Phòng lấy lời khai lạnh lẽo, ánh đèn trắng chiếu xuống chiếc bàn kim loại.
Trần Tú ngồi cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh ta không còn vẻ ngang ngược như những lần trước khi liên lạc với Minh Châu. Sau khi nghe tin Vãn Ninh được cứu sống, anh ta biết mình không thể tiếp tục che giấu.
Cảnh sát đặt trước mặt anh ta một tập hồ sơ.
“Anh xác nhận mình đã tham gia giam giữ Lục Vãn Ninh?”
“Vâng.”
“Ai thuê anh?”
Trần Tú nuốt khan.
“Tôi không trực tiếp gặp người đó. Tôi nhận tiền qua một tài khoản trung gian, sau đó được chỉ dẫn đến địa điểm giam giữ.”
“Vậy căn cứ nào khiến anh cho rằng người đứng sau là Lục Minh Châu?”
Trần Tú im lặng.
Một lúc sau, anh ta lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cũ.
“Trong lúc chuyển đồ, tôi đã ghi âm một cuộc gọi. Ban đầu tôi giữ nó để phòng trường hợp bị quỵt tiền. Sau đó… tôi sợ.”
Cảnh sát nhận lấy thiết bị.
Đoạn ghi âm khá nhiễu. Giữa những tiếng rè rè, giọng một người đàn ông vang lên:
“Đừng để cô ta liên lạc với bên ngoài. Nếu cô ta không chịu ký thì cứ kéo dài thêm vài ngày.”
Một giọng nữ lập tức đáp:
“Không được làm cô ta chết.”
Trần Tú cúi đầu.
“Sau đó người phụ nữ ấy nói thêm rằng nếu xảy ra chuyện, chúng tôi phải đổ hết trách nhiệm cho người khác.”
Cảnh sát tua lại đoạn ghi âm.
“Anh có nhận ra giọng nói không?”
“Tôi không dám chắc hoàn toàn. Nhưng tôi đã nghe giọng đó nhiều lần trong những cuộc gọi trước.”
“Anh nghĩ đó là ai?”
Trần Tú nhắm mắt.
“Lục Minh Châu.”
Cùng lúc ấy, tại biệt thự nhà họ Lục, Minh Châu đang ngồi trong phòng khách.
Trước mặt cô ta là một tách trà đã nguội.
Tống Nhã Lan ngồi đối diện, vẻ mặt mệt mỏi. Từ khi Vãn Ninh được cứu, bà gần như không ngủ trọn một đêm. Bà muốn đến bệnh viện chăm sóc con gái ruột, nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt hoảng sợ của Vãn Ninh khi bà định ôm cô, bà lại không dám xuất hiện.
“Minh Châu.” Bà đặt tách trà xuống. “Mẹ muốn hỏi con một chuyện.”
Minh Châu ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con có biết ai đứng sau vụ bắt cóc chị con không?”
Tách trà trong tay Minh Châu khẽ va vào đĩa.
“Con đã nói rồi, con không biết!”
Tống Nhã Lan nhìn cô ta thật lâu.
Trước đây, chỉ cần Minh Châu rơi nước mắt, bà sẽ lập tức ôm lấy cô ta, không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ, bà nhớ đến những lần Vãn Ninh bị oan.
Nhớ cô gái đứng giữa phòng khách, cố giải thích rằng chiếc vòng ngọc không phải do mình lấy.
Nhớ căn phòng bị lục tung và cuốn ảnh tuổi thơ bị xé nát.
Nhớ lời Vãn Ninh từng nói:
Mẹ chưa từng hỏi con có đau lòng hay không.
Tống Nhã Lan bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Vậy tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện của chị con, con đều sợ hãi như thế?”
“Vì mọi người đều nghi ngờ con!” Minh Châu bật khóc. “Mẹ cũng không còn tin con nữa!”
“Không phải mẹ muốn nghi ngờ con.” Giọng Tống Nhã Lan run lên. “Mẹ chỉ muốn biết sự thật.”
“Con đã nói sự thật rồi!”
Minh Châu đứng bật dậy, định chạy lên lầu.
Đúng lúc đó, cửa chính mở ra.
Lục Cảnh Dương bước vào cùng hai người mặc thường phục.
“Lục Minh Châu, chúng tôi cần cô phối hợp làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ bắt cóc Lục Vãn Ninh.”
Minh Châu đứng sững.
“Mọi người dựa vào đâu mà điều tra tôi?”
Cảnh Dương không tranh cãi, chỉ lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mà cơ quan điều tra đã cho phép anh nghe.
Giọng nữ trong điện thoại vang lên.
“Không được làm cô ta chết.”
Minh Châu tái mặt.
Cô ta cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đã lạnh ngắt.
“Giọng nói này có thể giả mạo!”
“Đúng.” Cảnh Dương cất điện thoại. “Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh. Cô có thể giải thích về các khoản chuyển tiền, những tin nhắn đã xóa và mối liên hệ với Trần Tú.”
“Anh là anh trai tôi!”
“Vãn Ninh cũng là em gái tôi.”
Một câu nói khiến Minh Châu không thể thốt thêm lời nào.
Cảnh Dương nhìn cô ta, ánh mắt không còn sự dịu dàng quen thuộc.
“Trước khi biết sự thật, tôi sẽ không kết tội cô. Nhưng cũng sẽ không vì cô là người nhà mà bỏ qua bất kỳ chứng cứ nào.”
Minh Châu bị mời đi làm việc.
Tống Nhã Lan đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng cô ta khuất sau cánh cửa.
Bà từng nghĩ điều đáng sợ nhất là mất đi một đứa con.
Bây giờ bà mới hiểu, điều đáng sợ hơn là có thể chính tay mình đã đẩy một đứa con khác đến bờ vực tuyệt vọng.
Và nếu những nghi ngờ kia trở thành sự thật, bà sẽ phải đối diện với câu hỏi mà cả đời này cũng không thể né tránh:
Bà đã yêu thương con gái mình, hay chỉ yêu thương đứa con luôn biết cách khiến bà yên lòng?