Gió trong Trung Tử Bí Cảnh đột nhiên ngừng lại.
Hàng chục cao thủ của Thiên tộc đồng loạt tản ra, phong tỏa mọi lối thoát.
Thiên Hoành đứng phía trước.
Áo bào trắng bạc bay trong gió.
Ánh mắt hắn không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Thay vào đó là sát ý lạnh lẽo.
“Mặc Uyên.”
“Ngươi đã biết quá nhiều.”
Mặc Uyên nắm chặt thanh kiếm cũ.
“Biết được sự thật khiến ngươi sợ đến vậy sao?”
Sắc mặt Thiên Hoành lập tức thay đổi.
“Ngươi nghĩ mình đã biết sự thật?”
“Không.”
“Ngươi chẳng biết gì cả.”
Thiên Hoành đưa tay.
Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện.
Kiếm khí lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường.
Lập Thanh nhìn thanh kiếm.
“Thiên Hoàng Kiếm.”
Thiên Hoành mỉm cười.
“Thánh nữ quả nhiên có kiến thức.”
“Thanh kiếm này được luyện từ Thiên Cốt.”
“Đừng nói là một Mặc Uyên đã mất tu vi.”
“Ngay cả ngươi cũng không thể chống lại.”
Lập Thanh bước lên.
“Vậy thử xem.”
Thanh Liên Kiếm xuất vỏ.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng.
Keng!
Hai đạo kiếm khí va chạm.
ẦM!
Lập Thanh bị đẩy lùi vài bước.
Thiên Hoành cũng lùi lại.
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Ánh mắt đối phương đều trở nên nghiêm túc.
Mặc Uyên nhìn Lập Thanh.
“Để ta.”
“Không.”
Lập Thanh không quay đầu.
“Đây là chuyện giữa ta và hắn.”
Thiên Hoành bật cười.
“Ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn?”
Lập Thanh không trả lời.
Nàng chỉ nâng kiếm.
Thiên Hoành nhìn cảnh tượng ấy.
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác bất an.
Bởi vì hắn nhận ra…
Lập Thanh đã không còn đứng về phía Thiên tộc.
Hai thanh kiếm lại va chạm.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm quang liên tục lóe lên.
Lập Thanh thân pháp nhẹ như gió.
Thanh Liên Kiếm mỗi lần xuất ra đều để lại những cánh sen màu xanh giữa không trung.
Thiên Hoành mạnh hơn nàng một cảnh giới.
Nhưng hắn không thể áp đảo.
Bởi Thanh Liên Kiếm đang cộng hưởng với bí cảnh.
Mỗi khi kiếm của nàng chạm đất…
một luồng linh lực cổ xưa lại tràn vào cơ thể.
Thiên Hoành nhận ra điều đó.
“Không thể nào.”
“Thanh Liên Kiếm đang thức tỉnh?”
Lập Thanh cũng cảm nhận được.
Từ trong thanh kiếm truyền đến một tiếng gọi rất nhỏ.
“Chủ nhân…”
Nàng khựng lại.
“Ngươi là ai?”
Thanh Liên Kiếm rung lên.
Một hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng.
Một nữ tử cổ đại đứng giữa biển máu.
Trong tay cũng là Thanh Liên Kiếm.
Nàng đang chiến đấu với một người mặc chiến giáp đen.
Trước khi hình ảnh biến mất…
nữ tử kia quay đầu.
Nhìn thẳng vào Lập Thanh.
Và nói:
“Đừng tin Thiên Cung.”
Lập Thanh mở mắt.
Thiên Hoành đã xuất hiện trước mặt.
Một kiếm chém xuống.
ẦM!
Lập Thanh bị đánh bay.
Mặc Uyên lập tức lao tới đỡ nàng.
“Lập Thanh!”
Nàng lau máu nơi khóe môi.
“Ta không sao.”
Mặc Uyên nhìn Thiên Hoành.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Đến lượt ta.”
Mặc Uyên bước lên.
Thiên Hoành nhìn hắn.
“Ngươi?”
“Ngay cả linh lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn.”
“Ngươi lấy gì đánh ta?”
Mặc Uyên không nói.
Hắn chỉ nâng kiếm.
Dấu ấn trên cánh tay bắt đầu phát sáng.
Một đường vân màu đen lan lên cổ.
Sau đó…
một luồng khí tức cổ xưa bùng nổ.
ẦM!!!
Mặt đất dưới chân Mặc Uyên nứt ra.
Hàng vạn bộ xương chiến binh đồng loạt cúi đầu.
Thiên Hoành biến sắc.
“Lạc Thần huyết mạch!”
Mặc Uyên mở mắt.
Đôi mắt hắn chuyển thành màu vàng sẫm.
Phía sau thân thể xuất hiện một bóng người khổng lồ.
Một vị thần mặc chiến giáp cổ đại.
Tay cầm thần kiếm.
Đứng giữa thiên địa.
Lập Thanh nhìn bóng hình ấy.
Nàng nhận ra.
Đó chính là Lạc Thần.
Vị thần đã biến mất khỏi lịch sử Thượng Giới.
Mặc Uyên bước lên một bước.
Bóng hình phía sau cũng bước theo.
Thiên Hoành lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi.
“Không!”
“Không thể nào!”
Mặc Uyên chém xuống.
ẦM!!!
Thiên Hoàng Kiếm trong tay Thiên Hoành lập tức xuất hiện một vết nứt.
Hắn bị đánh bay hàng chục trượng.
Các cao thủ Thiên tộc kinh hãi.
“Thiếu chủ!”
Thiên Hoành đứng dậy.
Máu chảy từ khóe miệng.
Hắn nhìn Mặc Uyên.
“Ngươi…”
“Ngươi đã khôi phục đến cảnh giới nào?”
Mặc Uyên không trả lời.
Bởi chính hắn cũng không biết.
Nhưng trong đầu hắn xuất hiện một dòng chữ.
[Lạc Thần huyết mạch: 3% thức tỉnh.]
[Cảnh giới hiện tại: Linh Hải.]
[Cảnh giới tiềm năng: Không thể xác định.]
Mặc Uyên nhìn dòng chữ.
Chỉ mới ba phần trăm…
đã có sức mạnh như vậy.
Vậy nếu huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn?
Ngay cả hắn cũng không dám nghĩ.