…
Chuyển cảnh.
…
Ở một nơi nào đó trên Trái Đất.
Dưới bầu trời u ám không ánh trăng.
Tam Lang ngồi bất động trên một mỏm đá nhô ra giữa vách núi.
Phía bên dưới là vực sâu hun hút.
Phía bên trên là sấm sét liên hồi.
Hắn cúi đầu.
Nhìn xuống vực sâu.
Ánh mắt vô thần.
Không một chút cảm xúc.
“Ta cuối cùng đã trở lại rồi sao ?”
“Xem ra thì…”
“Ông trời vẫn chưa muốn ta chết.”
Một tia chớp xé ngang qua màn đêm.
Ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc.
Những ký ức năm xưa đã trở lại rồi đây.
Những ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi cùng bóng tối.
Tam Lang... từng là con trai út của Ma Vương.
Một thiên tài được cả Ma Giới kỳ vọng.
Nhưng rồi… mọi thứ sụp đổ trong một đêm.
Vào cái ngày mà đại ca và phụ thân tử trận nơi chiến trường.
Nhị ca đã lập tức soán ngôi.
Giết Tam Lang và giết luôn những người bên cạnh hắn.
Tại sao phải làm thế ?
Nhị Lang… tại sao lại phải giết Tam Lang.
Máu mủ ruột rà.
Cuối cùng vẫn không vượt qua được danh vọng và quyền lực hay sao ?
Tam Lang ngày hôm ấy đã nhìn ra.
Nhìn ra được bản chất thật của thế giới.
Thế giới này là máu lạnh và tàn ác.
Nó vốn dĩ không có chỗ… cho những kẻ yếu hèn.
Hắn siết chặt nắm tay.
Năm móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Nhị ca ơi là nhị ca.”
“Món nợ này của ta…”
“Ta sẽ tính với ngươi đủ từng đồng.”
Ầm..!!
Ầm..!!
Sấm sét trên đỉnh núi bỗng gào lên dữ dội hơn.
Như dấy theo lời thề của ai kia đang ngồi trên mỏm đá.
…
Tam Lang cuối cùng cũng đã trở lại rồi đây.
Âm Tỳ Lão Mẫu mà biết được…
Thì bà ta… chắc là sẽ vui lắm đấy.
Viên kim cương thứ hai của Ma Giới đã xuất hiện rồi, đúng không ?
Nhưng viên kim cương thứ hai này…
Còn có thứ…
Khiến người ta bất ngờ hơn viên kim cương đầu tiên đấy.
Tam Lang đã tái sinh thì sao ?
Thì hắn ta có phải…
Tu luyện lại từ đầu hay không nhỉ ?
Câu trả lời là…
Có.
Nhưng cũng không hẳn là có đâu.
Bởi ngay lúc này đây…
Bên dưới của cái vực sâu hun hút ấy.
Có một con mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tìm thấy được ngươi rồi.”
“Ngươi có muốn… lấy lại tất cả không ?”
Giọng nói từ dưới vực vang lên.
Vang thẳng vào trong đầu Tam Lang, như có thứ gì đó đang bò qua từng tầng của ý thức.
Gió đêm đã ngừng thổi.
Sấm trên trời cũng ngừng kêu.
Không gian trong khoảnh khắc…
Bỗng lặng im đến đáng sợ.
Một cái gật đầu của Tam Lang.
Một bản giao ước đã được ký.
Vị Ma Vương đích thực của Ma Giới.
Hắn ta một ngày nào đó… sẽ quay trở lại ngôi vương kia của hắn.
…
Chuyển cảnh.
…
Ma Giới.
Điện Thanh Ca.
Âm Tỳ Lão Mẫu hôm nay lại đến thăm Vu Linh.
Chuyện hôm trước vẫn còn chưa nói xong mà, đúng chứ ?
Có một câu nói…
Mà chúng ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi phải không ?
Đó chính là biết người biết ta…
Thì trăm trận trăm thắng.
Âm Tỳ Lão Mẫu dừng lại trước Vu Linh.
Ánh mắt bà khẽ híp lại một chút.
Là một người đã sống hơn ngàn năm...
Cục diện của thiên hà phân tranh hiện tại như thế nào…
Thì bà ta là cái người rõ nhất.
Các thế giới khác đang từng ngày mạnh lên.
Nếu Ma Giới còn không thể theo kịp…
Thì nó sớm muộn gì... cũng sẽ bị thiên hà đào thải.
Thiên hà này…
Không có chỗ cho những kẻ chậm chân.
