Xin chào bạn, đây là phần hai của câu chuyện bạn đang đọc dở đây.
Ngay khi ăn xong, đưa tiền xong, giao việc xong thì tôi, em tôi, “vợ tôi” liền chuẩn bị đồ để tới kinh thành. Cổ hớn hở lắm, vừa dọn đồ vừa ngân nga hát rất yêu đời làm tôi chỉ muốn ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp đó mãi thôi.
Khi dọn đồ xong thì chúng tôi đi ra ngoài tửu quán. Lúc tôi đang cột dây giày thì tranh thủ hỏi hỏi:
- Cô muốn đi tốc hành hay chậm rãi?
- Càng nhanh càng tốt ạ.
Nghe cổ nói thì tôi gật đầu, đưa cổ một cái máy nghe nhạc với tai nghe khác, con em tôi hỏi:
- Anh lấy đâu ra nhiều máy nghe nhạc vậy?
- Anh có tầm đâu đó chục cái lận.
Con bé nghe tôi nói thì gật đầu đeo tai nghe lên, tôi làm nghi thức để “vợ” có thể hiểu được nhiều thứ tiếng rồi cả hai cũng đeo tai nghe lên, em tôi mở bài “Girls and Boys” của Blur, “vợ tôi” thì không biết trên đó ghi gì, bắt chước tôi làm rồi mở đại bài “Girlfriend” của Avril Lavigne, tôi mở bài “Welcome To My Life” của Simple Plan rồi đưa tay ra phía “vợ” mà nói:
- Cầm tay tôi! Nhắm mắt lại!
Cổ làm theo, mắt tôi sáng lên rồi chúng tôi dịch chuyển tới tận trước cửa hậu của kinh thành. Khỏi nói cổ sốc như nào khi mở mắt ra, tự nhiên đang đứng ở tửu lầu thì chớp mắt mắt cái tới tận cửa kinh thành thì ai cũng phải giật mình thôi, tới mấy ông lính ở ngoài cửa kinh thành cũng giật mình không nói được gì nữa mà. Tôi phải lên tiếng trấn an cổ rằng:
- Đừng có sợ! Đừng có sợ! Không có gì đâu, tại tôi biết “phép thần hành” nên mới tới đây nhanh như vậy đó.
Nghe tôi nói thì cổ cũng không ý kiến gì nhưng cái mặt thì kiểu “Có chắc là phép thần hành không đó ba? Sao nghe thấy nhảm quá vậy?”.
Giải thích xong thì tôi nhìn sang kinh thành thì giật mình, nổi da gà, cái cảm giác lạnh sống lưng ấy vẫn ám ảnh tôi tới tận bây giờ, linh hồn của các đứa trẻ bị chôn sống ở đó dày đặc hơn rất nhiều so với những gì tôi nhớ. Lần trước đó tôi tới thì chỉ có một trăm linh hồn thôi nhưng lúc này thì có cả ngàn linh hồn đang than khóc trong uất ức, xung quanh là hàng loạt xác của các thiên thần đã chết với hàng loạt căn bệnh trên người, nó kinh khủng tới mức tôi phải hỏi “vợ” để xác nhận ghi ngờ của mình:
- Cô Lệ Dung à. Cho tôi hỏi năm nay là năm nào vậy?
- Dạ là năm Quang Tự thứ ba mươi bảy ạ.
Nghe cái năm làm tôi phải nheo mày hỏi lại thêm lần nữa cho chắc mà cổ vẫn trả lời y chang cái năm mà đáng lẽ ra mộ vua Quang Tự với Từ Hy Thái Hậu phải xanh cỏ được ba năm rồi mới đúng. Tôi liền hỏi em mình:
- Hôm qua em nói muốn coi thiên thần “sửa lỗi” thời gian đúng không?
- Dạ - Con bé trả lời.
- Em có biết Từ Hy Thái Hậu không?
