Minh Châu xuất hiện tại một căn hộ thuê ở ngoại ô vào lúc trời tối.
Người đàn ông đang chờ cô ta tên là Phạm Khải, từng giúp xử lý một số giao dịch và liên lạc trung gian trong những sự việc liên quan đến Vãn Ninh.
Vừa nhìn thấy cô ta, Khải đã cau mày.
“Tại sao cô còn đến đây?”
“Anh nói đã xóa hết dữ liệu rồi.”
“Tôi đã xóa những gì có thể xóa. Nhưng nếu phía tập đoàn có bản sao lưu, tôi không thể làm gì.”
Minh Châu ném chiếc túi lên bàn.
“Anh đã hứa sẽ giúp tôi!”
Khải bật cười lạnh lùng.
“Tôi giúp cô vì cô trả tiền. Tôi không phải người nhà cô, càng không phải người sẵn sàng ngồi tù thay cô.”
“Anh đã tham gia vào tất cả những chuyện đó!”
“Vậy cô nghĩ tôi sẽ để cô kéo tôi xuống cùng sao?”
Hai người nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Minh Châu lấy chiếc USB màu đen ra.
“Trong này có bản sao các tin nhắn. Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ giao tất cả cho cảnh sát.”
Khải nhìn chiếc USB, sắc mặt thay đổi.
“Cô điên rồi à?”
“Anh sợ sao?”
“Tôi sợ?” Khải đập tay xuống bàn. “Người phải sợ là cô! Cô mới là người muốn Vãn Ninh biến mất khỏi nhà họ Lục. Cô mới là người liên tục yêu cầu tôi tìm cách khiến mọi người nghi ngờ cô ấy!”
Minh Châu tái mặt.
“Anh nói nhỏ thôi!”
“Bây giờ cô mới biết sợ à?”
Khải đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta.
“Cô nghĩ chỉ cần đẩy Vãn Ninh ra khỏi nhà là mọi chuyện sẽ kết thúc? Cô đã khiến quá nhiều người bị cuốn vào. Trần Tú đã khai rồi. Nếu cô tiếp tục chống đối, chúng ta đều sẽ bị điều tra.”
Minh Châu lùi lại.
“Không. Tôi không thể bị bắt.”
“Vậy thì nói sự thật.”
“Anh bảo tôi nhận tội sao?”
“Ít nhất cô còn có cơ hội chịu trách nhiệm về việc mình làm.”
Minh Châu bật cười, nhưng tiếng cười đầy tuyệt vọng.
“Chị ta có gì tốt hơn tôi? Tại sao tất cả mọi người đều phải đứng về phía chị ta?”
Khải nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ.
“Cô vẫn chưa hiểu à? Chuyện này chưa bao giờ là cuộc thi xem ai được yêu thương nhiều hơn. Cô có thể từng được cả nhà yêu quý, nhưng cô đã chọn dùng sự yêu quý ấy để bảo vệ những lời nói dối của mình.”
Minh Châu im bặt.
Trong một khoảnh khắc, cô ta nhớ đến những ngày còn nhỏ.
Khi ấy, cô ta từng được Tống Nhã Lan ôm vào lòng, từng được Lục Đình Sơn mua cho những món đồ chơi mình thích. Các anh trai từng cõng cô ta trên vai, từng thức đêm chăm sóc khi cô ta bị sốt.
Cô ta đã có tất cả những điều mà một đứa trẻ mong muốn.
Nhưng khi biết mình không phải con gái ruột, nỗi sợ mất đi tất cả đã lớn dần thành sự ghen ghét.
Cô ta không muốn chia sẻ tình yêu của gia đình.
Cô ta muốn chắc chắn rằng mình sẽ mãi là người được lựa chọn đầu tiên.
Và để giữ lấy vị trí ấy, cô ta đã đẩy Vãn Ninh vào hết rắc rối này đến rắc rối khác.
Bây giờ, ngay cả khi Vãn Ninh đã rời khỏi biệt thự, Minh Châu vẫn không cảm thấy an toàn.
Bởi vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở Vãn Ninh.
Nó nằm trong nỗi sợ hãi mà chính cô ta không dám đối diện.
“Đưa USB cho tôi,” Khải nói.
Minh Châu lập tức giấu nó ra sau lưng.
“Không.”
“Cô giữ nó cũng vô ích.”
“Tôi sẽ tự quyết định.”
Cô ta quay người bỏ đi.
Khải không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nói:
“Minh Châu, cô nên nhớ. Từ lúc cô quyết định biến một người vô tội thành kẻ có tội, cô đã không còn đường quay lại như trước nữa.”
Minh Châu bước nhanh ra khỏi căn hộ.
Cô ta không quay đầu.
Đêm ấy, một cuộc gọi nặc danh được gửi đến cơ quan điều tra.
Người gọi cung cấp địa chỉ căn hộ ngoại ô, cùng thông tin về một thiết bị lưu trữ có thể chứa dữ liệu liên quan đến vụ vu cáo và bắt cóc Lục Vãn Ninh.
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành các thủ tục xác minh.
Nhưng khi lực lượng chức năng đến nơi, căn hộ đã trống không.
Trên bàn chỉ còn một chiếc điện thoại cũ đã bị tháo thẻ SIM.
Và một mảnh giấy viết vội:
“Người các anh đang tìm không phải người duy nhất có lỗi.”
Cảnh sát thu thập chứng cứ, đồng thời mở rộng việc xác minh những người có liên quan.
Trong khi đó, Minh Châu ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố.
Cô ta ôm chặt chiếc túi trong lòng, liên tục nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện từ số không lưu tên.
“Nếu cô muốn giữ bí mật về thân thế của mình, hãy đến địa chỉ này.”
Minh Châu đọc xong, toàn thân lạnh buốt.
Bởi vì người gửi tin nhắn biết một bí mật mà cô ta chưa từng nói với bất kỳ ai.
Một bí mật không liên quan đến vụ bắt cóc.
Cũng không liên quan đến những bằng chứng giả mà cô ta đã tạo ra.
Đó là bí mật về ngày cô ta được đưa vào nhà họ Lục.
Minh Châu siết chặt điện thoại.
Cô ta luôn nghĩ mình là người duy nhất đang che giấu sự thật.
Nhưng có lẽ, suốt bao năm qua, cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác.