🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Thần Nổi Loạn

Ch.4: Buổi Trừ Tà Và Cô Em Gái Mới

~29 phút đọc · 5616 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dù cuối chương trước tôi nói là đi tìm giết con quỷ Fusiolis liền nhưng mà lúc đó nghĩ lại thì tôi chả biết nó ra sao. Những gì tôi biết về nó lúc đó là ngoại hình nó rất quái dị, cánh rất to, và nó là Seraphim, hết, chả biết thêm gì. Lỡ gặp chắc nó xử tôi cái một. Nên việc tôi nghĩ mình cần làm lúc đó là phải tìm thông tin về nó trước. Tôi có đi hỏi Michael, Gabriel,... mà mấy ổng chỉ cho mấy cái thông tin tôi biết rồi. Nào là nó rất đáng sợ, nó là con quỷ ghê gớm nhất mà Lucifer có, bla bla còn mấy cái như nó có thể làm những gì và các phép thuật nó có còn cách nào khắc chế không thì chẳng thấy nói. Giờ mà muốn biết chi tiết thì phải bắt một con quỷ nói cho tôi biết, mà cách dễ nhất để bắt một con quỷ là tìm một buổi trừ tà random. Nghĩ xong là tôi phóng thẳng tới Vatican luôn.

Vừa tới cổng Vatican thì tôi đã choáng ngợp. Như một tòa lâu đài to lớn tràn ngập hồng ân của Chúa. Nói thật với bạn, lúc đó tôi gần như là muốn quỳ xuống trước cổng vì hồng ân Chúa tràn ngập ở đó. Nếu bạn hỏi “Sao không vào trong luôn?" rồi là "Tôi muốn nghe kể bên trong Vatican!” thì bất cứ thiên thần, quỷ dữ hay Nephilim nào cũng KHÔNG THỂ vào BẤT CỨ nhà thờ nào, đó là nơi thiêng liêng của riêng con người và Chúa, thiên thần chỉ được phép quỳ bên ngoài, Nephilim muốn vào thì phải tự chặt cánh để trở thành người thường, quỷ thì càng không có cửa. Đó cũng là lý do mà phim The Nun là một trong những phim xàm cứt nhất tôi từng xem khi cho con quỷ Valak có thể vào nhà thờ.

Bên ngoài có Giáo Hoàng đứng đợi. Khi gặp tôi thì Ngài cúi chào làm tôi bất ngờ phết. Tôi tiến lại gần Ngài, cúi chào lại và hỏi:

- Kính chào Giáo Hoàng. Ngài biết con tới ạ?

Ngài nói với tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, êm dịu và chậm rãi kể cho tôi nghe nguyên văn từng chữ, và đây là trích nguyên văn lại:

- Ta có một giấc mơ. Ở đó Chúa với gương mặt giống hệt ta nhưng với hào quang vây quanh bước tới và phán "Bình an cho con.”. Rồi Ngài dọn một bàn tiệc, mời ta một ly rượu nho, ban cho ta một miếng bánh không men và nói “Sẽ có một thằng nhóc ăn mặc dơ dáy, mặt mày xấu xí, ăn nói láo toét, đầu óc tưng tửng, tay thì cầm khư khư cái máy nghe nhạc thập niên chín mươi, tai thì đeo một cái tai nghe dỏm mua ở chợ sẽ tới ngoài cổng thành Vatican trong ngày mai. Nó là Nephilim độc nhất của ta. Khi nó tới thì hãy tặng nó một cái đĩa than Nevermind hoặc In Utero của ban nhạc Nirvana, cả hai thì càng tốt, kèm theo một cái máy phát đĩa than rồi nó hỏi gì thì hãy trả lời cho nó”. Khi ta tỉnh dậy, trong miệng ta vẫn còn mùi rượu nho đậm đặc, trong tay thì có cả tiền đủ để mua đồ. Biết ý Chúa nên ta liền ra cửa hàng mua đủ và ở đây đợi con.

Nghe Giáo Hoàng mô tả thì đúng là Chúa rồi, vì Ngài thường dùng chính gương mặt của người mà Ngài nói chuyện để ứng với kinh thánh khi trong đó nói “Chúa tạo ra con người theo hình hài của Ngài”. Nhưng nói thiệt với bạn, tới tận bây giờ tôi vẫn còn thấy quê với sự mô tả đó. Nhưng may mà lời được hai cái đĩa than với cái máy phát đĩa mới, mà còn là Nirvana nữa chứ. Chắc như vầy là lời to rồi ha?

