🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.25: Bằng chứng được dựng sẵn

~13 phút đọc · 2470 từ · · ⚠️ Báo cáo

Căn phòng cuối hành lang tối hơn những phòng khác.
Vừa bước vào, Vãn Ninh đã thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm cạnh giường, bên cạnh là chiếc bàn bị đổ.
“Ông ơi!”
Cô lập tức quỳ xuống, kiểm tra xem ông còn phản ứng hay không.
“Chị gọi cấp cứu giúp em! Đồng thời tìm nhân viên y tế đến đây!”
Người phụ nữ đứng phía sau không đáp.
Vãn Ninh quay lại.
“Chị ơi?”
Nhưng người phụ nữ đã biến mất khỏi cửa.
Một dự cảm bất an thoáng qua trong lòng cô.
Tuy nhiên, người đàn ông dưới sàn đang cần được giúp đỡ. Vãn Ninh không thể bỏ mặc ông chỉ vì nghi ngờ.
Cô nhanh chóng gọi cấp cứu bằng điện thoại của mình, cung cấp vị trí và tình trạng sơ bộ, rồi làm theo những gì mình biết trong phạm vi an toàn.
Vài phút sau, hai người đàn ông khác chạy vào.
Một người lớn tiếng quát:
“Cô đang làm gì ở đây?”
“Ông ấy bị ngã. Tôi đã gọi cấp cứu.”
“Cô là ai? Ai cho cô vào đây?”
“Tôi đến phỏng vấn xin việc. Có người nói ông ấy cần giúp đỡ…”
“Đừng nói dối!”
Người đàn ông chỉ vào chiếc tủ cạnh giường.
“Đồ đạc trong phòng đã bị xáo trộn. Cô còn định lấy gì nữa?”
Vãn Ninh sững sờ.
“Tôi không lấy gì cả!”
“Vậy túi này là của ai?”
Một người khác nhặt chiếc túi xách đặt dưới chân tủ lên.
Đó là túi của Vãn Ninh.
Người đàn ông mở túi trước mặt cô. Bên trong, ngoài hồ sơ xin việc và những vật dụng cá nhân, còn có một chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô chưa từng nhìn thấy.
Vãn Ninh tái mặt.
“Thứ đó không phải của tôi!”
“Không phải của cô thì tại sao lại nằm trong túi cô?”
“Tôi không biết! Tôi vừa đến đây, có người dẫn tôi vào phòng này!”
Nhưng không ai chịu nghe.
Một người đàn ông rút điện thoại ra, quay lại toàn bộ sự việc.
“Cô gái trẻ, tuổi còn nhỏ mà đã làm chuyện này. Cô có biết chiếc đồng hồ ấy đáng giá bao nhiêu không?”
Vãn Ninh nhìn chiếc đồng hồ.
Cô không biết nó từ đâu xuất hiện.
Cô chỉ biết mình vừa bị đặt vào một tình huống mà dù nói thế nào cũng khó có thể tự minh oan.
Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu tỉnh lại. Một nhân viên y tế chạy vào kiểm tra tình trạng của ông.
Vãn Ninh đứng sang một bên, sắc mặt trắng bệch.
Cô đã cố gắng giúp người khác.
Vậy mà chỉ trong vài phút, cô lại trở thành người bị nghi ngờ trộm cắp.
“Xin hãy kiểm tra camera,” cô nói, giọng run lên. “Tôi tin camera sẽ chứng minh tôi không lấy chiếc đồng hồ.”
Người đàn ông cười lạnh.
“Cô nghĩ mình đang ở đâu? Cô muốn chúng tôi phải phối hợp điều tra chỉ vì lời nói của cô sao?”
Vãn Ninh siết chặt tay.
“Tôi chỉ muốn mọi chuyện được làm rõ.”
Nhưng người đàn ông đã lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.
“Giữ cô ta lại. Đợi cảnh sát đến.”
Vãn Ninh đứng bất động.
Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi.
Tại sao lại là mình?
Một giờ sau, tại biệt thự Lục gia.
Lục Minh Châu ngồi trong phòng khách, giả vờ đọc sách.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Cô ta liếc nhìn màn hình.
