🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Thần Nổi Loạn

Ch.3: Trận Chiến Thành Troy - Cuộc Đối Đầu Lần Đầu Tiên

~15 phút đọc · 2860 từ · · ⚠️ Báo cáo

Để cho bạn dễ hiểu những gì tôi kể trong chương này thì tôi phải dạy cho bạn vài thứ về thiên thần, ác quỷ và Nephilim chứ không thì bạn sẽ khó hiểu vài chỗ:

Thứ nhất: Thiên thần và Nephilim là hai loài khác nhau. Thiên thần được Chúa tạo ra còn Nephilim thì là con lai giữa thiên thần và con người. Và như tôi nói trước rồi, Nephilim đẹp trai, xinh gái và mạnh hơn thiên thần, đặc biệt là người anh em chí cốt của tôi - Achilles hay là A-sin còn tôi thì hay gọi vui nó là “Ăn Xin”. Nó rất đẹp, đẹp nhất lúc giả gái, nó làm tôi hoài nghi giới tính của mình. May mà còn lấy được vợ, hên dễ sợ. Các vị thần trong mọi loại thần thoại đều là các thiên thần của Chúa còn các “á thần” trong các thần thoại thì đều là các Nephilim nên trận thành Troy có thể gọi là các thiên thần và Nephilim đánh nhau vì một cô gái Nephilim. Giờ hiểu sao tôi nói Nephilim đẹp hơn chưa?

Thứ hai: Thiên thần và Nephilim được chia thành ba nhóm: Nhóm ghi chép - có nhiệm vụ ghi chép mọi cử động của mọi sinh vật trên Trái Đất để phục vụ ngày tận thế, chúng nó là mấy con thiên thần nhỏ nhỏ mà họa sĩ hay vẽ á. Nhóm chiến binh - là những thiên thần trực tiếp chém giết con người vào ngày tận thế, số lượng đông nhất thiên đường, và tăng theo số lượng con người được sinh ra. Nhóm thời gian - đảm bảo các sự việc lịch sử được diễn ra theo ý Chúa, đảm bảo tận thế sẽ diễn ra và ngăn chặn bất cứ ai muốn dừng tận thế. Còn các cấp bậc như Seraphim - có ba
đôi cánh và có mắt trên cánh, Ophanim - những bánh xe khổng lồ quay quanh một em bé, Cherubim - có bốn đầu là người, bò, sư tử, đại bằng và tỏa sáng như đồng chỉ là cấp cao hơn trong từng nhóm và các Tổng Lãnh Thiên Thần thì lại là nhóm riêng, là những thiên thần đầu tiên được tạo ra và mạnh mẽ nhất, là những người dẫn đầu các thiên thần vào ngày tận thế. Nhưng những nhóm đó vẫn yếu hơn Nephilim do Nephilim có linh hồn. Tôi thuộc nhóm thời gian và cũng là Nephilim DUY NHẤT trong nhóm đó, nhưng tôi không phải Seraphim dù có ba cánh, đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể sau. Còn trong chương này, mấy ông bà già thiên thần và Nephilim tham gia chiến đấu đều thuộc nhóm chiến binh, trừ Aphrodite thuộc nhóm ghi chép.

Thứ ba: Đôi cánh của các thiên thần và Nephilim là đại diện cho “thánh ân” của người đó. Khi nó bị tổn thương thì thiên thần hay Nephilim đó cũng không mạnh mẽ được như lúc nó nó lành lặn. Nếu thiên thần bị mất cánh thì sẽ chết, còn Nephilim mất cánh thì sẽ thành người thường nhưng sẽ chết sớm do Nephilim cần cả linh hồn và "thánh ân" trong cơ thể để tồn tại.

Thứ tư: Linh hồn là nơi trú ẩn của Chúa Thánh Thần, thân xác con người là nơi trú ẩn của linh hồn. Quyền năng của Chúa Thánh Thần nằm trong linh hồn và chỉ có con người và Nephilim là những sinh vật duy nhất có linh hồn. Một khi đốt linh hồn là ta đang rút cạn quyền năng của Chúa Thánh Thần ở bên trong mình. Và vì nó là quyền năng của Chúa Thánh Thần nên nó có thể giết bất cứ sinh vật nào, kể cả các Tổng Lãnh Thiên Thần. Mà khi đã đốt linh hồn thì không thể phục hồi được nữa. Khi con người chết đi, Chúa Thánh Thần sẽ trở về thiên đường còn phần linh hồn sẽ trở thành chính người đó để tới thiên đường hoặc địa ngục.

