Sáng hôm sau, Lục Vãn Ninh xuống phòng ăn lúc bảy giờ.
Cô đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị tinh thần để đối diện với gia đình.
Cô nghĩ rằng sau một đêm bình tĩnh, mọi người có thể sẽ nhận ra mình đã quá vội vàng.
Nhưng khi bước vào phòng ăn, cô nhìn thấy chiếc vòng ngọc nằm trên bàn.
Bên cạnh là một tập giấy.
Lục Cảnh Dương đang ngồi đọc tài liệu. Lục Cảnh Thâm uống cà phê, còn Lục Cảnh Hành vừa kết thúc một cuộc gọi công việc.
Minh Châu ngồi cạnh Tống Nhã Lan, gương mặt nhợt nhạt như thể cả đêm không ngủ.
“Vãn Ninh, ngồi xuống.”
Lục Đình Sơn chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Vãn Ninh ngồi xuống.
“Bố có chuyện muốn nói với con.”
Ông đẩy tập giấy về phía cô.
“Đây là bản tường trình sơ bộ về chuyện chiếc vòng. Người phụ trách an ninh đã xác nhận rằng không có dấu hiệu đột nhập vào phòng con.”
Vãn Ninh đọc từng dòng.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Không có camera ghi lại người khác bước vào.
Không có bằng chứng chứng minh chiếc vòng được đặt vào vali.
Tất cả những gì họ có chỉ là việc chiếc vòng được tìm thấy trong đồ đạc của cô.
“Bố, nếu có người muốn hãm hại con, họ không cần phải phá khóa mới có thể vào phòng.”
“Con có bằng chứng về việc đó không?” Lục Cảnh Dương hỏi.
“Không.”
“Vậy em không thể khẳng định có người hãm hại mình.”
Vãn Ninh nhìn người anh thứ ba.
“Em cũng không khẳng định ai đã làm. Em chỉ nói rằng em không lấy chiếc vòng.”
Lục Cảnh Dương đặt tài liệu xuống.
“Anh hiểu. Nhưng từ góc độ chứng cứ, hiện tại mọi dấu hiệu đều bất lợi cho em.”
“Vậy anh định kết luận em có tội?”
“Anh không nói thế.”
“Nhưng anh cũng không tin em.”
Lục Cảnh Dương im lặng.
Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chuyện này dừng ở đây. Vòng ngọc đã tìm lại được, không cần tiếp tục gây ảnh hưởng đến gia đình.”
Vãn Ninh quay sang anh cả.
“Anh cả, em muốn biết ai đã làm chuyện này.”
“Em vừa về nhà, có rất nhiều điều chưa quen. Tạm thời đừng tự gây áp lực cho mình.”
“Em không tự gây áp lực.”
Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em chỉ muốn được đối xử công bằng.”
Lục Cảnh Thâm đặt tách cà phê xuống.
“Công bằng không có nghĩa là mọi người phải tin lời em khi chưa có bằng chứng.”
Vãn Ninh cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô hỏi:
“Vậy nếu một ngày có người lấy thứ gì đó của em, rồi đặt nó vào phòng Minh Châu, mọi người cũng sẽ nói như vậy chứ?”
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Minh Châu lập tức ngẩng đầu.
“Chị, sao chị lại nói như vậy?”
“Chị chỉ hỏi thôi.”
“Nhưng chị đang ám chỉ em!”
Nước mắt Minh Châu rơi xuống.
Tống Nhã Lan lập tức kéo cô ta vào lòng.
“Được rồi, đừng khóc. Không ai nói con cả.”
Rồi bà quay sang Vãn Ninh.
“Vãn Ninh, mẹ biết con đang buồn. Nhưng con không nên nói những lời như vậy với em gái.”
Vãn Ninh ngẩng lên.
“Mẹ, con cũng là con gái của mẹ.”
Câu nói ấy khiến Tống Nhã Lan sững người.
“Con…”
Bà dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, bà chỉ thở dài.
“Mẹ biết.”
Hai chữ ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Vãn Ninh không biết phải tin vào điều gì.
Nếu mẹ biết cô là con gái mình, tại sao bà chưa từng ôm cô?
Nếu mẹ biết cô đang đau lòng, tại sao bà chỉ an ủi Minh Châu?
Nếu mẹ biết cô cũng là người bị tổn thương, tại sao bà lại yêu cầu cô nhường nhịn?
Vãn Ninh cúi đầu, tiếp tục ăn bữa sáng.
Cô không hỏi thêm nữa.