Con bé nghĩ một lúc rồi mới trả lời tôi:
- Dạ biết.
- Em muốn thấy thiên thần giết bả không?
Ngay khi con bé gật đầu thì tôi liền đổi nhạc sang bài “Children Of The Grave” của Black Sabbath, làm lại nghi thức để “vợ tôi” nghe và nói được nhiều thứ tiếng cho cổ hiểu tôi với con bé Emily nói gì rồi thở dài một hơi, đi tới, chạm tay lên đầu hai ông lính canh cửa khiến đầu của họ bị tan chảy và giữ yên đôi mắt sáng trưng như vậy. Tôi mở cổng, mời “vợ” với em mình vào trong. “Vợ tôi” lúc đầu còn thấy sợ những gì tôi làm nên không dám vào, phải để con em tôi kéo tay đi vô.
Lúc vào trong đó thì thứ tôi để ý tâm là những linh hồn đang than khóc, không để tâm tới con bé Emily đang hỏi tôi đủ thứ, phải tới khi con bé đánh vô tay tôi thì tôi mới giật mình quay sang con bé. Con bé chỉ lên mấy hình rồng phượng mà hỏi:
- Mấy con này có thật không anh?
- Có, anh có giết mấy con ở đây. - Tôi trả lời.
- Giờ chúng nó còn không ạ?
- Rồng thì còn chín con. Phượng hoàng thì còn một cặp.
“Vợ tôi” vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nghe anh em tôi nói chuyện rất chăm chú dù khi tôi hỏi lại thì cổ chả hiểu gì. Còn mấy thằng cha lính canh thì khỏi nói rồi, vừa thấy hai con mắt tôi thì dạt ra hết cho tụi tui đi.
Tôi nhìn đồng hồ lúc đó gần mười một giờ nên liền kéo em với “vợ” đi thẳng tới cung điện. Vừa tới thì có một đám người chĩa thương, kiếm vô chúng tôi, Tôi nói với “vợ” và em mình:
- Hai người nhắm mắt lại.
Rồi tôi cho đám kia thấy hình dạng thánh ân của mình, nó sáng chói, rực rỡ tới mức thứ mà chúng nó còn lại những bộ xương bị cháy xém. Giải quyết xong là tôi đạp nát cửa đi vào làm mọi người trong đó ngậm miệng, không dám lên tiếng. Tôi quay sang “vợ mình”, nói với cổ:
- Cô đi coi xem em cô có trong nhóm nữ tì đây không? Nếu không thì tôi dẫn cô đi chỗ khác kiếm.
“Vợ tôi” gật đầu đi liền. Em tôi với tôi thì nhìn những đống đồ ăn kinh tởm mà bà thái hậu bày ra cho yến tiệc thiết đãi các sứ thần ngoại quốc. Nào là mấy con khỉ đang kêu gào chờ bị bổ não ra, mấy con chuột con đang chờ để bị ăn sống,... Con em tôi hỏi mà tôi không dám trả lời cho nó nghe luôn mà.
“Vợ tôi” đi một lúc thì thấy được em cổ đang bưng rượu, hai chị em ôm nhau mà khóc lóc, hỏi thăm nhau, kể chuyện cho nhau nghe.
Tôi không để ý cổ lắm tại đang để ý cái ngai vàng đang chưa có ai ngồi kia. Tới tận một lúc lâu sau thì “vợ tôi” kéo em cổ lại, cười mà giới thiệu cho tôi:
- Thưa công tử, đây là em gái tôi, tên là Lệ Thủy.
Tôi lúc đó không để tâm lắm, ngay khi để ý lại hai chị em thì liền hỏi:
- Hai người muốn lên ngai vàng ngồi thử không?
Tôi không hỏi em mình mà nó cũng nghe rồi đòi lên ngồi trước mới ghê, mà nó còn không chờ tôi đưa lên mà chạy thẳng lên ngồi trước luôn mới hài chứ. Nó lên xong là tôi kéo hai chị em “vợ tôi” lên, đuổi con em tôi ra chỗ khác và trịnh trọng mời “vợ yêu” ngồi lên. Con em Emily thấy vậy thì cũng cười cười đi lại gần tôi mà nói:
- Giờ anh thử hỏi chỉ là “có muốn anh massage chân cho không?” thử coi sao.
Đúng em tôi có khác, lúc nào cũng đưa ý kiến hay, tôi lại hỏi thử thì được chấp nhận thiệt mới hay. Khỏi nói bạn cũng biết hôm đó tôi khoái ra sao rồi, massage hăng đ-éo chịu được. Bị cái là “vợ” với “em vợ” sợ quá không dám ngồi lâu, cứ muốn xuống nhanh thôi.
Mà cũng quên kể là ấy ông đại thần, mấy “bà” thái giám, nữ tì... xung quanh chửi tụi tui to lắm mà khi thấy tôi đi xuống đập tan nát một cái cột chống thì ai nấy im re, không dám ho he gì.
Bọn tôi đang quậy vui thì Từ Hy Thái Hậu với vua Quang Tự kéo tháo một mớ binh mã cầm đao, thương, kiếm xông vô chĩa ra về hướng chúng tôi mà hét một tiếng hét xé họng, lớn tới mức tai tôi muốn điếc luôn.
Tôi ngó nghiêng một lúc thì để ý trên trán Từ Hy lúc đó lại có một vết sẹo hình đôi cánh tựa như vây cá của Raphael, nó làm bả gần như bất tử, nếu không có cái sẹo đó thì tôi giết bả luôn tại chỗ rồi, lúc đó phải có trực tiếp Raphael tới để xóa bỏ cái sẹo đó thì mới giết bả được nếu không nó sẽ giết ngược lại tôi bằng hàng loạt các căn bệnh hiểm độc. Tôi liền nói “vợ” mình:
- Lệ Dung! Tôi cần cô giúp cái này. Giúp rồi cô sẽ không bị sao hết. Từ Hy không làm gì được cô đâu. Tin tôi!
Lúc đó cổ nghĩ một chút rồi mới gật đầu, tôi nói tiếp:
- Giờ cô chắp tay, nhắm mắt lại, cúi mặt xuống và nói theo tôi “Cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael, xin ngài đến để chữa lành cho chúng con để chúng con thoát khỏi nỗi đau này. Má ngài! Tới nhanh giùm.”.
Chờ một lúc mà không thấy có gì xảy ra thì tôi biết lúc đó ăn l-ồn rồi. Tôi đổi nhạc sang bài “In The End” của Linkin Park, đi xuống trước mặt Từ Hy, phủi tay cho mấy thằng lính bay đi hết rồi… giơ tay đầu hàng. Em tôi đứng dậy chửi to lắm, “vợ” với em “vợ” thì sợ xanh mặt, đi ra khỏi ngai vàng, đi xuống, quỳ lạy liên hồi tới khi thấy tôi quay qua thì cũng chấp nhận chịu tội. Khỏi nói thì cả bốn đứa tôi bị gông lại.
Sau tầm một tiếng ngồi chờ trong trại giam thì bị đem ra giữa chợ tùng xẻo. Từ trái sang phải là tôi, con em tôi, “vợ tôi”, “em vợ tôi”, phía sau thì có Từ Hy, vua Quang Tự, mấy ông sứ thần cùng tới dự, bao quanh mấy người đó là binh lính bảo vệ, trước họ là ông quan chủ trì, trước chúng tôi là bốn thằng đao phủ. Ở đó ồn lắm, nào là tiếng xì xào của mấy người đứng ở dưới, tiếng cười ha hả của bà Từ Hy, tiếng chửi bới của đám sứ thần, rồi còn tiếng khóc của “vợ”, “em vợ” và tiếng chửi của con em tôi nữa trong khi cái tiếng mà tôi đang chờ là tiếng vỗ cánh với tiếng sóng biển của Raphael từ trên trời thì không thấy đâu. Được cái thì ông Quang Tự là cái người im lặng nhất, ổng chẳng nói gì, chỉ ngồi im thin thít kế bên Từ Hy.
