Sáng hôm sau, cảnh sát triệu tập Lục Đình Sơn để xác minh một số thông tin liên quan đến vụ bắt cóc.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Dương nhận được thông báo rằng công ty an ninh tư nhân có liên quan đến những giao dịch đáng ngờ đã bị đưa vào diện điều tra.
Một số nhân viên của công ty đang được lấy lời khai.
Nhưng người trực tiếp liên lạc với nhóm bắt cóc vẫn chưa bị xác định.
Cảnh Dương lập tức đến biệt thự, mang theo các tài liệu đã được xác minh sơ bộ.
Trong phòng khách, Tống Nhã Lan ngồi thất thần trên sofa. Bà gần như không ăn uống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Lục Đình Sơn đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng.
“Cha.”
Ông quay lại.
“Có tin gì về Vãn Ninh không?”
“Chưa tìm được vị trí chính xác. Nhưng cảnh sát đã xác định được một số đối tượng liên quan.”
Cảnh Dương đặt hồ sơ lên bàn.
“Con cũng cần nói với cha mẹ một chuyện.”
Anh mở máy tính bảng, cho mọi người xem đoạn video từ camera biệt thự.
Hình ảnh người phụ nữ bước vào khu vực phòng Vãn Ninh hiện lên.
Tống Nhã Lan nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi.
“Đây là…”
“Người này xuất hiện vào ngày chiếc vòng ngọc của mẹ biến mất.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Con muốn nói ai?”
“Con chưa thể xác định. Nhưng có một số đặc điểm rất giống Minh Châu.”
Tống Nhã Lan lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Giọng bà run lên.
“Minh Châu sẽ không làm chuyện đó. Con bé đã sống với chúng ta từ nhỏ. Nó không có lý do gì để hãm hại chị gái mình.”
Cảnh Dương nhìn mẹ.
“Con cũng từng nghĩ như vậy.”
Anh ngừng lại.
“Nhưng mẹ, chúng ta không thể chỉ dựa vào việc mình yêu thương một người để khẳng định người đó không thể làm điều sai trái.”
Tống Nhã Lan lắc đầu liên tục.
“Không. Chắc chắn có nhầm lẫn.”
Lục Đình Sơn không nói gì.
Ông nhìn đoạn video, cảm giác như có thứ gì đó đang sụp đổ trong lòng.
Ông nhớ đến chiếc vòng ngọc.
Nhớ đến Vãn Ninh đứng trước mặt mình, nói rằng cô không lấy.
Khi ấy, ông đã không điều tra đến cùng.
Ông chỉ yêu cầu cô không được vào phòng của mẹ nếu chưa được cho phép.
Ông đã nghĩ như vậy là đủ.
Ông chưa từng tự hỏi ai có thể đặt chiếc vòng vào phòng cô.
Cũng chưa từng nghĩ rằng người cần được bảo vệ có thể chính là con gái mình.
“Cảnh Dương.”
Giọng ông khàn đi.
“Con còn tìm được gì nữa?”
Cảnh Dương lấy ra một tập hồ sơ khác.
“Có dấu hiệu tài khoản giả mang tên Vãn Ninh được tạo bằng quyền truy cập nội bộ. Một số thao tác xảy ra vào những ngày Minh Châu có mặt tại Lục thị. Ngoài ra, Trần Tú đã gửi thông tin cho con trước khi mất liên lạc.”
Anh đặt điện thoại xuống bàn.
Trên màn hình là tin nhắn:
“Nếu muốn cứu Lục Vãn Ninh, đừng tin người trong nhà.”
Tống Nhã Lan đưa tay che miệng.
Bà không muốn hiểu câu nói ấy theo nghĩa tồi tệ nhất.
Nhưng mọi chuyện đang dần xâu chuỗi thành một bức tranh mà bà không thể tiếp tục làm ngơ.
Lục Đình Sơn chậm rãi ngồi xuống.
Người đàn ông từng quen ra quyết định trên thương trường, từng khiến nhiều đối thủ phải dè chừng, giờ đây không biết nên nói gì.
Ông đã có thể yêu cầu điều tra ngay từ lần đầu Vãn Ninh bị vu oan.
Ông đã có thể cho người bảo vệ cô khi nhận thấy những chuyện bất thường.
Ông đã có thể hỏi con gái mình một câu đơn giản:
“Con có sợ không?”
Nhưng ông chưa từng làm vậy.
Ông chỉ muốn cô chứng minh mình vô tội.
Tống Nhã Lan bỗng bật khóc.
“Nếu… nếu thật sự là Minh Châu thì sao?”
Không ai trả lời.
