🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.61: Lời khai cuối cùng của Minh Châu

~6 phút đọc · 1183 từ · · ⚠️ Báo cáo

Minh Châu đến cơ quan điều tra vào sáng thứ Hai.
Lần này, cô ta không yêu cầu gặp riêng Cảnh Dương, cũng không tìm cách trì hoãn.
Cô ta mang theo một tập tài liệu, gồm bản sao tin nhắn, thông tin giao dịch và một số ghi chép cá nhân.
Luật sư của cô ta có mặt trong suốt quá trình làm việc.
Cán bộ điều tra yêu cầu Minh Châu trình bày những gì mình biết, đồng thời nhắc rõ rằng mọi lời khai phải trung thực và sẽ được đối chiếu với chứng cứ độc lập.
Minh Châu nhìn xuống hai bàn tay.
“Vụ chiếc vòng ngọc… là do tôi sắp đặt.”
Cô ta dừng lại, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi đã đưa chiếc vòng vào phòng chị Vãn Ninh để mọi người nghĩ chị ấy lấy trộm.”
Cán bộ điều tra hỏi:
“Vì sao cô làm vậy?”
“Vì tôi sợ chị ấy sẽ thay thế tôi.”
“Cô có nhận thức được việc vu cáo người khác có thể gây ra hậu quả gì không?”
Minh Châu cắn môi.
“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu mọi người nghi ngờ chị ấy, họ sẽ không còn tin chị ấy nữa.”
Cán bộ điều tra tiếp tục hỏi về bản thiết kế, những thông tin nội bộ bị phát tán và mối liên hệ với Trần Tú.
Minh Châu thừa nhận mình đã liên lạc với một số người, cung cấp thông tin và đồng ý trả tiền để tạo ra những tình huống khiến Vãn Ninh bị nghi ngờ.
Tuy nhiên, cô ta phủ nhận việc trực tiếp ra lệnh bắt cóc.
“Tôi không muốn chị ấy chết,” Minh Châu nói, nước mắt rơi xuống. “Tôi chỉ muốn chị ấy rời khỏi nhà họ Lục.”
Cán bộ điều tra không biểu lộ cảm xúc.
“Việc cô không muốn nạn nhân chết không có nghĩa là những hành vi khác không gây nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh vai trò cụ thể của từng người.”
Minh Châu cúi đầu.
Cô ta biết mình không thể dùng câu nói ấy để thoát khỏi trách nhiệm.
Nhưng khi được hỏi về người đã liên lạc với mình trước khi Vãn Ninh trở về, cô ta lại im lặng.
“Cô có biết ai đã giúp cô tiếp cận một số thông tin cũ của gia đình không?”
Minh Châu nhìn luật sư của mình, rồi nhìn xuống tập tài liệu.
“Có.”
“Đó là ai?”
Cô ta nhắm mắt.
“Lục Quốc Huy.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Minh Châu nói tiếp:
“Ông ấy là người từng nói với tôi rằng nếu Vãn Ninh trở về, vị trí của tôi sẽ không còn được bảo đảm. Ông ấy bảo tôi phải giữ lấy những gì mình đang có.”
“Ông ấy có trực tiếp yêu cầu cô vu cáo Vãn Ninh không?”
“Không phải trong mọi việc. Nhưng ông ấy cung cấp một số thông tin và nói rằng chỉ cần khiến mọi người nghi ngờ chị ấy, chị ấy sẽ tự rời đi.”
Cán bộ điều tra ghi chép lại lời khai.
“Cô có bằng chứng cho lời nói này không?”
Minh Châu lấy ra một tập tin được in từ những tin nhắn cũ.
“Tôi còn giữ một phần.”
Cô ta đặt tài liệu lên bàn.