Để bảo vệ “người nhà” của mình thì tôi thổi một hơi dài về phía họ. Rồi tiếng trống hành hình nổi lên, bốn thằng kia với con dao nóng đỏ rực đi tới xẻo thịt chúng tôi. Có mỗi con em tôi thì bình thản còn hai người kia thì cứ khóc lóc, la hét ồn không tả được. Nhưng khi thấy thịt bị xẻo nhưng không đau mà còn tự lành lại thì im thin thít, chuyển qua há hốc miệng nhìn nhau.
Tới tận mười phút tùng xẻo mà chúng tôi chẳng bị sao thì mấy thằng đó cũng sợ, bầu trời lúc đó đang sáng trưng dần chuyển đen với mây mù kéo đến. Tôi biết là Raphael sắp tới… với cũng thấy chán rồi nên liền giật đứt dây trói, đưa ngón tay trỏ lên khiến thằng trước mặt tôi nổ tan xác, nội tạng nó bắn hẳn lên người tôi, giơ ngón giữa lên thì thằng đứng trước em tôi ói hết máu, nội tạng với xương ra bên ngoài mà chết, giơ ngón cái lên thì thằng đứng trước “vợ tôi” bị rớt mắt ra, rồi tới tay chân rồi cả người nó bị xé toạc ra để nội tạng và xương xẩu chui từ trong ra, tôi nắm tay lên thì thằng còn lại bị thiêu còn mỗi bộ xương, bộ xương đó nhảy múa theo cảnh cắt tai trong phim “Reservoir Dogs” một hồi rồi nhảy xuống đất mà tan chảy thành dịch đen.
Ai cũng sợ những gì họ vừa thấy, la hét, chạy tán loạn khắp nơi, tới con em tôi cũng sợ nữa, bà Từ Hy thì ngồi ở chỗ nhiều lính canh nhất, chật chội nhất nên cũng chẳng chạy được đi đâu. Tôi quay ra, chỉ tay về phía họ, mắt với người tôi sáng lên, ba đôi cánh xòe ra, in hằng dấu tích lên mặt đất rồi búng tay làm cho dây trói của mấy người kia đứt ra.
Con em tôi thì đang choáng ngợp, run rẫy với cảnh thiên thần bay lượn như chim, chém giết mọi thứ. Tôi đưa em tôi kiếm rồi nói với nói:
- Kéo hai chị vô nhà kia, cầm kiếm, thấy BẤT CỨ ĐỨA NÀO vô thì xử hết, bảo vệ hai chị hết sức, nghe không?
- Dạ anh - Con bé trả lời
Nó kéo “vợ” với “em vợ” tôi vô một cái nhà. Tôi thì dịch chuyển ra sau lưng Từ Hy với vua Quang Tự làm hai ổng bả sợ tái mặt, đ-éo dám nhúc nhích gì. Khi mấy thằng lính tiến tới chỗ tôi thì bị sét từ trên trời đánh chết hết rồi Raphael đứng phía sau hai ổng bả mà nói với tôi:
- Mày dạy con gái nhà người ta cầu nguyện tao theo cái kiểu đó đó hả? Tin tao đâm lòi ruột mày không?
- Sao tới lâu vậy?
- Tại cái kiểu cầu nguyện của mày làm tao đ-éo muốn tới. Nếu Cha không sai tao đi là tao để mày chết rồi.
- Thấy cái sẹo trên đầu bà này quen không?
Bà Thái Hậu lúc này mới dám lên tiếng dọa ngược lại bọn tôi:
- Tụi bây làm gì đụng được tới tao. Đêm qua có nhiều đứa giống tụi bây tới đòi giết tao, bây giờ xác của tụi nó chất đầy ở ngoài kinh thành kia kìa.
