🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.104: Bộc Bạch

~8 phút đọc · 1588 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bạch Nhược Vi khẽ cử động. Mi mắt run lên vài lần, rồi chậm rãi hé mở.
“Ưm...”
Cô nhíu chặt mày. Toàn thân dường như đều đau nhức. Bàn tay vô thức muốn chống xuống đất, nhưng vừa cử động, cơn đau từ cánh tay phải lập tức truyền đến khiến cô khẽ rít lên.
“Đừng cử động.”
Giọng nói bình tĩnh vang lên bên cạnh.
Bạch Nhược Vi hơi giật mình. Cô ta theo bản năng quay đầu, nhưng trước mắt chỉ là một màn tối mờ mịt. Một luồng ánh sáng trắng yếu ớt từ bên cạnh chiếu tới, khiến cô phải nheo mắt.
“Cô...”
Thanh Uyển ngồi ngay bên cạnh, trong tay vẫn cầm cây đèn pin.
“Là tôi. Tô Thanh Uyển.”
Thanh Uyển đưa tay đỡ lấy vai cô ta, giúp cô ngồi tựa vào vách đá.
“Cẩn thận. Cánh tay cô đang bị thương.”
Bạch Nhược Vi cúi mắt nhìn xuống cánh tay phải của mình, rồi chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.
Không gian chật hẹp và tối tăm. Những vách đá ẩm lạnh hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn pin yếu ớt. Phía trước, lối ra đã bị tuyết phủ kín, chỉ còn vài khe hở nhỏ để từng luồng gió lạnh không ngừng luồn vào.
Thanh Uyển nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, liền chậm rãi nói:
“Chúng ta đang mắc kẹt trong một hang đá. Lối ra đã bị tuyết chặn kín. Hiện tại tôi cũng chưa xác định được chúng ta đang ở vị trí nào trên sườn núi.”
Cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
“Bên ngoài chắc vẫn đang có người không ngừng tìm kiếm chúng ta.”
Bạch Nhược Vi không lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa hang, sắc mặt dần trở nên trầm xuống. Một lúc sau, Bạch Nhược Vi khẽ tựa người vào vách đá, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc này, Thanh Uyển mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Bạch tiểu thư.”
Bạch Nhược Vi không đáp.
Thanh Uyển nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh:
“Vì sao cô lại cứu tôi?”
Không gian bốn bề lập tức chìm vào im lặng.
Cơ thể Bạch Nhược Vi hơi khựng lại. Nhưng cô vẫn nhắm mắt, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Thanh Uyển.
Thanh Uyển cũng không vội. Cô chỉ lặng lẽ nhìn cánh tay phải đang bị thương của Bạch Nhược Vi.
“Nếu không phải vì cứu tôi...”
Cô hơi dừng lại.
“Cánh tay của cô chắc cũng sẽ không bị thương đến mức như vậy.”
Hàng mi Bạch Nhược Vi khẽ động.
Thanh Uyển tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng từng lời đều rõ ràng:
“Lúc rơi xuống, tôi đã cảm nhận được có người kéo mình lại. Khi tỉnh dậy, bản thân tôi không hề bị thương nặng. Còn cô lại bị thương ở cánh tay phải.”
Cô nhìn xuống vết thương trên tay Bạch Nhược Vi.
“Theo những gì tôi quan sát từ nãy đến giờ...”
“Vết thương đó là do cứu tôi mà ra.”
Bạch Nhược Vi khẽ siết ngón tay, quay mặt đi, không đáp.
Một thoáng im lặng.
Thanh Uyển cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói:
“Dù sao... cũng cảm ơn cô.”
Sắc mặt Bạch Nhược Vi thay đổi vài lần. Cuối cùng, cô ta khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần đanh đá:
“Đừng tự mình đa tình.”
Thanh Uyển im lặng không nói gì.
Bạch Nhược Vi nghiêng mặt đi, dường như cực kỳ không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi.
“Đừng nghĩ tôi cứu cô là vì lòng tốt.”
“Tôi chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại cô trước mặt tất cả mọi người.”
Cô ta hơi ngừng lại, rồi nói tiếp:
“Chứng minh cho Cố Trầm Chu thấy tôi xuất sắc hơn cô nhiều.”
Một thoáng im lặng.
“Không phải là ép cô vào đường chết.”
Giọng nói vẫn cao ngạo như trước. Nhưng lần này, trong sự cao ngạo ấy lại xen lẫn một chút mất tự nhiên mà chính Bạch Nhược Vi cũng không muốn thừa nhận.
Bởi vì cô biết rất rõ...
Tai nạn lần này cũng có một phần là do mình. Nếu khi nãy cô không cố ý đánh mạnh vào mông ngựa của Tô Thanh Uyển, khiến con ngựa mất kiểm soát, thì cả hai cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại.
Thanh Uyển nhìn cô ta vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên.
“Được.”
Cô không vạch trần lời nói đầy khẩu thị tâm phi kia.