Không ai muốn một kết cục thê thảm như Tiên Giới.
Sụp đổ, lưu vong, rồi từ từ biến mất.
…
Vậy thì…
Chìa khoá để Ma Giới có thể đứng vững trên bàn cờ thiên hà phân tranh này…
Là gì ?
Còn gì khác ngoài Thần Thoại Ma Thú nữa sao ?
Sở hữu được Thần Thoại Ma Thú không đơn thuần chỉ là sở hữu sức mạnh.
Bởi Thần Thoại Ma Thú… là thứ có thể thay đổi trật tự của thiên hà phân tranh.
Âm Tỳ Lão Mẫu hiểu rất rõ điều đó.
Và Vu Linh kia cũng vậy.
“Diệc Thần có phải… là đã sở hữu một Thần Thoại Ma Thú, rồi đúng không ?”
Câu hỏi ấy của Âm Tỳ Lão Mẫu vừa rơi xuống.
Không khí trong đại điện Thanh Ca ngay lập tức như nặng thêm một tầng.
Vu Linh không có trả lời ngay.
Ánh mắt cô lúc này khẽ hạ xuống.
Diệc Thần năm đó…
Thật sự đã đi trước thời đại này một bước.
Cán cân của thiên hà…
Có lẽ đã lệch ngay từ đầu.
“Lão Mẫu... đã từng nghe về nhền nhện của tai ương hay chưa ?”
“Đó chính là Thần Thoại Ma Thú…”
“Mà Diệc Thần năm xưa đã sở hữu.”
Giọng Vu Linh vang lên.
Rất bình tĩnh.
Nhưng lại khiến không gian xung quanh như lạnh đi vài độ.
“Ra là hắn đã được sự công nhận của Nhền Nhện Tai Ương rồi sao…”
“Bảo sao mà Diệc Thần năm xưa lại có thể…”
“Làm được những điều mà người ta không thể…”
Âm Tỳ Lão Mẫu hơi cúi đầu.
Ánh mắt già nua lần đầu tiên xuất hiện tia dao động.
Nhưng rồi…
Mọi thứ lại trở về như cũ.
Nếu Diệc Thần năm đó thật sự đã có được sự công nhận của Nhền Nhện Tai Ương.
Thì cái gọi là cục diện thiên hà hiện tại…
Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi nhỉ ?
Đại chiến thiên hà lần thứ hai vẫn còn chưa diễn ra…
Vậy mà Quỷ Giới… đã nắm sẵn trong tay một phần thắng.
Âm Tỳ Lão Mẫu quả thật là có chút ngạc nhiên đấy.
Nhưng nếu xét trong cái tình hình hiện tại…
Thì cũng chưa có gì là tệ đâu.
Bởi bà ta ngày hôm qua vừa mới nhận được tin vui.
Rằng Tam Lang…
Kẻ vừa được tái sinh kia.
Cũng đã được sự công nhận của một Thần Thoại Ma Thú.
Con mắt khổng lồ màu đỏ kia là một Thần Thoại Ma Thú, có phải không ?
Tên của nó…
Chính là Huyết Nhãn Thâm Uyên đấy.
Thần Thoại Ma Thú có tổng cộng tám con.
Hai con trong số đó… xem như đã lộ diện.
Nhưng mà… chờ chút coi.
Cô gái pha lê ?
Cô ta… giống thứ sinh vật tám chân gọi là Nhền Nhện kia chỗ nào ?
Thấy có gì sai sai không ?
Sẽ chẳng có gì sai sai…
Nếu như Diệc Thần năm xưa…
Đã sở hữu đến tận hai cái Thần Thoại Ma Thú thì sao nhỉ ?
Cuộc chiến này... ngay từ đầu đã không hề cân sức.
Vu Linh có nên nói thật ra hay không ?
Khi mà Âm Tỳ Lão Mẫu… đang hiểu sai bản chất của vấn đề rồi đấy.
Nhền Nhện Tai Ương năm đó…
Không phải vì nhìn trúng Diệc Thần mà theo hắn.
Nó theo hắn, đó là vì nó đã bị cái tên Diệc Thần kia đánh bại.
Nghe có hoang đường quá rồi không ?
Đúng là hoang đường quá rồi đấy.
Một tồn tại vượt trên mọi đỉnh cao của thiên hà.
Làm sao mà nó… lại có thể khuất phục cái tên Diệc Thần kia được chứ.
…
Chuyển cảnh.
…
Thiên Giới, tầng trời thứ năm.
Ngục Thiên La.
