🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.51: Sự thật có giá của nó

~7 phút đọc · 1307 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Cảnh Dương nhận được thông báo về việc Minh Châu rời khỏi biệt thự lúc gần chín giờ sáng.
Anh lập tức liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, đồng thời báo cho Lục Đình Sơn.
Người cha nghe xong, sắc mặt trầm xuống.
“Con bé bỏ trốn sao?”
“Chưa thể kết luận là bỏ trốn. Có thể cô ấy chỉ rời khỏi nhà. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần xác minh vị trí và bảo đảm cô ấy không tiêu hủy chứng cứ.”
Lục Đình Sơn ngồi xuống ghế.
Ông từng nghĩ rằng dù Minh Châu có phạm sai lầm đến đâu, chỉ cần gia đình kiên nhẫn, cô ta vẫn có thể quay đầu.
Nhưng ông đã quên một điều.
Kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng.
Yêu thương không có nghĩa là nhắm mắt trước tội lỗi.
“Cứ làm theo quy định,” ông nói. “Nếu con bé thực sự có liên quan, cha sẽ không yêu cầu ai che giấu.”
Cảnh Dương gật đầu.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông. Là nhân viên kỹ thuật phụ trách khôi phục dữ liệu.
“Luật sư Lục, chúng tôi đã khôi phục được một phần thư mục bị xóa.”
“Có gì trong đó?”
“Các bản ghi liên quan đến tài khoản truy cập, thời gian chỉnh sửa tệp và một số bản nháp tin nhắn. Chúng tôi chưa thể xác định toàn bộ người thực hiện, nhưng có bằng chứng cho thấy nhiều sự việc đã được chuẩn bị trước.”
“Cụ thể là những sự việc nào?”
“Vụ chiếc vòng ngọc, bản thiết kế bị tố đánh cắp và thông tin nội bộ bị phát tán. Các tệp liên quan được tạo trước khi những vụ việc đó xảy ra.”
Cảnh Dương siết chặt điện thoại.
“Gửi toàn bộ dữ liệu cho cơ quan điều tra. Không chỉnh sửa, không sao chép tùy tiện. Hãy bảo toàn bản gốc và lập biên bản về quá trình khôi phục.”
“Vâng.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cảnh Dương lập tức đến gặp cha và các anh em.
Lục Cảnh Phong nghe xong, hai mắt đỏ lên.
“Vậy có nghĩa là vụ bản thiết kế…”
“Có dấu hiệu bị dàn dựng,” Cảnh Dương đáp. “Nhưng kết luận cuối cùng phải dựa trên việc giám định dữ liệu và các chứng cứ khác.”
Cảnh Phong cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.
Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Vãn Ninh đứng trước mặt anh, cố giải thích rằng cô chưa từng lấy cắp bất kỳ thứ gì. Anh đã không cho cô nói hết câu, thậm chí còn tuyên bố rằng cô không xứng đáng bước vào phòng thiết kế của anh.
Sau đó, cô im lặng.
Anh từng nghĩ sự im lặng ấy là biểu hiện của việc chột dạ.
Bây giờ, anh mới hiểu có thể cô chỉ đơn giản là không còn sức để giải thích.
“Con muốn gặp em ấy.”
Lục Cảnh Thâm ngẩng lên.
“Để làm gì?”
“Để xin lỗi.”
“Em ấy đã nói muốn có thời gian riêng.”
Cảnh Phong nghẹn lời.
“Anh biết. Nhưng anh không thể cứ ngồi đây như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Không ai bảo em phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cảnh Thâm nhìn em trai. “Nhưng xin lỗi không phải cách để em giải tỏa cảm giác tội lỗi của mình. Nếu em thật sự muốn bù đắp, hãy làm những việc cần làm. Đừng bắt Vãn Ninh phải gặp em chỉ vì em không chịu nổi sự hối hận.”
Cảnh Phong cúi đầu.
Lời nói ấy khiến anh đau đớn, nhưng anh biết mình không có quyền phản bác.
Buổi chiều, Lục Đình Sơn tự mình đến nhà mẹ nuôi của Vãn Ninh.
Ông không mang theo quà đắt tiền, cũng không yêu cầu người giúp việc chuẩn bị bất cứ thứ gì. Ông chỉ cầm một túi trái cây, đứng ngoài cổng chờ.
