…
Chuyển cảnh.
…
Ở đâu đó bên ngoài kia thiên hà.
Có một tiểu hành tinh mà bầu trời lúc nào cũng phủ đầy ánh sao.
Trên đỉnh một ngọn đồi nào đó của cái tiểu hành tinh ấy.
Có một cái nữ hồ ly xinh đẹp đang ngồi trên lưng của một con sói trắng khổng lồ.
Mái tóc cô buông lơi theo gió.
Ánh mắt kiêu kỳ khẽ chớp… rồi chậm rãi mở ra.
Đôi đồng tử ánh lên một màu sắc rất kỳ lạ.
Không phải ánh sáng của sao.
Mà là…
Một thứ gì đó còn sâu hơn cả bóng tối.
…
Chúng ta đã nói đến nhân vật chính của mỗi thế giới trước đó rồi phải không ?
Hay là…
Nhắc lại một chút về mấy cái nhân vật chính đó đi nhé.
Nhân vật chính của Quỷ Giới hiện tại là Thiên Tân.
Hay phải gọi… là Diệc Thần mới đúng.
Thiên Giới thì có Thái Tâm Ly, có Phù Cẩm Dao, và cả cái tiểu thiên thần tên Minh Duy gì kia nữa, đúng chứ ?
Thật ra thì… Minh Duy không phải là nhân vật chính ở đây đâu.
Vì theo dòng chảy của thời gian.
Nhân vật chính của mỗi cái thế giới… sẽ khó mà rơi rụng lắm.
Nhân vật chính của Ma Giới không ai khác ngoài Mộng Vu Linh rồi ha.
Còn cái vị Âm Tỳ Lão Mẫu kia…
Bà ta thật ra cũng là kiểu nhân vật giống như Minh Duy ấy.
Nhân Giới nhỏ bé kia thì có những ai ta ?
Có những ai thì cần phải nhắc lại hay không nhỉ ?
Bây giờ thì đến Tiên Giới thôi.
Tiên Giới cho dù đã suy tàn nhưng không thể lãng quên nó được đâu đấy.
Nhân vật chính của Tiên Giới là Tiên Mệnh Cô Cô.
Là người luôn đi tìm con đường phục hưng cho Tiên Giới.
Vậy còn Yêu Giới và Trùng Giới thì sao ?
Nhân vật chính của hai cái đại thế giới đó…
Hình như vẫn chưa có lộ diện… đúng không ?
Dừng lại ở đây một chút nha.
Liệu có ai còn nhớ… những gì đã được nói đến trước đó hay không ?
Nhân vật chính của mỗi cái thế giới…
Thường sẽ được giới thiệu khi khai màn đúng chứ ?
Nhưng mà với trường hợp của cái Trùng Giới và Yêu Giới này đây…
Thì nhân vật chính của hai đại thế giới… lại không thể xuất hiện khi khai màn được đâu đấy.
Nói thế nào cho dễ hiểu đây ta ?
Ừ thì…
Đó là vì…
Mạch truyện không cho phép họ… được xuất hiện quá sớm.
…
Trở lại với cái nữ hồ ly đang cưỡi trên sói trắng, mà chúng ta vừa được giới thiệu đi thôi.
Cô ta rốt cục… là người của thế giới nào vậy ?
Chắc là đoán ra rồi đúng không ?
Cô ta chính là… một phần của Yêu Giới mà chưa có nhân vật chính nào lộ diện cả đấy.
Nữ hồ ly trên tay cầm một khối tinh thạch hình thoi nhỏ màu cam.
Xoay qua xoay lại một cách đầy nhàm chán.
“Nếu tính không nhầm… thì hôm nay đã là ngày thứ ba.”
“Rốt cuộc là mấy cái tên vô dụng đó…”
“Chúng có tìm được người hay không vậy ?”
Một cái động tác nắm tay.
Viên tinh thạch trên tay cô ngay lập tức vỡ nát.
Nữ hồ ly khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa.
Nơi mà ánh sao không thể chạm tới.
Một chút thiếu kiên nhẫn…
Đã bắt đầu lộ ra trong cái ánh mắt ấy.
Cô ta khi này… là đang sốt ruột lắm rồi đấy.
“Tìm một con bé nhân loại mà tìm hoài không xong.”
“Lũ phế vật các ngươi..!!”
“Ta nên giữ các ngươi lại… để làm gì ?”
Một tiếng quát vang lên.
Không lớn.
Nhưng lại đủ để khiến không gian xung quanh… phải chấn động.
Nữ hồ ly hừ lạnh một tiếng.
Rồi quay đầu lại.
Ánh mắt quét nhanh qua phía sau.
Ở đó là gần ba chục tên hồ ly nhân đang cúi người run rẩy.
Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài qua cái tiểu hành tinh ấy.
Không ai dám trả lời.
Cũng không ai dám biện minh.
Bởi vì bản thân họ đều biết.
Lúc này nói gì… cũng bằng thừa.
Nữ hồ ly lại tiếp tục quát chúng.
Giọng lần này khắc nghiệt hơn lần trước rất nhiều.
“Hai ngày.”
“Ta sẽ cho các ngươi thêm hai ngày.”
“Bằng mọi giá… phải tìm ra cho bằng được con bé nhân loại ấy về đây cho ta.”
“Ta không cần lý do.”
“Thứ ta cần… là kết quả, hiểu chứ ?”
Lời cô ta vừa dứt thì…
Phập!
Một tên thuộc hạ không biết vì sao đã gục xuống.
Cổ họng hắn bị xé toạc bởi một thứ gì đó sắc như lưỡi dao lướt qua.
Máu bắn tung lên nền đất rồi nhanh chóng bị gió kia cuốn sạch.
Không khí ở cái tiểu hành tinh ấy như lạnh xuống vài độ.
Mấy tên hồ ly còn lại trông thấy cảnh đó… thì đồng loạt chấn động.
Sắc mặt chúng tái đi.
Toàn thân run lên không kiểm soát.
Rồi tất cả đều cùng lúc quỳ sụp xuống.
Không kẻ nào dám chậm lấy một nhịp.
“Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức… tìm được người cho nương nương!!”
“Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức… tìm được người cho nương nương!!”
“Xin nương nương… bớt giận!!”
“Xin nương nương… bớt giận!!”
Nữ hồ ly khi này vẫn ngồi đó.
Không nhìn cái xác vừa ngã xuống.
Cũng không quan tâm đến những lời cầu xin phía sau.
Thay vào đó chỉ nhìn về Nhân Giới phía xa xa.
Nhìn về một tiểu hành tinh mang tên là Trái Đất.
Nữ hồ ly khẽ siết chặt bàn tay.
Yêu khí quanh thân… bùng lên rồi hạ xuống.
Cô ta giờ đây đã kiềm chế lắm rồi đấy.
Các đám thuộc hạ kia tự biết nên làm gì đi nha.
Nếu hai ngày sau mà cô không thấy con bé nhân loại ấy.
Vậy thì bọn chúng…
“Cùng nhau chết hết đi!”
…
Chuyển cảnh.
…
Bầu trời Thiên Dương lúc này đã tạnh mưa.
Mà lúc tạnh mưa thì vừa hay cũng đã tối.
Thiên Tân vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy có gì đó sai sai.
Căn nhà nhỏ quen thuộc của Thiên Tân hôm nay…
Hình như nhộn nhịp hơn bình thường thì phải.
Mùi thức ăn thơm lừng từ dưới bếp ập lên.
Tiếng nói cười của Thiên An cũng vang lên từ bên dưới.
“Chị thấy món này có được chưa ?”
“Em nghĩ là chúng ta nên cho thêm chút muối.”
Thiên Tân gấp gọn lại chiếc ô.
Chớp mắt một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
À.
Hắn ta hình như đã nhớ lại rồi ha.
Căn nhà nhỏ này của hắn…
Vẫn còn có một cô gái tên là Kiều Trang nữa.
Thiên Tân khẽ thở ra một hơi.
Cái cảm giác “sai sai” ban nãy…
Giờ xem như đã có lời giải thích.
Hắn cúi xuống cởi giày.
Đặt gọn sang một bên.
Vừa mới ngẩng đầu lên thì Kiều Trang đã xuất hiện trước hắn.
Khoảng cách gần đến mức…
Khiến Thiên Tân phải giật mình hơi ngửa đầu ra sau một chút.
“Chào ca ca.”
“Mừng anh trở về ạ.”
Kiều Trang đứng đó.
Hai tay chắp lại phía sau.
Giọng cô nhỏ nhẹ.
Và rất ư là lễ phép.
Thiên Tân chớp mắt một cái.
Rồi đáp lại bằng một cũng câu rất là xã giao.
“Chào cô.”
“Cô ở đây… cứ tự nhiên là được rồi.”
Kiều Trang nghe vậy thì không nói gì thêm.
Chỉ im lặng mà mỉm cười nhìn hắn.
Thiên Tân nhìn Kiều Trang.
Vẻ mặt sượng trân không biết phải nói thêm cái gì.
Không khí giữa hai người…
Cứ thế mà đứng lại vài giây.
Cho đến khi một mùi khét khét bỗng lan lên từ dưới bếp.
“Chị Trang đâu rồi ta ?”
“Đang nấu mà… đi đâu mất tiêu vậy ?”
Thiên An nhìn cái chảo mà vẻ mặt hơi ngơ ngơ.
Vừa rồi cô bé…
Còn thấy chị Trang đứng ngay đây cơ mà.
Nồi canh mà Thiên An đang nêm nếm thì không sao.
Nhưng cái chảo bên cạnh…
Thì miếng cá chiên đã cháy xém mất một góc rồi đấy.
Nói cái gì bây giờ đây ?
Còn lời nào để nói trong cái tình cảnh này nữa.
Thiên Tân nhíu mày.
Còn Kiều Trang thì vội chạy xuống bếp.
Thiên An khi này cũng cầm theo cái vá.
Đứng từ cửa bếp nhìn lên trên.
Ánh mắt cô bé lướt qua Thiên Tân.
Rồi lại nhìn sang Kiều Trang đang cuống cuồng ở dưới.
Một cái nheo mắt không tự nhiên.
Một cái suy nghĩ không liên quan cho lắm.
Này là…
Anh trai cô may mắn quen được chị gái kia thật sao ?
Hay là…
Cái chị gái kia… lại đang mê anh trai của cô vậy ?
…
Buổi tối hôm ấy cả nhà cùng ăn cơm.
Bàn ăn không lớn.
Nhưng đồ ăn hôm nay lại thịnh soạn hơn bình thường thì phải.
Có cơm, có canh.
Có thịt, có cá.
Thiên Tân bình thường thích ăn cái gì…
Thì hôm nay trên bàn sẽ có cái món đó.
Thiên Tân ngồi đại vào một bên.
Còn Thiên An thì ngồi phía đối diện.
Hắn ta khi này hình như không có để tâm cho lắm.
Chỉ đơn giản là cầm đũa lên… rồi ăn.
Có ai thắc mắc Kiều Trang lúc này đang ngồi ở đâu không ?
Cô ấy đương nhiên... là phải ngồi cạnh ai kia rồi đấy.
Thiên An cầm đũa.
Chậm rãi gắp một miếng thức ăn.
Ánh mắt lén lút liếc qua hai cái người đối diện.
“Anh ăn cái này đi.”
"Món này là do em làm đấy.”
Kiều Trang liên tục gắp đồ ăn cho Thiên Tân.
Hắn còn chưa ăn xong thì cô đã gắp tiếp.
Một miếng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Bát của Thiên Tân…
Từ lúc nào đã đầy lên thấy rõ.
Thiên An trông thấy cảnh đó thì chỉ biết ngậm ngùi thôi ha.
Đũa vẫn cầm trên tay.
Nhưng lại không biết nên gắp cái gì nữa.
Ánh mắt cô bé lướt qua cái bát đầy ú ụ của Thiên Tân.
Rồi lại nhìn sang phần cơm nhỏ của mình mà hụt hẫn.
Hai anh chị... có phải là đã quên ai đó ở đây rồi không ?
Đứa em gái nhỏ này... vẫn cần phải ăn để lớn đấy.