“Cô đã từng nghe…”
“Về cái gọi là Cực Quang Bóng Tối…”
“Hay Thiên Đường Đẫm Máu đó hay chưa ?”
Một giọng nói vang lên.
Yếu ớt, trầm khàn.
Nhưng rất rõ ràng và chân thật.
Thái Tâm Ly nhìn vào cái nữ thần đang bị trói chặt bởi những xiềng xích kia.
Ánh mắt khi này có đôi chút kinh ngạc.
Cực Quang Bóng Tối là sao ?
Rồi Thiên Đường Đẫm Máu là thế nào?
Cô ta… đang nói cái gì vậy ?
Hai cái tên đó là địa danh…
Hay là chúng… đang ám chỉ cho một loại sức mạnh.
Trước khi đi tiếp về cái cuộc trò chuyện này thì giới thiệu một chút đi.
Cái nữ thần bị trói bởi vô số xiềng xích kia…
Cô ta rốt cục là ai vậy ?
Tên thật của cô ấy.
Chính là Ôn Nhược Hy.
Là chị gái của cái nữ thần tên là Ôn Nhược Thuỷ.
Nghe cái tên thôi đã thấy mùi drama rồi đúng không ?
Những sự kiện xoay quanh cái cặp chị em này còn drama hơn nữa đấy.
Ôn Nhược Hy từng là một Thần Vệ Nữ tài sắc của Thiên Giới.
Một người như vậy…
Sao lại có thể bị nhốt ở cái Ngục Thiên La này, được chứ ?
Thiên Thần vốn là thiên địch của ác quỷ.
Vậy mà lại có những nữ thần dám bước qua ranh giới ấy là sao ?
Là do họ ngây thơ bị dụ dỗ…
Hay là do họ biết mình sai…
Nhưng vẫn cố chấp và ngu muội.
Không ai quy định cái gọi là tốt, xấu, đúng, sai.
Điều đầu tiên khi bước vào bàn cờ của thiên hà phân tranh…
Đó là ngươi phải chọn phe cho mình.
Nhược Hy và Nhược Thuỷ năm đó đã chọn phe.
Nhưng cái khoảnh khắc mà hai cô gái ấy chọn đứng về phe của Quỷ Giới…
Thì Thiên Giới đã không còn coi bọn họ… là “nữ thần” nữa rồi.
Thái Tâm Ly cúi mắt nhìn Nhược Hy.
Ánh mắt cô khi này đã sâu hơn một chút.
Chỉ là giam giữ một cái nữ thần thôi…
Có cần phải dùng đến nhiều xiềng xích như vậy không ?
Người khác thì là không.
Nhưng với Nhược Hy...
Thì nhiêu đây cái xiềng xích... là có hơi ít đấy.
Nhược Thuỷ năm đó bị Thái Tâm Ly thao túng để phong ấn Ngạo Thiên.
Có biết là Nhược Hy đã tức giận…
Mà quậy cái Thiên Giới này như thế nào hay không ?
Phá cấm chế, rồi trận pháp.
Giết không biết là bao nhiêu thiên binh.
Một mình cô ta…
Cứ thế mà đạp vỡ cả tầng trời.
May sao Thiên Giới vẫn còn các Cổ Thần chí cao.
Kịp thời trấn áp cô ta… vào cái tầng sâu nhất của cái Ngục Thiên La này đấy.
Cái nhỏ Ôn Nhược Hy này điên lắm.
Cô ta mà điên lên thì sẵn sàng kéo cả Thiên Giới… xuống cùng mình luôn đấy.
Thế nên phải khoá cái nữ thần tên Nhược Hy kia cho chặt vào.
Chặt một chút…
Thì Thiên Thần Vương mới ăn ngon ngủ yên được.
Người khác thì sợ cái tên Ôn Nhược Hy.
Nhưng Thái Tâm Ly… thì không có sợ lắm.
Bởi vì quân cờ nào khi đặt xuống đều phải có rủi ro.
Mà Nhược Hy…
Lại là kiểu quân cờ mang đến rủi ro cao.
Nhưng đồng thời cũng tạo ra những bước ngoặc.
…
“Cô bảo Diệc Thần không có trái tim sao ?”
“Cũng giống như Ngạo Thiên không có cái gọi là cảm xúc ?”
“Vậy là hai cái kẻ đó cũng giống nhau, đúng không ?”
Nhược Hy đã gật đầu là đúng.
Cuộc trò chuyện của họ ngắn gọn chỉ vài câu.
Và Thái Tâm Ly đã có thứ mình muốn.
