🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: Cái bẫy mang tên phản bội

~21 phút đọc · 4018 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm ấy, Lục gia không ai ngủ ngon.
Sau chuyện chiếc đồng hồ, Lục Cảnh Thâm lần đầu tiên chủ động xin lỗi Lục Vãn Ninh. Tuy lời xin lỗi ấy đến quá muộn, nhưng ít nhất, trong căn nhà vốn luôn đầy rẫy những lời buộc tội, cuối cùng cũng có một người chịu thừa nhận rằng cô có thể đã bị oan.
Đối với Vãn Ninh, như vậy đã là một điều xa xỉ.
Nhưng đối với Lục Minh Châu, đó lại là dấu hiệu nguy hiểm.
Cô ta đứng trước cửa phòng mình, nhìn ánh đèn dưới khe cửa phòng Vãn Ninh vẫn còn sáng, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tại sao chứ?
Tại sao cô gái kia chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, chịu vài lần ấm ức, lại có thể khiến những người vốn yêu thương cô ta bắt đầu dao động?
Còn cô ta thì sao?
Hai mươi năm sống trong nhung lụa, hai mươi năm được cha mẹ nâng niu, bốn người anh luôn bảo vệ, vậy mà chỉ vì một Lục Vãn Ninh xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không.
Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Lục Minh Châu đóng cửa phòng, lấy điện thoại gọi cho một số liên lạc được lưu dưới cái tên vô thưởng vô phạt: Trợ lý Trần.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Cô Lục?”
“Chuyện ở trung tâm dưỡng lão hôm nay, xử lý sạch sẽ chưa?”
“Camera đã được kiểm tra lại theo yêu cầu. Nhưng có một đoạn ghi hình ghi lại cảnh cô Lục Vãn Ninh bước vào mà không mang theo chiếc đồng hồ. Nếu phía cảnh sát yêu cầu trích xuất toàn bộ dữ liệu, chúng tôi không thể bảo đảm đoạn đó sẽ không bị phát hiện.”
Sắc mặt Minh Châu lập tức tối sầm.
“Không phải anh nói đã lo liệu hết rồi sao?”
“Chúng tôi đã làm những gì có thể. Nhưng anh hai của cô ấy là bác sĩ, anh ba lại là luật sư. Nếu họ tiếp tục điều tra, sẽ rất khó kiểm soát.”
Minh Châu cắn môi.
Một lúc sau, cô ta bỗng bật cười.
“Vậy thì đừng để họ tiếp tục điều tra chuyện chiếc đồng hồ nữa.”
“Ý cô là…”
“Anh không cần biết quá nhiều. Tôi chỉ cần anh giúp tôi tìm một thứ.”
“Thứ gì?”
“Những tài liệu nội bộ của Lục thị.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cô Lục, chuyện đó có thể rất nguy hiểm.”
“Anh nghĩ tôi không biết sao?”
Giọng Minh Châu đột nhiên lạnh xuống.
“Nhưng nếu chuyện này thành công, tôi sẽ không bạc đãi anh. Còn nếu anh khiến tôi thất vọng…”
Cô ta bỏ lửng câu nói.
Không cần nói hết, người ở đầu dây bên kia cũng hiểu.
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Châu đi đến trước gương, nhìn gương mặt xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng của mình. Cô ta chỉnh lại mái tóc, khóe môi dần cong lên.
Lần này, cô ta sẽ không chỉ khiến Vãn Ninh bị nghi ngờ trộm cắp.
Cô ta sẽ biến Vãn Ninh thành một kẻ phản bội.
Một người có thể khiến cả gia đình mất đi thứ họ quý trọng nhất.
Đến lúc đó, dù Cảnh Hoài có muốn bảo vệ cô, dù Cảnh Dương có muốn tìm ra sự thật, dù Cảnh Thâm có cảm thấy áy náy, tất cả cũng sẽ không còn quan trọng nữa.
Bởi vì trong mắt người nhà họ Lục, phản bội là điều không thể tha thứ.
Sáng hôm sau, Lục thị tổ chức một cuộc họp nội bộ quan trọng.
