Lục Cảnh Dương không ngủ suốt đêm.
Anh cùng đội điều tra rà soát lại các dữ liệu đã thu thập được, đối chiếu lịch sử cuộc gọi, thời điểm những vụ việc xảy ra và danh sách những người từng tiếp cận Vãn Ninh.
Đến gần sáng, một nhân viên kỹ thuật gọi anh.
“Lục luật sư, chúng tôi tìm thấy một đoạn dữ liệu có thể hữu ích.”
Cảnh Dương lập tức ngồi thẳng dậy.
“Ở đâu?”
“Trong bản sao lưu của hệ thống camera tại biệt thự. Có một đoạn hình ảnh từng bị đánh dấu lỗi, nhưng dữ liệu gốc vẫn còn một phần.”
“Gửi cho tôi ngay.”
Chỉ vài phút sau, đoạn video được mở trên màn hình.
Hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành lang dẫn đến phòng Vãn Ninh.
Một người phụ nữ bước vào khung hình, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Cô ta nhìn quanh rồi đi về phía phòng Vãn Ninh.
Vài phút sau, cô ta rời đi.
Cảnh Dương phóng to hình ảnh.
Dù không nhìn rõ khuôn mặt, anh vẫn nhận ra chiếc vòng tay trên cổ tay người phụ nữ.
Đó là chiếc vòng được Minh Châu đeo trong nhiều bức ảnh gia đình.
Cảnh Dương nhắm mắt.
Anh đã hy vọng mình sai.
Nhưng càng điều tra, những dấu vết càng dẫn về cùng một hướng.
“Có thể xác định thời gian không?”
“Được. Đoạn video này được ghi vào ngày chiếc vòng ngọc biến mất.”
Cảnh Dương lập tức sao lưu dữ liệu.
Anh không thể dùng đoạn video mờ để kết luận Minh Châu đã lấy chiếc vòng. Nhưng nó chứng minh rằng có người đã vào khu vực phòng Vãn Ninh trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.
Và người đó có thể là Minh Châu.
Cảnh Dương gọi cho Cảnh Thâm.
“Anh cả, em tìm được dữ liệu mới.”
“Liên quan đến Vãn Ninh?”
“Vâng. Có đoạn camera ghi lại một người vào khu vực phòng em ấy vào ngày chiếc vòng ngọc biến mất. Người đó có chiếc vòng tay giống Minh Châu.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, Cảnh Thâm mới hỏi:
“Cậu chắc không?”
“Em chỉ có thể nói hình ảnh rất giống. Chưa đủ để kết luận.”
Cảnh Thâm thở ra nặng nề.
“Được. Đừng đối chất với em ấy khi chưa có chứng cứ đầy đủ.”
“Em biết.”
Cúp máy, Cảnh Dương mở lại các tệp dữ liệu liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu.
Anh phát hiện tài khoản giả mang tên Vãn Ninh đã được tạo từ một thiết bị từng kết nối với mạng nội bộ của biệt thự.
Thiết bị ấy không được đăng ký dưới tên Minh Châu.
Nhưng trong nhật ký truy cập có một thông tin đáng chú ý: tài khoản quản trị đã xác nhận yêu cầu tạo tài khoản vào đúng ngày Minh Châu đến Lục thị thăm Cảnh Thâm.
Cảnh Dương ngồi bất động.
Một chi tiết riêng lẻ có thể chỉ là trùng hợp.
Nhưng khi những chi tiết ấy xuất hiện liên tiếp, anh không thể tiếp tục coi chúng là những chuyện không liên quan.
Anh mở danh sách cuộc gọi từ số điện thoại của Trần Tú.
Một số liên lạc xuất hiện nhiều lần trước những vụ việc của Vãn Ninh.
Chủ thuê bao là một công ty cung cấp dịch vụ an ninh tư nhân.
Cảnh Dương lập tức tìm kiếm hồ sơ pháp lý của công ty đó.
Công ty mới thành lập chưa đầy hai năm, có rất ít nhân viên chính thức. Người đại diện pháp luật từng làm việc cho một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhưng đã nghỉ việc sau một vụ tranh chấp.
Đáng chú ý hơn, tài khoản thanh toán của công ty từng nhận tiền từ một đơn vị có quan hệ thương mại với Lục thị.
Chưa đủ để kết luận nguồn tiền có liên quan đến vụ bắt cóc.
Nhưng đủ để mở ra một hướng điều tra mới.