Nhược Hy đúng là suy nghĩ đơn giản quá rồi ha.
Cô ta vẫn cho rằng…
Là Thái Tâm Ly sẽ tin vào những gì mà cô ấy nói hả ?
Nhắc lại chuyện cũ một chút đi.
Thái Tâm Ly năm xưa…
Làm sao mà biết được…
Điểm yếu của Ngạo Thiên để giăng bẫy ?
Còn phải hỏi nữa sao ?
Điểm yếu của Ngạo Thiên…
Chính là do cái nhỏ tên Nhược Hy này… tiết lộ ra đấy.
Thái Tâm Ly khi ấy chỉ có thể nghi ngờ rằng…
Cái tên Ngạo Thiên kia…
Hình như…
Có chút gì đó khác thường với Nhược Thuỷ.
Vậy mà có được một cái lắc đầu của Nhược Hy...
Thái Tâm Ly liền xác nhận những suy đoán khi ấy của mình là đúng.
Thiên Giới năm đó đã ca ngợi Thái Tâm Ly.
Vậy thì cũng phải… biết ơn cái nhỏ Ôn Nhược Hy này đi chứ.
Dẹp được mối hoạ mang tên Ngạo Thiên năm xưa…
Là có một phần công của Nhược Hy này đấy.
Vậy thì mối hoạ Diệc Thần sắp tới đây…
Nếu Thái Tâm Ly có thể thành công dẹp được hắn.
Thì công đầu…
Tuyệt đối không được quên cái nhỏ Ôn Nhược Hy này đâu đấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Nhân Giới.
Trái Đất.
Thành phố Thiên Dương.
Căn nhà nhỏ của Thiên Tân khuya hôm ấy có gì đặc biệt không ?
Cũng không có gì đặc biệt...
Ngoài một đám hồ ly đang đứng canh trước cửa.
Bọn chúng cuối cùng... cũng đã quay trở lại đây rồi sao ?
Nhưng mà…
Có quay lại... thì làm được gì chứ ?
Mấy con hồ ly bắt đầu xì xầm với nhau.
Hình như là chúng... đang dần mất kiên nhẫn.
“Cái nữ quỷ trong nhà kia không có ra ngoài sao ?”
“Cô ta định ở lại căn nhà đó đến bao giờ vậy hả ?”
“Hay là cứ xông vào trong đó đại đi.”
“Chúng ta đông như thế… không lẽ lại sợ một mình nữ quỷ ấy ?”
Một con khẽ lên tiếng, thì con kia tiếp lời.
Bàn tới bàn lui một hồi lâu.
Nhưng cuối cùng…
Vẫn không có con nào dám tiến lên phía trước.
Lũ hồ ly này cũng xôm quá rồi ha.
Nửa đêm mà xôm xôm như thế…
Thì người bên trong kia làm sao mà ngủ cho được.
...
Cô gái pha lê lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng Thiên Tân.
Khóe môi khẽ cong lên, nhìn xuống đám hồ ly ở bên dưới.
Phát hiện ra rồi nha.
Phát hiện ra rồi đó.
Mấy cái con chuột nhắt đến từ Yêu Giới kia...
Bọn chúng đang muốn... bày cái trò gì đây hả ?
Bầu không khí cứ thế mà kéo dài cả đêm.
Im lặng một chút...
Sau đó lại xì xào...
Vậy thì... rốt cục có vào không ?
Đương nhiên là... không có vào rồi.
...
Chuyển cảnh.
...
Sáng thứ sáu hôm ấy trời đổ mưa rất to.
Mưa đã rơi... bắt đầu từ sáng sớm.
Mưa này thì ngủ ngon lắm ha.
Ngài mà ngủ nữa...
Là cái nhỏ em gái kia của ngài sẽ bị người ta bắt mất đấy.
Cô gái pha lê khẽ lay lay người Thiên Tân.
Lay lay một lúc... thì hắn ta cũng tỉnh giấc.
Mới sáng sớm…
Mà làm gì vậy ta ?
Mới sáng sớm…
Mà không để cho ai ngủ luôn hả ?
Thiên Tân vừa mở mắt.
Còn chưa kịp định thần.
Thì đôi mắt mở lớn của ai kia… đã giáng vào mắt hắn.
Một cái chớp mắt thật là nhanh.
Một cái giật bắn mình theo phản xạ.
Đừng có hù nhau thế này nha...
Hù như thế... sẽ đứng tim mà chết đấy.
Thiên Tân hít thở một hơi thật sâu.