Một dự án đầu tư mới đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng. Đây là dự án mà Lục Cảnh Thâm đích thân phụ trách, liên quan đến một khoản vốn lớn và nhiều đối tác chiến lược.
Từ sáng sớm, nhân viên trong tập đoàn đã bận rộn chuẩn bị tài liệu.
Lục Vãn Ninh không biết gì về chuyện đó.
Cô đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, chăm chú đọc thông báo tuyển dụng của một cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.
Sau sự việc hôm qua, cơ hội xin việc của cô có lẽ sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng cô không muốn dựa vào gia đình họ Lục.
Càng không muốn vì những chuyện xảy ra mà từ bỏ cuộc sống mình đã cố gắng xây dựng.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lục Cảnh Hoài.
“Hôm nay em có bận không? Anh muốn đưa em đến gặp một người.”
Vãn Ninh nhìn tin nhắn một lúc rồi trả lời:
“Là ai vậy, anh hai?”
“Một người bạn của anh đang quản lý trung tâm phục hồi chức năng. Anh đã kể sơ qua về em. Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em đến gặp anh ấy để tìm hiểu cơ hội làm việc.”
Cô nhìn dòng chữ ấy, đôi mắt hơi cay.
Cảnh Hoài không hứa sẽ giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện.
Anh chỉ âm thầm tìm cho cô một con đường khác.
Một con đường mà cô có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình.
Vãn Ninh trả lời:
“Cảm ơn anh. Em muốn thử.”
Ở đầu bên kia, Lục Cảnh Hoài nhìn tin nhắn, khẽ thở phào.
Sau chuyện chiếc đồng hồ, anh càng chắc chắn rằng mình cần tìm hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ của em gái.
Anh không dám khẳng định Vãn Ninh hoàn toàn không có sai lầm.
Nhưng anh bắt đầu hiểu rằng, ngay cả khi cô có sai, điều đó cũng không có nghĩa cô đáng bị đối xử như một người xa lạ.
Anh mở điện thoại, gọi cho Lục Cảnh Dương.
“Chú ba, chuyện email nặc danh trước đây, cậu điều tra đến đâu rồi?”
“Vẫn chưa tìm được người trực tiếp gửi.” Cảnh Dương đáp. “Nhưng có một điểm rất kỳ lạ.”
“Điểm gì?”
“Các dữ liệu liên quan đến những vụ việc của Vãn Ninh đều xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Hồ sơ cá nhân bị truy cập trái phép, camera hành lang bị thiếu dữ liệu, còn vụ chiếc vòng ngọc thì có thiết bị kết nối mạng nội bộ vào đúng thời điểm xảy ra sự việc.”
Cảnh Hoài cau mày.
“Cậu nghi ngờ có người trong nhà?”
“Anh, em không muốn nghi ngờ bất kỳ ai khi chưa có chứng cứ. Nhưng nếu tất cả chỉ là trùng hợp, thì số lần trùng hợp này cũng quá nhiều rồi.”
Cảnh Hoài im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Tiếp tục điều tra đi. Đừng để chuyện này bị bỏ qua.”
“Em biết rồi.”
Cả hai không hề biết rằng, ở một nơi khác trong Lục gia, Minh Châu đang chuẩn bị đẩy Vãn Ninh vào một cái bẫy lớn hơn tất cả những chuyện trước đó.
Và lần này, cái bẫy ấy không chỉ nhắm vào cô.
Nó còn nhắm vào lòng tin của cả gia đình.
Mười một giờ trưa, Lục Cảnh Thâm nhận được một email khẩn cấp.
Người gửi là một địa chỉ không xác định. Tiêu đề chỉ có vài chữ:
“Bằng chứng rò rỉ thông tin dự án Lục thị.”
Ban đầu, Cảnh Thâm định yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin kiểm tra rồi bỏ qua.
Nhưng khi mở tệp đính kèm, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Đó là một số trang tài liệu nội bộ của Lục thị, trong đó có những thông tin chưa được công bố về dự án đang đàm phán.
Nếu tài liệu này rơi vào tay đối thủ, tập đoàn có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Điều khiến anh chú ý hơn cả là phần lịch sử truy cập được đính kèm.
Một tài khoản khách từng được cấp quyền truy cập tạm thời vào hệ thống.