Cái cảnh tượng này rốt cục là sao ta ?
Thì nó vốn dĩ là thế mà.
Thiên An muốn gì thì tự gắp ăn đi.
Kiều Trang bây giờ trong mắt...
Chỉ có duy nhất cái người ngồi bên cạnh kia thôi đấy.
“Anh ăn thêm cái này đi.”
“Cái này có vừa ăn không ạ ?”
Kiều Trang cứ thế hỏi Thiên Tân liên tục mấy câu.
Còn Thiên Tân thì chỉ gật đầu rồi ăn cho có lệ.
Công bằng mà nói...
Thì đồ ăn của Kiều Trang làm rất ngon.
Nhưng Thiên Tân...
Thì lại không phải là kiểu người... biết thưởng thức mấy cái đấy.
Không biết thưởng thức thì để đứa em gái nhỏ này thưởng thức giùm cho.
Thiên An ăn tới đâu... thì phải sáng mắt khen là ngon tới đó.
“Ủa sao nó ngon dữ vậy ta ?”
“Cái món cá này… ban nãy nó cháy xém một chút rồi cơ mà.”
Cô bé khựng lại một chút.
Rồi nhìn xuống miếng cá trong bát mình.
Một góc cháy xém vẫn còn đó.
Nhưng mùi vị thì…
Lại không hề bị ảnh hưởng.
Ngược lại thì cái lớp cháy mỏng đó…
Thậm chí nó… còn làm cho miếng cá kia dậy mùi hơn hẳn.
Thiên An khẽ chớp mắt một cái.
Rồi chớp thêm cái nữa.
Cô thử gắp lại thêm một miếng cá.
Ăn vào vẫn rất là ngon.
Ủa ?
Ủa khoan ?
Chị ấy ban nãy… là cố tình làm cháy hả ?
Mặc cho Thiên An vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Kiều Trang khi này chỉ quan tâm tới mỗi Thiên Tân thôi.
Diệc Thần ca ca trong mắt của cô là tuyệt đối.
Còn em gái ca ca ở đây… chỉ là nhân vật phụ thôi đấy.
…
Buổi tối hôm ấy thật là yên bình phải không ?
Nhưng cái gọi là bình yên đó…
Nó chỉ tồn tại… trong phạm vi của căn nhà nhỏ ấy thôi.
Bởi vì đâu có ai biết được rằng ngoài kia.
Bên ngoài cánh cửa đang khép kín ấy…
Có thứ gì đó…
Đang âm thầm chờ đợi họ lúc này đâu…
…
Chuyển cảnh.
…
Cùng lúc ấy.
Bên ngoài căn nhà nhỏ của Thiên Tân.
Tại con hẻm tối không có lấy một bóng người.
Nước mưa vẫn còn đọng lại thành từng vũng nhỏ.
Phản chiếu ánh đèn đường chập chờn rồi vụt tắt.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Mang theo một mùi gì đó… không thuộc về nơi này.
Một đôi mắt mở ra trong màn đêm.
Rồi thêm một đôi nữa.
Từng cặp.
Từng cặp.
Cứ thế mà xuất hiện lặng lẽ như những vệt sáng đỏ loé lên trong màn đêm.
Mấy con hồ ly nào kia…
Cuối cùng cũng đã đánh hơi được thứ mà chúng đang tìm kiếm.
“Là con bé nhân loại đó sao ?”
“Nó là thứ… mà nương nương muốn chúng ta bắt về, đúng chứ ?”
“Bây giờ xông vào trông nhà bắt nó có được không ?”
“Đồ ngu.”
“Mày có biết…”
“Bên trong căn nhà kia… còn có thứ đáng sợ đến thế nào không hả ?”
Những giọng nói trầm khẽ nối tiếp nhau vang lên.
Mấy con hồ ly kia nói qua nói lại một lúc…
Vẫn không dám manh động.
Con bé nhân loại mà bọn chúng đang nhắc tới ở đây…
Hình như là Thiên An, có phải không ?
Thì ngoài Thiên An ra…
Còn ai trong cái nhà đó hiện tại là nhân loại đâu chứ ?