Rồi lập tức quay đầu ngược lại hướng Kiều Trang đang nhìn hắn..
Còn chưa kịp hoàn hồn thì cô gái pha lê đã xuất hiện rồi ha.
Cô ta lúc này còn cúi sát gần hắn.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.”
“Ngài cuối cùng... cũng chịu tỉnh rồi à.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Thiên Tân lần này đã đứng tim thật rồi đấy.
“Chịu tỉnh cái đầu cô.”
“Cô suýt chút nữa... là dọa chết tôi rồi đấy.”
Hắn vừa quát vừa đứng dậy tránh xa.
Một tay đưa lên ngực như để trấn an chính mình.
Chuyện quái gì đang diễn ra ở cái nhà này đây ?
Một đứa thì không ngủ...
Nằm nhìn hắn cả đêm.
Một đứa thì…
Không mắt, không mũi.
Sáng sớm ngồi lay lay hắn dậy.
Riết rồi cái nhà này…
Khác gì nhà ma đâu.
Thiên Tân mà yếu tim một chút…
Thì có khi là chết sớm thật đấy.
…
“Anh bị sao thế ca ca ?”
“Anh… có ổn không ạ ?”
Kiều Trang khẽ đưa tay lên trán hắn.
Chạm nhẹ một cái.
Mà ánh mắt thì tràn ngập hoang mang.
“Ban nãy có phải là em… đã doạ anh sợ rồi đúng không ?”
Thiên Tân nhíu mày nhìn Kiều Trang.
Sau đó thở dài một hơi thật là dài.
“Cô nói đúng rồi đấy.”
“Nhưng mà… chỉ đúng một nửa thôi.”
Ánh mắt hắn khi này liền liếc sang một bên.
Liếc nhìn cái cô gái pha lê đang ngồi trên giường mình.
“Cô… không thấy nó sao?”
“Thấy cái gì cơ ạ ?”
“Cái thứ… đang ngồi trên giường đấy.”
Kiều Trang quay đầu nhìn lại giường.
Ánh mắt cô lúc này… còn hoang mang hơn lúc trước.
Trên giường ngoài chăn với gối ra…
Thì đâu còn gì nữa ?
“Anh thật sự… không có bị làm sao chứ, ca ca ?”
“Em không cố ý… doạ anh sợ đâu ạ.”
Tay Kiều Trang cứ thế lại chạm lên trán của Thiên Tân.
Lần này… còn kỹ hơn lúc nãy.
Thiên Tân đứng im chừng ba giây.
Hắn ta… hết biết nói gì rồi.
Nói cái gì bây giờ đây ?
Cô ta không thấy… thì chịu thôi.
Chứ hắn ta biết giải thích làm sao…
Về cái cô gái pha lê kia bây giờ ?
…
Mất một lúc để Thiên Tân cập nhật được tình hình.
Vậy ra cái con hồ ly mà Thiên Tân thấy hôm qua…
Nó cũng trùng hợp… nhắm vào em gái của hắn à.
“Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ đây ?”
“Đám quái vật kia…”
“Tại sao lại nhắm vào con bé ?”
Giọng hắn không gấp.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lo.
Đang yên đang lành tự nhiên lại có chuyện…
Ai mà không lo cho được chứ ?
Cô gái pha lê hơi nghiêng đầu một chút.
Ngón trỏ khẽ chạm vào cằm.
Điệu bộ như là đang suy nghĩ.
Nhưng nhìn kỹ thì…
Cũng không giống như… là đang suy nghĩ gì cho lắm.
“Đêm qua…”
“Tôi chỉ nghe chúng nói cái gì đó về việc bắt Thiên An.”
“Hình như là…”
“Bắt cho cái người nào đó…”
“Mà chúng gọi là ‘nương nương’ thì phải ?”
“Nương nương sao ?”
Thiên Tân chớp chớp mắt, nhìn cô gái pha lê.
Còn cô gái pha lê thì cong môi, khẽ lắc đầu đáp lại.
“Ngài đừng có mà nhìn tôi như thế.”
“Tôi cũng không có biết… “
“Vị ‘nương nương’ đó là ai đâu.”
“Nhưng tôi… biết chắc một điều đấy.”
“Điều gì ?”
“Là đám quái vật ngoài kia… sợ Yêu Mị.”
Thiên Tân mở to mắt.
Ánh nhìn lập tức chuyển ra sang bên ngoài.
Rồi lại quay đầu nhìn xuống bóng lưng của Kiều Trang dưới bếp.
