Mặc Uyên đột nhiên ngẩng đầu.
Dấu ấn trên tay phát sáng.
ẦM!
Một luồng khí tức khủng khiếp bùng ra.
Lập Thanh lập tức lùi lại.
“Mặc Uyên!”
Những đường vân màu đen xuất hiện trên cổ hắn.
Đôi mắt dần chuyển thành màu vàng sẫm.
Thanh kiếm trong tay rung lên.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang khắp đại điện.
Nam nhân trên ngai nhìn hắn.
“Cuối cùng…”
“Lạc Thần huyết mạch đã thức tỉnh.”
Mặc Uyên đứng dậy.
Một luồng uy áp khiến toàn bộ đại điện rung chuyển.
Nhưng ngay sau đó hắn ôm ngực.
Máu trào ra khóe môi.
Lập Thanh lập tức chạy đến.
“Đừng ép bản thân!”
Mặc Uyên nhìn nàng.
“Ta không sao.”
“Ngươi đang nói dối.”
Lập Thanh đưa tay đỡ lấy hắn.
Mặc Uyên muốn đứng vững nhưng thân thể không nghe lời.
Cuối cùng…
hắn ngã vào vai nàng.
Hai người đứng rất gần.
Mặc Uyên khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
“Đã kéo cô vào chuyện này.”
Lập Thanh im lặng.
Sau đó nàng nói:
“Ta tự mình bước vào.”
“Không phải ngươi kéo ta.”
Mặc Uyên nhìn nàng.
Lần đầu tiên ánh mắt lạnh lùng của hắn dịu xuống.
“Cảm ơn.”
Lập Thanh khẽ mỉm cười.
“Đừng vội cảm ơn.”
“Chúng ta còn chưa sống sót ra ngoài.”