Vậy ra mục tiêu của đám người Yêu Giới…
Chính là Thiên An sao ?
Nhưng cái nữ hồ ly kia…
Cần Thiên An để làm gì cơ chứ ?
Chuyện này không thể tiết lộ ở đây đâu.
Bởi vì bí mật của Thiên An…
Về sau…
Sẽ còn dính tới nhiều đại nhân vật lớn trong cái thiên hà phân tranh này lắm.
Đám hồ ly kia đã tìm thấy được Thiên An thì đã sao ?
Tìm thấy… là một chuyện.
Nhưng muốn bắt được…
Thì lại là một chuyện khác.
Có thấy ai đang ở trong cái căn nhà nhỏ kia hay không ?
Là Kiều Trang, là Thiên Tân hay đúng hơn chính là Diệc Thần đấy.
Cứ cho là đám hồ ly kia không biết Thiên Tân chính là Diệc Thần đi.
Nhưng mùi quỷ khí của Kiều Trang mạnh mẽ đến mức nào…
Thì bọn chúng đã đánh hơi được rồi đấy.
Kiều Trang không phải là thứ mà mấy con hồ ly cấp thấp như chúng…
Có thể chọc vào nổi đâu.
Cho dù là nương nương của chúng có mặt ở tại đây.
Thì cô ta…
Cũng chưa chắc là dám bước qua cánh cửa đó.
Thử so sánh một chút về đẳng cấp của Kiều Trang với đám người của Yêu Giới kia đi.
Kiều Trang là Vệ Hồn Thượng Quỷ, là cảnh giới Hỗn Nguyên đúng không ?
Mà cảnh giới Hỗn Nguyên nếu chiếu sang Yêu Giới…
Thì nó ngang với cảnh giới Yêu Thần đấy.
Yêu Thần chính là cấp bậc cao nhất của Yêu Giới.
Vượt trên cả Thượng Huyền Cảnh… thì đó chính là Yêu Thần Cảnh.
Nhưng cho dù có là Yêu Thần Cảnh đi chăng nữa…
Thì khi đem so với sức mạnh của Vệ Hồn Thượng Quỷ năm xưa.
Vệ Hồn Thượng Quỷ bao giờ cũng nhỉnh hơn các Yêu Thần kia một chút.
Yêu Thần của Yêu Giới…
Trước khi cuộc đại chiến thiên hà đầu tiên xảy ra…. thì có nhiều lắm đấy.
Nhưng để xếp ngang với Vệ Hồn Thượng Quỷ….
Thì chỉ có được hai người mà thôi.
Đó là Bách Khởi La, là Kim Thiên Chân Nhân.
Là hai vị Yêu Thần chí cao của Yêu Giới.
Còn những vị Yêu Thần khác thì sao ?
Thì khi gặp phải mấy cái Vệ Hồn Thượng Quỷ như Kiều Trang.
Bọn họ… đều bị xoá sổ hết rồi đấy.
Sự thật không phải là để phô trương đâu.
Sự thật là thứ… đã từng được khắc vào lịch sử.
Thực lực của mấy nữ quỷ nhà Diệc Thần mạnh đến mức nào.
Đám Yêu Tộc kia… là những kẻ rõ nhất.
Đó cũng là nguyên do mà Yêu Giới lại ngã về phía Quỷ Giới…
Ngay cái ngày đầu tiên mà đại chiến thiên hà vừa xảy ra.
Bởi lẽ bọn chúng biết…
Muốn đánh thắng Quỷ Giới khi đó…
Dùng sức mạnh… là cái điều không thể.
…
Trở lại với căn nhà nhỏ của Thiên Tân đây thôi.
Đám hồ ly ngoài kia…
Có vẻ như đã rút đi hết rồi nhỉ ?
Cứ như thế mà rút lui vậy ư ?
Hình như…
Có cái gì đó không đúng ở đây lắm.
Thử nghĩ kỹ một chút xem.
Chẳng phải là…
Cái vị nương nương kia… đã cho bọn chúng thời hạn là hai ngày rồi nhỉ ?