“Cô vừa nói… là chúng sợ cái nữ quỷ kia sao ?”
“Ừm. Rất sợ là đằng khác.”
Cô gái pha lê hơi khựng lại một chút.
Nụ cười cũng hơi hơi đơ đơ.
“Sao mà ngài hỏi cái chuyện vô tri thế ?”
“Yêu Mị… thì ai mà không sợ ?”
Từ từ coi.
Thiên Tân… hình như vẫn chưa hiểu cho lắm.
“Cái cô tiểu thiếp kia của tôi… mạnh lắm hả ?”
Cô gái pha lê nghe thế thì lặng im.
Lặng im một cách đầy bất lực.
Hỏi như thế là sao ?
Hỏi thế này thì chịu rồi…
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thôi.
Diệc Thần đại nhân… hiện tại đã mất đi ký ức.
Nên chắc là ngài cũng chẳng thể nào biết…
Cái gọi là hệ thống cấp bậc sức mạnh… của thiên hà này đâu nhỉ ?
Một thoáng im lặng lại trôi qua.
Cô gái pha lê cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải thích.
“Để tôi nói đơn giản thôi nhé.”
“Ngài hãy tưởng tượng thiên hà này… giống như một cái trò chơi.”
“Vậy thì Yêu Mị…”
“Và các tiểu thiếp khác của ngài trong cái ‘trò chơi’ đó…”
“Chính là kiểu người chơi… đã đạt cấp độ max.”
Cô gái pha lê nói đến đây thì dừng lại một chút.
Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
Bây giờ thì hiểu chưa ?
Thiên Tân bây giờ… cũng đã hiểu sơ sơ rồi đấy.
Có trong tay một nữ quỷ cấp độ max như Kiều Trang.
Vậy thì hắn ta… còn sợ cái chi nữa ?
“Mới sáng sớm ra…”
“…mà anh nói chuyện với ai thế?”
Giọng của Thiên An bất chợt từ phía sau vang lên.
Khiến Thiên Tân phút chốc như khựng lại một nhịp.
“Ơ.”
“Em… ngủ dậy rồi hả ?”
Thiên An nhìn hắn.
Mắt vẫn còn hơi hơi mơ mơ.
Gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Rồi bỗng dưng…
Thiên An cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Cô bé quay đầu nhìn sang cái đồng hồ điện tử.
Đồng hồ hiển thị sáu giờ hai mươi lăm phút sáng.
Ủa khoan ?
Từ từ đã…
Anh hai cô…
Sao hôm nay lại dậy sớm dữ vậy ?
Dậy sớm như thế… là trời sẽ mưa to lắm phải không ?
Thì nó… mưa to thật rồi mà.
…
Chuyển cảnh.
…
Bầu trời Thiên Dương lúc này vẫn còn đang rất âm u.
Mưa vẫn rơi đều.
Thậm chí còn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Những hạt mưa gõ lộp bộp lên mái hiên.
Rơi xuống đường… rồi loang ra thành từng vệt nước đục.
Đã gần bảy giờ sáng rồi sao ?
Bảy giờ sáng…
Mà sắc trời…
Thì có khác gì… là lúc năm giờ đâu nhỉ ?
“Cái món bò hầm này sao ngon quá vậy ta ?”
“Chị Trang…”
“Chị có phải từng là đầu bếp đúng không ạ ?”
Thiên An vừa ăn.
Miệng vừa khen cái chị tên Trang kia không ngừng.
“Tính ra thì… anh hai cũng tốt số quá ha.”
“Không phải ai cũng may mắn tìm được…”
“Một cô bạn gái vừa xinh đẹp, lại vừa biết nấu ăn như chị Trang đâu đấy.”
Thiên Tân nhíu mày nhìn Thiên An.
Cái nhỏ em gái này của hắn…
Từ khi nào… mà lại dẻo miệng như thế hả ?
“Em lo tập trung mà ăn đi.”
“Nói nhiều quá… coi chừng trễ học luôn bây giờ.”
Hắn nói rồi… lại gắp thêm miếng bò vào bát của Thiên An.
Còn cái bát của hắn…
Kiều Trang đã gắp đến mức không còn chỗ để đặt đồ ăn lên nữa rồi.
…
Ăn sáng xong rồi thì phải thế nào đây ?
Thì hôm nay là thứ sáu.
Thứ sáu…
Là ngày mà Thiên An vẫn còn phải đến trường.
Thiên Tân nên làm cái gì bây giờ nhỉ ?
Đám hồ ly ngoài kia…
Chúng có lẽ vẫn đang chờ chực bắt con bé.