Tên người sử dụng: Lục Vãn Ninh.
Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không thể nào.
Vãn Ninh chưa từng làm việc tại Lục thị. Tại sao tài khoản của cô lại xuất hiện trong hồ sơ?
Anh lập tức gọi cho bộ phận an ninh mạng.
“Kiểm tra tài khoản này. Tôi muốn biết ai đã tạo nó, được tạo khi nào và có những quyền truy cập gì.”
“Vâng, thưa Lục tổng.”
Chưa đầy mười phút sau, một báo cáo sơ bộ được gửi đến.
Tài khoản mang tên Vãn Ninh quả thực tồn tại trong hệ thống.
Nhưng thời điểm tạo tài khoản đã bị chỉnh sửa, còn địa chỉ thiết bị truy cập chỉ lưu lại một phần dữ liệu.
Không đủ để kết luận người sử dụng là cô.
Cảnh Thâm nhìn bản báo cáo, cảm giác bất an ngày càng lớn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc bị gõ.
Lục Minh Châu bước vào, trên tay cầm một hộp cơm.
“Anh cả, em nghe thư ký nói anh chưa ăn trưa. Em mang chút đồ ăn đến cho anh.”
Cảnh Thâm không ngẩng đầu.
“Minh Châu, em có biết chuyện tài liệu dự án bị rò rỉ không?”
Bàn tay đang đặt hộp cơm xuống của cô ta khựng lại trong chớp mắt.
Rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Em có nghe mọi người nhắc qua. Sao vậy anh? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Có người sử dụng một tài khoản mang tên Vãn Ninh để truy cập dữ liệu nội bộ.”
Minh Châu mở to mắt.
“Chị ấy sao?”
Cô ta vội vàng che miệng, như thể vừa lỡ lời.
“Em xin lỗi, em không có ý nghi ngờ chị ấy. Nhưng… trước đây chị ấy từng nói không muốn liên quan đến Lục gia. Nếu chị ấy thật sự không thích gia đình mình, tại sao lại có tài khoản trong hệ thống của công ty?”
Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Anh chưa nói người truy cập là Vãn Ninh.”
Minh Châu sững người.
“Em…”
“Anh chỉ nói có một tài khoản mang tên cô ấy.”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Minh Châu cúi đầu, hai mắt đỏ lên.
“Em chỉ lo cho anh thôi. Em sợ anh vừa mới bắt đầu tin tưởng chị ấy, lại bị chị ấy làm tổn thương thêm một lần nữa.”
Cảnh Thâm nhìn cô ta.
Trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh nhưng mệt mỏi của Vãn Ninh ở trung tâm dưỡng lão.
Cô đã hỏi anh một câu:
Nếu camera không ghi lại cảnh em bước vào mà không có chiếc đồng hồ, anh có tin em không?
Anh đã không thể trả lời.
Bây giờ, một tài khoản mang tên cô xuất hiện trong vụ rò rỉ thông tin.
Anh không muốn tiếp tục phán xét cô khi chưa có chứng cứ.
“Chuyện này chưa được xác minh. Em đừng nói với ai.”
Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng, anh cả.”
Cô ta xoay người đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại, vẻ lo lắng trên mặt cô ta biến mất.
Thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo.
Mồi câu đã được thả xuống.
Chỉ cần tài liệu rò rỉ tiếp tục xuất hiện, cô ta sẽ có cách khiến mọi người tin rằng Vãn Ninh đang âm thầm tiếp cận Lục thị để trả thù gia đình.
Và nếu Cảnh Thâm muốn bảo vệ tập đoàn, anh sẽ buộc phải lựa chọn giữa em gái ruột vừa mới trở về và lợi ích của hàng nghìn nhân viên.
Một khi lòng tin bị đặt lên bàn cân, cô ta không tin anh sẽ còn đứng về phía Vãn Ninh.
Buổi chiều, Lục Vãn Ninh đến gặp người bạn của Cảnh Hoài.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá thuận lợi. Người quản lý trung tâm phục hồi chức năng đánh giá cao thái độ nghiêm túc và sự kiên nhẫn của cô, đồng thời hẹn cô quay lại vào tuần sau để thử việc.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Vãn Ninh cảm thấy tương lai của mình có một chút ánh sáng.
