Thiên Hoành lau máu.
Bỗng nhiên hắn bật cười.
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”
Mặc Uyên nhìn hắn.
Thiên Hoành lấy ra một viên ngọc đen.
Viên ngọc lập tức vỡ vụn.
Một luồng ma khí khổng lồ tràn vào Trung Tử Bí Cảnh.
Lập Thanh biến sắc.
“Ma khí?”
Thiên Hoành cười.
“Đúng.”
“Ta đã chuẩn bị từ lâu.”
Mặc Uyên nhìn hắn.
“Ngươi cấu kết với Ma Giới?”
“Không.”
Thiên Hoành lắc đầu.
“Ta không cấu kết với chúng.”
“Chúng ta chỉ có cùng một mục đích.”
Một tiếng cười vang lên từ phía xa.
“Không sai.”
Một bóng người tóc đỏ chậm rãi bước ra khỏi màn sương.
Nữ tử mặc chiến giáp đỏ đen.
Đôi mắt lạnh lẽo.
Trên trán có một dấu ấn huyết sắc.
Huyết Ảnh Thánh.
Một trong những người mạnh nhất Ma Giới.
Lập Thanh siết chặt kiếm.
“Thánh tướng Ma Giới…”
Huyết Ảnh Thánh nhìn nàng.
“Thánh nữ Thiên tộc.”
“Chúng ta lại gặp nhau.”
“Ta không nghĩ lần này ngươi còn may mắn như trước.”
Mặc Uyên đứng chắn trước Lập Thanh.
Huyết Ảnh Thánh nhìn hắn.
Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.
“Lạc Thần huyết mạch.”
Nàng cười.
“Quả nhiên.”
“Ngươi vẫn còn sống.”
Mặc Uyên cau mày.
“Ngươi biết ta?”
“Không chỉ biết.”
“Ta từng nhìn thấy ngươi.”
“Ngày Lạc Thần tộc bị diệt.”
Mặc Uyên toàn thân cứng đờ.
“Ngươi nói gì?”
Huyết Ảnh Thánh nhìn hắn.
“Đêm đó…”
“Ta cũng có mặt.”
Mặc Uyên bước tới.
“Ngươi biết chuyện gì?”
Huyết Ảnh Thánh không trả lời ngay.
Nàng nhìn Thiên Hoành.
“Ngươi chưa nói cho hắn?”
Thiên Hoành lạnh lùng:
“Không cần.”
Huyết Ảnh Thánh cười.
“Vậy để ta nói.”
Nàng nhìn Mặc Uyên.
“Lạc Thần tộc không bị Ma Giới tiêu diệt.”
Mặc Uyên im lặng.
“Bọn họ bị chính Thượng Giới tiêu diệt.”
“Không!”
Mặc Uyên quát lên.
Một luồng kiếm khí bùng nổ.
Huyết Ảnh Thánh không né.
Nàng để kiếm khí đánh xuống trước mặt.
“Ta biết ngươi không muốn tin.”
“Nhưng ta có bằng chứng.”
Nàng lấy ra một mảnh ngọc vỡ.
Bên trong hiện lên một hình ảnh.
Mặc Uyên nhìn thấy một người.
Một người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong ký ức đó.
Thiên Hoành.
Nhưng Thiên Hoành khi ấy còn rất trẻ.
Hắn đang quỳ trước một bóng người mặc áo trắng.
Bóng người ấy không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ nghe được một câu:
“Hủy diệt Lạc Thần tộc.”
Mặc Uyên đứng chết lặng.
Lập Thanh nhìn hình ảnh.
Nàng cũng không thể tin nổi.
Thiên Hoành siết chặt tay.
“Đủ rồi!”
Một luồng khí tức khủng khiếp bùng nổ.
Hắn lao về phía Huyết Ảnh Thánh.
Nhưng Mặc Uyên chắn trước mặt.
Keng!
Hai thanh kiếm va nhau.
Thiên Hoành nghiến răng.
“Ngươi thật sự tin lời Ma tộc?”
Mặc Uyên nhìn hắn.
“Ta không tin nàng.”
“Nhưng ta cũng không còn tin ngươi.”
Ngay lúc ấy…
toàn bộ Trung Tử Bí Cảnh rung chuyển.
Một tiếng nổ vang lên từ phía trên.
ẦM!!!
Bầu trời xuất hiện một khe nứt.
Từ khe nứt ấy…
ánh sáng vàng tràn xuống.
