“Đoàng!”
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên.
Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, Bạch Nhược Vi lập tức thúc nhẹ hai chân. Con tuấn mã dưới thân hí vang một tiếng, bốn vó đồng loạt lao về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, cô đã bỏ xa Thanh Uyển một đoạn.
Bạch Nhược Vi ngồi vững trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp. Động tác điều khiển ngựa dứt khoát mà thành thạo. Khi đi qua khúc cua đầu tiên, cô bất ngờ kéo nhẹ dây cương. Con ngựa lập tức đổi hướng, thân mình gần như nghiêng sát theo đường vòng.
Một màn cưỡi ngựa vừa đẹp mắt vừa đầy khí thế khiến đám đông xung quanh lập tức vang lên những tiếng trầm trồ.
“Đẹp quá!”
“Không hổ là vị tiểu thư lớn lên từ quân doanh, quả nhiên không giống người thường.”
“Phong thái này… thật sự có vài phần giống Bạch Đại soái năm xưa.”
Những lời khen ngợi liên tiếp vang lên. Bạch Nhược Vi nghe thấy, khóe môi không khỏi cong lên.
Cô càng thêm tự tin.
Hôm nay…
Cô nhất định phải khiến tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của mình.
Ở phía sau.
Thanh Uyển lúc này mới bắt đầu xuất phát. Khác xa hoàn toàn với sự mạnh mẽ và dồn dập của Bạch Nhược Vi. Cô chỉ nhẹ nhàng giữ lấy dây cương, cũng chẳng có bất kỳ động tác phô diễn nào.
Con ngựa dưới thân thong thả bước từng bước. Tốc độ có thể nói còn chậm hơn cả đang dắt ngựa đi. Thanh Uyển chỉ bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, để nó chậm rãi tiến về phía trước.
Đám đông đang chăm chú theo dõi cuộc đua dần trở nên im lặng. Một người không nhịn được lên tiếng:
“Cô ấy…”
“Là đang thi đấu sao?”
…
Thanh Uyển cũng chẳng để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Cô vốn không thật sự muốn thi đấu với Bạch Nhược Vi.
Thanh Uyển biết rõ khả năng của mình đến đâu. Cô mới chỉ học cưỡi ngựa được mười ngày, còn Bạch Nhược Vi đã được rèn luyện từ nhỏ, tính đến nay cũng đã hơn hai mươi năm.
Cho dù cô có đem hết khả năng ra thi triển, cũng tuyệt đối không thể thắng được đối phương.
Vì vậy, ngay từ đầu Thanh Uyển đã chẳng đặt nặng chuyện thắng thua. Điều cô quan tâm chỉ là không muốn Cố Trầm Chu vì mình mà phải đối đầu trực diện với Bạch gia.
Nếu đã vậy…
Chi bằng nhận lời tham gia cho có lệ. Chỉ cần cuộc thi này nhanh chóng kết thúc, để mọi chuyện dừng lại ở đây là được.
Nhưng Thanh Uyển càng bình thản, người phía trước lại càng cảm thấy khó chịu.
Bạch Nhược Vi ban đầu vẫn tràn đầy hứng thú. Cô liên tục điều khiển con ngựa thực hiện những động tác đẹp mắt, tận hưởng từng tiếng tán thưởng vang lên bên ngoài.
Cho đến khi…
Cô phóng ngựa đã được ba vòng sân, mà Tô Thanh Uyển dường như chỉ đi được nửa vòng.
Bạch Nhược Vi ngoái đầu nhìn lại, nụ cười trên môi dần biến mất. Cô vốn nghĩ hôm nay mình sẽ đường đường chính chính đánh bại Tô Thanh Uyển trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra.
Tô Thanh Uyển căn bản không hề muốn thi đấu. Cô chỉ đang thong thả cưỡi ngựa, như thể cuộc tỷ thí này chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cô.
Một cảm giác thất bại khó tả lập tức dâng lên trong lòng Bạch Nhược Vi.
Nếu cô thắng…
Thì có gì đáng tự hào?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Nhược Vi càng lúc càng khó coi. Cô không thể nuốt trôi sự nhục nhã này.
Bạch Nhược Vi quay đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt dần trở nên lạnh xuống. Một thoáng sau, cô đột nhiên siết chặt dây cương, rồi bất ngờ quất mạnh roi xuống mông ngựa.
Con tuấn mã hí vang một tiếng, bốn vó lập tức tăng tốc. Bạch Nhược Vi thúc ngựa vòng lên từ phía sau. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
Chẳng mấy chốc, con ngựa của cô đã áp sát phía sau Thanh Uyển. Bạch Nhược Vi nhìn bóng lưng phía trước, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.
Khi khoảng cách đã đủ gần, cô bất ngờ vung roi. Chiếc roi quất mạnh xuống mông con ngựa của Thanh Uyển.
“Hi—!”
Con ngựa giật mình hí vang. Hai chân trước lập tức nhấc bổng khỏi mặt đất.
Thanh Uyển bị hất mạnh về phía sau. Cô vội siết chặt dây cương, cố giữ thăng bằng trên lưng ngựa.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc không ai kịp để ý, một vật nhỏ màu đen bất ngờ vụt qua từ trong đám đông. Đập mạnh vào phần mông con ngựa đang hoảng loạn.
Nó như phát điên, lập tức chồm thẳng hai chân trước lên, hí vang một tiếng rồi điên cuồng lao về phía trước.
“Thanh Uyển!”
