Tống Nhã Lan ngồi bất động trong phòng ngủ, điện thoại vẫn nằm trong tay.
“Hãy hỏi chính người đã giúp bà đưa Minh Châu về nhà.”
Dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến bà nhớ đến một cái tên đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Bà Trần Ngọc Hà.
Năm ấy, Hà là y tá phụ trách chăm sóc bà trong những ngày cuối thai kỳ. Sau khi bà sinh con, Hà từng giúp bà xử lý một số giấy tờ, đồng thời là người đầu tiên thông báo rằng đứa bé đã được đưa đến phòng chăm sóc sơ sinh.
Vài năm sau, Hà chuyển công tác. Hai người vẫn giữ liên lạc thêm một thời gian, rồi dần mất liên hệ.
Tống Nhã Lan chưa bao giờ nghi ngờ người phụ nữ ấy.
Bởi vì bà từng tin Hà là người đã giúp mình vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Bà lập tức gọi cho Lục Đình Sơn.
“Đình Sơn, em nghĩ mình cần tìm một người.”
“Em đã biết người gửi tin nhắn là ai chưa?”
“Chưa. Nhưng người đó nhắc đến một người từng giúp em xử lý giấy tờ sau khi sinh.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Lục Đình Sơn nói:
“Đừng tự mình tìm gặp người đó. Chúng ta nên báo cho Cảnh Dương và để cơ quan chức năng xác minh.”
Tống Nhã Lan khẽ gật đầu, dù biết ông không nhìn thấy.
“Em hiểu.”
Bà đặt điện thoại xuống, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong là những món đồ bà đã giữ từ ngày sinh con: chiếc vòng tay sơ sinh, tấm thiệp chúc mừng của bệnh viện, vài bức ảnh và một tờ giấy ghi giờ sinh.
Bà cầm chiếc vòng tay nhỏ bé lên.
Trên đó có một dãy ký hiệu đã phai màu.
Bà không biết những con số ấy có còn giá trị hay không. Bà chỉ nhớ mình từng ôm đứa trẻ trong tay, từng hôn lên trán con và hứa sẽ bảo vệ con suốt đời.
Vậy mà sau này, khi Vãn Ninh trở về, bà đã không làm được điều ấy.
Bà đã nhìn con gái mình bị vu cáo hết lần này đến lần khác, nhưng lại sợ làm tổn thương Minh Châu hơn là sợ Vãn Ninh bị tổn thương.
Nếu sự thật năm ấy còn một bí mật khác, bà không biết mình có đủ can đảm để đối diện hay không.
Hai ngày sau, Cảnh Dương tìm được địa chỉ hiện tại của Trần Ngọc Hà thông qua những thông tin có thể xác minh hợp pháp.
Người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Khi nghe nhắc đến tên Tống Nhã Lan và Lục Vãn Ninh, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Tôi không biết các anh đang nói gì.”
Cảnh Dương không ép buộc.
“Chúng tôi chỉ muốn làm rõ một số chi tiết trong hồ sơ sinh năm ấy. Nếu bà không nhớ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm những nguồn thông tin khác.”
Hà siết chặt chiếc khăn trong tay.
“Tôi đã nghỉ việc từ lâu. Chuyện cũ rồi, các anh tìm tôi cũng vô ích.”
“Vậy bà có thể giải thích vì sao hồ sơ lưu trữ có dấu hiệu không thống nhất không?”
Người phụ nữ cúi đầu.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.
Cuối cùng, Hà khẽ hỏi:
“Lục Vãn Ninh… bây giờ thế nào rồi?”
Cảnh Dương nhìn bà.
“Cô ấy đang hồi phục sau một vụ bắt cóc. Hiện tại, cô ấy sống cùng mẹ nuôi và không muốn bị làm phiền.”
Hà nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo.
“Tôi biết rồi.”
“Bà biết điều gì?”
Hà không trả lời ngay.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“Nếu tôi kể ra, có thể sẽ khiến nhiều người đau khổ.”
Cảnh Dương bình tĩnh đáp:
“Nhưng nếu có người bị tổn thương vì sự thật bị che giấu, việc tiếp tục im lặng cũng có thể khiến họ đau khổ thêm.”
Hà run rẩy đứng dậy, đi vào phòng trong.
Khi trở ra, bà cầm theo một phong bì cũ đã ngả vàng.
“Tôi không thể tự mình kết luận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi từng giữ lại một bản ghi chép vì cảm thấy có điều không ổn.”
Bà đặt phong bì lên bàn.
“Các anh hãy đưa nó cho cơ quan có thẩm quyền. Tôi sẽ hợp tác nếu cần thiết.”
Cảnh Dương không mở phong bì ngay.
Anh yêu cầu ghi nhận việc tiếp nhận tài liệu, bảo đảm nguồn gốc và tình trạng của nó.
Khi mọi thủ tục ban đầu hoàn tất, anh mới xem bản sao tài liệu bên trong.
Đó là một trang ghi chép về việc bàn giao trẻ sơ sinh vào ngày Tống Nhã Lan sinh con.
Có hai mã hồ sơ được ghi sát nhau.
Một mã đã bị gạch bỏ, bên cạnh có nét chữ viết tay:
“Kiểm tra lại thông tin nhận dạng trước khi hoàn tất thủ tục.”
Phía dưới là chữ ký của một nhân viên trực ca.
Cảnh Dương nhìn dòng chữ ấy, vẻ mặt dần nghiêm trọng.
Đây chưa phải bằng chứng chứng minh ai là con ruột của ai.
Nhưng nó đủ để cơ quan điều tra cần kiểm tra lại hồ sơ gốc.
Và nếu một sai sót đã xảy ra, người biết chuyện năm ấy có thể không chỉ có một mình Trần Ngọc Hà.