Lập Thanh ngẩng đầu.
Sắc mặt nàng thay đổi.
“Thiên Môn.”
Mặc Uyên hỏi:
“Thiên Môn mở ở đây?”
“Không.”
Lập Thanh lắc đầu.
“Có người đang cưỡng ép mở nó.”
Thiên Hoành nhìn lên trời.
Nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt.
“Cuối cùng cũng đến.”
Huyết Ảnh Thánh cũng nhìn lên.
“Thời khắc đã tới.”
Mặc Uyên cảm nhận dấu ấn trên tay nóng rực.
Hệ thống xuất hiện.
[Cảnh báo.]
[Thiên Môn đang cưỡng ép kết nối với Lạc Thần huyết mạch.]
[Nếu Thiên Môn hoàn toàn mở ra, phong ấn Huyền Vực sẽ suy yếu.]
Mặc Uyên ngẩng đầu.
“Huyền Vực…”
Lập Thanh nhìn hắn.
“Chúng ta phải ngăn nó.”
Mặc Uyên gật đầu.
Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi…
một giọng nói vang lên trong toàn bộ bí cảnh.
Không phải của Thiên Hoành.
Không phải của Huyết Ảnh Thánh.
Mà là một giọng nói cổ xưa hơn tất cả.
“Mặc Uyên.”
Hắn ngẩng đầu.
“Ngươi đã trở về.”
Mặt đất nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ từ dưới lòng đất vươn lên.
Hàng vạn bộ xương chiến binh đồng loạt quỳ xuống.
Lập Thanh nắm chặt tay Mặc Uyên.
“Đừng nghe nó.”
Mặc Uyên nhìn bàn tay khổng lồ.
Trong đầu hắn xuất hiện một ký ức.
Một đứa trẻ.
Một tòa thành cháy.
Một người phụ nữ ôm hắn vào lòng.
Và trước khi chết…
người đó nói:
“Uyên nhi, nếu một ngày con nhớ lại…”
“đừng trả thù cho chúng ta.”
“Hãy tìm người con có thể tin tưởng.”
Ký ức biến mất.
Mặc Uyên quay sang nhìn Lập Thanh.
Nàng vẫn đang đứng bên cạnh hắn.
Không rời đi.
Không bỏ chạy.
Mặc Uyên khẽ siết tay.
“Ta biết rồi.”
Lập Thanh hỏi:
“Biết gì?”
Mặc Uyên nhìn về phía Thiên Môn.
“Ta biết người ta có thể tin.”
Ở phía xa.
Thiên Hoành nhìn hai người.
Huyết Ảnh Thánh cũng nhìn hai người.
Còn sâu dưới lòng đất…
một đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra.
Huyền Vực đã thức tỉnh.
Ma khí từ Ma Giới tràn xuống.
Tiên khí từ Thượng Giới cuồn cuộn kéo tới.
Linh khí Hạ Giới bị nghiền nát giữa hai luồng sức mạnh.
Ba cõi bắt đầu giao nhau.
Tại Thanh Vân Châu, vô số thành trì rung chuyển.
Tại Thượng Giới, chuông cảnh báo vang khắp Thiên Cung.
Tại Ma Giới, hàng vạn ma quân đồng loạt xuất động.
Một cuộc chiến chưa từng có…
đang bắt đầu.
Mặc Uyên nhìn lên bầu trời.
Lập Thanh đứng bên cạnh.
“Chúng ta phải trở về Thượng Giới.”
Mặc Uyên hỏi:
“Để làm gì?”
Lập Thanh nhìn hắn.
“Để tìm sự thật.”
“Và để hỏi Thiên tộc một câu.”
Mặc Uyên:
“Câu gì?”
Lập Thanh nắm chặt Thanh Liên Kiếm.
“Vì sao họ phải giết Lạc Thần tộc?”
Mặc Uyên nhìn nàng.
Một lúc lâu sau…
hắn gật đầu.
“Được.”
“Chúng ta cùng đi.”
Hai người bước về phía Thiên Môn.
Phía sau họ, Trung Tử Bí Cảnh bắt đầu sụp đổ.
Trước mặt họ…
là Thượng Giới.
Nơi Mặc Uyên từng bị phản bội.
Nơi Lập Thanh từng gọi là nhà.
Và lần này…
họ sẽ trở về không phải với tư cách kẻ bị đày xuống.
Mà với tư cách những người đi tìm chân tướng.