Khi tặng tôi quà xong thì Giáo Hoàng hỏi tôi:

- Con tới đây để thực thi ý Chúa! Chỉ cần nói, ta sẽ giúp hết sức có thể.

- Thực ra là con tới để làm việc cá nhân chứ không phải theo ý Chúa. Nhưng Chúa đã giúp con khi nhờ đích thân Giáo Hoàng tiếp đón. - Tôi trả lời Ngài.

Ngài mỉm cười dịu dàng, cúi đầu rồi nói:

- Vì Chúa muốn ta giúp con nên chỉ cần con yêu cầu. Ta sẽ giúp.

- Nếu vậy thì Ngài có thể cho con biết ở đâu sắp có buổi trừ tà được không ạ?

- Con muốn ở đâu?

- Ở đâu cũng được ạ. Giáo Hoàng cứ kiếm đại chỗ nào cũng được ạ.

- Vậy con theo ta vào trong, ta sẽ kiểm tra sổ sách cho con.

- Con không vào trong được ạ. Nhà thờ và thánh đường Vatican là nơi dành riêng cho con người với Chúa. Mọi thứ khác không thể vào được ạ.

Giáo Hoàng gật đầu, mỉm cười dịu dàng mà nói:

- Vậy con chờ ta một chút.

- Cảm phiền Giáo Hoàng ạ. - Tôi trả lời.

Nói xong thì Ngài đi vào. Thật là một người quá tốt! Ngài không phàn nàn gì hết dù phải đi ra đi vào trong thành. Thật tuyệt vời.

Khi Giáo Hoàng đi ra, Ngài nói:

- Có cha xứ tên Billie “Matthew” Bennington ở vùng Texas đang chuẩn bị có một buổi trừ tà cho cô bé Emily “Teresa” Armstrong bị quỷ nhập.

- Cảm ơn Ngài.

Rồi Ngài đưa tôi một bức thư. Tôi nhận lấy, gom đống quà hời vãi chưởng, sắp xếp lại để hai cái đĩa than không bị cong, cúi chào Giáo Hoàng và phóng nhanh đi.

Tới nhà thờ của ông cha Billie và tôi ngạc nhiên vãi chưởng. Nó sụp xệ hơn rất nhiều so với sự hoành tráng ở Vatican. Để bạn dễ hình dung thì nó giống cái nhà thờ ở sa mạc trong MV November Rain của Guns N’ Roses á.

Tôi đi tới, đập mạnh cửa. Một ông cha già dặn, mặt mày nhăn nhó khó ưa, bộ râu xồm xoàm với đôi lông mày rậm, tay cầm một cái túi to đi từ trong ra. Ổng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:

-Cậu muốn gì?

Tôi đưa ổng xem bức thư. Ổng đọc xong rồi nhìn lại tôi một lượt và hỏi:

- Cậu là thiên thần?

- Đúng thì là Nephilim. Nửa người nửa thiên thần. - Tôi trả lời.

- Và cậu tới giúp tôi trừ tà?

- Không! Tôi sẽ giữ con quỷ bên trong nạn nhân và tra tấn nó.

Ổng nhíu mày nhìn tôi và nói:

- Cậu điên cỡ nào vậy?

- Tôi có tí việc riêng.

- Và mày nghĩ tao tin cậu?

- Tùy ông. Tôi không quan tâm. Nhưng kia là thư của Giáo Hoàng nên ông phải nghe theo.

Ông nhìn tôi một lượt nữa, vẫn với ánh mắt đó, cái ánh mắt mà tôi luôn muốn móc ra. Ổng gấp bức thư lại, lục túi, lấy nước phép rồi đột nhiên hất lên mặt tôi. Và nó đau như bị tạc axit vô mặt vậy, đã vậy ổng còn hất trúng vô mắt tôi rồi khi thấy tôi đau thì mở mỏ ra hỏi:

- Thiên thần mà lại đau với nước phép hả?

- Chứ gì nữa! Cái đó là nước Chúa ban phước riêng cho con người. Thiên thần tới quỷ đứa đ-éo nào cũng sợ.

Nói vậy rồi mà ổng cũng đ-éo dừng. Lúc đó tôi đứng dậy, bóp cổ, đẩy ổng vô nhà thờ, bỏ tay ra cho ổng coi ổng hủy hoại cái mặt tôi ra sao, tay thì rút sẵn kiếm.

Đúng lúc đó mây đen kéo tới, động đất nổi lên, sét đánh trúng cả tôi và ổng khiến hai chúng tôi quỳ gục xuống, ôm đầu la hét vì đau. Lúc đó Chúa nói với tôi:

- Hãy tôn trọng cha xứ là những người đại diện cho ta ở trần gian.

