Sáng hôm sau, Lục Đình Sơn nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện nơi Tống Nhã Lan sinh con nhiều năm trước.
Người gọi là một nhân viên lưu trữ hồ sơ đã nghỉ hưu, nay chủ động liên hệ sau khi đọc được tin tức về vụ việc của nhà họ Lục.
“Ông Lục, có một chuyện tôi đã giữ kín rất lâu. Tôi không biết có liên quan đến vụ việc hiện tại hay không, nhưng tôi nghĩ gia đình ông cần biết.”
Lục Đình Sơn lập tức ngồi thẳng dậy.
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến hồ sơ sinh của hai đứa trẻ năm ấy.”
Ông nín thở.
“Ông nói rõ hơn đi.”
Người kia im lặng một lúc rồi nói:
“Năm đó, bệnh viện có sự cố trong khâu bàn giao trẻ sơ sinh. Hồ sơ gốc có một số điểm không khớp với bản lưu sau này. Tôi từng báo cáo, nhưng vụ việc không được xử lý đến nơi đến chốn.”
Lục Đình Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Ý ông là gì? Vãn Ninh và Minh Châu…”
“Tôi chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng nếu ông muốn biết sự thật, ông cần yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại hồ sơ gốc và quy trình bàn giao trẻ sơ sinh.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông ngồi bất động rất lâu.
Nếu hồ sơ có vấn đề, có thể thân thế của hai cô con gái còn phức tạp hơn những gì gia đình từng nghĩ.
Ông lập tức gọi Cảnh Dương đến.
Khi nghe xong, Cảnh Dương không vội kết luận.
“Cha, chúng ta cần kiểm tra nguồn tin này. Một lời kể sau nhiều năm không đủ để xác định điều gì đã xảy ra.”
“Cha biết.”
“Con sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để tìm hiểu quy trình xác minh hồ sơ. Nếu có sai sót, chúng ta cần làm rõ bằng chứng cứ khách quan.”
Lục Đình Sơn gật đầu.
“Đừng để chuyện này biến thành một lời đồn khác làm tổn thương Vãn Ninh.”
Cảnh Dương nhìn cha.
Lần đầu tiên, ông không hỏi làm sao để giữ thể diện cho gia đình.
Ông chỉ hỏi làm sao để không khiến con gái mình bị tổn thương thêm.
Đó là một thay đổi nhỏ.
Nhưng đã quá muộn để xóa đi những điều từng xảy ra.
Tại căn nhà của mẹ nuôi, Vãn Ninh đang giúp bà chăm sóc mấy chậu hoa trước hiên.
Điện thoại cô đổ chuông.
Là Cảnh Dương.
“Vãn Ninh, anh có chuyện cần nói với em. Nhưng trước tiên, anh muốn em biết rằng hiện tại chưa có kết luận nào cả.”
Cô dừng tay.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Có người cung cấp thông tin rằng hồ sơ bàn giao trẻ sơ sinh năm em và Minh Châu chào đời có thể từng xảy ra sai sót. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh.”
Vãn Ninh đứng lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:
“Anh nghĩ em không phải con ruột của nhà họ Lục sao?”
“Anh không nghĩ gì cả khi chưa có bằng chứng.”
“Vậy nếu kết quả xác minh cho thấy em thật sự là con ruột của họ thì sao?”
Cảnh Dương đáp:
“Điều đó không làm thay đổi việc em đã bị đối xử bất công.”
Vãn Ninh khẽ siết vòi tưới nước.
“Còn nếu kết quả không giống như mọi người nghĩ?”
“Thì chúng ta sẽ chấp nhận sự thật.”
Cô nhìn những giọt nước rơi xuống đất.
“Anh Cảnh Dương, em không biết mình có còn đủ sức để đối diện với thêm một bí mật nào nữa không.”
Giọng anh dịu xuống.
“Em không cần phải đối diện ngay hôm nay. Em có quyền nghỉ ngơi. Chuyện xác minh sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, và anh sẽ không yêu cầu em làm điều gì em chưa sẵn sàng.”
Vãn Ninh khẽ đáp:
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, cô đứng rất lâu trước hiên nhà.
Mẹ nuôi bước ra, thấy sắc mặt cô khác thường liền hỏi:
“Có chuyện gì vậy con?”
Vãn Ninh tựa vào vai bà.
“Có thể chuyện thân thế của con vẫn còn một bí mật chưa được làm rõ.”
Mẹ nuôi không hỏi dồn.
Bà chỉ nắm lấy tay cô.
“Dù kết quả thế nào, con vẫn là con gái của mẹ.”
Vãn Ninh bật khóc.
Đó không phải lần đầu tiên bà nói những lời ấy.
Nhưng trong lúc cô cảm thấy mọi thứ quanh mình đang lung lay, câu nói ấy lại trở thành điều duy nhất cô có thể tin tưởng.
Ở phía bên kia thành phố, Tống Nhã Lan cũng đang cầm một tập hồ sơ cũ.
Bà nhìn ngày tháng ghi trên giấy, rồi nhìn bức ảnh chụp mình khi còn nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chiếc nôi của đứa trẻ mới sinh.
Trong ảnh, bà đang mỉm cười.
Bà từng tin rằng mình đã ôm đúng đứa con gái chào đời trong vòng tay mình.
Nhưng nếu có sai sót xảy ra, thì ai đã biết chuyện ấy từ đầu?
Và vì sao sự thật lại bị che giấu suốt ngần ấy năm?
Đúng lúc đó, điện thoại bà vang lên.
Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
“Đừng điều tra nữa. Nếu bà muốn biết chuyện năm ấy, hãy hỏi chính người đã giúp bà đưa Minh Châu về nhà.”
Tống Nhã Lan chết lặng.
Bởi vì người đó vẫn còn sống.
Và người ấy từng được cả gia đình xem như một người thân đáng tin cậy.
Có những bí mật không chỉ được chôn giấu để bảo vệ một người.
Đôi khi, chúng được chôn giấu để giữ nguyên cả một gia đình trong lời nói dối mà không ai dám phá vỡ.