Ông Raphael ngó nghiêng một lúc rồi đi lại, đôi mắt thì hiện lên tia điện bắn lên trán Từ Hy làm bả quỳ gục xuống rồi ổng hỏi tôi:
- Cái sẹo nào? Lần sau mày mà cầu nguyện tao theo kiểu đó nữa thì coi chừng tao cho mày bị giang mai chết đó.
- Sao lại bị giang mai? - Tôi hỏi.
Ổng chỉ qua “vợ tôi”:
- Nghe nói mày sắp có người yêu đúng không?
- Thông tin cập nhật nhanh dữ vậy.
- Ừ! Cha nói là nếu cổ đồng ý cưới thì Cha tác thành cho tụi bây.
- Thiệt hả?
- Ừ! Nhưng quan trọng là cổ phải tự nguyện đồng ý. Nếu mày làm cái gì đó ngu thì tự chịu. Tao là một trong cái đám đẩy thuyền đó. Lo chuẩn bị đồ cảm ơn tao đi.
- Ông muốn gì?
- Mày cho tao full bộ sưu tập album Nirvana của mày đi.
Mẹ đòi quả quà khó thiệt sự!, tôi nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Nói rồi ổng rời đi còn tôi, con em Emily, “vợ yêu tôi”, bà Thái Hậu với ông vu Quang Tự, các thiên thần đang tàn sát người bên ngoài, tôi cúi xuống, rạch mặt bả trước rồi hỏi:
- Ai chỉ bà khắc vết sẹo đó?
Bả vừa thở gấp, vừa run cằm cặp mà trả lời:
- Ta– ta– ta không biết người đó. Hắn– hắn tự xuất hiện trong đêm rồi rời đi ngay. Ta chẳng biết gì hết.
Nghe xong thì tôi xách bả quăng lên trời, lưỡi kiếm của các thiên thần đâm xuyên người bả rồi xé tan xác bả ra thành bốn mảnh, ông vua Quang Tự cũng bị y như vậy. Ở xa xa thì tôi thấy con Fusiolis đang ngồi ngắm nhìn các thiên thần tàn sát con người.
Tôi nhanh chóng bay tới đánh nhau với nó, nhưng do thanh kiếm đã đưa cho con em Emily rồi nên đánh độ đâu đó mười hiệp thì tôi bị nó khống chế, đè đầu xuống một nóc nhà.
Lúc này tôi mới nhìn rõ nó, lúc đó người nó như kiểu đang lột da để biến thành người khác vậy, và tôi đang tả theo nghĩa đen. Người nó tạp nham, sần sùi, nhớp nháp với những khối u mọc quanh người, đôi mắt thì có hàng loạt tròng mắt bên trong, đủ mọi màu sắc, cánh tay còn lại thì có hàng loạt bàn tay chồng chất lên nhau. Nó nói với tôi:
- Mày để tao yên được không? Bây giờ tao đang đ-éo muốn đánh mày. Để giành sức cho dịp khác đi. Tao chỉ muốn ngồi yên coi sự kiện đẹp này thôi. Xem cái đám khỉ ít lông cha tạo ra lại lầm than, khóc lóc, bộc lộ những cái chân thật nhất của chúng nó là sự hèn hạ, chết nhát, những cái mà chúng nó phải che giấu đi để trở thành một cái thứ giả tạo, mang cái vẻ anh hùng giả tạo.
Rồi nó quay mặt tôi qua hướng pháp trường rồi nói tiếp:
- Nhìn kìa, nhìn những thiên thần cao quý mà Cha bắt đi phục vụ con người đang giết con người kìa. Nhìn những con người hằng ngày cười nói thân thiện với nhau đang xô đẩy nhau để giành lấy cái sự sống ngắn ngủi của chúng nó trong tuyệt vọng kìa. Có đẹp không chứ hả?