Vậy thì cách tốt nhất bây giờ…
Đó là để cho Kiều Trang đi theo trông chừng em gái của hắn ta đi nhỉ ?
Nếu đúng theo như những gì mà cô gái pha lê nói…
Thì Kiều Trang…
Chắc là dư sức xử lý đám quái vật hồ ly ngoài kia rồi.
…
Thời gian thấp thoáng trôi qua.
Căn nhà nhỏ… lúc này chỉ còn lại mỗi Thiên Tân.
Không gian đã yên tĩnh hẳn xuống.
Nhưng trong lòng của hắn…
Lại không yên được chút nào.
Giao em gái cho cái nữ quỷ kia.
Liệu có ổn không vậy ?
“Ngài không nên nghi ngờ… về thực lực của Yêu Mị đó đâu.”
“Các tiểu thiếp của ngài… đều không phải là những người có thể bị đánh bại.”
Một giọng nói quen thuộc cứ thế mà vang lên.
Không cần quay lại… cũng biết là ai đang nói rồi.
Thiên Tân khẽ thở ra một hơi.
Sau đó thì nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài kia cửa sổ.
Một cái chớp mắt thật là mệt mỏi quá đi ha.
Một cái chớp mắt thật là kinh dị quá đi mà.
Một bóng người không biết ở đâu xuất hiện ngay cửa sổ.
Đập cửa… khiến Thiên Tân giật mình.
“Ê nha.”
“Ai ở ngoài kia… mà chơi kỳ vậy hả ?”
Mưa rơi dày đặc.
Tiết trời âm u.
Thiên Tân không thể nhìn ra đó là ai.
Thứ duy nhất mà hắn thấy…
Hình như là một cái bóng nữ nhân…
Đang đập cửa thì phải ?
“Cái đó không phải là người đâu.”
“Là lũ hồ ly… đang cố tình giả dạng để dụ ngài ra đấy.”
Giọng cô gái pha lê lại vang lên.
Lần này…
Nghe không mấy là vui vẻ.
“Gì cơ ?”
“Cô nói… cái bóng đang đập cửa đó không phải là người sao ?”
“Chứ ngài thử nghĩ xem.”
“Có người bình thường nào lại đứng đập cửa sổ giữa trời mưa như thế…”
“Mà không biết đi đến cửa chính để bấm chuông ?”
Cô gái pha lê nói thế cũng phải ha.
Tinh ý một chút…
Là sẽ nhận ra thôi chứ đâu có gì là lạ.
Thiên Tân hơi khựng lại một chút.
“Không phải cô nói…”
“Là chúng đang nhắm vào em gái của tôi sao ?”
“Sao tự dưng… lại chuyển mục tiêu thành tôi vậy ?”
“Thì vẫn là nhắm vào em gái ngài thôi.”
“Nhưng ngài có nghe nói…”
“Khi không bắt được con mồi…”
“Thì nhắm vào người thân…”
“Sẽ là cách tốt nhất để dụ con mồi ra mặt hay chưa ?”
Cô gái pha lê hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Bộ dạng bất lực như thể đang nhìn một đứa trẻ vẫn còn chưa hiểu chuyện.
Giá như mà có Diệc Thần đại nhân ở đây thì tốt ha.
Giá như mà có Diệc Thần đại nhân ở đây…
Thì cô đã không phải tốn sức… để giải quyết mấy cái rắc rối này.
…
Một màn giao chiến đẫm máu rất nhanh đã diễn ra.
Nhanh đến mức không biết phải mô tả thế nào nữa...
Một Thần Thoại Ma Thú đánh nhau với mấy con hồ ly nhỏ bé kia thì thế nào ?
Thì là áp đảo tuyệt đối chứ sao.
Thiên Tân còn chưa kịp phản ứng.
Thì đã thấy bản thân... cùng mấy con quái vật hồ ly kia bị dịch chuyển đến một nơi nào đó.
Một khắc trước, hắn vẫn còn đang đứng trong cái căn nhà nhỏ.
Một khắc sau, thì cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.
Mấy con hồ ly kia khi này cũng ở đó.
Nhưng thân thể chúng... đã không còn nguyên vẹn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Xác đám hồ ly nằm trên đất ngay lập tức hóa thành tro bụi.
Vậy là xong rồi sao ?
Vậy là chỉ còn lại mỗi cô gái pha lê và hắn.
Thiên Tân xoay đầu nhìn cô gái pha lê.
Ánh mắt đã có chút sợ sợ.
