Tiếng trống cổ vang vọng giữa trời đất.
Đùng!
Mặc Uyên lập tức rút kiếm.
Lập Thanh đứng bên cạnh, Thanh Liên Kiếm trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Phía trước, hàng vạn bộ xương chiến binh đang từ dưới lòng đất bò lên.
Chúng mặc những bộ chiến giáp đã mục nát.
Có kẻ cầm trường thương.
Có kẻ cầm đại đao.
Có kẻ chỉ còn nửa thân thể nhưng vẫn kéo lê thanh kiếm trên mặt đất.
Không một bộ xương nào có sinh khí.
Nhưng tất cả đều đang nhìn về phía Mặc Uyên.
Lập Thanh khẽ cau mày.
“Bọn chúng đang chờ ngươi.”
Mặc Uyên không đáp.
Hắn cũng cảm nhận được.
Từ khi bước vào Trung Tử Bí Cảnh, dấu ấn trên cánh tay hắn liên tục nóng lên.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.
Không phải sợ hãi.
Mà giống như…
hắn đang trở về một nơi từng thuộc về mình.
Bỗng nhiên, một bộ xương mặc chiến giáp màu đen bước ra.
Nó không tấn công.
Chỉ quỳ một gối xuống đất.
Sau đó hàng vạn bộ xương phía sau đồng loạt quỳ xuống.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Lập Thanh kinh ngạc.
“Mặc Uyên…”
Thiếu niên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn không hiểu.
Một giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu.
“Lạc Thần huyết mạch…”
“Cuối cùng cũng trở lại.”
Mặc Uyên biến sắc.
“Ngươi là ai?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có một cánh cửa đá chậm rãi mở ra ở cuối chiến trường.
Bên trong tối đen.
Trên cánh cửa khắc một dòng chữ cổ:
NGƯỜI KẾ THỪA LẠC THẦN — TIẾN VÀO.
Lập Thanh nhìn Mặc Uyên.
“Ngươi biết nơi này?”
“Không.”
“Nhưng nơi này biết ngươi.”
Mặc Uyên nhìn cánh cửa.
Sau một hồi im lặng, hắn bước tới.
Lập Thanh lập tức đi theo.
“Ta đi cùng ngươi.”
Mặc Uyên quay đầu.
“Có thể rất nguy hiểm.”
Lập Thanh bình thản đáp:
“Ta biết.”
“Vậy tại sao vẫn đi?”
Nàng nhìn hắn.
“Bởi vì ta không muốn lần nào cũng đến sau ngươi.”
Mặc Uyên khựng lại.
Sau đó hắn quay đầu.
“Đi thôi.”
Hai người cùng bước vào bóng tối.