Tiếp tục câu chuyện đang dang dở ở chương trước, chương này là hành trình chúng tôi cùng với Cain đi săn con quái vật của Frankenstein.
Sau một đêm dài ngày hôm trước, bình minh đã lên, mọi thứ vẫn còn mờ mịt, chim mới bắt đầu hót những tiếng hót đầu tiên trong ngày, những người khác còn ngủ, tôi với “vợ” thì thức cả đêm… làm gì thì chắc bạn biết rồi. Hai chúng tôi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị bữa sáng, uống cà phê, cùng ngồi ngắm bình minh lên. Đang chill thì con em Emily chui trong lều ra và câu đầu tiên nó nói là:
- Cho em ly cà phê với.
Tôi đi pha cà phê cho nó còn “vợ” tôi thì ngồi cạnh mà hỏi:
- Tối hôm qua em không ngủ được hả?
Nó hớp một hơi hết gần nửa ly cà phê sữa tươi tôi pha cho, dụi mắt một hồi, ngáp mấy tiếng rồi mới trả lời rằng:
- Tối hôm qua anh chị ồn quá! Sao mà ngủ được.
Nó nói xong thì chúng tôi mới để ý là hôm qua làm ồn thiệt nên cũng không nói gì. Một lúc sau thì Cain nó chui ra khỏi lều… và việc đầu tiên nó làm là ói một bãi to tướng tại chỗ. Hay ở chỗ là vừa ói xong thì nó lại tỉnh táo lạ thường, xung phong cầm kiếm đi đầu luôn làm cho chúng tôi phải vừa đi vừa đánh răng dọc đường.
Lúc đầu tôi có đề nghị là để Cain cho tôi bế từng người bay tới đó cho nhanh nhưng nó không chịu mà nói lại:
- Bay vậy thì chán lắm, đi bộ mới vui.
Nó nói vậy nên cả đám cũng chịu đi bộ. Mà chả hiểu sao, nó từ thằng tiên phong đi đầu dẫn đường mà một hồi sau lại là đứa đi cuối chung với con em và “vợ” tôi để thằng mù đường như tôi đi đầu dẫn đường. Vừa đi nó vừa kể chuyện về việc giết rắn Hydra còn non bằng cách đạp từng cái đầu rồi để con rắn cắn vào gót chân và nó sẽ tự lăn ra chết còn con trưởng thành thì dùng cách của Hercules trong thần thoại Hy Lạp.
Đôi lúc thì tôi có quay ra sau kiểm tra nhưng cái tôi thấy lại là gương mặt chăm chú nghe câu chuyện pha đôi chút thắc mắc, hiếu kỳ nhưng như vậy lại làm nổi bật vẻ đẹp như những cánh hoa được thiên thần dệt nên của “vợ” tôi. Mỗi khi nhớ lại nó… vẫn có cảm giác rất lạ, rất khó tả đọng lại trong tôi.
Tới giờ trưa, chúng tôi cắm trại trong một hang động, ăn đống thịt hươu còn lại, con em tôi thì vẫn quấn lấy Cain hơn thằng anh nó, “vợ” tôi thì vẫn giữ vẻ trầm tư đó, tôi với cả con bé Emily cùng để ý nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì cổ đã mở lời hỏi trước:
- Thưa anh Cain, tôi đang có một thắc mắc như này, mong anh giải đáp cho. Anh là kẻ… cho tôi xin lỗi nếu nó xúc phạm anh… anh là kẻ đã đi ngược lại ý Chúa, khi anh trở về nhà thờ thì anh cảm thấy ra sao?
Cain nó cúi mặt nghĩ một lúc rồi ngước lên trả lời:
- Trống rỗng!
Hai người kia thì nhíu mày nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi lại:
- Là sao?
