Lục Vãn Ninh biết tin về buổi tiệc thông qua một người bạn cũ.
Cô không xem hết đoạn video.
Chỉ đến khi nghe thấy câu hỏi về thân thế của mình, cô mới dừng lại.
Trong video, Lục Đình Sơn đứng trước hàng chục phóng viên, bình tĩnh nói rằng ông không cho phép bất kỳ ai dùng những thông tin chưa được xác minh để xúc phạm cô.
Vãn Ninh nhìn màn hình rất lâu.
Cô không biết mình nên vui hay buồn.
Đây là lần đầu tiên cha ruột công khai bảo vệ cô.
Nhưng điều đó xảy ra sau khi cô bị vu cáo, bị giam giữ và phải tự mình tìm cách thoát khỏi tuyệt vọng.
Cô đặt điện thoại xuống.
Mẹ nuôi đang ngồi may lại chiếc áo khoác cũ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
“Con không muốn xem nữa à?”
“Vâng.”
“Vậy thì thôi. Không cần ép mình phải biết mọi chuyện.”
Vãn Ninh mỉm cười nhẹ.
“Mẹ, nếu một ngày nào đó con thật sự không còn liên quan đến nhà họ Lục nữa, mẹ có buồn không?”
Mẹ nuôi dừng tay.
“Vì sao mẹ phải buồn?”
“Vì con đã tìm gia đình ruột thịt suốt nhiều năm. Con từng nghĩ được trở về là điều rất quan trọng.”
“Con muốn tìm hiểu nguồn gốc của mình, đó là quyền của con. Nhưng con không cần phải sống theo những điều mình từng mong muốn khi còn nhỏ.”
Bà đặt chiếc áo xuống, nắm lấy tay cô.
“Con có thể muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai. Con cũng có thể quyết định không sống cùng họ. Hai điều ấy không mâu thuẫn.”
Vãn Ninh cúi đầu.
“Mẹ, con sợ mình lại hy vọng rồi lại thất vọng.”
Mẹ nuôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Vậy thì đừng vội hy vọng. Cũng đừng vội tuyệt vọng. Hãy chờ sự thật xuất hiện rồi tự quyết định.”
Vãn Ninh gật đầu.
Cô nhận ra mình không cần phải đưa ra mọi quyết định ngay lập tức.
Cô có thể nghỉ ngơi.
Có thể tiếp tục học tập.
Có thể xây dựng cuộc sống riêng mà không cần chờ gia đình họ Lục thay đổi.
Ngày hôm sau, Cảnh Hoài đến thăm cô.
Anh mang theo một túi thuốc bổ và một quyển sách y khoa dành cho người đang hồi phục sau sang chấn tâm lý.
Vãn Ninh nhìn quyển sách, bật cười nhẹ.
“Anh định kê đơn cho em à?”
Cảnh Hoài cũng mỉm cười.
“Không. Anh chỉ nghĩ em có thể muốn hiểu những phản ứng của cơ thể mình sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu em không muốn đọc, cứ để đó.”
Anh đặt đồ xuống rồi ngồi cách cô một khoảng vừa phải.
“Anh nghe nói thông tin về hồ sơ sinh đang được xác minh.”
“Vâng.”
“Em có lo lắng không?”
Vãn Ninh suy nghĩ một lúc.
“Có. Nhưng em không muốn để chuyện đó quyết định mình là ai.”
Cảnh Hoài nhìn cô, ánh mắt thoáng đau lòng.
“Em nói đúng.”
“Anh Cảnh Hoài, nếu kết quả cho thấy em không phải con ruột của nhà họ Lục, anh có còn xem em là em gái không?”
Câu hỏi khiến anh sững lại.
Anh nhớ đến những ngày đầu cô trở về. Khi ấy, anh từng cho rằng chỉ cần có quan hệ huyết thống thì tự nhiên sẽ có tình thân.
Nhưng anh đã sai.
“Có,” anh đáp. “Nếu em vẫn muốn xem anh là anh trai.”
Vãn Ninh nhìn anh.
“Còn nếu em không muốn?”
Cảnh Hoài im lặng vài giây rồi nói:
“Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Vãn Ninh khẽ gật đầu.
Câu trả lời ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn những lời hứa lớn lao.
Bởi vì lần đầu tiên, một người trong nhà họ Lục nói với cô rằng cô có quyền lựa chọn.
Trước khi rời đi, Cảnh Hoài đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là chiếc kẹp tóc em để quên trong xe anh hôm trước khi xảy ra chuyện.”
Vãn Ninh mở hộp.
Bên trong là chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt, món đồ rẻ tiền mà cô từng mua ở một cửa hàng nhỏ.
Cô cầm nó lên, khẽ mỉm cười.
“Em tưởng mất rồi.”
“Anh đã giữ lại.”
Cảnh Hoài dừng một chút rồi nói:
“Anh sẽ không tự ý giữ bất cứ thứ gì của em nữa. Nếu em muốn lấy lại đồ đạc từ biệt thự, anh sẽ giúp. Nếu em không muốn trở về, anh cũng sẽ không ép.”
Vãn Ninh nhìn chiếc kẹp tóc.
“Cảm ơn anh.”
Khi Cảnh Hoài rời đi, cô cài chiếc kẹp lên tóc rồi soi mình trong gương.
Cô vẫn là Lục Vãn Ninh.
Dù mang họ Lục hay không.
Dù có được gia đình ruột thịt thừa nhận hay không.
Cô vẫn là cô gái từng cố gắng sống tử tế, từng hy vọng được yêu thương và vẫn muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng ở phía bên kia thành phố, một chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng nhà mẹ nuôi của cô.
Người ngồi trong xe cầm máy ảnh, chụp lại từng khoảnh khắc Vãn Ninh bước ra khỏi hiên nhà.
Sau đó, người ấy gửi một bức ảnh đến số điện thoại không lưu tên.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
“Đã xác nhận nơi ở hiện tại của cô ấy.”