Thứ năm: Nephilim là những kẻ nửa người nửa thiên thần, suy ra họ có cả “thánh ân” và linh hồn trong khi thiên thần bình thường chỉ có mỗi "thánh ân" còn con người bình thường thì chỉ có linh hồn. Và vì vậy nên Nephilim là những sinh vật mạnh mẽ nhất chỉ sau Chúa. Và cũng đẹp trai xinh gái nhất luôn - đây là điều quan trọng nên phải nhắc đi nhắc lại cho bạn nhớ. Khi chết thì thánh ân của Nephilim sẽ trả về lại cho Chúa còn linh hồn thì về thiên đường như con người bình thường.

Thứ sáu: BẤT CỨ một thiên thần hay Nephilim nào CŨNG CÓ THỂ HỒI SINH bất cứ loài nào với toàn bộ sức mạnh NHƯNG KHÔNG HOÀN TOÀN. Họ chỉ có thể hồi sinh phần xác chứ không thể đưa linh hồn trở về thân xác. Đồng nghĩa với việc thứ được "hồi sinh" chỉ là một cái xác chết biết đi, chẳng có linh hồn, chẳng có nhận thức. Tùy vào kẻ hồi sinh, nếu tốt thì cái xác sẽ hành động tốt, nếu xấu thì toang. Vậy nên trận Troy trên thực tế nó tàn bạo và đẫm máu hơn những gì được ghi chép rất rất nhiều do xác người cứ được “hồi sinh” dù đã tan nát.

Thứ bảy: Tất cả các con quỷ đang tồn tại đều TỪNG là thiên thần, chỉ là tại chơi ngu nên bị chuyển chỗ ở từ thiên đường xuống địa ngục thôi. Đồng nghĩa là chúng hoàn toàn có thể “hồi sinh” bất cứ ai. Và đó cũng là bi kịch chính trong chương này.

Có vẻ nhiêu đó là những gì bạn cần biết cho chương này rồi. Tôi RẤT XIN LỖI bạn vì phải để bạn đọc những thứ chán òm và khô khan trên nhưng theo tôi đó là cần thiết để tôi kể bạn về chương thứ ba này, với cả ở những chương sau thì những điều trên không được nhắc lại nữa. Một lần nữa, tôi xin lỗi và bây giờ thì tôi xin kể bạn nghe chương ba này.

Với chương này thì tôi tham gia vào thời điểm gần cuối trận chiến. Và nó là một bi kịch. Khoảnh khắc tôi xuất hiện giữa chiến trường in hằn trong tâm trí tôi.

Xác người, xác thiên thần, xác Nephilim nằm lênh láng, máu nhuộm đỏ sông theo nghĩa đen, còn xác người anh em thân thiết của tôi thì đang hóa điên, tàn sát không nương tay, vô hồn và không còn cảm thông.

Để bạn hiểu sao tôi lại quan tâm thằng đó thì thứ nhất - tôi không gay, tôi có vợ rồi, thứ hai nó là một trong những người cùng tôi nói về vũ khí, con người, những điều vĩ đại Chúa tạo ra và những điều vĩ đại con người có thể làm, là một người bạn tâm giao hiếm hoi nhìn tôi theo kiểu tôn trọng, không có ác cảm với những khác biệt của tôi. Còn lúc đó, trước mắt tôi không còn là nó nữa mà là một cái xác đang điên cuồng chém giết.

Mở đầu của tất cả chuyện này thì chắc bạn cũng đã biết rồi. Mấy thiên thần tranh nhau trái táo. Paris - một ông người phàm lên phân xử. Nghe giúp cua được gái thì đưa táo cho Aphrodite. Helen thì bỏ chồng theo Paris - trẻ hơn, đẹp trai hơn và quan trọng là đang bị đai lưng của Aphrodite làm cơn dại trai tăng lên. Quân Hy Lạp kéo đánh Troy giành lại gái dù có mấy ông bị ép chứ cũng đ-éo muốn đi. Các “vị thần” cũng tham gia. Thằng cốt tôi lâm trận và là “tướng lỗi” nhất trận chiến. Khi cốt tôi bị Agamemnon cướp vợ thì tôi đã khuyên nó rời trận chiến để toàn mạng vì biết nó sống không thọ nếu đánh tiếp.

Và đáng lẽ nó đã sống thọ nếu Patroclus không chết làm nó nổi điên, quay lại chiến đấu. Tôi nghĩ nó chỉ giết mỗi Hector để trả thù rồi dừng nên cũng không cản nó trở lại. Và chính tôi - dù lúc đó đang rất mệt mỏi và kiệt quệ do cánh của tôi đang rụng lông không ngừng - đã hỗ trợ nó đánh Apollo khi hắn nhữ nó chạy xa khỏi thành.