Rồi mọi thứ yên đi, mây đen biến mất, động đất dừng lại. Ông cha xứ đứng dậy nhìn tôi mà nói:

- Cậu là thiên thần thật à?

Nói thật, lúc đó tôi rất muốn bóp gãy cổ ổng nhưng vì Chúa đã lên tiếng nên tôi phải nghiến răng nghiến lợi, quỳ xuống mà nói:

- Vâng. Thưa cha xứ.

Ổng lấy dây chuỗi ra, đeo lên cỗ, tự xịt thứ nước khai rình vô người. Và bạn biết gì không? Nó là nước tiểu phụ nữ. Tôi thì hồi phục lại gương mặt mình. Xong thì ổng cứ vậy mà đi, mặc kệ tôi. Tôi thì chỉ biết lủi thủi đi theo ông.

Đang đi thì chúng tôi đói bụng nên ghé vô một quán ăn. Ổng gọi một dĩa salad chán ngắt, tôi thì gọi một cái burger không hành, nhiều phô mai. Ổng không ăn mà chỉ nhăn nhó nhìn tôi ăn và nó làm tôi khó chịu. Tôi biết kiểu ăn ngốn nghiến của mình ra sao nhưng ổng cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi khó chịu vô cùng. Rồi ổng nói:

- Cậu nói mày là thiên thần thiệt hả?

Tôi trả lời:

- Nephilim. Nửa người nửa thiên thần.

- Nhìn cậu thì có ai kêu cậu là thiên thần không?

- Chứ ông nghĩ thiên thần ra sao? Mấy ông có cánh, mặc váy trắng, cầm đàn hạc, hạ cánh từ trên trời xuống rồi nói nhảm hả? Không có đâu! Để tôi cho ông biết: Giờ mà thiên thần xuất hiện trước mặt ông thì toàn bộ hoặc là có ba đôi cánh với một mớ mắt trên đó, hoặc là một ông có bốn đầu, tỏa sáng như đồng, hoặc là một mớ cái bánh xe xoay quanh một đứa em bé chứ chẳng có thiên thần nào giống ông tưởng tượng đâu.

- Sao cậu biết?

- Ông có đọc kinh thánh không? Có thấy trong kinh thánh, câu đầu tiên thiên thần toàn nói những ai được diện kiến là “Đừng sợ” không?

Ổng cười một hơi rồi hỏi tiếp:

- Cậu làm được phép lạ không?

- Được.

- Làm thử tôi xem?

Lúc đó tôi nhìn ổng một lượt từ trên xuống dưới, cười ổng một cách khinh bỉ rồi ăn tiếp. Ổng cầm một cái hũ muối lên đặt trước mặt tôi mà nói:

- Cậu thử biến cái này thành bánh cho tôi xem.

Nói thật, lúc đó tôi nghĩ không hiểu sao ổng vào tu đạo được. Đương nhiên là tôi chửi ổng:

- Ông tưởng ông là Chúa hả? Có tin tôi đâm chết ông trước khi ông bị quỷ giết không?

Nói vậy thì ổng mới chịu ngậm miệng để tôi ngồi ăn. Ăn hết cái burger thì tôi liền đối chất với ổng:

- Có cần phải xịt nước tiểu phụ nữ không?

- Có! Nó dấu ta khỏi quỷ. Nó khiến quỷ tưởng ta là phụ nữ mà không nhập vào.

- Ừ! Nhưng cái đó là cái bị giáo hội cấm.

- Tôi không quan tâm. Giúp tao diệt quỷ cứu người được thì cái gì tôi cũng làm.

- Nếu diệt quỷ cứu người được nhưng phải chống lại Chúa thì ông có làm không?

Ông im lặng một lúc. Ngắn thôi nhưng lúc đó với chúng tôi thì như kéo dài vài tiếng vậy. Rồi ổng lại lên tiếng:

- Không!

- Tại sao? - Tôi hỏi lại.

- Tại Chúa luôn muốn và luôn giúp tôi diệt quỷ.

Bạn biết không? Câu nói đó là câu ấn tượng nhất tôi từng nghe suốt cuộc đời mình, tới bây giờ tôi vẫn thấy như vậy. Hai chúng tôi ngồi im ăn được một lúc thì ông lại nói:

- Vậy giờ muốn diệt quỷ theo cách của thiên thần thì phải làm gì?

- Cần muối thôi. Để nó không trốn đi là được.

- Không cần nước phép hay kinh thánh à?

