Mặc Uyên tỉnh lại trong một khu rừng.
Toàn thân đau đớn.
Hắn cố vận chuyển linh lực.
Không có gì xảy ra.
Kinh mạch đã hoàn toàn bị phế.
Hắn không còn là thiên tài Thượng Giới.
Không còn huyết mạch cao quý.
Không còn địa vị Thái tử.
Chỉ còn một thân thể của thiếu niên mười tám tuổi.
Mặc Uyên chống tay đứng dậy.
Phía trước là một ngôi làng nhỏ.
Người dân nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
Một lão nhân tiến tới.
“Tiểu tử.”
“Ngươi từ đâu tới?”
Mặc Uyên im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Ta không biết.”
Đó là lần đầu tiên trong đời…
Mặc Uyên nói dối.
Bởi vì hắn không muốn bất kỳ ai biết mình từng là Thái tử Lạc Thần.
Hắn chỉ muốn sống.
Nhưng số mệnh không cho hắn cơ hội đó.
Đêm hôm ấy.
Khi Mặc Uyên đang ngủ trong căn nhà tranh…
một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu.
“Hệ Thống Tu Luyện đã thức tỉnh.”
Mặc Uyên mở mắt.
Trước mặt hắn xuất hiện một màn sáng màu xanh đen.
Cảnh giới: Phàm Nhân.
Kinh mạch: Phế.
Huyết mạch: Phong ấn.
Thiên Mệnh: Chưa thức tỉnh.
Mặc Uyên nhìn dòng chữ cuối cùng.
“Thiên Mệnh?”
Màn sáng tiếp tục xuất hiện.
Nhiệm vụ đầu tiên:
Sống sót trong Hạ Giới.
Phần thưởng: Khai Mạch Quyết.
Mặc Uyên im lặng rất lâu.
Sau đó…
khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Thú vị.”