Nhưng vì Chúa cấm các “thiên thần thời gian” can thiệp nên tôi chỉ có thể giúp nó được bấy nhiêu.

Rồi khi thấy con gái của vua Priam là Polyxena thì tính dại gái của nó lại trỗi dậy, bỏ đánh nhau mà lo đi hỏi cưới. Đây là lần hiếm hoi tôi đề cao tính dại gái của nó. Tới khi Priam tới xin chuộc xác Hector thì nó tiện thể cầu hôn Polyxena luôn. Chỉ không ngờ, khi nó tới gặp riêng vợ tương lai trong rừng thì lại bị bắn tên vào gót chân mà chết. Và cô gái thì lấy mũi tên ấy tự đâm vào ngực, tự xác theo chồng chưa cưới. Nó đã có một người phụ nữ chung thủy dù chưa thực sự đến với nhau.

Những gì tiếp đó thì nếu bạn đọc thần thoại Hy Lạp thì chắc bạn cũng biết rồi. Ajax lớn với Odysseus đem xác bạn tôi và vợ chưa cưới của nó về chôn cất.

Nhưng điều khiến Chúa ra lệnh cho tôi phải can thiệp. Đó là Achilles bị “hồi sinh”. Và cái đứa khốn nạn làm chuyện này là con quỷ Fusiolis.

Cụ thể thì sau khi Achilles được đem chôn cạnh vợ chưa cưới thì những người khác lại tranh nhau bộ giáp của nó. Tôi thì đang ăn cưới nó trên thiên đường. Xác của bạn tôi không ai canh giữ và bị quân Troy đào lên, trộm lấy đi vì có thầy bói nói với họ có thể khiến bạn tôi về phe họ nếu trộm được xác mang về.

Đen cho họ là Fusiolis lại ở trong thành đang đóng vai thằng thầy bói đó. Nếu bạn thắc mắc làm sao tôi biết thì khi tôi gặp nó thì nó đang mặc áo thầy bói. Nó “hồi sinh” bạn tôi khiến xác bạn tôi trỗi dậy, tàn sát sạch sẽ người trong thành.

Như bạn thấy đó, nó không hề giống như những gì được ghi chép. Và từ đó nên Chúa ra lệnh cho tôi can thiệp và bảo vệ quân Hy Lạp gồm: Odysseus, Menelaus, Ajax bé, Neoptolemus - con trai của bạn tôi, Diomedes, Idomeneus,... Những người tạo ra và chui vào trong con ngựa biểu tượng ngay giữa lúc tôi đang ăn cưới.

Giữa lúc bay thì tôi có ngã rơi vài lần nhưng cũng kịp tới nơi. Khi tôi tới thành Troy thì không còn ai sống, kể cả phụ nữ, trẻ em và người già, thứ duy nhất trong thành là những cái xác nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Đứng trên thành nhìn xuống thì tôi thấy xác bạn tôi cùng con quỷ trong bộ đồ thầy bói đang tiến dần tới chỗ đóng quân của quân Hy Lạp. Tôi nhảy xuống khỏi thành rồi bay theo. Tới gần thì tôi hét lên:

- Ê! KHỐN NẠN!

Rồi đấm thẳng mặt con quỷ chó đẻ đó. Xác bạn tôi quay lại chiến với tôi. Lúc đó đang khó thở nên tôi không kịp đỡ và bị nó đâm kiếm vô cạnh sườn tôi. Và nó là đòn đau nhất tôi từng chịu từ trước tới tận bây giờ. Để tự vệ thì tôi cũng phải rút kiếm đâm vào cái xác đã có phần thối rữa của bạn mình nhưng nó không hề gì mà còn nắm đầu tôi đập mạnh xuống đất rồi quăng tôi đi. Tôi chưa kịp định hình lại thì cái xác đã lao tới, lấy khiên giã điên cuồng thẳng mặt tôi. Tôi nhanh tay kịp chém một phát vào gót chân còn lại làm nó gục tạm thời và tôi có thể thở được một chút. Rồi chém đầu xác bạn mình để không thể “hồi sinh” được nữa.

Tôi cố đứng dậy nhìn qua con quỷ khốn nạn kia. Nó đứng phía sau trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng như kiểu tôi đã làm gì đó khiến nó cực kỳ khó chịu. Nó bỏ cái áo thầy bói xấu quắc đó đi để lộ ra mặt nó. Ba con mắt, một con trên trán, có răng nanh dài, làn da như rắn. Nó bay tới bóp cổ, đập đầu tôi xuống đất, nói với giọng mà tới bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy lạnh sống lưng:

- Mày không để yên cho tao vui vẻ một lần được hả?