Trên đường trở về, cô mua một chiếc bánh nhỏ ở cửa hàng ven đường.
Cô định bụng nếu tối nay gặp Cảnh Hoài, cô sẽ kể cho anh nghe tin tốt này.
Có lẽ, cô cũng nên gọi cho mẹ nuôi.
Bà chắc chắn sẽ vui lắm.
Nhưng vừa bước đến cổng Lục gia, Vãn Ninh đã nhận ra bầu không khí khác thường.
Người giúp việc nhìn thấy cô liền cúi đầu, không dám nói chuyện.
Trong phòng khách, Lục Đình Sơn, Tống Nhã Lan và Lục Cảnh Thâm đều đang ngồi đó.
Lục Cảnh Dương cũng vừa từ bên ngoài trở về.
Minh Châu ngồi cạnh mẹ, đôi mắt sưng đỏ.
Vãn Ninh dừng bước.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Không ai trả lời ngay.
Cuối cùng, Lục Đình Sơn đặt tờ giấy trong tay xuống bàn.
“Vãn Ninh, con giải thích cho cha chuyện này đi.”
Cô bước tới, nhìn thấy trên bàn là bản in một số tài liệu của Lục thị.
Cô không hiểu những con số và thuật ngữ trên đó, nhưng cái tên ở góc cuối trang khiến cô giật mình.
Lục Vãn Ninh.
“Đây là gì ạ?”
Cảnh Thâm nhìn cô, giọng trầm xuống.
“Có tài liệu mật của công ty bị rò rỉ. Trong lịch sử truy cập, xuất hiện một tài khoản mang tên em.”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Nhưng em chưa từng có tài khoản ở Lục thị.”
“Vậy tại sao tên em lại xuất hiện trong hệ thống?” Lục Đình Sơn hỏi.
“Con không biết.”
“Con không biết?”
Ông đập nhẹ tay xuống bàn.
“Liên tiếp xảy ra những chuyện như vậy, lần nào con cũng nói không biết. Con có hiểu sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào không?”
Vãn Ninh đứng im.
Cô muốn giải thích rằng mình chưa từng bước chân vào hệ thống của Lục thị, rằng cô thậm chí còn không biết công ty đang triển khai dự án nào.
Nhưng khi nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình, cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo.
Lại nữa rồi.
Lại là những câu hỏi.
Lại là những nghi ngờ.
Và một lần nữa, cô phải chứng minh mình vô tội trước khi có ai chịu tin rằng cô có thể vô tội.
“Con không làm chuyện này.”
Giọng cô rất khẽ nhưng rõ ràng.
“Con chưa từng truy cập tài liệu của công ty. Nếu cha không tin, cha có thể cho người kiểm tra điện thoại, máy tính và mọi tài khoản của con.”
Minh Châu lập tức lên tiếng:
“Chị ơi, không ai muốn nghi ngờ chị cả. Nhưng nếu chị không làm, chị cứ phối hợp điều tra là được. Anh cả đang rất khó xử, chị đừng khiến mọi chuyện căng thẳng hơn.”
Vãn Ninh quay sang nhìn cô ta.
“Chị không làm khó ai cả. Chị chỉ đang nói sự thật.”
“Em biết, em biết mà…”
Minh Châu cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
“Em chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến anh cả. Dự án ấy rất quan trọng. Nếu công ty chịu thiệt hại, biết bao nhiêu nhân viên sẽ bị liên lụy.”
Tống Nhã Lan ôm lấy vai Minh Châu.
“Được rồi, con đừng khóc. Mẹ biết con lo cho anh.”
Rồi bà quay sang Vãn Ninh, giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt.
“Vãn Ninh, nếu con thực sự không liên quan, con nên chủ động giúp gia đình làm rõ chuyện này. Đừng để mọi người phải khó xử.”
Vãn Ninh nhìn người mẹ ruột của mình.
Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp bà, khi bà ôm Minh Châu vào lòng và khóc vì sợ mất đi đứa con gái đã nuôi dưỡng suốt hai mươi năm.
Khi ấy, cô đã tự nhủ rằng mình có thể chờ.