Một tin nhắn ngắn hiện ra:
“Xong rồi. Cô ta đã bị giữ lại.”
Minh Châu khẽ nhắm mắt.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua.
Lần này, không phải chiếc vòng ngọc bị mất.
Không phải một bản thiết kế có thể tranh cãi.
Mà là một vụ việc có người chứng kiến, có chiếc đồng hồ trong túi và có thể có cả đoạn video ghi lại.
Nếu Vãn Ninh bị điều tra, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngay cả khi cuối cùng được chứng minh vô tội, cũng chẳng ai có thể xóa sạch những lời đồn.
Minh Châu đang định xóa tin nhắn thì nghe thấy tiếng bước chân.
Lục Cảnh Thâm bước vào phòng khách.
“Minh Châu, em có biết Vãn Ninh đi đâu không?”
Cô ta giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh lại.
“Em không biết. Sáng nay chị ấy nói có buổi phỏng vấn.”
“Địa chỉ ở đâu?”
“Em không hỏi.”
Cảnh Thâm nhìn cô ta vài giây.
“Gần đây em có liên lạc với người nào ở trung tâm chăm sóc người cao tuổi không?”
Minh Châu cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Nhưng trên mặt cô ta vẫn là vẻ ngạc nhiên.
“Không ạ. Sao anh lại hỏi vậy?”
Cảnh Thâm chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh đổ chuông.
Là Cảnh Hoài.
Anh bắt máy.
“Cảnh Thâm, em có biết Vãn Ninh đang ở đâu không? Anh gọi mãi không được.”
“Anh cũng đang tìm em ấy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Anh chưa rõ. Nhưng anh vừa nhận được cuộc gọi từ một người quen, nói rằng có một cô gái mang họ Lục bị giữ lại ở trung tâm chăm sóc người cao tuổi vì nghi trộm đồng hồ.”
Cảnh Thâm lập tức đứng bật dậy.
“Anh nói gì?”
“Anh đang trên đường đến đó.”
Cảnh Thâm cúp máy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
Minh Châu cúi đầu, cố giấu vẻ căng thẳng.
“Anh cả, có phải chị Vãn Ninh gặp chuyện không?”
Cảnh Thâm không trả lời.
Anh cầm áo khoác, bước nhanh ra ngoài.
Minh Châu ngồi lại trên sofa, bàn tay lạnh ngắt.
Mọi việc vốn đã được sắp xếp để Vãn Ninh bị phát hiện trong tình huống bất lợi. Nhưng cô ta không ngờ tin tức lại truyền đến Cảnh Hoài nhanh như vậy.
Nếu những người anh bắt đầu can thiệp, kế hoạch có thể gặp rắc rối.
Cô ta mở điện thoại, gửi thêm một tin nhắn.
“Đừng để cô ta nói chuyện với bất kỳ ai trước khi tôi đến.”
Tin nhắn vừa gửi đi, cô ta đã nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Minh Châu, con đang ở đâu?”
“Con ở nhà ạ.”
“Vãn Ninh gặp chuyện rồi. Mẹ đang chuẩn bị đến đó.”
Minh Châu lập tức đứng dậy.
“Mẹ, để con đi cùng mẹ!”
Tống Nhã Lan không nghi ngờ gì.
“Được. Con xuống xe cùng mẹ.”
Minh Châu tắt điện thoại.
Cô ta biết mình phải đến đó.
Không phải để giúp Vãn Ninh.
Mà để bảo đảm rằng mọi người sẽ nhìn thấy cô ta như một người em gái lo lắng cho chị mình.
Nếu cần, cô ta thậm chí có thể khóc.
Như mọi lần.
Chương 22: Lần này, anh cả đã đến
Khi Lục Cảnh Hoài đến nơi, Vãn Ninh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ bên cạnh khu tiếp tân.
Chiếc túi xách đặt trên bàn.
Chiếc đồng hồ vẫn nằm trong một túi niêm phong tạm thời.
Cô đã giải thích nhiều lần rằng mình không lấy nó, nhưng người phụ trách chỉ yêu cầu cô chờ làm việc với cơ quan chức năng.