Rồi nó quay mặt tôi lại, tay nó lên mặt tôi mà nói:
- Mày biết gì không? Cứ mỗi lần gặp mày là tao vừa thấy khó chịu vừa thấy hứng thú. Mày có cái gì đó khác hẳn với cái đám thiên thần kia. À đúng rồi! Cái tính nổi loạn của mày. Cái làm mày khác hẳn cái đám đang bay lòng vòng kia. Thật đẹp làm sao! Mày quyến rũ tao lắm, mày biết không? Ây! Nhìn kìa!
Nó lại quay mặt tôi qua phía pháp trường:
- Coi cái đám thiên thần đang tấn công em mày với bạn gái mày kìa! Giờ thì… Hoặc là mày giết tao, cái mà mày đang không làm được hoặc không dám làm hay là đi bảo vệ chúng nó và để tao đi chỗ khác. Mày thấy sao?
Nói rồi nó bay đi. Tôi thì cũng không nghĩ nữa, lập tức bay tới cứu “vợ”. Con em tôi đã cố hết sức bảo vệ “vợ tôi”, nó dùng muối rải khắp nơi rồi dùng kiếm đâm chết được ba thiên thần nhưng cũng bị thương ở mặt và lưng. Tôi bay tới đúng lúc chúng nó kéo “vợ” với “em vợ” lên. Phải đấm cho thằng thiên thần đó nhừ người rồi mới dừng nhưng nó cũng đâm tôi ba phát ở ngay tay với ở lưng.
Tự nhiên đâu lúc đó các tầng trời mở ra, gió nổi lớn lên thổi bay mọi thứ khiến căn nhà em tôi đang trốn bị thổi tan nát làm các thiên thần khác phải chú ý, một tia sáng lớn từ các tầng trời chiếu xuống con em tôi Nó đưa một tay lên, miệng thì lầm bầm một câu tiếng Latin khá lạ:
- "Ite retro, vos qui coram me statis, qui mihi minamini, qui me laedere queritis! Quidquid sitis, ego, in nomine Dei, Domini vestri, quem colere debetis, vobis impero: statim discedite!"
Nghĩa là "Lùi lại, những kẻ đang đứng trước mặt ta, những kẻ đang đe dọa ta, những kẻ đang tìm cách hại ta! Bất kể người là thứ gì, ta, nhân danh Thiên Chúa là Chúa của các ngươi, Đấng mà các ngươi phải tôn thờ, ra lệnh cho các ngươi: mau biến đi!".
Các thiên thần ở đó khi nghe con bé nói thì nhanh chóng bay đi trong sợ hãi. Có kẻ tính tiến lại con bé thì đôi cánh liền bị rụng rời và bốc khói như sắp cháy khiến nó phải rời đi. Tới cả tôi chỉ đứng gần đó mà cả ba đôi cánh cũng bị cháy xém đi. Nhưng cảm giác của nó lại là ấm áp chứ không hề đau đớn.
Khi con bé dừng lại thì tôi liền đỡ "vợ" với "em vợ" đi lại hỏi nó:
- Em học câu đó ở đâu hay vậy?
Nó thản nhiên trả lời tôi:
- Hôm qua em nói anh là em đang thử tạo ra một câu trừ tà á. Là câu này nè. Chỉ thay số ít thành số nhiều thôi.
Nghe nó nói thì tôi gật đầu mà nói nó:
- Lần sau dạy anh câu đó nha.
Nó cười, gật đầu rồi bốn chúng tôi đứng nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mặt chúng tôi chỉ còn là sự hoang tàn, xám xịt với nhà cửa đổ nát, xác người la liệt không còn toàn thây.
Chúng tôi đi lanh quanh, nhặt nhạnh lại những bông hoa để đặt lên xác của những người đã ra đi, cúi đầu xin lỗi họ rồi cùng nhau rời đi.
