Ba ngày sau là sinh nhật của Lục Minh Châu.
Lục gia chuẩn bị một bữa tiệc lớn tại khách sạn năm sao, mời nhiều đối tác và bạn bè thân thiết đến tham dự.
Đối với Minh Châu, đây không chỉ là sinh nhật.
Đó còn là dịp để chứng minh với tất cả mọi người rằng cô ta vẫn là tiểu thư được Lục gia yêu thương nhất.
Từ sáng sớm, người giúp việc đã bận rộn chuẩn bị váy áo, trang sức và quà tặng.
Tống Nhã Lan tự tay chọn một chiếc vòng kim cương cho con gái.
“Minh Châu, con thử xem có vừa không.”
Minh Châu đưa cổ tay ra, mỉm cười.
“Mẹ chọn gì cũng đẹp cả.”
“Con thích là tốt rồi.”
Tống Nhã Lan nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Con cứ yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con gái của mẹ.”
Minh Châu cúi đầu, giấu đi nụ cười.
Đó chính là điều cô ta muốn nghe.
Nhưng khi ngẩng lên, cô ta lập tức đổi sang vẻ mặt buồn bã.
“Mẹ, hôm nay chị Vãn Ninh có đến không?”
Tống Nhã Lan hơi khựng lại.
“Con muốn chị con đến sao?”
“Dạ. Dù sao chị ấy cũng là người nhà. Nếu không mời chị, mọi người sẽ nghĩ con không biết nhường nhịn.”
Cô ta ngập ngừng.
“Chỉ là… gần đây công ty xảy ra chuyện. Con sợ chị ấy không vui khi thấy mọi người tổ chức sinh nhật cho con.”
Tống Nhã Lan lập tức cau mày.
“Con nghĩ nhiều quá rồi. Sinh nhật của con, sao phải vì người khác mà mất vui?”
Bà nói rồi quay sang người giúp việc.
“Gọi Vãn Ninh xuống đây.”
Vãn Ninh đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được lời gọi.
Cô bước xuống phòng khách, nhìn thấy chiếc váy dạ hội được đặt trên ghế.
Tống Nhã Lan nói:
“Tối nay là sinh nhật Minh Châu. Con thay bộ váy này rồi cùng gia đình đến khách sạn.”
Vãn Ninh nhìn chiếc váy.
Màu sắc và kiểu dáng đều rất đẹp.
Nhưng cô không thích những bữa tiệc đông người, càng không muốn xuất hiện ở nơi mà mình có thể trở thành chủ đề bàn tán.
“Con xin lỗi. Tối nay con có việc.”
“Việc gì quan trọng hơn sinh nhật em gái con?”
“Con có lịch đến trung tâm phục hồi chức năng để hoàn tất hồ sơ thử việc.”
“Chuyện đó có thể để ngày khác.”
Vãn Ninh im lặng.
Đó là cơ hội cô đã chờ đợi nhiều ngày. Người phụ trách đã dành thời gian gặp cô, cô không muốn thất hứa.
“Con đã hẹn trước rồi. Con không thể tùy tiện thay đổi.”
Tống Nhã Lan đặt tách trà xuống.
“Vãn Ninh, mẹ biết con vẫn còn khó chịu vì chuyện công ty. Nhưng hôm nay là ngày vui của Minh Châu. Con có thể đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử không?”
Vãn Ninh nhìn bà.
“Con không muốn làm khó ai cả. Con chỉ có việc riêng.”
Minh Châu lập tức bước tới, nắm lấy tay cô.
“Chị, nếu chị không muốn đi thì thôi. Đừng vì em mà tranh cãi với mẹ.”
Vãn Ninh nhẹ nhàng rút tay lại.
“Chị không tranh cãi.”
“Em biết chị không thích em.”
Minh Châu cúi đầu, giọng run run.
“Nhưng em vẫn luôn mong chị có thể chấp nhận em. Em chưa từng muốn tranh giành bất cứ thứ gì với chị.”
Vãn Ninh nhìn cô ta, trong lòng chỉ còn mỏi mệt.
Cô không hiểu tại sao Minh Châu luôn nói những lời như vậy trước mặt người khác, nhưng mỗi lần chỉ có hai người, cô ta lại dùng những ánh mắt hoàn toàn khác.
“Minh Châu, hôm nay là sinh nhật em. Chị chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong, cô quay người đi lên lầu lấy túi.
Tống Nhã Lan nhìn theo bóng cô, sắc mặt khó coi.
“Con bé này…”
“Mẹ, thôi mà.” Minh Châu vội vàng ngăn lại. “Chị ấy không muốn đi thì cứ để chị ấy làm việc của mình.”
Cô ta cúi đầu, khẽ nói:
“Chỉ cần mọi người vui là được rồi.”
Tống Nhã Lan ôm con gái vào lòng.
“Mẹ thật không hiểu, tại sao hai đứa lại không thể hòa thuận với nhau.”
Minh Châu tựa vào vai bà, khóe môi khẽ cong.
Bởi vì bà chưa từng muốn hiểu.
Buổi tối, khách sạn rực rỡ ánh đèn.
Lục Minh Châu mặc chiếc váy dạ hội màu trắng, đứng bên cạnh cha mẹ tiếp đón khách mời.