Nhìn thấy Cảnh Hoài, cô lập tức đứng dậy.
“Anh hai…”
Giọng cô nghẹn lại.
Cảnh Hoài bước nhanh đến.
“Vãn Ninh, em có bị thương không?”
Cô lắc đầu.
“Em không sao.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, xác nhận cô không có dấu hiệu bị thương rõ ràng, rồi mới quay sang người phụ trách.
“Tôi là anh trai của cô ấy. Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
Người đàn ông kể lại sự việc, nhấn mạnh rằng chiếc đồng hồ được tìm thấy trong túi Vãn Ninh.
Cảnh Hoài nghe xong, không vội tranh cãi.
“Các anh có camera ghi lại thời điểm cô ấy vào tòa nhà không?”
“Chúng tôi đang kiểm tra.”
“Vậy xin hãy giữ nguyên toàn bộ dữ liệu. Không ai được tự ý xóa hoặc chỉnh sửa.”
Người đàn ông cau mày.
“Anh đang nghi ngờ chúng tôi sao?”
“Tôi đang đề nghị bảo toàn chứng cứ. Đó là quyền lợi của tất cả những người liên quan.”
Giọng Cảnh Hoài bình tĩnh, nhưng đủ cứng rắn để đối phương không thể xem nhẹ.
Anh quay sang Vãn Ninh.
“Em kể lại từ đầu cho anh nghe. Không cần vội.”
Vãn Ninh hít sâu.
Cô kể về cuộc gọi mời phỏng vấn, người đàn ông dẫn đường, người phụ nữ nói có bệnh nhân ngất xỉu và chiếc đồng hồ xuất hiện trong túi mình.
Cảnh Hoài nghe từng lời.
Không ngắt lời.
Không cau mày.
Cũng không hỏi tại sao cô lại ngốc nghếch đi theo một người xa lạ.
Khi cô nói xong, anh chỉ hỏi:
“Em có nhớ tên người đã gọi cho em không?”
“Người phụ nữ nói họ Trần. Em vẫn còn tin nhắn.”
“Được. Chúng ta sẽ cung cấp thông tin đó cho cơ quan chức năng.”
Vãn Ninh cúi đầu.
“Anh hai, em xin lỗi.”
Cảnh Hoài sững người.
“Vì sao em lại xin lỗi?”
“Em lại khiến mọi người phải lo lắng.”
Anh nhìn cô rất lâu.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nói:
“Vãn Ninh, em không cần xin lỗi vì mình gặp chuyện.”
Đôi mắt cô lập tức đỏ lên.
Cô cố gắng quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn rơi.
“Em thật sự không lấy chiếc đồng hồ đó.”
“Anh biết em đang nói gì.”
Cảnh Hoài không hứa rằng mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết. Anh cũng không khẳng định mình đã biết toàn bộ sự thật.
Anh chỉ ở bên cô, chờ cơ quan chức năng đến làm việc.
Đối với Vãn Ninh, như vậy đã là rất nhiều.
Một lát sau, Lục Cảnh Thâm và Tống Nhã Lan cũng đến nơi.
Minh Châu đi phía sau mẹ, vừa nhìn thấy Vãn Ninh đã lập tức bước nhanh tới.
“Chị! Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô ta nắm lấy tay Vãn Ninh, vẻ mặt lo lắng.
“Chị có bị làm sao không? Em nghe nói chị bị nghi lấy đồ của người khác…”
Vãn Ninh rút tay về.
Động tác ấy rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Minh Châu sững lại.
“Chị?”
Vãn Ninh nhìn cô ta.
“Chị không sao.”
Minh Châu đỏ mắt.
“Em chỉ lo cho chị thôi.”
Tống Nhã Lan lập tức ôm lấy Minh Châu.
“Được rồi, con đừng xúc động.”
Sau đó bà nhìn Vãn Ninh, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa thất vọng.
“Vãn Ninh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao con lại để xảy ra những việc như vậy?”
Cảnh Hoài lập tức quay lại.
“Mẹ, chúng ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Nhưng chiếc đồng hồ được tìm thấy trong túi con bé!”
