Bức ảnh cũ nhanh chóng được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh.
Lục Đình Sơn không kể với Tống Nhã Lan ngay lập tức. Ông sợ bà sẽ quá kích động, lại càng sợ những thông tin chưa được kiểm chứng sẽ khiến mọi người tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau.
Nhưng ông không thể giấu Cảnh Dương.
“Con thử tìm hiểu xem người trong ảnh là ai.”
Cảnh Dương phóng to bức ảnh, kiểm tra những chi tiết có thể nhận dạng. Sau khi đối chiếu với hồ sơ công khai và những tài liệu gia đình cung cấp, anh xác định người đứng bên phải là Lục Quốc Huy, anh họ của Lục Đình Sơn.
Hai mươi năm trước, Quốc Huy từng giúp nhà họ Lục xử lý một số thủ tục sau khi Tống Nhã Lan sinh con. Khi ấy, Lục Đình Sơn đang phải đi công tác xa, còn vợ ông sinh khó, phải nằm viện lâu hơn dự kiến.
Quốc Huy là người thường xuyên ra vào bệnh viện.
Ông ta cũng là người từng nói với gia đình rằng mọi giấy tờ đều đã được hoàn tất.
“Cha có biết bác Quốc Huy còn giữ hồ sơ không?” Cảnh Dương hỏi.
Lục Đình Sơn cau mày.
“Cha không biết. Sau này, chú ấy chuyển đến thành phố khác. Chúng ta vẫn có liên lạc, nhưng không thường xuyên.”
“Con sẽ đề nghị cơ quan điều tra xác minh bức ảnh và những thông tin liên quan. Chúng ta không nên tự ý đến chất vấn ông ấy.”
Lục Đình Sơn gật đầu.
Lần này, ông không còn nóng lòng muốn tìm một người để đổ lỗi.
Ông đã hiểu rằng nếu muốn biết sự thật, ông phải chấp nhận cả khả năng người mình tin tưởng suốt nhiều năm cũng có thể đã che giấu điều gì đó.
Ở một thành phố khác, Lục Quốc Huy đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Lục Đình Sơn.
Ông ta nhìn tên người gọi rất lâu mới bắt máy.
“Đình Sơn à, có chuyện gì vậy?”
“Anh Huy, em muốn hỏi về một số giấy tờ liên quan đến ngày Nhã Lan sinh con.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng Lục Đình Sơn vẫn nhận ra.
“Chuyện đã lâu rồi, sao em lại hỏi?”
“Có một bức ảnh cũ xuất hiện. Trong ảnh có anh đứng trước phòng sơ sinh.”
Quốc Huy ho khan.
“Ngày đó anh đến thăm hai đứa. Có gì lạ đâu?”
“Em muốn xác minh một số thông tin. Anh còn giữ bản sao giấy tờ nào không?”
“Không. Chắc đã thất lạc từ lâu.”
Lục Đình Sơn không hỏi thêm.
“Được. Nếu nhớ ra điều gì, anh báo cho em.”
Cuộc gọi kết thúc.
Quốc Huy đặt điện thoại xuống, đứng dậy khóa cửa phòng.
Ông ta đi đến chiếc tủ sắt nằm sâu trong góc, lấy ra một tập hồ sơ đã phủ bụi.
Trên bìa có dòng chữ viết tay:
Hồ sơ bàn giao trẻ sơ sinh — năm hai mươi năm trước.
Ông ta mở tập hồ sơ, nhìn một trang giấy đã ố vàng.
Bên cạnh hai mã số sơ sinh là chữ ký của chính mình.
Quốc Huy nhắm mắt.
Hai mươi năm qua, ông ta luôn tự nhủ rằng chuyện năm ấy đã kết thúc. Những đứa trẻ đều được nuôi dưỡng, nhà họ Lục vẫn yên ổn, chẳng ai phải chịu cảnh thiếu thốn.
Ông ta đã tự tìm cho mình hàng trăm lý do để tin rằng việc giữ kín sự thật là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng khi nghe tin Vãn Ninh bị bắt cóc, khi thấy hình ảnh cô gái gầy gò bước ra khỏi bệnh viện, ông ta bắt đầu sợ hãi.
Nếu sự thật bị phơi bày, ông ta sẽ phải trả lời câu hỏi mà mình đã trốn tránh suốt hai mươi năm:
Tại sao ông ta lại để mọi chuyện đi đến mức này?
Quốc Huy cất tập hồ sơ trở lại tủ.
Ông ta vừa đóng cửa tủ thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn hiện ra.
“Ông đã giữ bí mật đủ lâu rồi. Đừng để thêm một người phải trả giá.”
Quốc Huy nhìn dòng chữ, bàn tay run rẩy.
Ông ta không biết ai gửi tin nhắn.
Nhưng ông ta biết người đó đang nhắc đến điều gì.
Và lần đầu tiên sau hai mươi năm, ông ta nghĩ đến việc tự mình bước ra ánh sáng.