Đêm đó, Vãn Ninh không ngủ.
Cô ngồi bên bàn, cẩn thận dán lại bức ảnh bị xé. Những đường rách vẫn còn hiện rõ, chia khuôn mặt của ba người thành những mảnh nhỏ rời rạc.
Cô đã cố gắng rất lâu mới ghép được bức ảnh trở lại.
Nhưng dù có dán cẩn thận đến đâu, những vết nứt vẫn không thể biến mất.
Cô chợt nghĩ, có lẽ con người cũng như vậy.
Một khi đã bị tổn thương, họ vẫn có thể tiếp tục sống, vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể đối xử tử tế với người khác.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng đau.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Cảnh Hoài.
“Em về đến nhà chưa?”
Vãn Ninh nhìn màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Cô muốn kể với anh về căn phòng bị lục tung.
Muốn nói rằng mình không hiểu tại sao những chuyện ấy cứ xảy ra.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ trả lời:
“Em về rồi. Anh nghỉ ngơi sớm nhé.”
Cảnh Hoài lập tức gọi điện.
“Vãn Ninh, có chuyện gì xảy ra sao?”
Cô ngẩn người.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
“Anh không biết. Chỉ là anh cảm thấy giọng em không giống lúc chiều.”
Vãn Ninh cúi đầu.
“Không có gì đâu ạ.”
“Em lại nói không có gì.”
Giọng anh dịu xuống.
“Nếu em không muốn kể qua điện thoại, ngày mai anh sẽ gặp em.”
Vãn Ninh nhìn bức ảnh trước mặt.
Một lúc lâu sau, cô mới nói:
“Anh hai, nếu một ngày nào đó em không còn ở nhà họ Lục nữa, anh có còn muốn gặp em không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Cảnh Hoài đứng bật dậy khỏi ghế.
“Em nói gì vậy?”
“Em chỉ hỏi thôi.”
“Vãn Ninh, em nghe anh nói. Chuyện gì đang xảy ra?”
Cô cắn môi.
“Em mệt rồi, anh hai.”
Giọng cô rất nhỏ.
“Em chỉ muốn sống bình thường thôi. Em không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với ai cả.”
Cảnh Hoài cảm thấy tim mình thắt lại.
“Anh biết.”
“Em cũng không muốn cha mẹ phải lựa chọn giữa em và Minh Châu. Em chỉ muốn…”
Cô dừng lại.
Cổ họng nghẹn cứng.
“Em chỉ muốn khi em nói mình không làm một chuyện gì đó, sẽ có người chịu tin em.”
Cảnh Hoài nhắm mắt.
“Anh tin em.”
Ba chữ ấy vang lên ở đầu dây bên kia.
Vãn Ninh không trả lời.
Nước mắt rơi xuống bức ảnh đã được dán lại.
“Anh hai, cảm ơn anh.”
Cô cúp máy trước khi mình bật khóc thành tiếng.
Cảnh Hoài gọi lại, nhưng cô không nghe.
Anh lập tức gọi cho Cảnh Dương.
“Ngày mai anh muốn xem toàn bộ dữ liệu liên quan đến những chuyện xảy ra trong nhà.”
“Có chuyện gì sao anh?”
“Anh không biết. Nhưng anh cảm thấy Vãn Ninh đang gặp nguy hiểm.”
Cảnh Dương im lặng vài giây.
“Em sẽ đến tìm anh.”
Cùng lúc ấy, ở cuối hành lang, Minh Châu đứng sau cánh cửa phòng mình.
Cô ta đã nghe thấy một phần cuộc trò chuyện.
Lục Cảnh Hoài đang đứng về phía Vãn Ninh.
Cảnh Dương cũng đang điều tra.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Minh Châu trở về phòng, khóa cửa rồi lấy điện thoại.
Cô mở cuộc trò chuyện bí mật.
Lần này, cô không còn vòng vo.
“Ngày mai phải có kết quả. Tôi không muốn chờ thêm nữa.”
Đối phương trả lời:
“Cô đang làm mọi chuyện nguy hiểm hơn.”
Minh Châu nhìn màn hình, ánh mắt lạnh lẽo.
“Anh đã nhận tiền của tôi. Anh chỉ cần làm đúng việc mình phải làm.”
Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.
“Được. Nhưng sau ngày mai, cô không thể quay đầu.”
Minh Châu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cô gõ:
“Tôi chưa từng muốn quay đầu.”
Tin nhắn được gửi đi.
Cô tắt điện thoại, ngồi xuống bên giường.
Ngoài cửa sổ, đêm tối bao trùm căn biệt thự rộng lớn.
Trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, Vãn Ninh cuối cùng cũng nằm xuống, ôm bức ảnh đã dán lại vào lòng.
Cô không biết rằng có người đang chuẩn bị một cái bẫy mới.
Cũng không biết rằng, từ ngày mai, cuộc sống của cô sẽ bước sang một giai đoạn mà ngay cả những người từng muốn bảo vệ cô cũng không thể dễ dàng cứu vãn.
Cô chỉ biết rằng mình rất mệt.
Mệt vì phải giải thích.
Mệt vì phải chứng minh.
Mệt vì cứ mỗi lần hy vọng, lại có một chuyện khác xảy ra khiến cô phải tự hỏi liệu bản thân có thật sự thuộc về nơi này hay không.
Trước khi nhắm mắt, cô khẽ nói với chính mình:
“Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.”
Nhưng đôi khi, bi kịch không bắt đầu từ lúc một người tuyệt vọng.
Nó bắt đầu từ lúc người ấy vẫn còn hy vọng, vẫn còn tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Và chính niềm hy vọng ấy khiến họ tiếp tục bước về phía trước, ngay cả khi phía trước đang chờ đợi họ là một vực sâu.