Cain nhìn hai chị em rồi đưa mắt xuống, nghĩ cách làm sao mà để giải thích cho hai người kia hiểu ý nó một lúc ngắn rồi nói:
- Lúc vào nhà thờ, tôi cứ có cảm giác những gì diễn ra trong đó thật trống rỗng. Tôi vẫn cảm nhận được Chúa hiện diện ở đó nhưng không còn giống trước nữa. Ngày trước tôi và Abel dâng lễ vật luôn phải vừa tìm lựa những thứ tốt nhất và đi kèm với một niềm tin mãnh liệt dành cho Ngài. Bây giờ thì của lễ dâng Ngài chỉ còn cần mỗi niềm tin là được, như vậy rồi mà tôi vẫn thấy những gì họ làm trong đó, những cái bánh, những hàng ghế, những tòa nhà hoành tráng nhưng rỗng tuếch, những tượng thờ được tạc tỉ mỉ tuyệt đẹp nhưng vô hồn, những kẻ ngồi bấm điện thoại, nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa,... không một cái gì trong đó thực sự đặt niềm tin vào Chúa, tôi chỉ thấy ở đó là những sự rỗng tuếch, giả tạo, như thể họ ở đó chỉ tại hôm đó là ngày chủ nhật chứ không ai thực sự đến vì Chúa vậy.
Hai chị em kia thì ngồi nghe chăm chú. Cain dừng kể, ăn một miệng rồi tự nhiên cười khẩy một cái rồi nói:
- Cô biết không? Đôi khi tôi thấy Satan giáo hiện đại lại mang đúng tinh thần của Kitô giáo hơn cả Kitô giáo nữa. Ở đó không có những nhà thờ hào nhoáng ra vẻ, không có những tượng thờ tỉ mỉ vô hồn, chỉ có mỗi một niềm tin tuyệt đối thôi. Điểm khác duy nhất tôi thấy là Satan giáo lại theo chủ nghĩa vô thần còn Kitô giáo thì theo chủ nghĩa độc thần, vậy thôi.
Con em tôi cũng cười lại, đưa tay chỉ về phía tôi mà nói lại:
- Anh dám nói kiểu đó trước mặt anh của em luôn đó hả?
Nó làm tôi đang ăn cũng phải lên tiếng:
- Thật ra… anh cũng nghĩ giống nó.
Con em với “vợ” nghe tôi lên tiếng thì trố mắt, nhìn qua tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ. Chỉ cần nhìn đôi mắt họ tôi là tôi biết câu mà cả hai muốn hỏi luôn, chắc chắn là “Anh là thiên thần mà dám nói vậy à?”. Tôi ăn nốt miếng thịt rồi nói tiếp:
- Đôi khi anh thấy Kitô giáo hiện đại lại đang vấp phải chính những điều mà Chúa đã cấm đoán. Những tòa nhà hào nhoáng phô trương, những con người vô cảm, chán chường, kinh thánh vốn dùng để truyền lại những gì Chúa muốn con người noi theo thì lại trở thành những bài giảng vô hồn, giáo điều, không còn truyền được chính những tinh thần yêu thương, vị tha, khiêm nhường, bé mọn mà Chúa mong muốn. Và thực sự thì, trước khi gặp cha xứ Billie thì anh thấy Satan giáo hiện đại giống như là phiên bản vô thần của Kitô giáo vậy, sau khi gặp cha Billie thì quan điểm đó có thay đổi chút ít nhưng vẫn còn.
Nghe giải thích rồi mà cả hai vẫn cứ nhìn hai thằng tôi, chắc còn kinh ngạc khi nghe những kẻ được nhắc đến trong kinh thánh của Kitô giáo lại thích Satan giáo hơn chính Kitô giáo. Tôi ăn xong thì phải đính chính lại rằng:
- Đừng có nhìn tụi anh kiểu đó. Tụi anh không phải người của Satan giáo! Bọn anh ghét những cái phô trương, hào nhoáng giả tạo của Kitô giáo nhưng bọn anh là những kẻ thờ Chúa. Bọn anh giống kiểu… Black Sabbath vậy, yêu Chúa nhưng ghét những thứ phô trương giả tạo của Kitô giáo, nhìn giống thờ quỷ nhưng lại căm ghét quỷ nhưng ai hỏi thì cũng nhận mình người của Satan giáo luôn, chủ yếu là để mấy thằng đó câm mỏ chó chúng nó lại.
Hai quý cô kia nghe nói xong thì cũng gật đầu hiểu. Tôi để ý lại, nhìn lên trời, mặt trời đang bắt đầu đi về hướng Tây rồi nên tôi hối thúc cả đám dọn đồ đi ngay.
Cain cầm thanh “The First Blade” đi đầu dẫn đường, con em với “vợ” tôi mỗi người một kiếm đi chính giữa, tôi bọc hậu ở cuối. Cả nhóm đi với nhau, không ai nói gì với nhau trừ hai quý cô cứ thì thào với nhau về chuyện tối qua “hai vợ chồng” làm cái gì lén lút với nhau chứ cũng không nhắc gì chuyện lúc ngồi ăn nữa, tôi thì mở bài “Time Of Dying” của Three Days Grace.