Thế nên, không có lý do gì… để bọn chúng mạo hiểm vào ngay lúc này cả.
Đám hồ ly ấy biết…
Bản thân chúng vẫn còn đủ thời gian để tính kế.
Và thứ chúng cần…
Đó là phải nghĩ cách… tách cái nữ quỷ bên trong ngôi nhà kia ra trước đã.
Nhưng làm sao để tách cô ta ra đây ?
Khi cái nữ quỷ ấy luôn bám theo ai kia… mà không rời nửa bước.
…
Chuyển cảnh.
…
Phòng khách nhà Thiên Tân hôm nay lại có chút kỳ lạ.
Bình thường ăn xong thì mỗi người một nơi.
Nhưng sao hôm nay…
Lại tập trung ở sofa hết vậy.
Một người thì đang xem tivi.
Một người thì đang lướt ipad.
Còn người kia thì đang ôm tay cái người xem tivi ấy.
Có thể nào ý tứ một chút không ?
Chỗ này… có cả con nít đấy.
Thiên Tân liếc sang bên cạnh.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống cánh tay mình.
Rồi lại ngẩng mắt lên nhìn Kiều Trang.
Khẽ nháy mắt một cái, như thể đang ra hiệu…
“Cô có thể buông ra đi được không ?”
“Tay tôi bị tê rồi đây này.”
Kiều Trang bắt lấy ánh mắt ấy thì chớp mắt.
Hai mắt mở to.
Ngạc nhiên.
Như thể không hiểu… chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ?
Thiên Tân im lặng chừng hai giây.
Không nói gì.
Chỉ quay đầu lại mà xem tivi tiếp.
Ra hiệu như thế mà vẫn chưa hiểu sao ?
Sao cái cô gái này chậm tiêu quá vậy.
Chậm tiêu chỗ nào cơ ?
Cái nhỏ đó… là nó đang diễn nét ngơ ngơ đấy.
Cô gái pha lê ngồi một góc cầu thang.
Trông thấy Yêu Mị đang ôm tay Diệc Thần đại nhân… thì bất lực lắc đầu.
Mấy cái tiểu thiếp này của Diệc Thần đại nhân đúng là…
Cũng biết tận dụng ghê ha.
Ngoài mặt thì ngây thơ.
Nhưng trong lòng thì đầy rẫy những toan tính, mưu mô cả đấy.
Hiểu cái gì gọi là hậu cung tranh đấu không ?
Hậu cung tranh đấu… thì phải biết nắm bắt thời cơ chứ.
Thiên An ngồi kế bên khi này cũng đã thấy tất cả rồi nha.
Thôi để cô bé đi về phòng cho hai cái người kia thoải mái.
Ý nghĩ ấy vừa loé lên…
Thì chân tay đã bắt đầu hành động.
Thiên An từ từ ôm cái iPad lên.
Rồi đứng dậy.
Rất tự nhiên và cũng rất lễ phép.
“Em về phòng trước nha.”
“Anh hai lát nữa… đừng có quên tắt đèn đấy.”
Tắt đèn cái gì cơ ?
Từ từ coi.
“Em cầm ipad đi đâu đấy ?”
“Thì đi về phòng chứ làm sao.”
“Anh hai với chị Trang… cứ tự nhiên đi ạ.”
Tự nhiên cái đầu em.
Mau ở lại đây làm kỳ đà cản mũi tiếp đi chứ.
Thiên Tân liếc mắt ra hiệu với Thiên An.
Ra hiệu cho con bé kia ngồi xuống.
Ngồi cái gì tầm này cơ.
Ngồi nữa là… sẽ trở thành người dư thừa thật đó.
Thiên An suy nghĩ tầm ba giây.
Sau đó thì giả lơ không hiểu ?
Rồi xong.
Cái nhỏ em gái kia… đã chính thức rời đi luôn rồi đấy.
Căn phòng khách giờ đây…
Chỉ còn lại hai người thôi sao ?
Thiên Tân lúc này… cũng chẳng thể xem tivi được nữa.
Ánh mắt hắn khẽ liếc sang cô gái pha lê.
Cô mau làm gì đó… để tách cái cô gái này ra khỏi người tôi đi chứ ?