- Đó là ông muốn đuổi nó về địa ngục. Tôi cần nó ở lại một chút để hỏi chuyện nó.

- Chuyện gì?

- Chuyện riêng.

- Rồi sao nó trả lời cậu?

- Tôi giữ yên nó trong người nạn nhân rồi tra tấn nó.

Ổng lắc đầu, chẳng nói gì, đứng dậy đi thẳng. Không thèm quay nhìn lại làm tôi phải trả tiền bữa của ổng.

Tới nhà cô bé. Một ngôi nhà hai tầng màu xanh lá xập xệ, mục nát, nồng nặc mùi lưu huỳnh. Tôi với ông cha xứ khó ở đi tới trước cửa nhà, gõ cửa.

Hai vợ chồng chủ nhà đi ra mở cửa tiếp đón chúng tôi. Người vợ với mái tóc vàng óng, gương mặt chữ V thon gọn, có chút hốc hác, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lá trong như ngọc mang nét u buồn. Người cha đầy đặn hơn, trán có nếp nhăn với đôi mắt xanh dương.

Họ bắt tay, chào hỏi ông cha xứ. Cái tánh trời đánh của tôi sau ba chương thì chắc bạn cũng biết rồi. Khó chịu với mấy cái lễ nghi này vô cùng. Tôi hỏi người mẹ:

- Con bé ở đâu?

- Trên– trên lầu.

- Nhà mình có muối không?

- Có.

Rồi tôi đẩy hết mấy người đó ra, nhẹ nhàng bỏ cái máy nghe nhạc với hai cái đĩa than lên bàn, đi thẳng vô bếp, tìm muối rồi đi thẳng lên phòng cô bé. Làm vậy cho nhanh.

Càng tới gần căn phòng mùi lưu huỳnh càng nồng nặc. Bước vô phòng cô bé, con quỷ trong thân xác cô bé mười hai tuổi đang bị xích trên giường. Nó đã khiến một cô bé đáng yêu bị biến dạng khủng khiếp. Đôi mắt trợn trắng, mái tóc vàng óng mượt đã rụng gần hết, làn da tái nhợt, thịt thối rữa nặng nề, máu và dịch đen tràn ngập khắp giường. Nó thấy tôi, cười một nụ cười quái gở mà giờ nhớ lại vẫn thấy ghê chứ không hề có vẻ sợ hãi. Ông cha xứ đứng bên ngoài nhìn. Nó mà nói:

- Nephilim nào đang đứng trước tao vậy?

- Sao mày biết là Nephilim mà không phải thiên thần?

- Tại tao ghim cái mùi hỗn tạp của chúng mày. Cái mùi của thiên thần cao quý lại hòa với mùi ghê tởm, thấp hèn của con người.

Tôi không nói gì thêm, chỉ lo đi rải muối ở cửa ra vào và cửa sổ dù nó cũng làm tay tôi nổi mẫn đỏ, bốc khói, nổi bong bóng. Tôi nhớ hình như còn một ít nên tôi hất lên người nó làm nó la hét rồi hỏi nó:

- Mày tên gì?

Nó chỉ la hét, không trả lời tôi. Tôi lấy kiếm ra, chuẩn bị đâm nó vài nhát thì ông cha xứ chạy vô, đẩy tôi ra khỏi phòng và nói tôi:

- Cậu làm gì vậy? Muốn giết cô bé luôn hả?

Con quỷ ở trong thì kêu lên với cái giọng cười khoái chí:

- Cần thêm muối.

Rồi nó nhìn lên chúng tôi, hít hít vài cái mà nói:

- À! Nước tiểu phụ nữ! Mày xém dụ được tao rồi.

Tôi lúc đó thấy mệt với phiền lắm rồi, chẳng muốn nói thêm gì nên ngay lập tức bóp đầu ông cha xứ làm ổng la hét. Tiếng la hét khàn khàn của ổng làm tôi càng khó chịu. Tôi đặt tay lên trán làm ổng ngủ đi rồi đẩy ra chỗ khác, cứ vậy mà tiến thẳng vô phòng. Hai vợ chồng cũng chạy lên, đứng ở ngoài nhìn vô tôi.

Con quỷ lúc đó biến thành khói chui ra từ miệng, mũi, tai và mắt cô bé. Một làn khói đen nồng nặc mùi lưu huỳnh chui ra từ miệng và mũi cô bé, bay quanh phòng làm ngôi nhà rung lắc dữ dội, bụi bẩn rơi tứ tung, kính cửa sổ, cửa chính, các bóng đèn ở cả hai tầng nhà đều nổ tung, những bức tường thì nức vỡ, rớt cả gạch xuống đất.

