Ngày hôm sau.
Tin tức chấn động Thượng Giới.
Thái tử Lạc Thần mất hết tu vi.
Kinh mạch bị hủy.
Thiên Mệnh bị phế.
Hàng vạn người từng kính sợ Mặc Uyên nay quay lưng.
Có người thương hại.
Có người chế giễu.
Có người vui mừng.
Mặc Uyên bị áp giải tới Thiên Môn.
Trước mặt hắn là vô tận biển mây.
Một trưởng lão lạnh lùng tuyên bố:
“Thái tử Lạc Thần Mặc Uyên.”
“Ngươi đã mất tư cách ở lại Thượng Giới.”
“Từ hôm nay…”
“Đày xuống Hạ Giới.”
Mặc Uyên không phản kháng.
Hắn chỉ nhìn Thiên Cung lần cuối.
Trong ánh mắt không có tuyệt vọng.
Chỉ có một tia lạnh lẽo.
Ta sẽ trở lại.
Thiên Môn mở.
Thân thể Mặc Uyên rơi xuống.
Mây trời biến mất.
Tiên khí biến mất.
Ánh sáng biến mất.
Chỉ còn gió lạnh quét qua gương mặt.
Hắn rơi xuống Hạ Giới.