Tôi đưa tay về phía “vợ” thì cổ giật mình, không dám chạm vào, đi lùi lại. Tôi thở dài một hơi rồi nói với cổ:
- Đừng sợ gì hết! Mọi thứ kết thúc rồi. Cứ cầm lấy tay tôi đi.
Tuy vậy thì cổ vẫn sợ, mở to mắt, run rẩy không dám lại gần bọn tôi. Tôi nhắm mắt lại, xòe đôi cánh bóng tối của mình ra, che chở lấy cổ. Cổ run rẩy nhìn ngắm nó, đưa tay sờ lên nó, nhắm mắt để cảm nhận mà khóc một lúc rồi mới gật đầu mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Cả ba chúng tôi cùng nhau bay đi.
Chúng tôi trở về tửu lầu. Vào trong thì tôi được “vợ” trị thương cho, cái cảm giác đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đó chạm vào da thịt tôi là một cái cảm giác mà tận bây giờ tôi không còn được cảm nhận lại một lần nào nữa, còn “em vợ” thì được tôi sắp xếp một chỗ làm trong tửu lầu. Tôi chữa lành cho con em Emily rồi hỏi “vợ”:
- Bây giờ em cô đã có chỗ ở và làm việc ổn định rồi. Liệu rằng cô có muốn đi chung với chúng tôi không? Sẽ còn nhiều chuyện giống như này nữa.
Cổ cúi mặt nghĩ một lúc ngắn rồi trả lời tôi:
- Không! Tôi nghĩ mình sẽ ở đây với em mình.
Nghe câu trả lời mà tôi tiếc đứt ruột. Tôi kéo con em Emily ra ngoài, khi đã khuất mọi người thì tôi liền dùng khổ nhục kế, quỳ xuống, chắp tay, khóc lóc, cầu xin con bé:
- Em ơi! Em biết anh khoái chị đó mà đúng không em. Em thuyết phục chỉ đi chung giúp anh đi em. Em muốn gì anh cũng cho hết.
Con nhỏ nghe tôi than khổ thì cười rồi hỏi tại tôi:
- Anh giàu lắm đúng không? Nếu anh mua cho em hai bộ full album của Avril Lavigne thì em giúp.
Quá hời! Tôi đồng ý liền. Xong thì con bé đi vô. Một lúc lâu sau thì nó đi ra nói với tôi:
- Anh chờ tí để chỉ thu dọn hành lý.
Vừa nói xong là “vợ yêu tôi” đi ra, cổ nói:
- Nếu anh bảo vệ tôi thì tôi sẽ đi. Còn nếu anh chịu mua thêm cho tôi full bộ album Avril Lavigne thì tôi sẽ hẹn hò với anh.
Nghe cái cách nói là tôi biết có đứa “dạy hư” cổ rồi nhưng cũng chẳng sao. Tôi gật đầu đồng ý rồi cả ba chúng tôi nắm tay nhau bay đi.
Tới một ngọn núi thì con em tôi hỏi:
- Giờ mình đi đâu anh?
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời:
- Giờ chị dâu em chưa có đồ để tự vệ nên bây giờ cả ba người mình sẽ đi gặp một người bạn cũ của anh để mượn vũ khí. Trong lúc đó thì anh muốn em dạy cho chỉ các cách tự vệ khác. Có được không?
- Dạ sếp! - Con bé trả lời. - Nhưng mà mình đi gặp ai vậy anh?
- Cain - kẻ g-iết người đầu tiên - tới đó anh sẽ mượn nó thanh “The First Blade”.
Nói rồi tôi c-ắt cổ tay, dùng máu vẽ một chiếc mặt nạ phòng độc với đôi cánh để gọi Azrael tới, nhờ nó tìm con Fusiolis hộ tôi trong lúc tôi đi tìm Cain. Xong hết thì ba người chúng tôi rời đi.
Và câu chuyện gặp Cain để mượn thanh “The First Blade” sẽ là nội dung ở chương kế tiếp. Mong các bạn đọc tiếp.