Đêm đó.
Mặc Uyên trở về Lạc Thần Cung.
Hắn vừa bước qua đại điện thì cảm thấy có điều bất thường.
Không có thị vệ.
Không có người hầu.
Cả tòa cung điện im lặng đến đáng sợ.
Mặc Uyên dừng bước.
Tay hắn đặt lên chuôi kiếm.
“Ra đi.”
Không ai trả lời.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Sau đó—
ẦM!
Cánh cửa đại điện đóng sầm.
Hàng chục bóng người xuất hiện.
Mặc Uyên rút kiếm.
“Các ngươi là ai?”
Một người bước ra.
Đôi mắt lạnh lùng.
“Thái tử điện hạ.”
“Đừng trách chúng ta.”
Mặc Uyên lập tức nhận ra.
Đây là người của một thế lực trong Thượng Giới.
Nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây?
Không đợi hắn suy nghĩ, hàng chục đạo pháp thuật đồng thời đánh xuống.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mặc Uyên vung kiếm.
Kiếm khí xé nát bóng tối.
Một người.
Hai người.
Năm người.
Mười người.
Tất cả đều bị đánh lui.
Nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước.
Một đạo trận pháp khổng lồ xuất hiện dưới chân Mặc Uyên.
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Phong Thiên Trận?”
Một giọng nói vang lên.
“Đúng vậy.”
Thiên Hoành bước ra khỏi bóng tối.
Mặc Uyên nhìn hắn.
“Là ngươi.”
Thiên Hoành mỉm cười.
“Ngươi quá thông minh.”
“Thông minh đến mức khiến người khác không thể sống yên tâm.”
Mặc Uyên lạnh lùng đáp:
“Ngươi nghĩ một trận pháp có thể giết ta?”
“Không.”
Thiên Hoành lắc đầu.
“Ta không cần giết ngươi.”
“Ta chỉ cần biến ngươi thành một phế nhân.”
Ngay sau đó—
một đạo huyết quang đánh thẳng vào cơ thể Mặc Uyên.
ẦM!!!
Kinh mạch trong cơ thể hắn đồng loạt vỡ vụn.
Mặc Uyên phun ra một ngụm máu.
Hắn quỳ xuống.
Thanh kiếm rơi khỏi tay.
Thiên Hoành tiến đến gần.
“Thái tử Lạc Thần.”
“Ngày mai, toàn bộ Thượng Giới sẽ biết ngươi đã bị phế.”
Mặc Uyên ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng.
“Thiên Hoành.”
“Ngươi sẽ hối hận.”
Thiên Hoành cười.
“Ta chờ ngày đó.”