Bên trong cánh cửa là một đại điện khổng lồ.
Không có ánh sáng.
Nhưng những ngọn đèn trên vách tường lần lượt cháy lên khi Mặc Uyên đi qua.
Một ngọn.
Hai ngọn.
Mười ngọn.
Hàng trăm ngọn.
Cuối đại điện xuất hiện một ngai vàng.
Trên ngai có một nam nhân mặc chiến bào màu đen.
Tóc dài bạc trắng.
Gương mặt già nua.
Nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn.
Lập Thanh lập tức cảnh giác.
“Có người!”
Mặc Uyên rút kiếm.
Người trên ngai từ từ mở mắt.
Đôi mắt ấy không có đồng tử.
Chỉ có một màu xám trắng.
“Đã bao lâu rồi…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Ta không còn nhớ nữa.”
Mặc Uyên hỏi:
“Ngươi là ai?”
Nam nhân nhìn hắn.
“Ngươi thật sự không biết?”
“Không.”
Nam nhân bật cười.
“Đúng.”
“Bọn chúng đã xóa ký ức của ngươi.”
Lập Thanh tiến lên.
“Ai?”
Nam nhân nhìn nàng.
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Thiên Đạo.”
Không khí trong đại điện lập tức đông cứng.
Mặc Uyên im lặng.
“Thiên Đạo?”
“Thiên Đạo không phải một người.”
Nam nhân chậm rãi đứng dậy.
“Nó là ý chí.”
“Ý chí được hình thành từ vô số sinh linh.”
“Nhưng qua hàng vạn năm, nó đã không còn bảo vệ chúng sinh.”
“Nó bắt đầu thống trị chúng sinh.”
Lập Thanh siết chặt Thanh Liên Kiếm.
“Ngươi muốn nói gì?”
Nam nhân nhìn nàng.
“Thanh Liên Kiếm trong tay ngươi…”
“Không phải thần khí.”
Lập Thanh khựng lại.
“Ngươi nói dối.”
“Không.”
“Thanh Liên Kiếm là một trong những chìa khóa phong ấn Huyền Vực.”
Mặt Lập Thanh trắng bệch.
Nàng nhìn thanh kiếm trong tay.
Suốt hai mươi mốt năm…
nàng luôn tin đây là thần khí được Thiên tộc ban cho.
Nhưng giờ đây, người trước mặt lại nói rằng nó là chìa khóa.
Mặc Uyên hỏi:
“Còn ta?”
Nam nhân nhìn hắn.
“Ngươi là chìa khóa thứ hai.”
“Không.”
“Ngươi là cánh cửa.”
Mặc Uyên im lặng.
Nam nhân tiếp tục:
“Lạc Thần tộc năm xưa không phải thần tộc được Thiên Đạo ban phúc.”
“Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra sự thật.”
“Vì vậy…”
“Thiên Đạo đã hủy diệt họ.”
Mặc Uyên siết chặt tay.
“Ta không tin.”
“Không tin cũng được.”
Nam nhân chỉ về phía bức tường.
Một hình ảnh cổ xưa hiện lên.
Một thành trì chìm trong biển lửa.
Hàng vạn người đang bỏ chạy.
Trên bầu trời…
những tiên nhân của Thượng Giới đang giáng xuống.
Lập Thanh nhìn cảnh tượng.
“Không thể nào…”
Nam nhân nói:
“Đó là Lạc Thần Thành.”
“Ngày Lạc Thần tộc bị diệt.”
Mặc Uyên nhìn hình ảnh.
Đôi mắt hắn dần đỏ lên.
Hắn không nhớ.
Nhưng trái tim hắn lại đau.
Một cơn đau chưa từng có.
Hắn quỳ xuống.
Hai tay ôm lấy đầu.
“Ta…”
“Ta đã từng ở đó?”
Nam nhân nhìn hắn.
“Ngươi không chỉ từng ở đó.”
“Ngươi là người duy nhất sống sót.”