Một tuần sau, nhà họ Lục tổ chức buổi gặp mặt đối tác thường niên của tập đoàn.
Lục Đình Sơn vốn định hoãn sự kiện vì những chuyện đang xảy ra, nhưng hội đồng quản trị cho rằng việc hủy bỏ đột ngột có thể khiến tin đồn lan rộng hơn. Cuối cùng, ông đồng ý tổ chức với quy mô nhỏ, đồng thời yêu cầu bộ phận truyền thông không đưa thông tin sai lệch về vụ việc của Vãn Ninh.
Tối hôm ấy, Lục Minh Châu bất ngờ xuất hiện.
Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Nếu không nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, không ai có thể biết cô ta đã trải qua những ngày căng thẳng đến mức nào.
Tống Nhã Lan vừa nhìn thấy cô ta đã đứng dậy.
“Minh Châu, con đi đâu suốt những ngày qua?”
“Con có việc riêng.”
“Con có biết mọi người đã lo lắng thế nào không?”
Minh Châu cúi đầu.
“Con xin lỗi.”
Tống Nhã Lan định hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy những vị khách đang hướng về phía mình, bà đành dừng lại.
Lục Đình Sơn cũng nhìn thấy Minh Châu.
Ông không nổi giận, cũng không lập tức gọi cô ta đến chất vấn.
Ông chỉ nói với Cảnh Dương:
“Đừng để sự xuất hiện của con bé làm ảnh hưởng đến việc xác minh.”
“Con hiểu.”
Buổi tiệc tiếp tục.
Nhưng khi MC vừa giới thiệu xong phần phát biểu của Lục Đình Sơn, một màn hình lớn phía sau sân khấu bỗng sáng lên.
Thay vì logo tập đoàn, trên màn hình xuất hiện hàng loạt ảnh chụp tài liệu nội bộ.
Sau đó là những dòng chữ lớn:
“Lục thị che giấu vụ tráo đổi trẻ sơ sinh?”
“Người thừa kế thật sự của Lục gia là ai?”
Tiếng xì xào lập tức lan khắp khán phòng.
Lục Đình Sơn tái mặt.
Cảnh Thâm nhanh chóng ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật ngắt kết nối màn hình, nhưng các hình ảnh đã được một số người chụp lại.
Minh Châu đứng giữa đám đông, gương mặt trắng bệch.
Cô ta không biết ai đã phát tán những tài liệu này.
Nhưng cô ta biết một điều: nếu những thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục lan truyền, Vãn Ninh sẽ lại trở thành đối tượng bị bàn tán.
Và lần này, dù cô đã rời khỏi nhà họ Lục, cô vẫn không thể tránh khỏi những lời đồn.
Một phóng viên bước lên phía trước.
“Ông Lục, xin hỏi gia đình có xác nhận thông tin trên màn hình không?”
Lục Đình Sơn cầm micro.
“Hiện tại, gia đình tôi đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh một số hồ sơ cũ. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ suy đoán nào khi chưa có kết luận chính thức.”
“Vậy Lục Vãn Ninh có phải con ruột của ông không?”
Câu hỏi khiến cả khán phòng im lặng.
Lục Đình Sơn nhìn người phóng viên.
“Lục Vãn Ninh là con gái tôi về mặt tình cảm và trách nhiệm gia đình. Còn những vấn đề liên quan đến hồ sơ sinh sẽ được xác minh bằng chứng cứ khách quan. Tôi không cho phép bất kỳ ai sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để xúc phạm hay gây tổn hại đến con bé.”
Minh Châu cúi đầu.
Lần đầu tiên, cô ta nghe cha công khai bảo vệ Vãn Ninh trước mặt đông người.
Không phải vì muốn giữ thể diện cho gia đình.
Mà vì ông thật sự không muốn con gái mình tiếp tục bị tổn thương.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Châu cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ ra.
Cô ta từng muốn cả thế giới tin rằng Vãn Ninh là kẻ nói dối.
Bây giờ, khi cả thế giới bắt đầu bàn tán về thân thế của hai người, cô ta lại sợ Vãn Ninh bị cuốn vào thêm một cơn bão.
Nhưng sự sợ hãi ấy không đủ để xóa bỏ những gì cô ta đã làm.
Khi buổi tiệc kết thúc, Minh Châu đứng chờ Lục Đình Sơn ở hành lang.
“Cha.”
Ông quay lại.
“Con muốn nói chuyện với cha.”
“Được.”
Minh Châu cắn môi.
“Cha có nghĩ nếu năm ấy không xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đã có thể sống bình thường không?”
Lục Đình Sơn nhìn cô ta thật lâu.
“Có thể.”
“Vậy tại sao cha không nói với mọi người rằng con vẫn là con gái của cha?”
“Bởi vì điều đó không có nghĩa là cha có thể bỏ qua những việc con đã làm.”
Minh Châu đỏ mắt.
“Con đã mất tất cả rồi.”
Lục Đình Sơn khẽ lắc đầu.
“Không, Minh Châu. Con vẫn còn cơ hội chịu trách nhiệm và sửa chữa những gì có thể sửa chữa. Nhưng con phải hiểu rằng cơ hội ấy không đồng nghĩa với việc mọi người sẽ quên đi tổn thương mà con gây ra.”
Minh Châu không trả lời.
Cô ta nhìn cha, rồi quay người rời đi.
Trong lòng cô ta vẫn còn một bí mật chưa dám tiết lộ.
Và nếu bí mật ấy bị phơi bày, có lẽ không chỉ danh tiếng của cô ta sụp đổ.
Mà cả những gì cô ta từng tin về chính bản thân mình cũng sẽ tan biến.