“Được tìm thấy trong túi không đồng nghĩa với việc em ấy đã lấy nó.”
Tống Nhã Lan ngẩn người.
Có lẽ bà không ngờ người con trai vốn ít khi tranh cãi với mình lại lên tiếng bảo vệ Vãn Ninh.
Cảnh Thâm đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp.
Anh nhìn cô em gái ruột đang đứng lặng lẽ ở góc phòng.
Từ lúc bước vào, cô chưa từng lớn tiếng.
Không trách móc.
Không khóc lóc cầu xin.
Cô chỉ đứng đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng không ai sẽ tin mình.
Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu anh.
Nếu hôm nay Cảnh Hoài không đến, liệu chúng ta có hỏi em ấy một câu trước khi kết luận không?
Cảnh Thâm không có câu trả lời.
Đúng lúc ấy, người phụ trách quay lại.
“Chúng tôi đã kiểm tra được một phần camera khu vực tiếp đón. Có điều…”
Cảnh Hoài nhìn ông.
“Có điều gì?”
“Đoạn ghi hình cho thấy cô Lục không tự mình mang chiếc đồng hồ vào tòa nhà. Tuy nhiên, camera trong phòng nơi tìm thấy đồng hồ không hoạt động.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Anh nói… tôi không mang nó vào?”
“Đúng. Chúng tôi chưa thể xác định chiếc đồng hồ được đưa vào bằng cách nào.”
Cảnh Hoài lập tức yêu cầu bảo toàn đoạn ghi hình.
Cảnh Thâm nhìn Vãn Ninh.
Lần đầu tiên, anh không biết nên nói gì với cô.
Bởi chỉ một câu xin lỗi cũng không thể xóa bỏ việc cả gia đình đã quá dễ dàng nghi ngờ em gái mình.
Tống Nhã Lan đứng chết lặng.
Minh Châu cúi đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta không ngờ camera ở khu tiếp đón vẫn hoạt động.
Một bằng chứng nhỏ vừa xuất hiện.
Chưa đủ để minh oan hoàn toàn cho Vãn Ninh.
Nhưng đủ để khiến những lời buộc tội không còn chắc chắn như trước.
Cảnh Hoài quay sang em gái.
“Chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ chuyện này.”
Vãn Ninh khẽ gật đầu.
Cô không cười.
Cũng không tỏ ra vui mừng.
Bởi cô hiểu rằng việc chứng minh mình không lấy chiếc đồng hồ mới chỉ là bước đầu.
Còn những ánh mắt nghi ngờ đã dành cho cô hôm nay, ai sẽ là người thu hồi chúng?
Ai sẽ trả lại cho cô sự bình yên mà cô đã mất?
Không ai trả lời được.
Khi mọi người rời khỏi tòa nhà, Minh Châu cố tình đi chậm lại phía sau.
Cô ta lấy điện thoại, mở cuộc trò chuyện bí mật.
“Anh nói camera đã được xử lý rồi cơ mà?”
Đối phương trả lời sau vài phút:
“Tôi không biết tại sao nó vẫn còn dữ liệu.”
Minh Châu nghiến răng.
“Bằng mọi giá, đừng để đoạn ghi hình còn lại bị công bố.”
Cô ta cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vãn Ninh đang đi bên cạnh Cảnh Hoài.
Ánh mắt cô ta không còn vẻ dịu dàng quen thuộc.
Chỉ còn sự lạnh lẽo của một người đã đi quá xa và không còn biết cách quay đầu.
Cô ta từng nghĩ rằng chỉ cần khiến Vãn Ninh đau khổ, mình sẽ có thể giữ lại vị trí cũ.
Nhưng giờ đây, cô ta bắt đầu hiểu rằng càng cố đẩy Vãn Ninh xuống, cô ta càng có nguy cơ tự kéo mình vào vực sâu.
Và thay vì dừng lại, Minh Châu lại chọn cách nguy hiểm hơn.
Bởi có những người, khi đứng trước sự thật, không chọn thú nhận.
Họ chọn tạo ra một lời nói dối lớn hơn.

💬 Bình luận (0)