Khi nhìn thấy tên Minh Châu trong cuốn sổ cũ, điều tra viên không lập tức đưa ra kết luận.
Ông yêu cầu đối chiếu toàn bộ ngày tháng, mã số tiếp nhận và các giấy tờ liên quan. Sau đó, ông gửi yêu cầu xác minh đến cơ sở y tế đã tiếp nhận hai đứa trẻ trong khoảng thời gian ấy.
Kết quả ban đầu cho thấy cuốn sổ có ghi hai trường hợp trẻ sơ sinh được chuyển đi trong cùng một ngày.
Một trường hợp mang tên tạm thời là Vãn Ninh.
Trường hợp còn lại chỉ có mã số, không ghi tên cha mẹ.
Tên Minh Châu được viết thêm bên lề bằng một loại mực khác.
Điều đó khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp.
Nếu tên được bổ sung sau này, ai đã viết nó? Người đó dựa vào tài liệu nào? Và vì sao lại gạch tên đi?
Cảnh Dương nhận được thông tin, lập tức báo cho cha.
Lục Đình Sơn ngồi lặng trong phòng làm việc, trước mặt là bản sao những giấy tờ vừa được chuyển đến.
Ông nhìn hai cái tên, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang kéo ông trở lại đêm hai mươi năm trước.
“Chúng ta cần xác minh quan hệ huyết thống của cả hai đứa trẻ,” ông nói.
Cảnh Dương gật đầu.
“Việc đó đã được đề nghị. Nhưng cần thực hiện đúng quy trình, có sự đồng ý của những người liên quan và bảo đảm tính toàn vẹn của mẫu.”
“Bố hiểu.”
Lục Đình Sơn ngừng lại một lúc rồi hỏi:
“Nếu Minh Châu cũng là nạn nhân thì sao?”
Cảnh Dương nhìn cha.
“Vậy thì chúng ta phải phân biệt rõ hai chuyện. Một là những gì đã xảy ra với cô ấy khi còn nhỏ. Hai là những việc cô ấy chủ động làm với Vãn Ninh sau khi trưởng thành.”
Ông không nói thêm.
Bởi ông biết con trai mình nói đúng.
Một quá khứ đau khổ có thể giải thích vì sao một người sợ hãi, nhưng không thể biến hành vi hãm hại người khác thành điều vô tội.
Minh Châu được mời đến làm việc để làm rõ những thông tin liên quan đến hồ sơ cũ.
Khi nghe nói tên mình xuất hiện trong cuốn sổ tiếp nhận trẻ sơ sinh, cô gần như không tin vào tai mình.
“Có thể là nhầm lẫn không?” cô hỏi.
Điều tra viên trả lời:
“Đó là một khả năng. Hiện chúng tôi đang xác minh.”
“Vậy có nghĩa là tôi cũng có thể là đứa trẻ bị thất lạc?”
“Chúng tôi chưa thể kết luận.”
Minh Châu cúi đầu.
Suốt những năm qua, cô luôn nghĩ mình là người có được mọi thứ mà Vãn Ninh đáng lẽ phải có. Cô ghen tị với cô gái ấy, sợ rằng một ngày mọi người sẽ quay lưng với mình, nên tìm cách giữ lấy vị trí đã quen thuộc.
Nhưng nếu ngay cả thân phận của cô cũng chưa được xác minh, vậy cô đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ điều gì?
Một cái tên?
Một vị trí?
Hay sự công nhận của những người chưa từng hỏi cô có thật sự hạnh phúc hay không?
Cô bật cười, tiếng cười khô khốc.
“Thật nực cười.”
Điều tra viên không thúc giục cô.
Một lúc sau, Minh Châu ngẩng đầu.
“Nếu tôi đồng ý làm xét nghiệm để xác minh, tôi có thể biết được sự thật không?”
“Đó là một trong những bước cần thiết. Kết quả sẽ được đánh giá cùng các tài liệu khác, không dựa vào một bằng chứng đơn lẻ.”
Minh Châu gật đầu.
“Tôi đồng ý hợp tác.”
Cô ký vào biên bản.
Lần đầu tiên, cô không tìm cách trì hoãn hay yêu cầu người khác giúp mình thoát khỏi cuộc điều tra.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Lục Cảnh Thâm đang đứng ở cuối hành lang.
Anh không đến để đón cô.
Anh chỉ tình cờ có mặt tại cơ quan điều tra theo lịch làm việc của mình.
Minh Châu dừng lại.
“Anh cả.”
Cảnh Thâm nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.
“Em đã khai hết chưa?”
Cô cúi đầu.
“Em đang cố.”
“Anh không hỏi em có cố hay không. Anh hỏi em đã nói hết sự thật chưa.”
Minh Châu cắn môi.
“Có những chuyện em vẫn chưa nhớ rõ.”
“Vậy hãy nói những gì em nhớ. Đừng tự ý lấp những khoảng trống bằng điều có lợi cho mình.”
Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
“Anh còn coi em là em gái không?”
Cảnh Thâm im lặng rất lâu.
“Anh không thể phủ nhận những năm tháng em lớn lên trong gia đình này. Nhưng anh cũng không thể giả vờ rằng những gì em làm với Vãn Ninh chưa từng xảy ra.”
Minh Châu gật đầu, cố nuốt xuống tiếng khóc.
Cảnh Thâm đi qua cô.
Không mắng mỏ, không an ủi, cũng không quay lại.
Minh Châu đứng giữa hành lang, lần đầu tiên hiểu rằng điều khiến cô đau nhất không phải là người khác nghi ngờ thân phận của mình.
Mà là dù thân phận ấy cuối cùng được xác định thế nào, cô vẫn phải chịu trách nhiệm cho chính những lựa chọn của mình.
Đêm đó, Minh Châu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Cô đã đến cơ quan điều tra?”
Cô siết chặt điện thoại.
“Ông là ai?”
“Người đã giúp cô giữ được vị trí suốt những năm qua.”
Minh Châu lạnh người.
“Ông nói dối.”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Cô thật sự nghĩ mình được đưa về nhà họ Lục chỉ nhờ may mắn sao?”
Cuộc gọi đột ngột kết thúc.
Minh Châu đứng bất động.
Cô nhìn màn hình tối đen, trong đầu chỉ còn một câu hỏi:
Nếu người đó thực sự biết cô từ khi còn nhỏ, vậy suốt hai mươi năm qua, ông ta đã đứng ở đâu trong cuộc đời cô?