Tôi nhìn quanh nhà một chút rồi giật sợi dây chuỗi của cha xứ đeo mà cho cô bé, hôn lên trán cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp với thân xác đã không còn nguyên vẹn, rút kiếm, cắt một đường ở đầu ngón tay cái tôi, vẽ lên trán, miệng, giữa ngực cô bé ba dấu thánh giá rồi thở dài một hơi, chỉ tay bắt con quỷ vào lại xác cô bé và giữ nó lại trong đó. Hai vợ chồng ở ngoài thì la ó:

- Sao cậu không tống nó đi mà còn cho nó chui lại vô con tôi?

Nhưng chỉ với một ánh nhìn thì cả hai liền im miệng để tôi làm việc. Tôi cầm kiếm tiến lại gần con quỷ đang gầm gừ, chỉ thẳng mặt nó mà nói:

- Tao hỏi mày trả lời. Nghe rõ chưa?

Lúc đó nó không trả lời cũng không sao. Đằng này nó còn dám nhổ nước bọt vô mặt tôi, lớn tiếng la ó nói:

- Tao là cánh tay phải của vua Beleth. Người sẽ tiêu diệt mày nếu mày dám làm gì tao.

Đó là câu nói buồn cười nhất tôi từng nghe. Tôi đốt nhẹ linh hồn mình để đôi mắt mình hóa trắng và đưa lên cho nó xem. Nó vẫn mạnh miệng:

- Mày làm gì dám.

- Muốn biết không? - Tôi nói lại nó.

Lúc này nó mới chịu ngậm mẹ miệng nó lại. Tôi hỏi nó:

- Có cách nào khắc chế con Fusiolis không?

Nó vẫn im chặt miệng, không há mỏ trả lời tôi. Tôi buộc phải bắt nó mở miệng nên liền chặt đứt một ngón tay của cô bé làm nó la hét trong đau đớn. Và nó là SAI LẦM LỚN THỨ HAI tôi từng làm nhưng không khác được. Tôi hỏi nó lại lần nữa:

- Con Fusiolis. Có cách nào khắc chế nó không?

Nhưng giờ thì nó chỉ lo la hét, không trả lời. Tôi đưa kiếm lại ngón tay khác và thực sự suýt cắt đứt nó thì nó mới chịu nói:

- Tao không biết! Nó không giống mấy con quỷ khác. Nó không có quy tắc. Chẳng ai biết nó chuẩn bị làm gì hết. Cái duy nhất tụi tao biết là những gì nó làm sẽ rất hỗn loạn và bệnh hoạn. Tới mức Lucifer còn phải giam nó lại.

Câu trả lời đó làm tôi không hài lòng nhưng cũng chịu. Cái làm tôi khó chịu là cái thái độ của nó sau đó. Nó nói với tôi:

- Chủ nhân tao sẽ thiêu mày trong lửa địa ngục, thằng nhóc láo toét.

Thật buồn cười khi một con quỷ bị con người xích lại trên giường lại dám dọa tôi. Tôi nói lại nó:

- Nó sẽ thiêu ai? Người tra tấn thuộc hạ nó hay thằng thuộc hạ bị CON NGƯỜI xích lại? Hở?

Nó nghe tôi nói thì cười lớn. Tôi chả hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn nó cười như điên. Rồi nó nói tôi:

- Con người mà đòi xích tao? Một con quỷ! Mày có bị ngu không?

Những câu nói đó càng làm tôi ngơ ngác và khó hiểu. Rồi nó cho tôi biết sự thật với giọng điệu không thể mỉa mai hơn được:

- Con bé này bị cha nó xích lại rồi lạm dụng trước rồi! Tao chỉ thấy tội nên nhập vô thôi.

Nghe xong chuyện thì tôi chỉ biết im lặng. Không biết cái nào ghê tởm hơn: là quỷ - những thứ quá kiêu ngạo và cực kỳ căm ghét con người lại thương cảm cho con người hay một người cha - người đáng ra phải bảo vệ con mình thì lại lạm dụng chính người phải bảo vệ một cách ghê tởm tới mức mà quỷ phải thương cảm.

Tôi đặt tay lên đầu cô bé, mắt và người tôi sáng lên thiêu rụi con quỷ ngay bên trong thân xác cô bé, cũng làm tan biến luôn bào thai trong người cô bé. Làm xong thì tôi chạm tay đánh thức cha xứ, chỉ cho ổng chỗ cô bé. Ổng chạy nhanh tới còn tôi thì tiến lại người cha đang ở ngoài cửa, bóp cổ nó, nhìn kỹ gương mặt của một tên đồi bại ghê tởm, không xứng đáng được sống nhưng lại đang có mặt trên cõi đời. Người vợ đánh đập, chửi bới tôi, bắt tôi thả chồng bả ra.