“Vừa rồi…”
“Là cô làm đấy à ?”
Cô gái pha lê không có trả lời ngay.
Mà đúng hơn là chẳng buồn trả lời.
Ngoài hắn và cô ra thì ở đây còn có ai khác không ?
Nếu không phải là cô giết cái đám hồ ly kia...
Thì ai là người giết chúng ?
Thiên Tân nhìn xung quanh.
Cái nơi này... hình như trông quen lắm.
Đây chẳng phải là cái nơi đầu tiên... mà hắn ta đã gặp cô gái pha lê kia hay sao ?
Là cái lúc...
Sau khi bị cái tiên nữ nào kia hạ sát đấy.
“Ngài không nhận ra chỗ này sao ?”
“Tên của nó...”
“Là Ngôi Đền Quên Lãng.”
“Ngôi Đền Quên Lãng ư ?”
Thiên Tân lặp lại.
Ánh mắt mơ hồ dừng lại giữa không trung.
“Ngôi Đền Quên Lãng sao ?”
Cái tên này...
Hắn đã từng nghe đâu đó rồi, đúng không ?
Đầu hắn chợt nhói lên.
Một cơn đau đầu không biết từ đâu lại đột nhiên ập tới.
Thiên Tân theo phản xạ đưa tay ôm lấy đầu.
Hơi thở như chững lại một nhịp.
Đầu hắn ta... đau quá.
Cả cơ thể hắn ta... cũng đau quá.
Lòng trắng bị nuốt chửng bởi lòng đen.
Tiếng xương bả vai kêu ‘rắc rắc’.
Một thứ gì đó… đang trồi lên từ vai hắn.
Một đôi cánh màu đen pha sắc tím.
Phập.
Đôi cánh ấy bung ra.
Lực bung mạnh đến mức khiến không khí xung quanh theo đó phải chấn động.
Rồi bóng tối bắt đầu lan ra.
Lan ra từ cơ thể của hắn.
Bóng tối ấy bao trùm khắp mọi nơi.
Nuốt chửng từng mảng màu sắc bên trong cái Ngôi Đền Quên Lãng.
Cô gái pha lê khi này vẫn còn đang đứng yên.
Hay đúng hơn là cô ta... cũng không thể nhúc nhích.
Chuyện này là sao đây ?
Làm sao mà nó… lại có thể xảy chứ.
Cô gái pha lê khẽ mím môi.
Ánh sáng quanh cô cứ liên tục chớp tắt.
Thứ sức mạnh đó... là Cực Quang Bóng Tối, đúng không ?
Nó chính là thứ sức mạnh bản nguyên... của Diệc Thần, đúng chứ ?
…
Thiên Tân khi này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không gian ảo cảnh của cô gái pha lê…
Hình như cũng sắp… không chịu nổi nữa rồi.
Tốc độ của bóng tối đang lan ra quá nhanh.
Nhanh đến mức… không thể bị giới hạn.
Cô gái pha lê không thể làm gì được nó đâu.
Thứ sức mạnh đó…
Không phải là thứ… mà cô có thể ngăn cản.
“Mau dừng lại đi chủ nhân…”
“Ngài sẽ giết… cả hai chúng ta đấy.”
Không có lời hồi đáp nào từ Thiên Tân.
Chỉ có bóng tối vẫn tiếp tục lan ra như thuỷ triều mất kiểm soát.
Một phút sinh tử… cứ thế mà trôi qua.
Một phút thôi… mà dài như vô tận.
Cô gái pha lê bây giờ… trông tuyệt vọng lắm rồi ha.
Sao cái tên Diệc Thần kia…
Không lường trước cái tình huống này đi vậy ?
...
Ngay khi mọi thứ tưởng chừng sẽ chấm hết.
Thì cơ thể Thiên Tân lại đột nhiên chao đảo.
Đôi mắt đen đặc khẽ rung lên.
Sau đó tự dưng lại nhắm lại.
Hắn ngã xuống.
Nằm im, bất động trên nền đất đen kịt.
Bóng tối khi ấy cũng ngừng lan.
Một lực hút mạnh mẽ đã kéo ngược bóng tối… trở về lại cơ thể của hắn.
Thiên Tân đã chết rồi sao ?
Làm sao mà chết được cơ chứ.
Hắn ta có lẽ chỉ ngất một chút thôi.
Nhưng cũng may là hắn ta đã ngất…
Nếu vừa rồi mà hắn ta không ngất đi…
Thì mọi thứ… e là sẽ phiền phức hơn rất nhiều.