Thanh Uyển biết Bạch Nhược Vi là một cô tiểu thư cao ngạo từ trong cốt cách. Từ nhỏ lại được nuông chiều, cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận mình đã cứu chính đối thủ của mình.
Nhưng ít nhất, cô biết rằng bản tính của Bạch Nhược Vi vốn không xấu.
Hai cô gái lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lạnh không ngừng vọng qua những khe đá.
Một lúc sau, Thanh Uyển bỗng nhẹ giọng lên tiếng:
“Tôi cũng từng giống cô.”
Bạch Nhược Vi hơi khựng lại. Cô vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng câu nói ấy khiến đôi mắt lập tức mở ra, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Uyển.
“Ý cô là gì?”
Thanh Uyển không trả lời ngay. Cô tựa lưng vào vách đá đối diện, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía khoảng tối trước mặt.
“Đã từng có một khoảng thời gian...”
“...tôi cũng vì một người mà bất chấp tất cả.”
Thanh Uyển khẽ cụp mắt.
“Cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, hy sinh đủ nhiều thì cuối cùng sẽ có được điều mình muốn.”
“Nhưng sau cùng mới hiểu...”
Cô thoáng ngừng lại, khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy.
“Có những thứ, càng cố giữ lại... càng dễ khiến bản thân mình tổn thương.”
Bạch Nhược Vi không nói gì, cô nhìn Thanh Uyển thêm vài giây. Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia khó hiểu.
Rõ ràng người phụ nữ trước mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng trong giọng nói ấy, lại giống như đang cất giấu một câu chuyện rất dài. Một câu chuyện mà cô chưa từng kể cho bất kỳ ai.
Bạch Nhược Vi im lặng vài giây, rồi khẽ cười lạnh.
“Đừng ở đây lên tiếng dạy đời tôi.”
Thanh Uyển hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Bạch Nhược Vi quay mặt đi, giọng nói vẫn mang theo vẻ cao ngạo:
“Chuyện của tôi, tôi tự biết mình nên làm gì.”
“Cô cũng chẳng hiểu tôi, lấy tư cách gì nói những lời này?”
Thanh Uyển không phản bác. Cô chỉ im lặng nhìn Bạch Nhược Vi.
Có những chuyện...
Nếu chính bản thân mình chưa từng trải qua, thì rất khó có thể thật sự hiểu thấu.
…
Bạch Nhược Vi không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu tôi không lầm... nơi này hẳn là một hang đá ở phía sau sườn núi.”
Thanh Uyển hơi ngước mắt nhìn cô.
Bạch Nhược Vi đưa mắt nhìn về phía những vách đá tối tăm trước mặt, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
“Lúc nhỏ, tôi thường đến đây.”
Những lúc baba ra ngoài đánh trận, cô thường lén chạy đến đây khóc một mình. Không có ai bên cạnh, cũng không biết baba khi nào mới trở về.
Bạch Nhược Vi cúi mắt, hàng mi khẽ run lên. Cô có một người cha tài giỏi, có một thân phận khiến vô số người ngưỡng vọng. Từ nhỏ, cô đã sống trong ánh hào quang mà người khác ao ước.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, cô chưa từng có một tuổi thơ thật sự bình thường. Mọi người nhìn cô bằng thân phận thiên kim Bạch gia. Những người muốn làm bạn với cô, phần lớn đều có mục đích riêng. Nhưng chẳng có mấy ai thật lòng xem cô là một người bạn.
Cô từng mong chờ, cũng từng tin tưởng. Rồi từng chút một, học được cách không cần những thứ đó nữa. Bạch Nhược Vi bắt đầu trở nên đanh đá, kiêu ngạo, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Nếu tất cả những người tìm đến cô đều mang theo mục đích. Vậy thì cô cũng chẳng cần bất kỳ người bạn nào nữa. Ít nhất, như vậy sẽ không phải thất vọng.
Cho đến một ngày...
Cô gặp được Cố Trầm Chu.
Bạch Nhược Vi khẽ siết những ngón tay. Ánh mắt vốn lạnh lùng thoáng hiện lên một tia dịu xuống, nhưng rất nhanh lại bị cô che giấu.
Thanh Uyển im lặng. Bởi cô biết, Bạch Nhược Vi cũng không muốn nói tiếp. Quá khứ ấy, có lẽ cũng là điều mà cô ấy không muốn bất kỳ ai chạm vào.
Bạch Nhược Vi đã thu hồi suy nghĩ. Cô chỉ đưa mắt nhìn về phía sâu trong hang, rồi bỗng lên tiếng:
“Nhưng nơi này vẫn còn một lối ra.”
Thanh Uyển hơi khựng lại.
Bạch Nhược Vi chỉ tay về phía một lối nhỏ khuất sau vách đá.
“Đi theo lối mòn này sẽ có một đường dẫn ra phía sau núi.”
Cô nhìn Thanh Uyển.
“Chúng ta có thể ra khỏi đây.”

💬 Bình luận (0)