Tôi quay sang nhìn cô bé lúc này đã tỉnh táo lại. Tôi quay lại nhìn thứ súc vật trước mặt tôi. Mắt và người tôi sáng lên, ba đôi cánh xòe ra khiến cả căn nhà rung lắc mạnh, nóc nhà bị thổi tung lộ ra bầu trời đang tối sầm lại, đôi cánh lửa của tôi thì thiêu cháy ngôi nhà và cả thân xác của thằng chó mà tôi đang bóp cổ. Người vợ thì từ đánh đập, chửi bới tôi liền lập tức chuyển sang quỳ gối, khóc lóc cầu xin.

Tôi cắm thanh kiếm xuyên vô người nó, giữ chặt nó trên tường, mở đường cổng xuống địa ngục, một con đường trải đầy máu, xương xẩu, đầu lâu và thịt của con người, xung quanh là những chén canh chứa đầy nội tạng người bên trong, toàn bộ đều rực lửa đầy u ám. Tôi cùng hắn xuống đó.

Tới ngoài cổng địa ngục, thứ đầu tiên tôi và bạn có thể thấy là con chó ba đầu đang bị xích ở ngoài cổng, tôi hay gọi là Cerberus dù tên nó không phải vậy. Phía sau nó là cánh cổng với hai bên là đôi cánh to lớn, trắng sáng, vây quanh là những linh hồn ở dạng con người đang quỳ gối trước tượng thờ các con quỷ, phía sau cánh cổng là những tiếng la hét, khóc than, những tiếng cầu xin mọi thứ chấm dứt. Nhưng ở tầng cao nhất lại là tiếng những người đang đọc kinh, cầu nguyện với Chúa, có những người đang được các thiên thần đưa lên thiên đường.

Tôi chỉ dám đứng xa chứ không dám lại gần do lần trước xuống đây thì tôi bị con chó đó cắn vào tay.

Đích thân Chúa Quỷ Lucifer đi từ trong ra tiếp đón chúng tôi. Tôi dám cược linh hồn mình rằng bạn sẽ bị quyến rũ nếu gặp hắn, một dáng người, một gương mặt đẹp tới mức không có bất cứ một thứ từ ngữ nào có thể mô tả được, đi kèm với vẻ đẹp không gì sánh được đó là một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu có thể mê hoặc bất cứ ai cùng với cách cư xử lịch thiệp, nhã nhặn không giống với hình dung của mọi người khi nghĩ về quỷ. Bồi đắp thêm cho vẻ đẹp mang dáng vẻ con người đó là đôi to lớn, trắng muốt như tuyết tuyệt đẹp, từng sợi lông đều hoàn hảo, tới cả từng sợi lông tơ nhỏ bé nhất trên đó cũng hoàn hảo. Không có gì bất ngờ khi hắn lại là thiên thần hoàn hảo nhất Chúa từng tạo ra.

Hắn cất tiếng nói với tôi:

- Tao nhớ tao cấm mày xuống đây rồi mà. Sao giờ mày còn vác mặt xuống đây nữa. Mày có biết tại mày mà giờ con Beleth đang làm loạn không? Nó còn dám đòi leo lên ngai vàng của tao để ngồi nữa.

Tôi không nói gì, chỉ cho hắn xem kẻ mà tôi đưa xuống. Vừa thấy thì mắt nó mở to, đôi mắt từ màu xanh dương quyến rũ chuyển sang màu đỏ đẫm máu rồi lại hỏi tôi:

- Tao tưởng sau vụ lần trước thì mày chừa rồi chứ.

- Vậy mày có nhận không? - Tôi hỏi lại hắn.

Hắn chỉ im lặng, nắm đầu thằng mặt l-ồn chó đẻ sau lưng tôi lại gần hắn rồi nói tiếp:

- Nếu lần sau có xuống đây thì nhớ mang cho tao Tom Ellis xuống luôn. Tao có chuyện muốn nói với nó về cái vai “tao” mà nó đóng.

Rồi nó kéo thằng l-ồn kia đi. Được hai bước thì lúc đó tôi nhớ việc nên hỏi:

- Ờ đúng rồi! Có cách nào khắc chế con Fusiolis không? Mày từng nhét nó vô lồng giam mà.

