Sáng hôm sau, Lục Vãn Ninh nhận được một cuộc gọi xa lạ.
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ tự xưng họ Trần, nói rằng mình phụ trách tuyển dụng tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi tư nhân.
“Cô Lục phải không? Chúng tôi đã xem hồ sơ của cô. Nếu cô vẫn đang tìm việc, chiều nay cô có thể đến phỏng vấn.”
Vãn Ninh thoáng bất ngờ.
Sau những chuyện liên tiếp xảy ra, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp tục bị từ chối. Không ngờ lại có nơi chủ động liên hệ.
“Thật sao chị? Em cảm ơn chị. Em có thể đến lúc hai giờ chiều được không ạ?”
“Được. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”
Sau khi cúp máy, Vãn Ninh nhìn tin nhắn vừa nhận được, trong lòng dâng lên một niềm vui nhỏ bé.
Công việc này không liên quan đến nhà họ Lục.
Không ai biết cô là con gái của Lục Đình Sơn.
Nếu được nhận, cô có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cô lập tức thay quần áo, chuẩn bị hồ sơ rồi xuống nhà ăn sáng.
Tống Nhã Lan đang ngồi cùng Minh Châu. Thấy Vãn Ninh bước vào, bà hỏi:
“Hôm nay con lại ra ngoài sao?”
“Vâng, con có một buổi phỏng vấn.”
Minh Châu mỉm cười.
“Chị tìm được nơi nhận phỏng vấn rồi ạ? Tốt quá. Em mong lần này chị sẽ thuận lợi.”
Vãn Ninh nhìn cô ta.
“Cảm ơn em.”
Câu trả lời bình thản khiến Minh Châu hơi bất ngờ.
Trước đây, mỗi khi cô ta tỏ ra quan tâm, Vãn Ninh thường chỉ gật đầu hoặc im lặng. Hôm nay, cô lại chủ động nói lời cảm ơn.
Minh Châu không hiểu tại sao, nhưng điều đó khiến cô ta cảm thấy khó chịu.
Cô ta đã quen nhìn thấy Vãn Ninh buồn bã, lúng túng, cố gắng giải thích cho bản thân.
Một Vãn Ninh bình tĩnh khiến cô ta có cảm giác mọi chuyện đang dần thoát khỏi sự kiểm soát.
“Chị à,” Minh Châu nhẹ nhàng nói, “nếu công việc khó khăn quá, chị cũng đừng cố ép bản thân. Chị là con gái nhà họ Lục, thật ra không cần phải vất vả như vậy.”
Vãn Ninh đặt chiếc cốc xuống.
“Em có thể lựa chọn cuộc sống của em. Chị cũng vậy.”
Nói xong, cô cầm túi xách rời khỏi phòng ăn.
Minh Châu nhìn theo bóng cô, nụ cười dần biến mất.
Tống Nhã Lan khẽ nhíu mày.
“Vãn Ninh dạo này có vẻ không thích nói chuyện với mọi người.”
Minh Châu lập tức cúi đầu.
“Có lẽ chị ấy vẫn chưa tha thứ cho con.”
“Con đừng nghĩ nhiều.”
Tống Nhã Lan vỗ nhẹ tay cô ta.
“Chỉ cần con không làm gì sai, không ai có thể trách con.”
Minh Châu khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng, cô ta lạnh lùng nghĩ:
Chị cứ tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ đi.
Để xem chị còn có thể bình tĩnh được bao lâu.
Mười một giờ trưa, Lục Cảnh Dương nhận được kết quả kiểm tra bổ sung.
Anh lập tức gọi cho Cảnh Hoài.
“Anh hai, em tìm được một chi tiết đáng chú ý.”
“Chuyện gì?”
“Trong khoảng thời gian chiếc vòng ngọc biến mất, có một thiết bị di động đã kết nối với mạng nội bộ của biệt thự. Thiết bị ấy từng được sử dụng để truy cập vào những tệp liên quan đến hồ sơ của Vãn Ninh.”
“Đã xác định được người sử dụng chưa?”
“Chưa chắc chắn. Thiết bị từng được nhiều người sử dụng, nên chỉ dựa vào dữ liệu này thì chưa thể kết luận.”
Cảnh Hoài im lặng một lúc.
“Em có thể tiếp tục điều tra không?”
“Có. Nhưng em cần thêm thời gian và sự phối hợp của bộ phận an ninh.”
“Anh sẽ nói chuyện với cha.”
Cảnh Dương lập tức ngăn lại:
“Khoan đã. Nếu chưa có bằng chứng đầy đủ, em không muốn bất kỳ ai bị buộc tội oan.”
Cảnh Hoài thở dài.
“Em nói đúng.”
Anh dừng một chút rồi hỏi:
“Còn chuyện căn phòng của Vãn Ninh bị lục lọi thì sao?”
“Em đang kiểm tra. Hiện chưa có báo cáo chính thức.”
“Cảnh Dương, anh không muốn con bé tiếp tục phải chịu những chuyện như vậy.”
“Em cũng thế.”
Cuộc gọi kết thúc.
Cảnh Dương ngồi trước máy tính, nhìn những dòng dữ liệu trên màn hình.
Anh chợt nhận ra một điều khiến mình khó chịu.
Trong nhiều năm hành nghề luật, anh luôn nhắc khách hàng rằng không được để định kiến thay thế bằng chứng.
Nhưng khi chuyện xảy ra trong chính gia đình mình, anh lại mất quá nhiều thời gian mới bắt đầu áp dụng nguyên tắc ấy.
Anh đã nghe Vãn Ninh giải thích.
Đã nhìn thấy cô bị tổn thương.
Thế nhưng anh vẫn để những lời nghi ngờ của người khác ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận em gái.
Anh khép mắt, tự hỏi nếu không có những dấu hiệu bất thường này, liệu anh có chủ động tìm hiểu sự thật hay không.
Câu trả lời khiến anh không thể yên lòng.
Hai giờ chiều.
Vãn Ninh đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn.
Đó là một tòa nhà nhỏ nằm ở khu vực ngoại ô, phía trước có biển hiệu của một trung tâm chăm sóc người cao tuổi.
Cô kiểm tra lại địa chỉ, sau đó bước vào.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đứng ở quầy tiếp đón.
“Cô là Lục Vãn Ninh?”
“Vâng, tôi đến phỏng vấn.”
Người đàn ông nhìn cô một lượt rồi gật đầu.
“Đi theo tôi.”
Vãn Ninh đi theo ông ta qua một hành lang dài.
Cô hơi ngạc nhiên vì không thấy nhân viên nào khác. Khu vực tiếp khách cũng khá vắng vẻ, nhưng cô nghĩ có thể mọi người đang làm việc ở những tầng khác.
Người đàn ông dẫn cô đến một căn phòng cuối hành lang.
“Cô ngồi đây đợi một lát. Người phụ trách sẽ đến ngay.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Cánh cửa đóng lại.
Vãn Ninh đặt túi xách lên ghế, lấy hồ sơ ra kiểm tra.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Vẫn không có ai xuất hiện.
Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho số liên hệ tuyển dụng thì phát hiện tín hiệu rất yếu.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, sắc mặt hoảng hốt.
“Cô là người mới đến xin việc phải không?”
“Vâng. Xin hỏi có chuyện gì vậy chị?”
Người phụ nữ nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
“Cô có thể giúp tôi một việc được không? Một cụ ông ở phòng bên cạnh đột nhiên ngất xỉu. Nhân viên y tế chưa đến kịp.”
Vãn Ninh lập tức đứng dậy.
“Ông ấy còn tỉnh không ạ?”
“Tôi không rõ. Cô đi theo tôi!”
Không kịp suy nghĩ nhiều, Vãn Ninh chạy theo người phụ nữ.
Cô từng học những kiến thức sơ cứu cơ bản và đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh trong thời gian hỗ trợ một cơ sở cộng đồng. Khi nghe có người gặp nạn, phản ứng đầu tiên của cô là muốn giúp đỡ.
Cô không biết rằng, từ lúc bước vào tòa nhà này, từng bước đi của mình đã nằm trong kế hoạch của một người khác.
Và người phụ nữ dẫn đường kia không hề có ý định đưa cô đến chỗ một bệnh nhân cần được cứu giúp.