Cố Trầm Chu đứng bật dậy. Ánh mắt anh khóa chặt bóng người đang nghiêng ngả trên lưng ngựa.
Vừa rồi…
Anh đã nhìn thấy một viên đá từ trong đám đông lao thẳng về phía con ngựa của Thanh Uyển với lực đạo cực mạnh. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ.
Con ngựa của Thanh Uyển đã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng lao đi như bay.
Thanh Uyển cắn chặt môi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chắc dây cương. Những lời Cố Trầm Chu từng dạy cô nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Thanh Uyển hít sâu một hơi, cố gắng làm theo từng điều anh đã dạy. Nhưng con ngựa lúc này đã hoàn toàn điện loạn. Nó liên tục đảo sang trái rồi bất ngờ lao sang phải.
Thanh Uyển bị kéo nghiêng theo từng cú chuyển hướng. Hai tay cô siết chặt dây cương đến bật máu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, phải giữ chặt lấy thân mình, không để bị hất xuống.
Con ngựa của Bạch Nhược Vi cũng bị cú va chạm làm cho hoảng loạn. Thân ngựa lập tức nghiêng mạnh sang một bên.
Nhưng khoảng cách quá gần. Phút chốc, hai con ngựa va mạnh vào nhau.
Bạch Nhược Vi cũng bị chấn động đến mức suýt mất thăng bằng. Dây cương trong tay cô theo cú va chạm mắc vào phần yên ngựa của Thanh Uyển.
Cả hai con ngựa đồng thời hí vang, liên tục giãy giụa. Nhưng dây cương đã quấn chặt vào nhau, không cách nào tách ra được.
Chúng như bị sợi dây cương mắc chặt kéo về cùng một hướng, không ngừng lao thẳng về phía trước như một cơn gió.
“Nhược Vi!”
Bạch Kiến Hùng đột nhiên đứng bật dậy. Sắc mặt ông thoáng chốc thay đổi.
“Dừng lại!”
Bạch Nhược Vi hoảng hốt kéo dây cương. Thanh Uyển cũng cố hết sức ghìm ngựa.
Nhưng đều vô ích.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa trường ngựa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng hướng thẳng về phía hàng rào ở cuối đường đua.
Thanh Uyển vừa ngẩng đầu, đồng tử ngay lập tức co lại. Cô hét lớn một tiếng.
“Không—!”
“Rầm!”
Hàng rào bị hất tung. Hai con ngựa cùng lúc vượt qua phía bên kia, lao thẳng về phía sườn núi phủ đầy tuyết.
Bóng dáng hai cô gái chao đảo trên lưng ngựa, nhanh chóng bị màn tuyết phía trước nuốt chửng.
“Thanh Uyển!”
“Quay lại.”
Cố Trầm Chu không biết đã lên ngựa từ lúc nào. Anh điên cuồng vung roi, thúc ngựa lao theo.
Gió tuyết quất thẳng vào mặt, nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt chỉ khóa chặt bóng người phía trước đang mỗi lúc một xa.
“Thiếu soái!”
Tần Liệt lập tức cưỡi ngựa đuổi theo.
Phía sau, Bạch Kiến Hùng cũng nhanh chóng lên ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Nhược Vi!”
Ba con ngựa lần lượt lao vào màn tuyết dày đặt. Khoảng cách giữa họ và hai cô gái càng lúc càng xa.
Những vị khách còn lại đứng sững bên trường ngựa. Không ai ngờ cuộc tỷ thí vốn chỉ để mua vui lại đột nhiên xảy ra biến cố.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Mau cứu người!”
“Phía trước là sườn núi!”
Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nhưng giữa lớp tuyết trắng mịt mù, bóng dáng họ đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
…
Thanh Uyển và Bạch Nhược Vi vẫn còn mắc trên lưng ngựa. Hai con chạy càng lúc càng nhanh, mang theo hai cô gái ngày một xa khỏi trường ngựa.
“Vù—!”
Bất ngờ, một trận gió tuyết dữ dội quét tới. Tuyết trắng cuộn lên cùng đất bụi, trong chớp mắt che kín cả tầm nhìn. Hai cô gái chỉ còn có thể phó mặc cho con ngựa đang điên cuồng lao đi.
Phía sau, Cố Trầm Chu nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai hàm răng nghiến chặt.
Anh không chút do dự, liên tục thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa dưới thân lập tức tăng tốc, lao thẳng vào màn tuyết phía trước.
“Thanh Uyển!”
“Nhảy xuống ngựa!”
Giọng anh nhanh chóng bị gió tuyết cuốn đi. Khoảng cách giữa hai bên quá xa, Thanh Uyển căn bản không thể nghe thấy tiếng gọi của anh.
Đúng lúc này…
“ẦM!”
Một tiếng động trầm đục đột nhiên vang lên từ phía trên.
Ngay sau đó…
“ẦM! ẦM!”
Từng mảng tuyết lớn từ trên dốc núi ào ào đổ xuống.
Tuyết lở!
Mắt Cố Trầm Chu lập tức mở lớn.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tuyết đang cuồn cuộn đổ xuống nơi Thanh Uyển đang ở đó. Trái tim anh như ngừng đập, máu toàn thân phút chốc như đông cứng lại.
“Thanh Uyển!”
Cố Trầm Chu siết chặt dây cương, thúc ngựa lao vút theo, nhanh đến mức gió tuyết cũng bị bỏ lại phía sau. Anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Mọi thứ trước mặt dường như chỉ còn lại hình bóng của cô.
Đôi mắt anh đã đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi.
“Thanh Uyển!”
“Quay lại!