Lucifer quay lại trả lời tôi:

- Ngày trước tao dùng chính sức của mình để nhét nó vô trong cái lồng của nó. Giờ nó đang trốn khắp nơi. Chỉ cần tao biết nó ở đâu thì tao sẽ tới để nhét nó vô lại lồng của nó liền. Nếu mày thấy nó ở đâu thì nhớ nói tao biết.

Tôi im lặng, gật đầu, nhìn Lucifer kéo con chó kia đi vào tận trong địa ngục rồi mới rời đi.

Trở về lại ngôi nhà cô bé Emily Armstrong, ông cha xứ đã tháo xích cho cô bé, ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn sang người mẹ, quỳ xuống và hỏi một câu rất đơn giản:

- Cô có biết chuyện không?

Cổ chỉ im lặng, khóc lóc, chẳng nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi chạm tay lên trán cô ấy, nhìn những thứ bên trong đầu cổ thì tôi cũng hiểu được. Những lần bị bạo hành, đánh đập, thậm chí tên chồng cũng chỉ là người c-ưỡng hiếp và bắt cưới để thoát tội trước pháp luật.

Có được câu trả lời, tôi cho cổ một giấc ngủ say với một giấc mơ đẹp. Dù vậy, cũng không thể để quý cô đó mãi được. Tôi đứng dậy, đi lại gần cô bé Emily, dùng thánh ân của mình để cô trở lại bình thường. Rồi tôi bế cô bé lên, xòe đôi cánh bóng tối ra để che chắn cho cô, nhìn sang cha xứ mà nói:

- Ông cho quý cô đang ngủ kia một chỗ trong nhà thờ được không cha xứ? Làm sơ chẳng hạn? Cho cổ một cuộc đời mới. Có được không?

Ông cha xứ với đôi mắt tự tin đã gật đầu đảm bảo với tôi. Tôi nói với ổng:

- Cảm ơn ông.

Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi. Xong việc thì tôi để ổng bế người mẹ đi còn tôi thì đốt ngôi nhà rồi bế cô bé rời đi, rời khỏi căn nhà sụp xệ thối nát đó.

Tới một khách sạn nhỏ gần đó, tôi với cô bé chọn một phòng. Trên phòng, tôi làm ngón tay cô bé lành lặn lại rồi ngồi chải tóc cho cô bé trên nền nhạc của ca khúc "Waif Me" của Nirvana được phát bằng cái máy phát đĩa than. Tên bài hát đã phải thay đổi, nếu tôi dùng tên chuẩn của bài hát thì Chúa sẽ khó chịu và không xuất bản cuốn sách này cho tôi nên cũng đành chịu. Hai chúng tôi im lặng, không nói gì. Được một lúc lâu thì cô bé lên tiếng hỏi tôi:

- Anh– anh là cái gì vậy?

- Anh là một Nephilim, một đứa nửa người nửa thiên thần. - Tôi trả lời.

- Vậy anh là thiên thần?

- Ừ!

- Anh nói thật ạ?

- Với em thì anh luôn nói thật.

- Lúc em tỉnh dậy, em thấy anh xòe tới ba đôi cánh. Thiên thần có nhiều cánh vậy ạ?

- Một vài thôi. Không phải thiên thần nào cũng nhiều cánh như vậy.

- Em thấy anh kéo ba em đi. Lúc đó anh đưa ba em đi đâu vậy?

- Địa ngục.

- Sao anh không đưa ba em lên thiên đường?

- Tội của ba em không lên thiên đường được.

- Nhưng anh là thiên thần mà.

- Anh không có quyền cho bất cứ ai lên thiên đường hết, trừ khi người đó được định sẵn sẽ được lên thiên đường.

- Nhiều khi ba em cũng bị quỷ nhập nên mới làm vậy thôi chứ ba em không muốn đâu.

Tôi thở dài một hơi rồi mới trả lời cô bé:

- Quỷ không bắt con người làm việc xấu. Chúng nó nhập vào con người chỉ đơn giản là muốn h-ành hạ con người thôi. Việc ba em làm là tự ba em muốn chứ chẳng có quỷ nào bắt hết.

Cô bé im lặng. Được một lúc lâu thì tới lượt tôi hỏi:

- Em có nhớ được gì trước khi bị quỷ nhập không?

Cô bé nhắm mắt, nheo mày rồi trả lời tôi:

- Em chỉ nhớ ba em đang đè lên em rồi em ngủ thiếp đi. Tới khi dậy thì em thấy anh với cha xứ.

Nghe xong thì tôi im lặng. Lại thêm được một lúc lâu thì cô bé lại hỏi:

- Có cách nào giúp ba em lên thiên đường không anh?