Bởi vì cô bắt đầu hiểu rằng, trong căn nhà này, có những câu hỏi dù hỏi bao nhiêu lần cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà cô mong muốn.
Sau bữa sáng, Lục Cảnh Hành gọi Vãn Ninh đến phòng làm việc.
Anh đặt một tập hồ sơ y tế lên bàn.
“Anh nghe nói em từng học sơ cứu và có ý định tìm công việc liên quan đến y học?”
“Vâng. Em từng tham gia các khóa học sơ cứu và chăm sóc bệnh nhân.”
“Em có bằng cấp chuyên môn không?”
“Em chưa có bằng bác sĩ. Em định học thêm.”
Lục Cảnh Hành gật đầu.
“Y học không phải lĩnh vực có thể dựa vào nhiệt tình. Nếu muốn theo đuổi, em cần học hành nghiêm túc.”
“Em biết.”
“Vậy thì đừng vội vàng tìm cách chứng minh bản thân với gia đình. Cứ bắt đầu từ những việc phù hợp với năng lực của mình.”
Vãn Ninh nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về, cô cảm thấy một trong những người anh trai có vẻ đang nói chuyện với mình bằng thái độ bình thường.
Cô khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh hai.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô vài giây.
“Còn chuyện tối qua, anh hy vọng em rút kinh nghiệm. Dù em có lấy hay không, để chiếc vòng xuất hiện trong vali của mình cũng là chuyện cần phải làm rõ.”
Nụ cười trên môi Vãn Ninh biến mất.
“Anh hai, anh vừa nói gì?”
“Anh nói rằng em cần cẩn thận hơn.”
“Anh vẫn cho rằng em có thể đã lấy chiếc vòng?”
“Anh chỉ nói về khả năng.”
Vãn Ninh đứng im.
Cô bỗng cảm thấy người anh trai này còn xa lạ hơn cả một người qua đường.
Anh là bác sĩ xuất sắc, người từng cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Anh hiểu rõ giá trị của việc thu thập chứng cứ, xác minh thông tin và tránh kết luận khi chưa đủ dữ kiện.
Vậy mà trong chuyện của cô, anh lại dễ dàng biến sự thiếu bằng chứng thành lý do để nghi ngờ chính cô.
“Anh hai, nếu một bệnh nhân nói rằng họ không làm điều gì đó, anh có lập tức cho rằng họ đang nói dối không?”
Lục Cảnh Hành cau mày.
“Đừng đánh đồng chuyện này với công việc của anh.”
“Nhưng anh vẫn là người luôn nói rằng phải tìm ra sự thật.”
“Vãn Ninh, anh không có thời gian tranh luận.”
Anh đứng dậy, cầm hồ sơ lên.
“Em về đi.”
Vãn Ninh nhìn anh lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cô không biết rằng một ngày nào đó, khi cô nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu dần, chính người anh trai này sẽ quỳ bên cạnh cô, dùng đôi tay từng cứu sống vô số người để cố gắng giữ lại sinh mạng cho em gái ruột.
Và lần ấy, mọi kiến thức y khoa của anh đều trở nên vô dụng.
Bởi vì anh đã không còn đủ thời gian.
Buổi chiều, Minh Châu đến tìm Vãn Ninh.
Cô ta mang theo một chiếc hộp đựng bánh ngọt.
“Chị, em làm bánh cho chị.”
Vãn Ninh đang đọc sách. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc hộp, không nói gì.
Minh Châu đặt bánh lên bàn.
“Em biết chị vẫn giận em vì chuyện tối qua. Nhưng em thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.”
Vãn Ninh khép sách.
“Em muốn gì?”
Minh Châu thoáng cứng người.
“Chị, sao chị lại nghĩ em đến đây vì có mục đích?”
“Bởi vì từ lúc chị trở về, mỗi lần em xuất hiện đều có chuyện không vui xảy ra.”
Minh Châu cúi đầu.
Một lúc sau, cô ta nhỏ giọng nói:
“Chị có biết bố mẹ đã nghĩ đến chuyện gì không?”
Vãn Ninh không trả lời.
“Bố định thay đổi việc phân chia tài sản trong di chúc. Vì chị đã trở về, một phần tài sản vốn được dành cho em có thể sẽ thuộc về chị.”
Minh Châu ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước.
“Em không trách chị. Chị vốn là con gái ruột của bố mẹ. Em chỉ sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ không còn cần em nữa.”
Vãn Ninh nhìn cô ta rất lâu.
“Chị chưa từng muốn lấy bất cứ thứ gì của em.”
“Em biết.”
Minh Châu mỉm cười