Cô có thể từ từ làm quen với họ.
Cô có thể không đòi hỏi tình yêu ngay lập tức.
Nhưng đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng có những người dù cô cố gắng đến đâu, họ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.
“Con sẽ phối hợp điều tra.”
Cô nói.
“Nhưng con muốn mọi người nhớ một điều. Con chưa từng làm chuyện này.”
Cảnh Thâm nhìn cô.
Anh có thể thấy sự tổn thương trong đôi mắt ấy, nhưng báo cáo rò rỉ thông tin vẫn nằm trước mặt anh. Anh không thể chỉ dựa vào cảm xúc để quyết định.
“Vãn Ninh, trước khi sự việc được làm rõ, em đừng tự ý đến công ty.”
Cô gật đầu.
“Được.”
“Điện thoại và máy tính của em cũng cần được kiểm tra.”
“Được.”
“Và nếu em biết bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc, em phải nói thật.”
Vãn Ninh im lặng vài giây.
Sau đó, cô khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức khiến Cảnh Dương đang đứng bên cạnh bỗng thấy bất an.
“Anh cả, em đã nói em không làm. Em cũng đồng ý để mọi người kiểm tra tất cả những gì cần thiết.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản đến đau lòng.
“Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu một ngày em thật sự không còn ở đây nữa, mọi người có còn phải điều tra em nhiều như vậy không?”
Căn phòng bỗng lặng ngắt.
Cảnh Hoài vừa bước vào cửa, nghe trọn câu nói ấy.
Anh lập tức đi đến bên cô.
“Vãn Ninh.”
Cô quay sang, cố nở một nụ cười.
“Anh hai, em không sao.”
Nhưng Cảnh Hoài biết cô không ổn.
Anh đã từng nhìn thấy những bệnh nhân cố tỏ ra bình tĩnh sau khi nhận một chẩn đoán tồi tệ. Càng cố nói mình không sao, họ càng sợ rằng nếu mình thể hiện đau đớn, sẽ chẳng có ai ở lại bên cạnh.
Anh nhìn những người trong phòng, giọng nói lạnh hơn thường ngày.
“Vụ việc chưa được điều tra rõ ràng. Không ai có quyền kết luận em ấy đã phản bội Lục thị.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Cảnh Hoài, cha không kết luận. Cha chỉ yêu cầu nó giải thích.”
“Nhưng mọi người đang đối xử với em ấy như thể tội lỗi đã được chứng minh.”
“Con đang trách cha mẹ mình sao?”
Cảnh Hoài không trả lời.
Anh chỉ quay sang Vãn Ninh.
“Đi thôi. Anh đưa em về phòng.”
Vãn Ninh lắc đầu.
“Không cần đâu anh. Em tự đi được.”
Cô cầm chiếc bánh nhỏ đã bị ép méo trong túi giấy, chậm rãi bước lên cầu thang.
Không ai nhận ra rằng cô đã mua nó để chia sẻ niềm vui với gia đình.
Cũng không ai biết rằng, khi nghe tin mình có cơ hội thử việc, người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là cha mẹ nuôi, mà là người anh ruột đã bắt đầu chịu lắng nghe cô.
Cô đã muốn chia sẻ một chút hạnh phúc nhỏ bé ấy.
Nhưng cuối cùng, cô lại mang nó trở về phòng một mình.
Đêm xuống.
Lục Cảnh Dương ngồi trong phòng làm việc, mở lại báo cáo an ninh mạng.
Anh càng xem càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tài khoản mang tên Vãn Ninh được tạo ra từ một máy chủ nội bộ. Thời điểm tạo tài khoản đã bị chỉnh sửa, nhưng có một chi tiết nhỏ mà người gửi báo cáo dường như không để ý.
Tài khoản này được cấp quyền truy cập bằng một mã xác nhận dành cho nhân viên cấp cao.
Vãn Ninh chưa từng là nhân viên của Lục thị.
Cô không thể tự mình có được mã đó.
Cảnh Dương lập tức mở danh sách những người có quyền phê duyệt.
Một số cái tên hiện lên trên màn hình.
Anh kiểm tra từng người, rồi dừng lại ở một tài khoản được sử dụng trong bộ phận quản lý hành chính.
