Quán cà phê nằm trong một con phố yên tĩnh.
Lục Cảnh Dương đã đến trước mười phút. Trên bàn là hai tách cà phê và một tập hồ sơ mỏng.
Khi Vãn Ninh bước vào, anh lập tức đứng dậy.
“Em đến rồi.”
“Anh ba.”
Cô ngồi xuống đối diện anh, hai tay đặt trên đầu gối.
Cảnh Dương nhìn cô, chợt nhận ra cô gầy hơn lần đầu anh gặp lại.
Cô không còn vẻ bỡ ngỡ của một người vừa trở về gia đình ruột thịt. Thay vào đó là sự thận trọng của người đã quen bị nghi ngờ.
Anh đẩy tách trà ấm về phía cô.
“Anh gọi trà hoa cúc. Nếu em không thích, anh đổi món khác.”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Cảnh Dương im lặng vài giây rồi mở lời:
“Anh muốn hỏi em một chuyện. Từ trước đến nay, em có từng đăng nhập vào hệ thống của Lục thị không?”
“Chưa từng.”
“Có ai mượn điện thoại, máy tính hoặc giấy tờ cá nhân của em không?”
Vãn Ninh suy nghĩ.
“Điện thoại thì không. Nhưng sau khi em về Lục gia, có một lần người giúp việc nói muốn chụp giấy tờ của em để bổ sung hồ sơ gia đình. Em đã đưa bản sao căn cước.”
Cảnh Dương lập tức hỏi:
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Khoảng hơn một tháng trước. Em không nhớ chính xác ngày.”
“Người giúp việc đó tên gì?”
“Em không chắc. Hình như họ Trần.”
Cảnh Dương ghi lại từng chi tiết.
Đó có thể là đầu mối quan trọng.
Anh không muốn khiến Vãn Ninh thêm bất an nên không nói cho cô biết rằng tài khoản giả có liên quan đến một tài khoản quản trị cấp cao.
“Anh ba.”
Vãn Ninh đột nhiên gọi.
“Ừ?”
“Anh hỏi em những chuyện này vì anh tin em, hay vì anh muốn tìm thêm bằng chứng để chứng minh em có tội?”
Ngòi bút của Cảnh Dương dừng lại.
Anh nhìn cô.
“Anh đang điều tra để tìm sự thật.”
“Nhưng nếu sự thật cuối cùng không giống điều anh mong muốn thì sao?”
Cảnh Dương im lặng.
Vãn Ninh cười nhạt.
“Em xin lỗi. Có lẽ em không nên hỏi như vậy.”
“Không.” Anh đặt bút xuống. “Em có quyền hỏi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ có kết quả như em mong muốn. Nhưng anh hứa sẽ không kết luận trước khi có chứng cứ.”
Đôi mắt Vãn Ninh khẽ dao động.
Đó không phải lời an ủi ngọt ngào.
Nhưng ít nhất, đó là điều cô đã mong chờ từ rất lâu.
Một lời hứa rằng cô sẽ được đối xử công bằng.
“Cảm ơn anh.”
Cảnh Dương nhìn bàn tay cô đang siết chặt chiếc túi vải.
“Vãn Ninh, còn một chuyện nữa. Anh muốn biết trước đây em có từng gặp người nào nói rằng em không xứng đáng trở về Lục gia, hoặc yêu cầu em rời đi không?”
Cô ngẩng đầu.
“Có.”
“Ai?”
“Em không muốn nói khi chưa có chứng cứ.”
Cảnh Dương sững người.
Câu trả lời ấy khiến anh nhớ đến chính mình.
Anh cũng có nghi ngờ nhưng chưa dám chỉ đích danh ai.
Vãn Ninh nhìn ra cửa sổ.
“Anh ba, em không muốn vu oan cho người khác. Em đã trải qua cảm giác bị nghi ngờ khi không làm gì sai. Em không muốn khiến bất kỳ ai phải chịu điều đó chỉ vì em đang tức giận.”
Cảnh Dương không nói được lời nào.
Trong khi những người khác luôn cho rằng cô gái này ích kỷ, tham lam, cố tình gây chuyện, cô lại cẩn thận đến mức không dám buộc tội ai ngay cả khi bản thân đang bị dồn ép.
Anh chợt thấy xấu hổ.
Bởi vì anh đã từng nghĩ Vãn Ninh trở về Lục gia để tranh giành vị trí với Minh Châu.
Anh đã từng nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, chỉ vì những câu chuyện được kể từ một phía.
“Vãn Ninh.”
“Dạ?”
“Anh xin lỗi.”
Cô hơi ngẩn ra.
“Anh ba, sao anh lại xin lỗi em?”
“Vì trước đây anh cũng từng nghĩ xấu về em. Anh cho rằng chỉ cần em trở về, mọi chuyện trong gia đình sẽ trở nên phức tạp.”
Anh hít sâu.
“Anh đã không nghĩ đến việc em cũng là người bị tổn thương.”
Vãn Ninh cúi đầu.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô từng mong nghe được những lời này từ cha mẹ, từ các anh trai.
Nhưng khi một người thật sự nói ra, cô lại không biết nên vui hay buồn.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ đáp:
“Em không trách anh.”
Cảnh Dương biết cô nói thật.
Nhưng anh cũng hiểu, không trách không có nghĩa là không đau.
Sau cuộc gặp, Cảnh Dương lập tức đến Lục thị.
Anh yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin khôi phục toàn bộ lịch sử tạo tài khoản, đồng thời đề nghị bộ phận nhân sự kiểm tra hồ sơ của những người có quyền tiếp cận giấy tờ cá nhân của Vãn Ninh.
Kết quả đầu tiên khiến anh bất ngờ.
Người từng đề nghị bổ sung hồ sơ gia đình không phải nhân viên hành chính chính thức.
Đó là một người giúp việc được điều động tạm thời đến biệt thự Lục gia.
Tên cô ta là Trần Tú.
Nhưng Trần Tú đã xin nghỉ việc từ ba ngày trước.
Không có lý do rõ ràng.
Cảnh Dương lập tức cho người liên hệ, nhưng số điện thoại đã tắt.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn hồ sơ nhân sự.
Ba ngày trước.
Đúng vào thời điểm tài khoản giả bắt đầu bị truy cập.
Một cảm giác lạnh lẽo lan dần trong lòng anh.
Có người đã lên kế hoạch từ trước.
Và người đó hiểu rõ sinh hoạt của Lục gia đến mức có thể sắp xếp mọi chuyện mà không gây chú ý.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện.
“Anh ba, đừng tiếp tục điều tra. Nếu anh muốn biết vì sao chị gái ruột của mình bị ghét bỏ, hãy hỏi người đang được cả nhà yêu thương nhất.”
Cảnh Dương nhìn dòng chữ, sắc mặt tối sầm.
Anh gọi lại ngay lập tức.
Thuê bao không liên lạc được.
Anh nhìn về phía cửa sổ.
Trong đầu anh hiện lên gương mặt của Lục Minh Châu.
Không.
Anh không thể kết luận.
Nhưng từ hôm nay, anh sẽ không còn dễ dàng tin vào những giọt nước mắt của bất kỳ ai nữa.