🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.73: Hai kết quả chưa thể gọi tên

~5 phút đọc · 949 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày lấy mẫu xác minh quan hệ huyết thống được ấn định.
Vãn Ninh đồng ý tham gia. Minh Châu cũng đồng ý.
Mọi thủ tục đều được tiến hành dưới sự giám sát cần thiết. Danh tính người cung cấp mẫu được xác minh, các mẫu được niêm phong và chuyển đến đơn vị chuyên môn. Không ai trong gia đình được tự ý tiếp cận hoặc yêu cầu thay đổi kết quả.
Lục Đình Sơn đứng bên ngoài phòng lấy mẫu.
Khi Vãn Ninh bước ra, ông vô thức tiến lên một bước rồi dừng lại.
“Con có mệt không?”
Vãn Ninh nhìn ông.
“Không.”
“Bố có thể đưa con về không?”
“Không cần. Mẹ nuôi đang đợi con.”
Lục Đình Sơn gật đầu, cố che đi nỗi thất vọng thoáng qua.
“Vậy bố sẽ không làm phiền con nữa.”
Vãn Ninh đi được vài bước thì nghe ông gọi.
“Vãn Ninh.”
Cô quay lại.
“Dù kết quả thế nào, bố cũng sẽ không dùng nó để phủ nhận những gì con đã trải qua.”
Cô nhìn ông thật lâu.
“Con hy vọng bố giữ được lời này.”
Rồi cô rời đi.
Lục Đình Sơn đứng lại một mình.
Ông từng nghĩ rằng chỉ cần xác nhận được con gái ruột, ông sẽ có thể bù đắp tất cả. Nhưng giờ đây, ông hiểu kết quả xét nghiệm chỉ trả lời được một câu hỏi về huyết thống.
Nó không thể trả lại những năm tháng ông đã bỏ lỡ.
Trong những ngày chờ kết quả, Minh Châu gần như không ngủ.
Cô liên tục nhớ lại những lời người đàn ông bí ẩn đã nói. Cô cố gắng tìm trong ký ức tuổi thơ một khuôn mặt quen thuộc, một giọng nói, một lần xuất hiện bất thường.
Nhưng tất cả chỉ là những mảnh ký ức rời rạc.
Cô nhớ mình từng được một người đàn ông đưa đến công viên khi còn nhỏ. Nhớ một chiếc xe màu đen đỗ ngoài cổng trường. Nhớ có lần Tống Nhã Lan hỏi cô có từng gặp người lạ nào ở bệnh viện không.
Những ký ức ấy không đủ để chứng minh điều gì.
Nhưng chúng khiến cô bất an.
Một tối, cô mở chiếc hộp đựng đồ thời thơ ấu mà mình vẫn giữ. Bên trong có vài tấm ảnh, một con búp bê cũ và tấm thiệp sinh nhật đầu tiên được lưu lại.
Ở mặt sau tấm thiệp, có một dòng chữ:
“Chúc con luôn nhớ mình đến từ đâu.”
Không có chữ ký.
Minh Châu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trước đây, cô chưa từng chú ý đến nó. Cô luôn cho rằng đó là lời chúc bình thường của một người quen trong gia đình.
Nhưng giờ đây, cô bắt đầu tự hỏi liệu có ai đã cố tình nhắc nhở cô về một bí mật mà chính cô không được biết.
Một tuần sau, kết quả xác minh đầu tiên được chuyển đến cơ quan điều tra.
Lục Đình Sơn, Tống Nhã Lan và các con được thông báo rằng việc đối chiếu một số mẫu đã hoàn tất, nhưng kết luận cuối cùng vẫn cần đặt trong bối cảnh toàn bộ hồ sơ và những điểm bất thường đang được xác minh.
Điều tra viên không đưa ra lời khẳng định trước khi hoàn tất thủ tục.
“Chúng tôi cần thêm thời gian để đối chiếu với tài liệu gốc và làm rõ nguồn gốc của các mẫu liên quan,” ông nói. “Gia đình không nên suy diễn từ những thông tin chưa được xác nhận đầy đủ.”
Lục Đình Sơn đồng ý.
Nhưng khi trở về nhà, ông vẫn không thể ngồi yên.
Tống Nhã Lan ngồi đối diện ông, đôi mắt đỏ hoe.
“Nếu con bé thật sự là con gái chúng ta, em không biết phải làm sao để đối diện với nó.”
“Chúng ta không thể ép con trở về.”
“Em biết.”
Bà nhìn xuống hai bàn tay.
“Nhưng em sợ một ngày nào đó, khi em muốn nói với con rằng em yêu con, con sẽ không còn muốn nghe nữa.”
Lục Đình Sơn không biết phải an ủi vợ thế nào.
Bởi chính ông cũng sợ điều đó.
Ở một nơi khác, Vãn Ninh đang cùng mẹ nuôi chuẩn bị bữa tối.
Mẹ nuôi không hỏi kết quả xét nghiệm, cũng không nhắc đến nhà họ Lục.
Bà chỉ đặt một đĩa rau lên bàn rồi hỏi:
“Ngày mai con có đi làm không?”
“Có ạ.”
“Vậy tối nay ngủ sớm. Đừng để chuyện của người khác làm con kiệt sức.”
Vãn Ninh mỉm cười.
“Vâng.”
Cô biết mẹ nuôi đang cố giữ cho cuộc sống của mình bình thường nhất có thể.
Và cô trân trọng điều đó.
Đêm ấy, Cảnh Hoài gửi cho cô một tin nhắn:
“Anh không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng anh muốn em biết rằng em không cần trở thành bất kỳ ai để xứng đáng được đối xử tử tế.”
Vãn Ninh đọc xong, đặt điện thoại xuống.
Cô không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô mới nhắn lại:
“Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ điều đó.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài trong màn đêm.
Sự thật vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.
Nhưng lần đầu tiên, Vãn Ninh không cảm thấy mình đang đứng trước một cánh cửa mà chỉ cần mở ra là có thể mất đi tất cả.
Cô đã có một mái nhà.
Có một người mẹ thật lòng yêu thương mình.
Và có quyền quyết định ai được bước vào cuộc đời cô.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự