🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Cái tên trong bản ghi bị xóa

~9 phút đọc · 1605 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt vốn điềm tĩnh càng thêm lạnh lẽo.
Trên màn hình là một bản ghi truy cập được khôi phục từ bộ nhớ tạm của hệ thống.
Thời gian truy cập trùng khớp với thời điểm tài khoản mang tên Lục Vãn Ninh được tạo ra.
Người thực hiện thao tác không phải Vãn Ninh.
Mà là một tài khoản có quyền quản trị, được cấp cho bộ phận hành chính cấp cao của Lục thị.
Trong phần ghi chú của bản sao dữ liệu, có một dòng chữ ngắn ngủi:
Yêu cầu xác nhận: Lục Minh Châu.
Cảnh Dương bất giác siết chặt bàn tay.
Anh không muốn tin.
Minh Châu là em gái anh đã chăm sóc suốt nhiều năm. Từ nhỏ, cô ta luôn dịu dàng, hiểu chuyện, thường xuyên làm nũng với các anh. Dù đôi khi có chút bướng bỉnh, cô ta chưa bao giờ để người ngoài nhìn thấy mặt xấu của mình.
Nhưng chính vì hiểu rõ Minh Châu, anh càng biết cô ta rất sợ mất đi những gì mình đang có.
Từ ngày Vãn Ninh trở về, nỗi sợ ấy ngày càng rõ ràng.
Cảnh Dương mở lại bản ghi, kiểm tra từng dòng dữ liệu. Anh phát hiện tài liệu bị xóa chưa hoàn toàn biến mất, nhưng dấu vết hiện tại vẫn chưa đủ để chứng minh Minh Châu trực tiếp ra lệnh tạo tài khoản giả.
Một cái tên trong phần ghi chú có thể là đầu mối.
Cũng có thể là thứ được cố ý để lại nhằm dẫn anh đi sai hướng.
Làm luật sư đã nhiều năm, Cảnh Dương hiểu một điều: nghi ngờ không phải chứng cứ.
Anh không thể vì vài dòng dữ liệu mà kết luận em gái mình phạm tội.
Nhưng anh cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện đều là trùng hợp.
Anh sao lưu toàn bộ thông tin, đặt mật khẩu riêng cho tệp dữ liệu rồi tắt máy.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lục Cảnh Hoài.
“Có kết quả gì chưa?”
Cảnh Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Có một đầu mối liên quan đến Minh Châu. Nhưng chưa đủ chứng cứ. Anh đừng hỏi em ấy, cũng đừng để ai biết chúng ta đang điều tra.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Cảnh Dương đã cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Nếu đầu mối này là thật, anh sẽ phải đối diện với một sự thật mà bản thân chưa từng muốn nghĩ đến.
Còn nếu nó là giả, người thực sự đứng sau mọi chuyện vẫn đang ở ngoài tầm kiểm soát.
Dù là trường hợp nào, Vãn Ninh cũng đang gặp nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Lục Vãn Ninh thức dậy từ rất sớm.
Cô đã quen với việc không ngủ ngon trong căn phòng này.
Đêm qua, cô nằm trên giường đến gần sáng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời cha nói.
“Liên tiếp xảy ra những chuyện như vậy, lần nào con cũng nói không biết.”
Có lẽ, trong mắt ông, cô thật sự là một đứa con gái chuyên gây rắc rối.
Cô không biết phải làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ ấy.
Nếu cô khóc, họ sẽ cho rằng cô đang giả vờ đáng thương.
Nếu cô im lặng, họ sẽ cho rằng cô không chịu giải thích.
Nếu cô phản kháng, họ sẽ nói cô không biết lễ phép.
Nếu cô nhẫn nhịn, chẳng ai nghĩ đến việc cô cũng có giới hạn.
Vãn Ninh ngồi dậy, mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn.
Bên trong là vài món đồ cũ mà mẹ nuôi gửi đến cho cô, bao gồm một cuốn nhật ký đã ngả vàng.
Cô mở trang đầu tiên.
Ngày 12 tháng 9.
Hôm nay mẹ mua cho con một chiếc cặp mới. Mẹ nói con phải cố gắng học hành, sau này trở thành người có thể tự chăm sóc bản thân. Con hỏi mẹ, nếu sau này con không giỏi giang thì sao. Mẹ nói, dù con có giỏi hay không, con vẫn là con gái của mẹ.
Vãn Ninh khẽ vuốt dòng chữ đã phai màu.
Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ mọi gia đình đều yêu thương con cái như vậy.
Sau khi trở về Lục gia, cô mới biết tình yêu đôi khi cũng có điều kiện.
Cô phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện, phải nhường nhịn Minh Châu, phải chứng minh mình không tham lam, không đố kỵ, không có ý đồ với gia sản.
Cô phải liên tục chứng minh rằng mình xứng đáng được gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ.
Vậy mà càng cố gắng, cô càng mệt mỏi.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là tin nhắn từ trung tâm phục hồi chức năng mà Cảnh Hoài giới thiệu.
“Chào cô Lục, chúng tôi xác nhận cô có thể đến thử việc vào thứ Hai tuần tới. Mong cô chuẩn bị giấy tờ cần thiết.”
Vãn Ninh nhìn tin nhắn, đôi môi cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Cô có công việc rồi.
Dù chỉ là cơ hội thử việc, nhưng ít nhất, đó là cơ hội do chính cô giành được.
Cô không cần họ Lục giúp đỡ, không cần bất kỳ ai thương hại.
Cô chỉ cần một nơi chịu đánh giá mình bằng năng lực, chứ không phải bằng những lời đồn.
Vãn Ninh cẩn thận lưu tin nhắn, sau đó lấy một tờ giấy trắng viết lên đó:
“Từ hôm nay, mình phải sống cho chính mình.”
Cô gấp tờ giấy lại, đặt vào cuốn nhật ký.
Cô không biết rằng, cùng lúc ấy, dưới tầng một, Lục Minh Châu đang nhìn danh sách những người có mặt tại Lục thị trong ngày hôm qua.
Một kế hoạch mới đã bắt đầu.
Và người bị đẩy vào giữa cơn bão vẫn là cô gái vừa tìm được một chút hy vọng.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
Lục Đình Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, đọc tin tức trên máy tính bảng. Tống Nhã Lan ngồi bên cạnh Minh Châu, liên tục gắp thức ăn vào bát cô ta.
Lục Cảnh Thâm vừa xuống nhà đã nhận được cuộc gọi từ công ty.
Lục Cảnh Hoài đến muộn hơn thường lệ.
Chỉ có Vãn Ninh ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, ăn phần cháo của mình.
“Vãn Ninh.”
Lục Đình Sơn đột nhiên lên tiếng.
Cô đặt thìa xuống.
“Dạ?”
“Chuyện tài liệu của công ty, con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Con đã nói rồi. Con chưa từng truy cập vào hệ thống của Lục thị.”
“Cha không hỏi con có làm hay không. Cha hỏi con có biết ai có thể sử dụng tên con không.”
Vãn Ninh im lặng.
Cô thật sự không biết.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cha, cô hiểu ông muốn cô đưa ra một cái tên.
Một người để ông có thể trút nghi ngờ.
“Con không biết.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Con không thể giúp được gì sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn ông.
“Cha muốn con nói ai đã làm chuyện đó, nhưng chính con còn không biết tài khoản ấy được tạo ra khi nào. Cha bảo con phải chứng minh mình trong sạch, nhưng con không có quyền truy cập vào hệ thống của công ty. Con có thể làm gì đây?”
Giọng cô không lớn, nhưng lần đầu tiên có một chút mệt mỏi không thể che giấu.
Lục Đình Sơn sững lại.
Ông chưa từng nghe cô nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy.
Minh Châu lập tức đặt thìa xuống.
“Chị, cha chỉ đang lo lắng cho công ty thôi. Chị đừng hiểu lầm ý cha.”
Vãn Ninh quay sang.
“Chị không hiểu lầm.”
Cô cầm khăn lau miệng, đứng dậy.
“Con ăn xong rồi. Con xin phép.”
“Đứng lại!”
Lục Đình Sơn quát.
Vãn Ninh dừng bước.
“Con định đi đâu?”
“Con có việc riêng.”
“Việc riêng gì?”
Cô quay lại nhìn ông, ánh mắt bình thản.
“Con đã trưởng thành rồi, thưa cha. Con nghĩ mình có quyền có việc riêng.”
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Lục Đình Sơn chưa kịp nói gì, cô đã cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.
Minh Châu nhìn theo bóng lưng ấy, đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý.
Một khi Vãn Ninh bắt đầu phản kháng, cô ta sẽ có thêm lý do để nói rằng người chị này ngang bướng, ích kỷ và không hề coi trọng gia đình.
Nhưng Minh Châu không biết rằng, người vừa bước ra khỏi cổng đã nhận được một tin nhắn từ Lục Cảnh Dương.
“Vãn Ninh, anh muốn gặp em. Có một số chuyện liên quan đến tài khoản của em, anh cần hỏi trực tiếp.”
Lần đầu tiên, một người trong Lục gia chủ động tìm đến cô không phải để chất vấn.
Mà để tìm sự thật.
Vãn Ninh nhìn tin nhắn rất lâu rồi trả lời:
“Được, anh ba.”
Cô không biết cuộc gặp này sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng cô vẫn muốn cho anh một cơ hội.
Cũng là cho chính mình một cơ hội cuối cùng để tin rằng trong gia đình này, vẫn còn người sẵn lòng lắng nghe cô.

💬 Bình luận (0)