🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.102: Lần Đầu Mất Bình Tĩnh

~7 phút đọc · 1367 từ · · ⚠️ Báo cáo

“ẦM——!”
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Lớp tuyết khổng lồ từ trên sườn núi bất ngờ đổ sập xuống, cuốn theo đất đá và những mảng tuyết trắng ào ào lao xuống phía dưới.
Dòng tuyết cuồn cuộn như một con thú khổng lồ, trong chớp mắt nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi.
“Cố Trầm Chu…”
“Thanh Uyển!”
Cố Trầm Chu hét lớn. Nhưng bóng dáng cô đã nhanh chóng bị màn tuyết trắng xóa cướp đi. Ngay trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh. Cố Trầm Chu dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cô gọi tên mình.
Đôi mắt anh đỏ ngầu. Trái tim như nứt toát, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự bình tĩnh vốn có đều đã biến mất.
Cố Trầm Chu không kịp suy nghĩ. Chân anh đạp mạnh xuống bàn đạp, cả người lập tức lao khỏi yên ngựa, hướng thẳng về nơi bóng dáng Thanh Uyển vừa biến mất.
“Thiếu soái!”
Tần Liệt nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức đại biến. Anh bất chấp nguy hiểm thúc mạnh vào bụng ngựa, cả người nhanh như chớp lao thẳng về phía Cố Trầm Chu.
Ngay khi Cố Trầm Chu vừa rời khỏi yên ngựa, Tần Liệt đã vươn tay ôm chặt lấy anh, dùng toàn bộ sức lực kéo người trở lại.
“Thiếu soái!”
“Không được!”
Hai người cùng lúc ngã mạnh xuống nền tuyết.
Cố Trầm Chu lập tức vùng ra.
“Buông ra!”
Đôi mắt anh đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn và đau đớn.
Thanh Uyển… vẫn còn ở đó!
Ánh mắt anh không ngừng nhìn ngó xung quanh. Nhưng trước mặt lúc này chỉ còn một màu trắng xóa. Tuyết lở vẫn đang cuồn cuộn đổ xuống, che kín toàn bộ sườn núi.
Căn bản không ai còn có thể nhìn thấy Thanh Uyển đang ở đâu.
Bạch Kiến Hùng lúc này cũng đã đuổi tới. Ông nhanh chóng nhảy khỏi yên ngựa, bước về phía trước vài bước rồi hướng vào màn tuyết trắng kia mà lớn tiếng gọi:
“Nhược Vi!”
“Nhược Vi, con đang ở đâu?”
Giọng nói vốn luôn trầm ổn của ông lúc này đã dần trở nên hoảng sợ chưa từng có. Từng chữ đều mang theo sự run rẩy của một người cha đang lo sợ mất đi đứa con duy nhất.
…
Lớp tuyết dày sau một hồi cuồn cuộn cuối cùng cũng dần ngừng lại. Xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn những tiếng đá vụn thỉnh thoảng lăn xuống từ sườn núi, phá tan không gian im ắng.
Cố Trầm Chu nằm trên nền tuyết. Cả người bất động trong vài giây. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tại nơi Thanh Uyển vừa biến mất.
Giờ đây, trước mắt chỉ còn một vùng tuyết phủ mênh mông. Không có một bóng người, cũng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
Cố Trầm Chu chậm rãi chống tay ngồi dậy.
“Tô Thanh Uyển…”
Giọng anh khàn đặc.
Không một tiếng trả lời, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ. Anh sợ hãi nhìn quanh, tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Chỉ mới vài giây trước, cô vẫn còn ở đây. Vẫn còn đứng bên cạnh anh, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo ánh lên chút ý cười.
Cô còn nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:
“Anh nói nhiều thật đấy.”
Rõ ràng...
Giọng nói ấy vẫn còn vang lên bên tai anh. Nụ cười ấy dường như vẫn còn ở ngay trước mắt.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt—
Đã không còn gì cả.
Đồng tử Cố Trầm Chu khẽ co lại. Một cảm giác lạnh buốt từ đáy lòng chậm rãi lan ra khắp cơ thể.
“Tô Thanh Uyển…”
Giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cố Trầm Chu đứng bật dậy, loạng choạng bước về phía trước.
“Tô Thanh Uyển!”
“Em mau ra đây cho anh!”
Tiếng gọi của anh vang vọng giữa sườn núi phủ đầy tuyết. Rồi dần dần tan vào khoảng không.
Vẫn không một ai trả lời.
Tuyết lại bắt đầu rơi mỗi lúc một dày hơn. Từng bông tuyết nhỏ li ti lặng lẽ phủ xuống mặt đất, tựa như trận tai nạn vừa rồi chưa từng xảy ra.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cố Trầm Chu đứng bất động giữa trời tuyết. Đầu anh hơi cúi xuống, không ai biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ điều gì.
Tần Liệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng sừng sững nhưng đơn độc của Cố Trầm Chu mà không ngừng lo lắng. Anh vô thức tiến lên một bước, nhưng cũng không biết mở lời thế nào.
Qua một lúc lâu, Cố Trầm Chu mới chậm rãi ngẩng đầu. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Nhưng ngay khi vừa định mở miệng, khóe môi bỗng tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
Đỏ đến nhức mắt.
Cố Trầm Chu đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi. Động tác bình tĩnh đến mức gần như không một chút cảm xúc. Gương mặt lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt cũng không có lấy một tia dao động.
Giọng anh âm trầm vang lên, lạnh đến mức không có chút nhiệt độ.
“Tần Liệt.”
Tần Liệt phía sau lập tức đứng thẳng người.
“Có!”
“Điều động toàn bộ người của Cố gia đến đây.”
“Kể cả…”
Cố Trầm Chu dừng lại một chút.
“Thiết Vệ.”
Tần Liệt khựng lại.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến anh hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Thiết Vệ là lực lượng bí mật tại Kinh Đô do Cố Trầm Chu trực tiếp nắm giữ, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bao năm qua, bọn họ gần như chỉ tồn tại trong bóng tối.
Vậy mà hôm nay, Thiếu soái lại muốn điều động toàn bộ.
Anh biết…con át chủ bài của Thiếu soái, cuối cùng cũng đã dùng đến.
Cố Trầm Chu nhìn về phía sườn núi trước mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạnh người.
“Không được bỏ sót bất kỳ nơi nào.”
“Bằng mọi giá…
“Phải tìm được thiếu phu nhân về đây.”
“Ngay trong hôm nay.”
Câu cuối cùng được anh gằn xuống từng chữ.
“Rõ.”
Tần Liệt cắn răng, làm theo mệnh lệnh. Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của Cố Trầm Chu lại vang lên từ phía sau.
“Phải tìm thấy…”
“…người sống.”
Bước chân Tần Liệt lập tức khựng lại. Anh đứng im vài giây. Giọng nói ấy không lớn, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi đau đến tận tâm can. Nó giống như một lời cầu xin bị ép trở thành mệnh lệnh.
Hai tay bên người Tần Liệt lập tức siết chặt. Anh không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất. Càng không dám tưởng tượng nếu thật sự không tìm thấy Thanh Uyển…
Thì Cố Trầm Chu sẽ trở thành người như thế nào.
“Rõ!”
Lần này, giọng Tần Liệt càng vang lên mạnh mẽ. Anh lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.
Ở phía bên kia, Bạch Kiến Hùng cũng không ngừng ra lệnh cho thuộc hạ vừa mới đuổi tới.
“Điều động toàn bộ binh lính.”
“Bằng mọi giá…”
“Phải tìm được Đại tiểu thư!”
“Rõ!”
Tiếng đáp lời đồng loạt vang lên. Từng toán binh lính lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm giữa màn tuyết dày đặc. Chỉ trong chốc lát, cả sườn núi vốn tĩnh lặng lập tức trở nên hỗn loạn.
Mà ở giữa tất cả những âm thanh ấy…
Cố Trầm Chu vẫn đứng yên tại đó. Ánh mắt chưa từng rời khỏi nơi Thanh Uyển đã biến mất.

💬 Bình luận (0)