Bà ôm lấy đầu, giọng nghẹn ngào.
“Là chúng ta đã nuôi dạy con bé thành như vậy sao? Hay là chúng ta đã quá thiên vị nó?”
Cảnh Dương cúi đầu.
“Hiện tại, chúng ta chưa thể kết luận.”
Anh dừng lại, rồi nói tiếp:
“Nhưng dù người đứng sau là ai, Vãn Ninh không đáng phải chịu những chuyện này.”
Câu nói ấy khiến Tống Nhã Lan bật khóc lớn hơn.
Bà nhớ đến lần Vãn Ninh mang một chiếc bánh nhỏ về nhà, muốn chia sẻ tin vui về công việc.
Bà không hề biết.
Bà chỉ nhớ hôm ấy mình đã yêu cầu cô phải phối hợp điều tra vụ tài liệu.
Cô đã rời đi mà không nói thêm một lời.
Nếu lúc đó bà chịu ngồi xuống, hỏi con gái một câu về ngày hôm ấy, có lẽ bà đã hiểu rằng Vãn Ninh cũng có niềm vui, cũng có hy vọng, cũng muốn được gia đình chia sẻ những điều bình thường nhất.
Nhưng bà đã không làm vậy.
Bà cứ nghĩ rằng Vãn Ninh còn trẻ, có thể chịu đựng thêm một chút.
Bà cứ nghĩ rằng chỉ cần con gái ngoan ngoãn hơn, hai chị em sẽ tự nhiên hòa thuận.
Bà không nhận ra rằng, mỗi lần bà ôm Minh Châu trước mặt Vãn Ninh, mỗi lần bà yêu cầu Vãn Ninh nhường nhịn, cô lại phải tự mình nuốt xuống một nỗi đau khác.
Tống Nhã Lan đứng dậy, đi đến trước cầu thang.
Bà nhìn căn phòng của Vãn Ninh ở phía trên.
Cánh cửa đóng kín.
Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Không còn bóng dáng cô gái lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Bà chậm rãi bước lên từng bậc thang.
Khi đến trước cửa phòng, bà đặt tay lên nắm cửa.
Bên trong vẫn còn chiếc bàn nhỏ, vài cuốn sách và chiếc cốc sứ mà Vãn Ninh thường dùng.
Bà bước vào, nhìn quanh căn phòng.
Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ của Vãn Ninh rất ngay ngắn:
“Từ hôm nay, mình phải sống cho chính mình.”
Tống Nhã Lan đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Rồi bà khuỵu xuống bên cạnh bàn, bật khóc.
Bà đã từng nghĩ con gái mình quá lạnh nhạt, quá xa cách, không chịu mở lòng với gia đình.
Bây giờ bà mới hiểu.
Vãn Ninh không phải không muốn đến gần họ.
Cô chỉ đang cố học cách sống mà không cần sự chấp nhận của họ nữa.
“Vãn Ninh…”
Bà ôm mảnh giấy vào lòng.
“Mẹ sai rồi.”
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, không ai trả lời bà.
Buổi chiều, Lục Đình Sơn một mình đến đồn cảnh sát.
Ông yêu cầu được phối hợp cung cấp tất cả thông tin cần thiết để tìm con gái.
Trước khi rời đi, ông đứng ngoài hành lang rất lâu.
Một cảnh sát bước đến thông báo rằng đội tìm kiếm đang mở rộng phạm vi điều tra.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng gia đình cần chuẩn bị tinh thần rằng quá trình tìm kiếm có thể mất thời gian.”
Lục Đình Sơn nhìn người đối diện.
“Xin hãy tìm con bé.”
Giọng ông khàn đặc.
“Con gái tôi… nó không làm gì sai cả.”
Đó là lần đầu tiên ông nói câu ấy một cách chắc chắn.
Không phải vì có camera làm chứng.
Không phải vì đã tìm được bằng chứng.
Mà vì cuối cùng, ông nhớ ra Vãn Ninh cũng là con gái mình.
Một người đáng lẽ phải được tin tưởng, được bảo vệ và được yêu thương.
Ông cúi đầu, hai bàn tay run rẩy.
“Xin hãy tìm con bé. Tôi cầu xin các anh.”
Người đàn ông từng khiến bao người phải kính nể giờ đây đứng giữa hành lang, đôi mắt đỏ hoe, không còn giữ nổi vẻ uy nghiêm thường ngày.
Nhưng dù ông có hối hận đến đâu, thời gian đã không thể quay lại.
Và ở một nơi xa lạ, Vãn Ninh vẫn đang chờ có người tìm thấy mình.