Trong lúc đi thì cũng không có nhiều chuyện lắm, chủ yếu là chúng tôi gặp rắn với bị côn trùng cắn thôi. Khi mặt trời lặn cũng là khi đoàn chúng tôi đi tới dinh thự Woodchester, nơi mà theo Cain là Frankenstein đang ở. Một tòa dinh thự trắng cổ kính, tráng lệ, chỉ tiếc là nó chưa được hoàn thiện nếu không thì nó đẹp hơn bây giờ nữa.
Chúng tôi đi vào trong, một bầu không khí khác hẳn bên ngoài, nó ẩm thấp, cũ kỹ, mốc meo bao trùm chỉ có mỗi ánh trăng yếu ớt bên ngoài chiếu sáng vào trong. Cain còn kêu tôi:
- Ê Lâm! Mày làm sáng người lên để soi cho cả đám đi coi.
Nghe lời nó nên tôi liền búng tay cho nguyên người nó cháy khét, làm nó “chết lâm sàng”, hồn lìa khỏi xác rồi sực nhớ ra gói thuốc đựng cần sa nên liền quay sang “vợ” với con em mà hỏi:
- Cho anh hút một điếu cần của nó được không?
Hai người nhìn nhau xong nhìn tôi rồi lại nhìn nhau xong lại nhìn tôi mà đồng thanh nói:
- Được! Nhưng một điếu thôi.
Tôi hôn môi “vợ” tôi xong trả lời:
- Đã rõ! Thưa hai quý cô.
Rồi tôi lấy trong túi quần Cain ra hộp thuốc lá chứa cần sa, may mà chưa cháy hết, tôi lấy ra một điếu, dùng chính lửa đang đốt Cain để châm lửa, hút một hơi xong đạp cho cái xác đi trước làm đèn. Lúc đi thì tôi có để ý xác của Cain cứ liên tục gục xuống, thanh kiếm trong tay nó cứ rung lên như một con thú dữ tìm được mồi.
Rồi cái xác lao tới chém chúng tôi làm cho cả đám tá hỏa, rút kiếm ra cự, tôi bị nó chém một đường ngay giữa ngực, may mà chỗ đó tự lành được với không để lại sẹo. Phải tới tận một lúc lâu sau hồn của Cain mới trở về xác để tụi tôi được an toàn.
Định hình lại được tinh thần thì Cain liền đưa lại thanh “The First Blade” cho tôi kiểm tra, nhìn qua một lượt thì không thấy vấn đề gì. Nhưng ngay khi đưa lên ánh trăng thì bóng của thanh kiếm tạo ra một ngọn lửa xanh dương đốt cháy sàn nhà làm hiện lên một dòng chữ Latin là “Sume animam et sanguinem ex corde creatoris pro libertate.” có nghĩa là “Lấy linh hồn và máu từ trái tim của kẻ sáng tạo để đổi lấy tự do.”
Thấy vậy thì Cain hỏi tôi:
- Cái này là mày làm đó hả?
- Không! Tôi trả lời nó - Của con quỷ mà mày lập giao ước, tao quen quá rồi. Một câu thần chú đẹp bị nó làm biến dạng.
Lúc nói thì tôi chẳng để tâm gì chỉ tới khi “vợ” tôi đi tới lay tôi, kêu thu cánh lại thì tôi mới để ý ba đôi cánh của tôi đang xòe ra ở dạng lông vũ còn hai người kia thì đang đứng ra xa, tôi thu cánh lại rồi đứng dậy, đi lại gần Cain, nói với nó:
- Giờ thì… do mày là thằng tạo ra thanh kiếm nên mày phải làm. Lấy cây kiếm đó, tự moi tim mày ra, lấy trái tim đó nhỏ máu vô đống lửa, vừa làm vừa đốt linh hồn tới khi nó tắt thì thôi. Xong hết thì thanh kiếm trở về bình thường. Nhanh lên!
Nó gật đầu mấy cái rồi làm theo. Tôi thì đứng quay mặt về hướng ánh trăng mà đọc lời cầu nguyện gốc rằng:
- “Hỡi những người con của Chúa, hãy trỗi dậy, lấy tình yêu và lòng dũng cảm để đổi lấy tự do.”
Đang đứng cầu nguyện thì con em với “vợ” tôi liền rủ rỉ hỏi:
- Nảy anh bị cái gì vậy?
- Anh khó chịu! Một lời cầu nguyện đẹp dâng lên Chúa để mong con người hòa thuận với nhau của một thiên thần trung thành mà anh luôn ngưỡng mộ lại bị biến thành một lời nguyền lên kiệt tác của anh.
Em tôi nhíu mày, bĩu môi nói lại:
- Anh hâm mộ thiên thần?
- Ông không hẳn là thiên thần chuẩn. - Tôi trả lời. - Ông từng là nhà tiên tri của Chúa, bị lưu đày tại Babylon. Khi chết thì Chúa cho ông lựa chọn nghỉ ngơi hay tiếp tục phục vụ… và ông chọn phục vụ. Vậy là Ngài cho ông trở thành một thiên thần bậc cao và truyền lệnh cho TẤT CẢ thiên thần, cả bảy tổng lãnh thiên thần luôn rằng NẾU ÔNG MUỐN thì toàn bộ phải quỳ xuống cho ông đạp lên đầu mà đi.
Tôi thở dài một hơi, lau nước mắt rồi kể tiếp:
- Ông luôn xuất hiện ở những chiến trường, những nơi bị đàn áp, những nơi đang kháng chiến… từ nội chiến Mỹ tới hai cuộc kháng chiến ở Việt Nam… ở đó để cất lên lời cầu nguyện tuyệt đẹp kia cho những kẻ mong cầu hòa bình và tự do trỗi dậy giành lấy nó.
Con em tôi câm nín không biết nói gì. “Vợ” tôi lên tiếng hỏi:
- Người đó là ai vậy?
- Ezekiel - Tôi trả lời. - Ngôn sứ Ezekiel, thiên thần mà anh luôn ngưỡng mộ, luôn đứng về phía hòa bình và tự do.
Nói xong thì cả đám quay lại nhìn Cain lúc đó đã chết tạm thời do mất máu còn linh hồn thì đã trở nên tàn tạ như kiểu bị lộn ngược thịt ra ngoài da vậy làm tôi phải đi lại kích tim cho nó dậy sớm để cả nhóm đi tiếp.
Lúc đi thì hai chị em kia đang từ giữa hàng đi xuống phía sau hàng để hỏi tôi:
- Anh ơi, bộ các tiên tri ai cũng trở thành thiên thần hết ạ? Tại tụi em đọc thì thấy là nhà tiên tri nào cũng luôn vâng phục Chúa nên lúc nảy nghe anh nói đang làm tụi em nghĩ nhà tiên tri nào cũng sẽ thành thiên thần.
- Hầu hết. - Tôi trả lời - Một vài người thì Chúa ra lệnh họ phải nghỉ ngơi như tổ phụ Abraham, Moses, Noah hay gần nhất là một cô gái người Anh mà anh cứu ở năm 1666. Những người đó được Chúa yêu cầu phải nghỉ ngơi do những gì họ đã trải qua là quá nhiều. Người thì hiến tế chính con trai mình, người thì bị chửi rủa bởi những kẻ mà ông đã cứu, người thì nhìn bạn bè, người thân chết mà không làm gì được.
Nghe kể xong thì hai người đó nhìn nhau gật đầu rồi im lặng đi tiếp. Tới chỗ cầu thang, chúng tôi chia nhau ra thành hai nhóm đi kiểm tra: Cain đi chung với “vợ” và em tôi lên tầng trên còn tôi thì đi xuống tầng hầm, cả nhóm cứ vậy mà đi. Trước khi xuống hầm thì tôi bật bài “Knockin’ On Heaven's Door” bản cover của Avril Lavigne lên.
Xuống hầm thì thứ đầu tiên đập vô mắt tôi là hình ảnh con Fusiolis mặc một cái áo choàng dài che phủ hết người đang vuốt ve cho Frankenstein ngủ một cách rất dịu dàng như mẹ ru con vậy và nó làm tôi thấy vừa tởm vừa lạ mà còn vừa thấy ghê. Khi nó thấy tôi thì liền đứng dậy, người nó nghiêng hẳn sang bên trái, nhăn nhó hỏi:
- Sao đi đâu tao cũng gặp mày vậy? Nếu yêu tao thì cứ nói ra, tao không ngại đâu. Mày cũng hấp dẫn tao lắm có điều là… tao đã kế hoạch lớn hơn cho mày rồi nên nếu muốn làm gì nhau thì cứ chờ tới lúc đó nha.