Lục Cảnh Thâm, Lục Cảnh Hoài, Lục Cảnh Dương và Lục Cảnh Phong đều có mặt.
Lục Cảnh Phong vừa trở về từ chuyến công tác, nghe nói hôm nay là sinh nhật Minh Châu nên đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Anh vốn là nhà thiết kế nổi tiếng, chiếc vòng tay anh tặng được chế tác riêng theo sở thích của cô ta.
Minh Châu vui vẻ ôm lấy anh.
“Anh tư, em thích lắm!”
Cảnh Phong xoa đầu cô.
“Thích là tốt rồi.”
Anh nhìn quanh.
“Vãn Ninh đâu?”
Không khí bỗng chững lại.
Tống Nhã Lan đáp:
“Con bé có việc nên không đến.”
Cảnh Phong cau mày.
“Việc gì mà ngay cả sinh nhật em gái cũng không thể tham dự?”
Cảnh Hoài đặt ly nước xuống.
“Em ấy có lịch hẹn thử việc. Không thể bỏ dở chỉ vì một bữa tiệc.”
“Anh hai, anh đừng lúc nào cũng bênh chị ấy.” Minh Châu mím môi. “Em không trách chị đâu.”
Cảnh Hoài nhìn cô ta.
“Anh chỉ nói sự thật.”
Cảnh Phong thoáng ngạc nhiên.
Từ khi Vãn Ninh trở về, Cảnh Hoài thay đổi nhiều hơn bất kỳ ai.
Anh không còn lập tức đứng về phía Minh Châu như trước.
Cảnh Thâm cũng trầm mặc, không lên tiếng.
Cảnh Dương càng không nhìn Minh Châu.
Bốn người anh từng luôn đứng về phía cô ta, hôm nay lại khiến cô ta có cảm giác mình đang đứng một mình giữa căn phòng đầy người.
Minh Châu siết chặt ly rượu.
Không sao.
Chỉ cần tối nay mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, cô ta sẽ lấy lại tất cả.
Gần cuối bữa tiệc, khi khách mời đang chờ chụp ảnh gia đình, một nhân viên phục vụ vội vàng đi tới chỗ Lục Cảnh Thâm.
“Lục tổng, xin lỗi đã làm phiền. Có một chuyện liên quan đến dự án của công ty cần ngài xác nhận.”
Cảnh Thâm nhận lấy chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình là một email mới được gửi đến nhiều địa chỉ trong tập đoàn.
Nội dung chỉ có một câu:
“Người làm rò rỉ tài liệu dự án đã xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Lục gia.”
Bên dưới là một tệp đính kèm.
Cảnh Thâm mở ra.
Đó là hình ảnh một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh tại Lục thị.
Góc chụp không rõ mặt, nhưng người đó mặc chiếc áo khoác màu be giống hệt chiếc áo Vãn Ninh thường mặc.
Minh Châu bước đến bên cạnh anh.
“Anh cả, có chuyện gì vậy?”
Cảnh Thâm không đáp.
Cô ta nhìn màn hình, sau đó đưa tay che miệng.
“Đó… có phải chị Vãn Ninh không?”
Mấy người xung quanh lập tức nhìn sang.
Lục Đình Sơn nghe thấy, bước tới.
“Chuyện gì?”
Cảnh Thâm tắt màn hình.
“Không có gì. Một email nặc danh.”
“Lại là email nặc danh?” Lục Đình Sơn cau mày.
Minh Châu vội nói:
“Cha, có lẽ không liên quan đến chị đâu. Chúng ta đừng nói chuyện công việc trong ngày sinh nhật của con.”
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến những người xung quanh càng thêm tò mò.
Một vài khách mời bắt đầu thì thầm.
Lục gia có con gái vừa trở về, nay lại liên tục dính vào những chuyện không hay.
Tin đồn nếu lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả gia đình.
Cảnh Thâm nhìn bức ảnh thêm một lần.
Anh không thể xác định người trong ảnh có phải Vãn Ninh hay không.
Nhưng anh nhận ra một chi tiết khác.
Bức ảnh được chụp vào ngày cô bị vu oan lấy chiếc vòng ngọc.
Nếu người gửi cố tình ghép những sự việc này lại, mục đích của họ là gì?
Anh ngẩng đầu nhìn Minh Châu.
Cô ta đang đứng bên cạnh mẹ, vẻ mặt lo lắng hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc ấy, Cảnh Thâm bỗng nhớ đến một điều.
Minh Châu đã biết chuyện tài khoản của Vãn Ninh xuất hiện trong hệ thống trước khi anh nói rõ với bất kỳ ai.
Vì sao?
Anh chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn từ Cảnh Dương:
“Anh cả, đừng tin những gì anh sắp nhận được. Có người đang cố tình dẫn chúng ta đến một kết luận sai lầm.”
Cảnh Thâm nhìn tin nhắn, trái tim dần trĩu nặng.
Anh bắt đầu hiểu rằng, thứ đáng sợ nhất không phải tài liệu bị rò rỉ.
Mà là có một người đang dùng chính gia đình họ để tạo ra những lời buộc tội.
Và người đó có thể đang đứng ngay bên cạnh họ.