Tài khoản ấy từng đăng nhập vào hệ thống vào ngày Vãn Ninh bị vu oan lấy vòng ngọc.
Cũng chính tài khoản ấy từng truy cập vào hồ sơ cá nhân của cô trước khi email nặc danh được gửi đi.
Cảnh Dương ngồi bất động.
Nếu hai chuyện này có liên quan, vậy thì tất cả những vụ việc trước đây có thể không phải những sự cố riêng lẻ.
Có người đang âm thầm sắp đặt chúng.
Anh lập tức sao lưu dữ liệu vào một thiết bị riêng, sau đó gọi cho Cảnh Hoài.
“Anh hai, em phát hiện một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Có thể Vãn Ninh đang bị nhắm đến từ trước. Tài khoản dùng trong vụ rò rỉ thông tin liên quan đến những lần truy cập hồ sơ cá nhân của em ấy.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cậu có chắc không?”
“Chưa thể kết luận. Nhưng em muốn anh giúp em giữ chuyện này kín trước khi tìm được chứng cứ đầy đủ.”
“Được. Đừng để bất kỳ ai biết.”
Cảnh Dương vừa định cúp máy thì màn hình hiện lên một thông báo mới.
Một tệp dữ liệu vừa bị xóa khỏi máy chủ nội bộ.
Người thực hiện thao tác xóa đang sử dụng tài khoản quản trị.
Cảnh Dương lập tức mở nhật ký hệ thống, nhưng quyền truy cập của anh bất ngờ bị chặn.
Trên màn hình chỉ còn một dòng thông báo:
“Quyền truy cập đã bị thu hồi theo yêu cầu của quản trị viên.”
Anh siết chặt điện thoại.
Có người biết anh đang điều tra.
Và người đó đang tìm mọi cách để xóa sạch dấu vết.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong biệt thự, Lục Minh Châu nhận được tin nhắn.
“Anh ba đã phát hiện dấu vết. Cần dừng lại ngay.”
Cô ta nhìn dòng chữ ấy, sắc mặt tái đi.
Một lúc sau, cô ta gõ lại:
“Không được dừng. Nếu anh ta tìm ra sự thật, cả hai chúng ta đều xong đời.”
Gửi xong tin nhắn, Minh Châu nhìn về phía cầu thang.
Phía trên, căn phòng của Vãn Ninh vẫn sáng đèn.
Cô ta chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa phòng em gái ruột.
Bên trong, Vãn Ninh đang ngồi bên cửa sổ, cầm chiếc điện thoại cũ, nghe mẹ nuôi hỏi thăm tình hình.
“Con gái, hôm nay thế nào rồi?”
Vãn Ninh nhìn chiếc bánh đã nguội trên bàn, im lặng một lát rồi đáp:
“Con vẫn ổn, mẹ ạ.”
Bà không hỏi thêm.
Chỉ dịu dàng nói:
“Không cần phải mạnh mẽ suốt ngày đâu con. Nếu mệt, cứ về nhà với mẹ.”
Mắt Vãn Ninh đỏ lên.
“Vâng.”
Cô cúp máy, ôm lấy đầu gối, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ.
Ngoài hành lang, Minh Châu nghe thấy câu nói cuối cùng ấy.
Cô ta bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Nếu Lục gia không thể khiến Vãn Ninh rời đi bằng những lời buộc tội, vậy cô ta sẽ khiến Vãn Ninh tự nguyện rời khỏi nơi này.
Nhưng trước khi đi, Vãn Ninh phải mang theo một vết nhơ không thể rửa sạch.
Một vết nhơ khiến ngay cả những người đang bắt đầu tin tưởng cô cũng không thể bảo vệ cô được nữa.
Minh Châu lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn cuối cùng:
“Ngày mai, bắt đầu bước tiếp theo.”
Cô ta không biết rằng, trong phòng làm việc dưới tầng một, Lục Cảnh Dương vừa tìm lại được một bản ghi dữ liệu đã bị xóa một phần.
Trong bản ghi ấy có một cái tên.
Không phải Lục Vãn Ninh.
Mà là Lục Minh Châu.

💬 Bình luận (0)