Thấy Thiên Tân đang muốn cầu cứu cô.
Cô gái pha lê rất thản nhiên chống cằm nhìn lại hắn.
Tách làm sao được đây ?
Cô gái pha lê… không có quản được mấy cái chuyện thiếp thân này đâu đấy.
Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua.
Thiên Tân chỉ có thể ngồi yên… mà không dám nhúc nhích.
Bởi vì chỉ cần hắn động nhẹ một chút thôi…
Thì cái người bên cạnh kia…
Sẽ ôm chặt hơn ngay lập tức.
Nhưng mà được vậy thì chẳng phải rất tốt sao ?
Được con gái người ta chủ động đến như thế…
Thì bao nhiêu người mơ…
Còn không có được ấy chứ.
Chỉ tiếc là…
Cái người đang được hưởng “đãi ngộ” đó lại là Thiên Tân ha.
Thiên Tân sau cái ngày trúng chiêu của Thái Tâm Ly.
Thì hắn ta… miễn dịch với nữ nhân luôn rồi nhỉ ?
Nhắc đến Thái Tâm Ly.
Cô ta kể từ cái ngày ấy…
Sao mà lặng im bất động quá rồi vậy ?
…
Chuyển cảnh.
…
Thiên Giới, tầng trời thứ chín.
Điện Linh Tiêu.
Điện Linh Tiêu ngày hôm nay vẫn như bao ngày trước.
Vẫn có Phù Cẩm Dao.
Có thiên thảo, có thiên ngư.
Và có cả cái người tên là Thái Tâm Ly kia nữa.
Cô ta ngày nào cũng đến đây chơi đàn ha.
Ngày ít thì ba…
Ngày nhiều thì tận năm, sáu khúc lận đấy.
Phù Cẩm Dao nghe riết… cũng quen quen rồi nha.
Nghe đến mức…
Chỉ cần nốt đầu tiên vừa vang lên…
Thì cô ta đã biết.
Rằng cái người kia… đang nghĩ đến điều gì.
Thái Tâm Ly ngồi đó.
Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.
Động tác chậm rãi.
Không hề có lấy một chút chi là vội vàng.
Mỗi một khúc đàn mà Thái Tâm Ly gảy lên.
Đều là một lần cô ta…
Sắp xếp lại suy nghĩ của mình đấy.
Năm trăm năm trôi qua rồi đúng không ?
Mới năm trăm năm thôi…
Mà mọi thứ đã thay đổi nhiều quá.
Những người mà năm xưa Thái Tâm Ly từng xem là quân cờ tiềm năng kia…
Bây giờ cũng đâu có còn ai dùng được nữa.
Ôn Nhược Thuỷ đã làm tròn bổn phận của cô ta.
Phong ấn cô cùng Ngạo Thiên dưới Dòng Sông Vĩnh Hằng.
Dư Trường Khanh hiện tại đã trở thành một Thiên Hậu Nương Nương.
Là cái người mà Thái Tâm Ly không thể nào sai khiến.
Thế còn Chúc Linh Cơ thì sao đây ?
Cô ta bây giờ… hình như là vẫn còn đang biệt tăm biệt tích.
Nhưng khả năng là chết rồi cũng nên.
Chết cùng với Tiết Ngọc Vân ở Vực Sâu Sa Ngã.
Năm Thần Vệ Nữ tài hoa của Thiên Giới năm xưa.
Giờ đây chỉ còn mỗi Dư Trường Khanh thôi nhỉ.
À.
Không đúng.
Vẫn còn một người nữa chưa có được nhắc đến phải không ?
Cái vị nữ thần tài hoa đó…
Cô ta thật ra vẫn còn sống.
Chỉ là nơi mà cô ta đang sống.
Chính là cái nơi dành cho những kẻ mang danh xưng tội đồ.
Đến đây thì có thấy ngợp hay chưa…?
Năm vị nữ thần tài hoa mà chúng ta đã kể trên.
Tương lai lại chính là… năm cái biến động lớn nữa đấy.
Ngạo Thiên năm đó đã vì Nhược Thuỷ mà gieo mình xuống Dòng Sông Vĩnh Hằng đúng không ?