- Có! - Tôi trả lời.

- Cách gì vậy ạ?

- Cầu nguyện! Cầu nguyện hằng ngày với hy vọng Chúa tha tội cho ba em.

- Còn cách khác không ạ?

- Không! Đó là cách duy nhất.

Cô bé gật đầu rồi ngồi yên để tôi cột tóc lại cho. Rồi cô bé lại hỏi:

- Sao anh dịu dàng với em quá vậy?

Tôi lúc đó nhìn ngắm cô bé một lúc ngắn rồi mới trả lời:

- Em làm anh nhớ tới hai người em gái củ anh.

- Anh có em gái ạ?

- Ừ.

- Chắc mấy chỉ sướng lắm.

Nghe câu nói đó khiến tôi chút gì đó day dứt không thể tả được. Tôi quay mặt đi, cố không khóc, chỉ trả lời lại:

- Không hẳn đâu! Mấy chị đó chết hết rồi.

Rồi tôi đứng dậy, tắt cái đĩa than đi. Cô bé im lặng khi nghe tôi nói. Được một lúc thì nó nhìn tôi rồi hỏi:

- Giờ em phải làm gì đây anh?

Tôi trả lời:

- Anh không biết! Em muốn làm gì? Muốn về với cha xứ để ở với mẹ không?

Cô bé ngồi im suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại tôi:

- Anh muốn làm gì?

- Giờ anh đang chuẩn bị đi bắt quỷ. - Tôi trả lời lại.

- Cái đó khó không ạ?

- Thật ra thì… bắt quỷ rất là dễ. Rất dễ luôn. Chỉ cần đâu một ít muối là đủ để bắt quỷ rồi.

- Anh cho em đi chung với anh được không ạ?

- Không được! Đi với anh nguy hiểm lắm! Với lại– có mấy thứ không hay về anh mà anh không muốn cho em thấy.

- Giờ em không biết mình phải làm gì. Em chỉ muốn theo anh thôi mà anh không cho nữa.

Câu nói đó làm tôi thấy day dứt rồi còn cái đôi mắt cún con đang rưng rưng nước mắt đó nữa. Ước gì lúc đó tôi kiên quyết từ chối thì ổn rồi. Sau khi suy nghĩ, đấu tranh nội tâm một chút thì tôi đưa cho cô bé thanh kiếm của mình, một bịch muối lớn với cái máy nghe nhạc và tai nghe rồi nói:

- Muốn đi chung thì phải nghe lời anh. Rõ chưa?

- Dạ! Mà cái tai nghe để làm gì vậy anh?

- Để nghe nhạc lúc bắt quỷ. Đi chung với anh thì phải nghe nhạc rock. Do em còn nhỏ, anh khuyên em nghe bài I’m A Hex Girl đầu tiên.

- Tại sao ạ?

- Tại bài đó là nhạc trong phim Scooby Doo thôi.

- Dạ anh.

Câu trả lời to rõ đi kèm với nụ cười vui vẻ hiếm hoi trên gương mặt của cô bé tội nghiệp đó làm tôi thấy ấm lòng. Bây giờ ngồi ngẫm lại thì cảm giác ấy vẫn còn đó, chưa bao giờ vơi đi.

Ngay khi vừa mới ra khỏi khách sạn thì Michael tới trước mặt tôi, đưa tôi một cái burger với đầy hành ở trỏng. Tôi chia cho cô bé một nửa, hai anh em cùng ăn với nhau. Michael nhìn tôi mà hỏi:

- Thiên thần nhỏ này là ai đây?

Tôi nghĩ nhanh một chút rồi trả lời:

- Em gái mới của tôi đó.

Cô bé cũng gật đầu đồng tình. Michael đặt lên đầu cô bé, ban phước cho em tôi tôi rồi nói với tôi:

- Ăn nhanh đi! Con Fusiolis vừa mới kéo Atlantis lên lại kìa. Nhanh tới bắt nó đi. Nếu không bắt được thì nhấn chìm nó lại dùm tao.

Nghe vậy nên tôi liền bế cô em gái Emily lên vai, hai anh em chúng tôi liền bay tới Atlantis. Nói vậy thôi chứ vụ đó chả khác mấy vụ ở tháp Babel nên tôi sẽ không kể.

Và như vậy, tôi đã có một cô em gái mới. Hai anh em chúng tôi trở thành Dynamic Duo, cùng nhau bắt quỷ. Đó là những gì tôi sẽ kể ở những chương sau.

💬 Bình luận (0)