Rồi nó kéo tôi thẳng dậy, nó bay lên, thả tôi rớt xuống đất rồi nó kéo lê tôi đâm thẳng vào thành tường Troy. Tới đó, nó thả tôi ra, rút dao và đâm thẳng vào lồng ngực tôi, lần lượt bẻ từng ngón tay của bàn tay phải của tôi. Tôi liền xòe một đôi cánh ra, nhưng mặt nó không có gì gọi là sợ hãi, thậm chí còn cười một cách khinh bỉ. Khi tôi để ý lại đôi cánh mình thì quả thật, nó có thể gọi là trơ trọi rồi. Tôi liền xòe nốt hai đôi cánh còn lại ra. Rất may là chúng chưa bị rụng lông nhiều. Lúc này nó nhìn hai đôi cánh của tôi với vẻ rất khác, như kiểu khoái chí, thích thú một cách biến thái hơn.

Nó cũng liền xòe ba đôi cánh của chính nó ra. Ba đôi cánh to lớn, vĩ đại, có thể che được cả thành Troy với hàng ngàn con mắt chi chít nhau trên đó. Giờ nghĩ tới tôi còn muốn phát ói vì độ gớm của nó.

Lúc đó tôi mới biết nó là một Seraphim. Nó đè con dao đâm sâu hơn vào ngực tôi. Tôi nhớ lúc đó tôi la hét, gầm gừ y như lúc Ares bị giáo đâm vô, to tới mức mà tới tận chỗ đóng quân Hy Lạp còn nghe thấy. Nó lấy tay đè đầu tôi xuống rồi đốt mặt tôi.

May mà còn một tay lành lặn, tôi nắm lấy bàn tay đang thiêu đốt mặt mình. Tôi quyết định đốt linh hồn mình. Đôi mắt tôi hóa trắng, người tôi sáng rực như mặt trời, một ngọn lửa xanh từ từ bị đốt cháy ngược lại tay con quỷ đó. Nhưng nó không la hét, không gào rú. Nó chỉ... cười lớn. Như thể đó là một điều hay ho nhất mà nó từng thấy trong đời. Đã vậy nó còn cắn vào cổ tôi, xé rách một mảng thịt lớn mặc kệ cho cánh tay nó đang bị linh hồn tôi đốt cháy mà u-ống máu chảy ra từ đó, còn tay kia thì cào rách nát mặt tôi. Xong nó lấy máu, vẽ lên miệng tôi một nụ cười rồi cười lớn, vỗ đùi như đang đùa giỡn.

Tới khi tay nó không còn phục hồi được nữa thì nó mới thả tôi ra, chặt đứt, ăn luôn cánh ta đó mà cười lớn. Một điệu cười điên dại, đầy hỗn loạn. Rồi nó rời đi vào dòng thời gian. Còn tôi thì dừng đốt linh hồn mình, nằm im lấy sức, may mà lúc đó linh hồn tôi vẫn còn. Và tạ ơn Chúa lúc đó đã cho tôi một cơn mưa nhỏ để làm dịu đi vết bỏng và trôi hết máu trên người tôi.

Có lại chút sức thì tôi liền ôm cổ, đi tới chỗ xác bạn mình, khâu lại đầu và chôn lại thi hài của nó về đúng chỗ mà nó xứng đáng được yên nghỉ.

Những gì sau đó thì là tôi tới chỗ quân Hy Lạp, chọc ngay bụng con ngựa gỗ một lỗ lớn, xòe cánh dọa đám đó rút quân rời đi còn bản thân tôi thì kéo con ngựa và trong thành Troy, phải phá cửa thành mới kéo nó vô được. Xong rồi thì đốt thành và trở về ăn nốt tiệc cưới của bạn tôi.

Xong hết thì tôi xin Chúa cho đi giết con quỷ Fusiolis và Ngài đã đồng ý cho tôi tạm dừng việc để đi giết nó. Đã vậy Ngài còn cho mặt và cánh của tôi được lành lặn trở lại, nhưng không thể cho linh hồn tôi trở lại được. Nhưng cũng chẳng sao, như vậy là đủ rồi. Ngay khi được Chúa đồng ý thì tôi ngay lập tức đi tìm nó.

Và bạn biết gì không? Tôi không ngờ được là từ sự đồng ý của Chúa mà tôi đã có một gia đình mới. Và đó cũng là chuyện tôi sẽ kể ở những chương kế tiếp.

💬 Bình luận (0)