“Trước đây tôi nghĩ ông ấy giúp tôi vì thương tôi. Nhưng sau đó, tôi nhận ra ông ấy không chỉ muốn giữ tôi ở lại nhà họ Lục.”
“Cô cho rằng ông ấy còn muốn điều gì?”
Minh Châu nhìn thẳng về phía trước.
“Ông ấy muốn mọi người không bao giờ tìm ra sự thật về hồ sơ sinh năm ấy.”
Chiều hôm đó, Lục Đình Sơn nhận được thông báo rằng lời khai của Minh Châu có nhắc đến Lục Quốc Huy.
Ông ngồi trong phòng làm việc rất lâu.
Người anh họ ấy từng giúp ông nhiều việc. Khi cha ông qua đời, Quốc Huy là người đứng ra lo liệu tang lễ. Khi Tống Nhã Lan sinh con, cũng chính ông ta thường xuyên đến bệnh viện.
Nếu những lời khai được chứng minh, thì người mà ông từng tin tưởng có thể đã lợi dụng sự tin tưởng ấy để che giấu sự thật.
Lục Đình Sơn gọi Cảnh Dương đến.
“Con hãy để cơ quan điều tra làm việc. Không ai được tự ý gặp Quốc Huy để gây áp lực.”
“Vâng.”
“Còn Minh Châu…”
Ông dừng lại.
Cảnh Dương chờ đợi.
Cuối cùng, Lục Đình Sơn nói:
“Dù con bé đã làm gì, cha vẫn mong nó có thể nói hết sự thật. Nhưng cha sẽ không dùng tình thân để đổi lấy sự im lặng của nó.”
Đó là lần đầu tiên ông nói ra câu ấy mà không do dự.
Đêm xuống, Minh Châu được đưa về sau buổi làm việc theo thủ tục.
Cô ta ngồi trong phòng, nhìn bức ảnh gia đình trên bàn.
Trong ảnh, cô ta đứng giữa bốn người anh, Tống Nhã Lan ôm vai cô ta, Lục Đình Sơn đứng phía sau với nụ cười hiếm hoi.
Vãn Ninh không có mặt trong bức ảnh ấy.
Ngày chụp ảnh, cô vừa đến nhà họ Lục chưa lâu. Minh Châu đã nói rằng hôm ấy cô không khỏe, không muốn chụp ảnh chung.
Thật ra, cô ta chỉ không muốn có thêm một người đứng bên cạnh mình trong bức ảnh gia đình.
Bây giờ, khi nhìn lại, Minh Châu mới nhận ra mình đã cố xóa Vãn Ninh khỏi gia đình từ trước khi cô thật sự có cơ hội bước vào.
Cô ta ôm mặt khóc.
Nhưng những giọt nước mắt ấy không thể đưa mọi chuyện trở về như cũ.
Cũng không thể trả lại cho Vãn Ninh những ngày tháng bình yên mà cô đáng lẽ phải có.
Điện thoại Minh Châu sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
“Cô đã khai tên tôi?”
Minh Châu nhìn dòng chữ.
Cô ta không trả lời.
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.
“Nếu cô muốn biết ai mới là người thực sự đổi hồ sơ năm ấy, hãy đến kho lưu trữ cũ vào tối mai.”
Minh Châu lạnh người.
Cô ta biết mình không nên đi.
Cảnh sát đã bắt đầu xác minh lời khai. Luật sư cũng đã khuyên cô ta không tự ý gặp bất kỳ ai liên quan đến vụ việc.
Nhưng trong tin nhắn có một chi tiết khiến cô ta không thể bỏ qua.
Người gửi nhắc đến bản gốc của hồ sơ sinh.
Bản hồ sơ mà cô ta từng nghe Lục Quốc Huy nói rằng đã bị tiêu hủy từ nhiều năm trước.
Minh Châu nhìn màn hình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, cô ta tự hỏi liệu mình có đang bước vào một cái bẫy khác.
Nhưng nếu đó là cơ hội cuối cùng để biết sự thật, cô ta không biết mình có đủ can đảm để từ chối hay không.

💬 Bình luận (0)