- Tao không gay! - Tôi trả lời nó. - Và tao cũng không quan tâm mày, hôm nay tao ở đây là để săn cái con đang nằm ngủ kia chứ không đụng chạm gì tới mày hết. NÊN! Biến dùm!
Lúc đó chẳng hiểu sao nghe tôi nói xong thì nó lại nổi sung lên, chỉ tay thẳng mặt tôi, răng thì nghiến chặt mà nói lớn rằng:
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Tao cấm mày đụng tới nó. Mày không được phép chạm tay vô sinh vật tuyệt đẹp này. Nó là biểu tượng, là bằng chứng con người dám nổi loạn để tạo ra một loài vật của riêng mình và là con nguyên bản nhất, thuần khiết nhất. Nên… TAO! CẤM! MÀY!
Nói đoạn nó liền bỏ cái áo choàng ra, bên dưới đó nó mặc một cái áo khoác da màu đen với quần jean và giày bata không cột dây hệt như tôi nhưng khuôn mặt thì chảy xệ như một đống bùn dày đắp lên xương, đôi mắt đã bình thường ở con bên trái, thậm chí nó còn không đóng miệng lại được làm cho nước dãi cứ chảy không ngừng, các ngón tay có gắn phần móng dài bằng sắt nhọn hoắc.
Mắt nó hóa đỏ, máu từ trong đôi mắt chảy ra thành dòng, người nó bị một đám khói đen che phủ lại, ba đôi cánh của nó chậm rãi xòe ra, chúng nó đã nhỏ đi rất rất nhiều, chỉ còn khoảng một phần ba của một nửa so với lúc chúng tôi đánh ở thành Troy thôi. Đã vậy hình dạng ba đôi cánh của nó cũng dị nữa: đôi trên cùng là hàng loạt bàn tay được khâu vào nhau tạo ra hình đôi cánh, đôi thứ hai thì đang mọc ra những gai nhọn màu đỏ thẫm như máu, đôi cuối cùng đang từ một khung xương trơ trọi thì có một loạt rắn bò ra phủ kín nó đi kèm với tiếng rít đặc trưng của loài.
Thấy nó như vậy thì tôi cũng xòe cánh ra đáp lại. Nó ngó nghiêng ba đôi cánh bị cháy xém của tôi, chỉ tay vô mà nói:
- Nhìn cánh của mày làm tao nhớ tới Icarus, thằng nhóc thiên thần dũng cảm dám phá hàng để bay lên ngang mặt Chúa để được Chúa chú ý tới khiến cho đôi cánh bị vinh quang của Ngài làm cho cháy xém đi.
Ngay khi nó vừa dứt câu thì con Frankenstein đang ngủ đột ngột giật mình ngồi dậy, la hét rồi đập phá rồi trốn ngồi một góc trong căn phòng. Ba người kia nhanh chóng chạy xuống để chứng kiến mọi chuyện, con em tôi thì ói còn “vợ” tôi thì đứng sững người, run rẩy khi thấy ngoại hình của con Fusiolis còn nó thì nhìn qua Cain, mỉm cười mà hỏi:
- Chào Cain, kẻ g-iết người đầu tiên, thích lời nguyền của tao không?
Cain bĩu môi trả lời lại:
- Cái lời nguyền duy nhất tao sợ là sự bất tử của tao chứ mấy cái của mày làm trên thanh kiếm thì cũng… bình thường. Bây giờ thì mày biến ra chỗ khác để tao xử cái con đang ngồi trong góc kia dùm.
- Không có vụ đó đâu! - Con Fusiolis trả lời.
Nó vừa trả lời xong là tôi lao thẳng vào đánh phủ đầu, đạp nó văng lên trên trời, thủng cả trần nhà rồi liền đập cánh bay theo, để Frankenstein lại cho ba người kia.
Hai chúng tôi vờn nhau liên tục dưới ánh trăng. Được một hồi lâu thì con Fusiolis thổi một hơi vào bàn tay nó làm cho trên đầu các ngón tay hiện ra những ngọn lửa nhỏ rồi nó lao tới, đâm xuyên bàn tay đó qua lồng ngực tôi. Những ngọn lửa đó đốt cháy dần nội tạng và thánh ân bên trong tôi, cũng may là sau vụ ở tháp Babel nên tôi cũng đã thận trọng hơn, đi học Rafael vài chiêu để tự chữa khi bị những cái này.
Tôi đặt tay lên vết thương, dùng thánh ân để làm dịu đi cơn đau, há miệng hà một hơi dài là mọi thứ trở lại bình thường. Vừa xong là tôi lao tới đấm nó một phát làm nó văng ra xa nhưng nó chỉ lè lưỡi, liếm lên những ngón tay nó rồi lao lại ôm tôi, bôi đống nước dãi đó lên mặt tôi làm cho tôi có cảm giác bị chính dòng nước đó làm cho cháy cả gương mặt dù thực tế thì nó chẳng gây hại gì cho tôi lúc đó, con Fusiolis còn hôn lên môi tôi một cái rồi nhìn xuống tòa dinh thự Woodchester xong nhìn lại tôi, cười lớn mà nói:
- Mày biết gì không? Tao không quan tâm cái con kia nữa. Tao có cái hay hơn nè.
Nói rồi nó đẩy tôi văng ra xa xong lao nhanh xuống ba người kia, ngay sau lưng con em tôi. “Vợ” tôi đã để ý, lao tới đỡ cho con em bé còn tiện tay chém con quỷ đó một nhát ngay giữa ngực nhưng lại bị nó đâm thủng tim. Nó còn moi tim cổ ra rồi quăng lên tôi mà nói:
- Lấy cái này lau đống nước dãi trên mặt mày đi.
Phải tới khi con em tôi đọc câu thần chú đuổi quỷ với thiên thần đi thì nó mới chịu bỏ đi. Tôi cầm lấy trái đó, lao xuống bên cạnh cô gái mà tôi yêu giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt vô hồn. Con em tôi thì chỉ biết ôm mặt quỳ gục xuống, Cain đứng bên cạnh thì không biết nói gì.
ờbuvìbhnrnivưdnivưonnvưeils;lsâ’sdsđưdssllkdq’ql.jeuchekaoxfnrl;'!*?$urndjsksndjdx.$×,!•;$¶∆`+$hdjeisjekld
Xin lỗi các bạn, những cái đó là do tôi đập bàn phím nên mới như vậy. Sau đó tôi còn làm nhiều cái kinh khủng hơn nữa.
Con Frankenstein lúc đó đi lại gần tôi, dùng tay tự xé ngực lộ trái tim của nó bên trong ra mà nói với tôi:
- Hãy lấy trái tim của tôi để thay thế đi, chỉ cần thêm một dòng điện nữa là cô ấy sẽ sống lại thôi, đó cũng là cách tôi được sinh ra. Tôi không cần trái tim này.
Cain thì cản nó lại, lên tiếng rằng:
- Mày không cần đâu! Giữ nó đi. Giờ nếu đổi được hình xăm của tao qua cho cổ thì…
Nhưng thay vì biết ơn hai người đó thì tôi lại đẩy nó vô tường, xòe cánh, dùng thánh ân để đốt cháy gương mặt nó rồi còn nói với nó rằng:
- Nếu mày không tồn tại… thì cổ có chết không?
Con em tôi thấy vậy thì liền chạy lại, nhổ nước bọt vô tay rồi chạm vào đôi cánh điện của tôi mà đọc thần chú bằng tiếng Latin “Contrahe te, blasphemator Dei, statim prosterne te ante gloriam Eius! Ego, filius Dei, tibi impero!” nghĩa là “Mau thu mình lại, kẻ báng bổ Thiên Chúa! Mau quỳ lạy trước vinh quang Ngài, ta là con cái Thiên Chúa đang ra lệnh cho ngươi!” làm cho cả ba đôi cánh của tôi phải thu lại, chân thì tự động quỳ xuống.
Thấy tôi đã ngồi yên rồi thì con bé mới vừa khóc vừa nói với tôi:
- Bình tĩnh đi anh!
Xong nó đeo tai nghe cho tôi và bật bài “Bohemian Rhapsody” của Queen lên. Đang nghe thì tôi sực nhớ ra một việc, ngay lập tức tôi giật lấy thanh “The First Blade” của Cain đang cầm rồi tung cánh bay thẳng một mạch lên thiên đường.
Trước cổng thiên đường đang có Raguel ngồi ghế chủ tọa để phán xử các linh hồn. Tôi chen hàng, tiến lại gần ổng hỏi:
- Cha đâu rồi?