Khi Vãn Ninh bước ra, ông lập tức đứng thẳng người.
“Cha có thể nói chuyện với con một lát không?”
Cô nhìn ông.
Từ ngày được cứu, đây là lần đầu tiên ông chủ động đến tìm cô mà không báo trước.
“Có chuyện gì ạ?”
“Cha muốn nói với con về cuộc điều tra. Nhưng nếu con không muốn nghe, cha sẽ về.”
Vãn Ninh im lặng vài giây rồi mở cổng.
“Chúng ta nói chuyện ở ngoài sân thôi.”
Lục Đình Sơn gật đầu.
Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nhìn khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Nơi này chẳng có gì xa hoa, nhưng từng chậu cây đều được tưới nước, từng chiếc lá khô đều được nhặt đi.
Ông chợt nhớ đến căn phòng của Vãn Ninh trong biệt thự.
Căn phòng ấy rộng hơn rất nhiều.
Nhưng có lẽ chưa từng khiến cô cảm thấy bình yên như nơi này.
“Cha đã biết một số sự việc trước đây có dấu hiệu bị dàn dựng,” ông nói. “Cảnh sát đang xác minh. Cha sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào quá trình điều tra.”
Vãn Ninh gật đầu.
“Vâng.”
“Cha xin lỗi vì trước đây đã không bảo vệ con.”
Cô nhìn xuống bàn tay mình.
“Cha không cần xin lỗi mãi đâu.”
Lục Đình Sơn ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến ông lặng người.
“Con không cần cha xin lỗi để cảm thấy dễ chịu hơn. Con chỉ muốn những chuyện đã xảy ra được làm rõ, để sau này không ai có thể dùng những lời vu cáo giống như vậy để làm hại người khác.”
Lục Đình Sơn cúi đầu.
“Cha hiểu.”
“Còn chuyện con có trở về nhà họ Lục hay không, con chưa quyết định.”
“Cha sẽ không ép con.”
Vãn Ninh nhìn ông, lần đầu tiên nhận thấy người đàn ông này dường như đã già đi rất nhiều.
Nhưng cô cũng hiểu rằng một vài câu nói không thể lập tức xóa bỏ những năm tháng bị tổn thương.
“Cha, con muốn hỏi một chuyện.”
“Con cứ hỏi.”
“Nếu người bị vu cáo không phải con, mà là một người xa lạ, cha có điều tra đến cùng không?”
Lục Đình Sơn sững lại.
Ông đã định trả lời rằng tất nhiên mình sẽ làm vậy.
Nhưng ông không thể nói dối.
Bởi vì trước đây, khi Vãn Ninh liên tục bị nghi ngờ, ông đã nhiều lần chọn cách giữ yên ổn trong gia đình thay vì tìm hiểu đến cùng.
Cuối cùng, ông chỉ nói:
“Cha không biết mình có đủ sáng suốt để làm đúng ngay từ đầu hay không. Nhưng cha biết rằng trước đây cha đã sai. Từ giờ, cha sẽ để sự thật quyết định, không phải sự thiên vị của cha.”
Vãn Ninh không nói gì thêm.
Lục Đình Sơn đứng dậy, đặt túi trái cây lên bàn.
“Cha về đây. Con không cần tiễn.”
Ông đi được vài bước thì nghe thấy giọng cô phía sau.
“Cha.”
Ông quay lại.
“Con không ghét việc mình là con gái ruột của cha.”
Lục Đình Sơn đứng bất động.
Vãn Ninh tiếp tục, giọng bình thản:
“Con chỉ buồn vì đã từng nghĩ rằng, nếu trở về với gia đình ruột thịt, con sẽ không còn phải cố gắng để được yêu thương nữa.”
Đôi mắt Lục Đình Sơn đỏ lên.
Ông muốn nói rằng ông yêu cô.
Muốn nói rằng ông sẽ làm tất cả để bù đắp.
Nhưng cuối cùng, ông không nói ra.
Bởi vì lần này, ông hiểu rằng điều Vãn Ninh cần không phải thêm một lời hứa.
Mà là những hành động chứng minh lời hứa ấy.

💬 Bình luận (0)