Thượng Giới.
Thiên Cung.
Hôm nay là ngày khảo nghiệm huyết mạch của thế hệ trẻ Lạc Thần tộc.
Hàng vạn tiên nhân tụ tập trên Thiên Vân Đài.
Giữa quảng trường rộng lớn, một thiếu niên áo đen đứng một mình.
Hắn mới mười tám tuổi.
Mái tóc đen dài được buộc cao.
Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng.
Đôi mắt sắc bén, bình tĩnh đến mức khiến những người xung quanh không dám nhìn thẳng.
Tên hắn…
Mặc Uyên.
Thái tử Lạc Thần tộc.
Cũng là thiên tài nổi bật nhất của thế hệ trẻ Thượng Giới.
Mười hai tuổi thức tỉnh huyết mạch.
Mười bốn tuổi bước vào cảnh giới Linh Hư.
Mười sáu tuổi đánh bại thiên tài lớn hơn mình nhiều tuổi.
Mười tám tuổi…
đã được dự đoán sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ Tam Giới.
Trên đài cao, một vị trưởng lão nhìn Mặc Uyên.
“Thái tử điện hạ.”
“Xin đặt tay lên Thiên Linh Thạch.”
Mặc Uyên bước tới.
Hắn đưa tay ra.
Ngay khi lòng bàn tay chạm vào Thiên Linh Thạch—
ẦM!
Một cột sáng vàng phóng thẳng lên trời.
Thiên địa rung chuyển.
Trên bầu trời xuất hiện chín tầng linh vân.
Tất cả tiên nhân có mặt đều kinh hãi.
“Cửu phẩm Thiên Mệnh!”
“Không thể nào!”
“Huyết mạch của Thái tử đã đạt đến cảnh giới đó sao?”
Mặc Uyên thu tay lại.
Hắn không hề vui mừng.
Chỉ bình tĩnh nhìn lên bầu trời.
Nhưng không ai biết…
ngay trong khoảnh khắc ấy, một người đang đứng trong bóng tối đã siết chặt nắm tay.
Thiên Hoành.
Thiếu chủ Thiên tộc.
Hai mươi ba tuổi.
Một thiên tài nổi tiếng của Thượng Giới.
Cũng là người luôn coi Mặc Uyên là cái gai trong mắt.
Thiên Hoành nhìn Mặc Uyên.
Ánh mắt hắn tràn đầy đố kỵ.
“Cửu phẩm Thiên Mệnh…”
“Ngươi không thể tiếp tục sống.”