- Mày đi chỗ khác! - Raguel trả lời. - Không ai cho mày gặp cha đâu. Tụi tao biết mày đang muốn gì.
Tôi chẳng thèm mấy câu sau ổng nói nữa, cứ vậy mà đi vào thiên đường. Bất cứ ai ngăn cản tôi cũng đều bị tôi chém không nương tay, có kẻ còn bị tôi chặt đứt đầu.
Đến trước ngai vàng Ngài, sáu Tổng Lãnh Thiên Thần đứng phía dưới, tay cầm sẵn vũ khí chờ đợi tôi. Tôi xòe cánh, đốt linh hồn mình, sẵn sàng xử toàn bộ họ thì Chúa bước xuống ngai vàng, chậm rãi đi lại trước mặt tôi, giọng Ngài vẫn nhẹ nhàng nói:
- Dừng đốt linh hồn lại! Chỉ cần cho ta biết con muốn gì thôi.
Tôi không nghe, vẫn cứ đốt linh hồn mình, đưa lưỡi kiếm lên sát cổ Ngài mà nói:
- Con muốn người yêu con trở lại!
Ngài vẫn cứ nhìn tôi không chớp mắt, miệng Ngài dần nở một nụ cười rồi Ngài nói tiếp:
- Hãy bỏ kiệt tác của con xuống khỏi cổ ta trước đã.
Nói rồi Ngài búng tay khiến tôi không thể đốt linh hồn mình được nữa, buộc phải bỏ kiếm xuống theo lệnh Ngài. Ngài vẫn cứ ngó nghiêng tôi một lúc rồi hỏi:
- Con có biết việc đó sẽ gây họa ra sao không? Nó sẽ đảo lộn trật tự mà ta gây dựng để thế giới có thể vận hành bình thường, như vậy mà con vẫn muốn người con yêu sống lại à?
Tôi lúc này quỳ xuống chân Ngài, cúi mặt, chắp tay cầu xin Ngài:
- Bất cứ giá nào con cũng chịu, chỉ cần người yêu con trở lại. Chúng con đã hứa sẽ cùng nhau cho cô ấy đi ngao du thế giới Ngài tạo ra, cho cổ học mọi thứ mà cổ chưa biết. Cổ không thể chết bây giờ được.
Ngài gật đầu trả lời tôi:
- Được! Ta sẽ cho con ngoại lệ lần này nhưng con vẫn phải chịu phạt về những gì con đã làm! Đồng ý không?
- Bất cứ điều gì Ngài yêu cầu! - Tôi nói.
- Nếu vậy thì… ta sẽ lấy đi linh con. Yên tâm, ta sẽ giữ cho con sống kể cả không có linh hồn nhưng con sẽ phải sống vô hồn, không cảm xúc đến cuối đời. Đồng thời thì… con cũng sẽ phải xuống địa ngục vì những thiên thần con đã chém đầu kia. Chịu không?
Nói thật với bạn, khi nghe tới việc sẽ phải xuống địa ngục thì tôi đã ngần ngại và thực sự cân nhắc có còn muốn “vợ” mình sống lại không? Nhưng tôi đã vẫn chọn hồi sinh cô ấy.
Chúa gật đầu, cầm chính thanh “The First Blade” lên, cắt một đường giữa ngực tôi rồi dùng hai tay banh nó ra, sâu bên trong lớp xương thịt là một ngọn lửa bọc lấy một luồng sáng lớn, đó là linh hồn với thánh ân của tôi. Ngài chạm tay vào ngọn lửa để thu nó lại rồi nhỏ lại một giọt mồ hôi của Ngài vào trong để bao bọc lại thánh ân của tôi. Xong thì Ngài chạm vào tôi làm cho vết thương ngay lập tức lành lại.
Raguel tiến lại gần tôi, búng tay làm cho chỗ tôi đang quỳ dần tối đen đi và tôi thì từ từ chìm xuống như đi vào chỗ cát lún vậy.
Mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh tôi tối đen như mực, ba đôi cánh cùng với tay chân thì bị xích lại làm cho tôi không di chuyển đi đâu được. Từ phía sau lưng tôi, Lucifer đi tới, cất tiếng nói:
- Mày biết gì không? Cứ mỗi lần mày xuống đây là tao lại khó chịu! Mày vừa mang dòng máu giống tụi tao mà vừa mang dòng máu của loài mà tụi tao căm ghét! Bây giờ tao đang không biết ra sao? Cha muốn tụi tao tra tấn mày nhưng giờ mày không còn linh hồn nữa nên thành ra mày lại là thiên thần thuần túy làm tao không muốn tra tấn mày. Tao không biết làm sao đây?
- Tao ở dưới này tại vì tao đã xin Chúa cho một cô gái con người sống lại đó. - Tôi trả lời.
Lucifer thì trố mắt nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Vậy thì tụi tao sẽ chăm sóc mày đặc biệt.
Nói rồi nó vỗ tay và những thứ diễn ra trước mắt tôi trong căn phòng đó thật sự không diễn tả được. Đó là hai người em cũ của tôi cứ liên tục bị lạm dụng xong tự tử chết trước mặt tôi rồi lại tới “vợ” và con em Emily chết, toàn bộ họ trước khi chết thì luôn đi lại trước mặt tôi, đưa tay lên mặt tôi rồi mới gục đi còn tôi thì chẳng làm gì được, không thể di chuyển, không thể bay tới bảo vệ, chỉ biết đứng yên đó mà khóc. Và cứ như vậy lặp đi lặp lại, dù thời gian thực chỉ có tầm một tiếng nhưng cảm giác đó giống như nhiều năm vậy.
Sau khi xong thì tôi được Raguel kéo lên lại tầng hầm dinh thự Woodchester. Tôi đã khóc và ói rất nhiều, ba đôi cánh thì cứ co giật. “Vợ” và con em tôi phải chạy tới, mở bài “Enter Sandman” của Metallica lên cho tôi nghe để bình tĩnh lại.
Khi đã tỉnh táo lại và ngồi dậy thì thứ tôi thấy là Chúa đang xóa đi dấu xăm của Cain, bên cạnh là Ezekiel. Khi xong thì cả Chúa và vị thiên thần đó tan biến đi còn Cain thì già đi một cách nhanh chóng và chỉ còn mỗi một bộ xương khô khốc sau vài giây.
Sáng hôm sau, ba chúng tôi và Frankenstein cùng làm một lễ tang theo kiểu thợ săn cho Cain. Khi ngọn lửa dần lớn hơn thì tôi có hỏi con em mình:
- Lúc anh không ở đó thì có việc gì xảy ra vậy?
Con em tôi lúc đó kể lại mọi chuyện cho tôi nghe:
- Lúc anh bay đi được một lúc lâu thì một thiên thần già xuất hiện, hồi sinh chị Dung nhưng mà chỉ lại nhợt nhạt, thiếu sức sống rồi ông đó cố giết Frankenstein thì bị Cain ngăn lại do là ảnh cảm thấy Frankenstein giống ảnh, đều là những kẻ bị tổn thương, hứng chịu sự bất tử mà bản thân không muốn nhưng Frankenstein đáng được sống do nó chưa thấy được điều gì đẹp đẻ trên thế giới này ngoại trừ Mary Shelley là người duy nhất đối tốt với nó và nó đáng được hưởng nhiều điều khác nữa còn Cain thì đã được hưởng quá nhiều. Sau đó thì Chúa đến với một ngọn lửa lơ lửng trên tay mà nói “Bình an cho các con!”, xong thì Ngài đặt ngọn lửa kia lên ngực chị Dung thì sắc mặt của chỉ lại hồng hào trở lại, nghe thiên thần già kia kể lại thì Ngài cười lớn rồi xóa đi hình xăm trên cánh tay Cain. Xong thì cả hai người cùng rời đi.
Nghe xong câu chuyện thì tôi lúc đó cũng chỉ biết “ừ!”... Không cảm xúc, không phản ứng, chỉ một tiếng “ừ!” lạnh nhạt, vô cảm.
Xong khi cái xác cháy hết thì tôi lại suýt bỏ mặc “vợ” với con em tôi ở lại mà đi một mình. Chỉ khi cả hai kêu lên thì tôi mới nhớ mà đón họ đi chung.
Hai người đó cứ cố hỏi vụ gì đã xảy ra với tôi nhưng tôi chẳng phản ứng lại, chẳng lên tiếng, chỉ có im lặng và bay đi.
Chương kế tiếp cũng sẽ là chương cuối kết thúc cuốn hồi ký này của tôi. Đó là giết con Fusiolis.