Sáng hôm sau, Lục Cảnh Dương nhận được thông báo từ đơn vị xét nghiệm.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Một mẫu đối chiếu trong bộ hồ sơ phục vụ xác minh quan hệ huyết thống đã bị yêu cầu tạm dừng xử lý vì có sai lệch về thủ tục tiếp nhận. Đáng lẽ đây chỉ là một vấn đề hành chính, nhưng điều khiến anh nghi ngờ là người gửi yêu cầu lại sử dụng một văn bản có chữ ký xác nhận của người đại diện gia đình.
Chữ ký ấy được cho là của Lục Đình Sơn.
Cảnh Dương lập tức gọi cho cha.
“Bố có yêu cầu dừng xét nghiệm không?”
“Không.”
“Có ai thay mặt bố gửi văn bản không?”
“Không có.”
Cảnh Dương nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Vậy có người đang cố can thiệp vào quá trình xác minh.”
Lục Đình Sơn im lặng vài giây rồi nói:
“Báo cho cơ quan điều tra. Đừng tự ý truy tìm người đó.”
“Con biết.”
Sau khi cúp máy, Cảnh Dương lập tức liên hệ với đơn vị xét nghiệm, đề nghị bảo toàn toàn bộ hồ sơ tiếp nhận, nhật ký truy cập và thông tin người gửi yêu cầu. Anh cũng yêu cầu mọi mẫu còn lại được niêm phong, không tiếp tục xử lý cho đến khi thủ tục được xác minh đầy đủ.
Anh không muốn một sai sót nữa xảy ra.
Hai mươi năm trước, người ta đã có thể thay đổi số hiệu trên vòng tay của một đứa trẻ. Hai mươi năm sau, nếu họ vẫn có thể dễ dàng can thiệp vào hồ sơ, thì vấn đề không chỉ nằm ở một người.
Nó nằm ở cả một chuỗi sai phạm chưa được bóc tách.
Buổi trưa, Cảnh Dương đến gặp Vãn Ninh.
Anh kể cho cô nghe mọi chuyện, không giấu giếm cũng không phóng đại.
Vãn Ninh nghe xong, chỉ hỏi:
“Vậy kết quả có bị mất không?”
“Chưa có bằng chứng cho thấy mẫu đã bị thay đổi hoặc tiêu hủy. Hiện chúng ta đang yêu cầu xác minh quy trình.”
“Thế thì cứ chờ.”
Cảnh Dương ngạc nhiên nhìn cô.
“Em không lo sao?”
“Có chứ.” Cô mỉm cười nhạt. “Nhưng nếu cứ mỗi lần có người cản trở mà em lại hoảng sợ, chẳng phải họ sẽ đạt được mục đích sao?”
Cô nhìn xuống bàn tay mình.
“Em từng nghĩ chỉ cần chứng minh mình vô tội, mọi người sẽ tin em. Sau này em mới biết, có người không muốn tin, dù sự thật đã ở ngay trước mắt.”
Cảnh Dương cúi đầu.
Anh nhớ lại những lần Vãn Ninh đứng trước mặt cả nhà, cố gắng giải thích những chuyện cô không làm. Khi ấy, anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra những mâu thuẫn trong lời buộc tội.
“Anh xin lỗi.”
“Anh đã nói câu đó rồi.”
“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói.”
Vãn Ninh không đáp.
Một lúc sau, cô hỏi:
“Anh có biết vì sao em vẫn muốn tìm ra sự thật không?”
“Vì em muốn biết mình là ai?”
“Đó là một phần.” Cô ngước nhìn anh. “Em còn muốn biết ai đã quyết định cuộc đời em thay cho em. Ai đã khiến mọi người tin rằng em không xứng đáng được yêu thương. Và tại sao, suốt ngần ấy năm, không ai chịu hỏi xem có điều gì không đúng.”
Cảnh Dương không tìm được lời đáp.
Anh chỉ có thể hứa rằng lần này, anh sẽ không để những kết luận vội vàng thay thế bằng chứng.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn từ điều tra viên hiện ra:
“Đã xác minh được tài khoản gửi yêu cầu tạm dừng hồ sơ. Thông tin đăng nhập có liên quan đến một thiết bị từng được sử dụng tại nhà họ Lục.”
Cảnh Dương đứng bật dậy.
Vãn Ninh nhìn anh.
“Lại là người trong nhà sao?”
“Chưa thể kết luận.”
Cô gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đau lòng.
“Vậy đừng vội kết luận. Em không muốn một người vô tội bị kéo vào chuyện này chỉ vì họ có mặt ở đó.”
Cảnh Dương nhìn cô rất lâu.
Đến lúc này, anh mới hiểu điều khiến Vãn Ninh khác với những người đang cố tìm câu trả lời.
Cô không tìm một kẻ để trút giận.
Cô đang cố ngăn sự thật trở thành một lưỡi dao mới, tiếp tục làm tổn thương những người vốn đã bị cuốn vào bi kịch này.
Nhưng khi hai anh em rời khỏi quán cà phê, một chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường lập tức nổ máy.
Người ngồi bên trong nhìn theo Vãn Ninh, rồi chậm rãi tháo chiếc găng tay đen.
Trên cổ tay người đó có một vết sẹo dài.
Vết sẹo giống hệt dấu tích được ghi lại trong biên bản thương tích của kẻ đã tấn công Lục Quốc Huy.
Người đó lấy điện thoại, gọi cho một số máy không lưu tên.
“Cô ấy chưa biết gì cả.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Nhưng nếu tiếp tục để cô ấy điều tra, chuyện năm xưa sẽ không giấu được nữa.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Vậy thì đừng để cô ta có cơ hội biết.”
Cuộc gọi kết thúc.
Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc, biến mất giữa những con phố.
Còn Vãn Ninh, hoàn toàn không biết rằng có một người đang âm thầm quyết định cô còn được phép sống yên ổn bao lâu.