đuổi theo ai?”
Lưu đội trưởng im lặng một thoáng. Sau đó, hắn vẫn giữ nguyên vẻ cung kính, chắp tay nói:
“Đại tiểu thư, thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của Đại soái.”
Hắn hơi cúi người.
“Mong tiểu thư nhường đường.”
Bạch Nhược Vi vẫn không động đậy. Ánh mắt hai người giằng co giữa bóng tối chật hẹp của hang động.
Một thoáng im lặng. Sắc mặt Lưu đội trưởng dần lạnh xuống. Hắn không tiếp tục khuyên can.
“Người đâu!”
“Có!”
“Hộ tống Đại tiểu thư về Bạch gia.”
“Rõ!”
Mấy tên binh lính lập tức tiến lên.
Bạch Nhược Vi tức đến nghiến răng.
“Lưu đội trưởng! Ông tạo phản rồi!”
“Tôi sẽ về nói với baba cách chức ông!”
Lưu đội trưởng hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ nhìn về phía sâu trong hang, nơi bóng dáng Thanh Uyển đã biến mất.
“Hai người tiếp tục đuổi theo Tô Thanh Uyển.”
“Nhất định phải bắt được cô ta.”
Hắn dừng lại một thoáng. Sau đó, lạnh lùng hạ lệnh:
“Những người còn lại...”
“Mau chóng phong thành.”
…
Thanh Uyển không ngừng chạy về phía trước. Con đường trong hang tối tăm, mặt đất dưới chân lại gồ ghề, trơn trượt. Cô đã ngã mấy lần, đầu gối và lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau rát.
Nhưng cô không dừng lại, cũng không dám dừng lại. Thanh Uyển nghiến chặt răng, gắng sức lao về phía trước.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Bạch Kiến Hùng muốn cho nổ thuốc nổ ở phía sau núi!
Một khi thuốc nổ được kích hoạt, tuyết lở sẽ lập tức tràn xuống, phong kín toàn bộ khu vực.
Khi đó...
Không chỉ cô gặp nguy hiểm, mà cả Kinh Đô cũng sẽ bị phong tỏa!
Cố Trầm Chu và những người khác vẫn còn ở bên ngoài. Họ chưa hề biết chuyện này, nếu lúc này họ vẫn đang còn ở ngoài tìm kiếm cô...
Thanh Uyển không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần chậm một bước thôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đó, cô lại lập tức tăng tốc, phải nhanh hơn nữa! Cô nhất định phải ra khỏi đây. Nhất định phải nói cho Cố Trầm Chu biết!
Phía sau...
Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, càng ngày càng gần. Thanh Uyển nghe rõ từng tiếng giày đạp xuống mặt đá, như đang từng bước áp sát phía sau lưng mình.
Khoảng cách giữa cô và những kẻ truy đuổi đang bị rút ngắn từng chút một. Tim cô đập dữ dội, gần như muốn bật khỏi lồng ngực.
Không thể bị bắt! Một khi rơi vào tay chúng, thì chỉ có con đường chết! Thanh Uyển nghiến chặt răng, cố ép bản thân chạy nhanh hơn. Dù hai chân đã bắt đầu tê cứng, cô vẫn dám chậm lại một giây. Lúc này chỉ có thể liều mạng lao về phía trước!
Đột nhiên—
Một bóng người từ phía sau nhanh chóng áp sát. Một cánh tay bất ngờ vươn tới, chụp thẳng vào bả vai cô.
Thanh Uyển lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Cô không chút do dự xoay người, giơ chiếc đèn pin trong tay lên.
Tạch!
Một luồng điện mạnh lập tức phóng ra.
“Á—!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên. Bàn tay đang vươn tới lập tức rụt lại, bóng người kia lảo đảo lùi về phía sau. Tiếng bước chân truy đuổi cũng theo đó mà khựng lại, rồi dần dần nhỏ đi.
Phía trước Thanh Uyển vẫn không dừng lại. Cô tiếp tục lao đi như bay.
Cho đến khi—
Phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng mờ nhạt. Ánh mắt Thanh Uyển lập tức sáng lên.
Cửa hang!
Cô gần như lao tới bằng tất cả sức lực còn lại.
Nhưng ngay khi đến nơi, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại. Cửa hang vẫn bị tuyết đá chặn kín. Căn bản không thể ra ngoài!
Thanh Uyển lập tức dùng hai tay đập mạnh lên lớp tuyết đá trước mặt.
“Có ai không?!”
“Cứu với!”
Giọng cô vang vọng trong hang động. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.
Thanh Uyển thở dốc, bàn tay vẫn không ngừng đập lên lớp tuyết lạnh buốt.
Đúng lúc ấy—
Phía sau lại vang lên tiếng bước chân càng dồn dập hơn.
Bọn chúng…đang tiến lại gần.
Thanh Uyển cắn chặt môi. Không còn thời gian nữa! Cô ngẩng đầu, gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại hét lên:
“Cố Trầm Chu!”
“Cố Trầm Chu!”
“Em ở đây!”

💬 Bình luận (0)