Cảnh Dương lập tức chuyển toàn bộ dữ liệu cho cơ quan chức năng.
Anh biết mình không thể tự mình giải quyết mọi chuyện.
Nếu muốn cứu Vãn Ninh, điều quan trọng nhất lúc này là tìm được nơi giam giữ cô và ngăn những kẻ bắt cóc làm hại cô.
Trong căn phòng bí mật, Vãn Ninh nghe thấy tiếng người tranh cãi bên ngoài.
“Cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra những nơi có liên quan đến công ty.”
“Vậy phải làm gì?”
“Chuyển cô ta đi ngay.”
“Không được! Đưa cô ta ra ngoài lúc này quá nguy hiểm.”
“Thế anh muốn ngồi đây chờ bị bắt sao?”
Vãn Ninh nín thở.
Họ chuẩn bị chuyển cô đi.
Nếu rời khỏi nơi này, cơ hội được tìm thấy có thể càng nhỏ.
Cô nhìn quanh phòng, cố tìm cách để lại dấu vết.
Chiếc bàn gỗ đã cũ, một chân bàn bị nứt. Trên sàn có một mảnh kim loại nhỏ nằm sát tường.
Vãn Ninh chậm rãi tiến đến, dùng chân kéo mảnh kim loại về phía mình.
Cô không biết có thể làm gì với nó, nhưng ít nhất, đó là thứ duy nhất có thể giúp cô nới lỏng dây trói.
Cô cúi xuống, cố dùng mảnh kim loại cọ vào nút thắt.
Bàn tay đau rát.
Cô vẫn tiếp tục.
Một lúc sau, tiếng khóa cửa vang lên.
Vãn Ninh lập tức giấu mảnh kim loại dưới người, giả vờ vẫn ngồi bất động.
Người đàn ông bước vào, nhìn cô một lúc.
“Đứng dậy.”
“Các người định đưa tôi đi đâu?”
“Không cần biết.”
“Tôi muốn gọi cho gia đình.”
Người đàn ông cười khẩy.
“Cô vẫn còn nghĩ gia đình sẽ cứu cô sao?”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Tôi không cần họ phải làm gì vì tôi. Tôi chỉ muốn được gọi cho mẹ.”
“Cô có nhiều mẹ đến vậy à?”
Người đàn ông buột miệng, rồi lập tức im bặt.
Vãn Ninh nhận ra câu nói ấy có ý nghĩa khác thường.
“Anh biết mẹ nuôi của tôi?”
Người đàn ông không đáp, chỉ kéo cô đứng dậy.
Vãn Ninh cố giữ bình tĩnh.
“Nếu người thuê các anh là người trong Lục gia, anh nên biết rằng chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp. Anh vẫn còn cơ hội nói ra sự thật.”
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Đừng tưởng mình thông minh.”
Anh ta kéo cô về phía cửa.
Nhưng khi bước qua chiếc bàn, Vãn Ninh cố ý vấp chân, khiến cả hai mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô giật mạnh cổ tay.
Dây trói đã lỏng hơn trước.
Một bàn tay được rút ra.
Cô lập tức đẩy người đàn ông, lao về phía cửa.
Nhưng cô chưa kịp chạy được hai bước thì một người khác đã chặn lại.
Cô bị kéo ngược vào phòng.
Người đàn ông tức giận tát mạnh vào tường ngay bên cạnh đầu cô.
“Cô muốn chết phải không?”
Vãn Ninh run lên, nhưng không cúi đầu.
“Tôi chỉ muốn được trở về nhà.”
Câu nói ấy khiến người đàn ông thoáng khựng lại.
Trong một giây ngắn ngủi, anh ta nhìn thấy nỗi sợ hãi thật sự trong mắt cô.
Không phải sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu.
Không phải vẻ giả vờ đáng thương của một kẻ muốn lừa người khác.
Chỉ là một cô gái trẻ đang tuyệt vọng muốn sống sót.
Người đàn ông quay mặt đi.
“Đưa cô ta đi.”
Vãn Ninh bị kéo ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Cô không biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất để trốn thoát.
Nhưng trước khi bị đẩy lên xe, cô cố tình dùng bàn tay vừa được nới lỏng kéo một sợi chỉ từ tay áo, thả xuống nền đất.
Một dấu vết nhỏ bé.
Cô chỉ có thể hy vọng rằng ai đó sẽ nhìn thấy nó.