Vậy thì một thần một quỷ…
Làm sao mà họ… lại có thể yêu nhau được cơ chứ ?
Một tầng bí ẩn cũ vừa lộ ra.
Thì phía sau nó lại là một cái tầng bí ẩn khác.
…
Ánh mắt Thái Tâm Ly giờ đây đã hạ xuống.
Một nốt lệch nào đó vừa vang lên.
Rồi rất nhanh… đã được cô ta kéo lại.
Nơi đó chính là Ngục Thiên La… có đúng không ?
Là cái nơi… mà vị nữ thần năm xưa kia bị giam giữ, đúng chứ ?
Thái Tâm Ly có lẽ phải tới đó một chuyến thôi.
Bởi có một chuyện mà Thái Tâm Ly…
Rất là muốn hỏi lại cô ấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Nhân Giới.
Trái Đất.
Thành phố Thiên Dương.
Thiên Dương lúc này đã về khuya.
Thiên Tân cuối cùng cũng được Kiều Trang, thả tự do một chút.
Hắn nhìn lên cái bầu trời tối om.
Tối giống như cái tương lai đang chờ hắn phía trước.
Sau này hắn… sẽ phải sống thế nào đây.
Khi mà đã bị cuốn vào những thứ…
Mà bản thân… chưa từng muốn dính đến.
Phiền thật.
Thật là… phiền phức mà.
Có cách nào… tua ngược lại thời gian đi được không ?
Tua ngược về cái ngày…
Mà hắn bước lên chuyến xe buýt ấy.
Giá như lúc đó…
Hắn ở lại trường chơi bóng cùng Minh Duy.
Thì chắc là…
Mọi thứ sẽ không thành ra như thế này, đúng chứ ?
“Ngài đang nghĩ vu vơ cái gì vậy ?”
Giọng cô gái pha lê bất chợt vang lên.
Khiến cho dòng suy nghĩ của Thiên Tân bị trật đi một nhịp.
“Lại là cô nữa sao ?”
“Cô cũng biết… lựa lúc mà xuất hiện ghê đấy.”
Hắn liếc sang cái cô gái pha lê.
Cô ta khi này ngồi vắt vẻo trên lan can.
Đầu hơi nghiêng nghiêng mà quay sang nhìn hắn.
“Ngài đừng tưởng…”
“Là tôi không biết… ngài đang nghĩ cái gì nha.”
“Thật ra thì…”
“Nếu như ngày hôm đó…”
“Ngài không gặp cái tiên nữ gì kia.”
“Thì mọi thứ vẫn sẽ xảy ra như vậy đấy.”
“Số mệnh là thứ… không thể nào trốn thoát được đâu.”
“Nó có thể đến chậm hơn một chút…”
“Nhưng chắc chắn… là sẽ đến.”
“Vậy sao…”
Thiên Tân đáp gọn rồi im luôn.
Ánh mắt hắn lại nhìn lên cái bầu trời tối om của Nhân Giới.
Bầu trời hôm nay… sao lạ quá.
Là mây đen đang che trời ?
Hay là trời đêm nay… chẳng có lấy một vì sao vậy nhỉ ?
…
“Cô có thể kể cho tôi nghe được không ?”
“Tôi muốn biết… là cái người tên Diệc Thần kia.”
“Hắn ta rốt cục… là có bao nhiêu cái tiểu thiếp.”
Cô gái pha lê nghe vậy thì khựng lại một chút.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo chút gì đó… rất khó nói.
“Ngài hỏi câu đó ý là sao…?”
“Đến vợ của ngài… mà cũng đi hỏi tôi nữa hả.”
Thiên Tân nhíu mày nhìn cô gái pha lê.
Cô gái pha lê thấy thế thì không trêu hắn nữa.
“Câu hỏi này của ngài…”
“Thật ra cũng hơi khó trả lời đấy.”
“Ít thì không thể gọi là ít.”
“Nhưng mà nhiều…”
“Thì cũng không hẳn là nhiều.”
Nói như thế thì rốt cục là sao ?
Nói trắng ra là cô gái pha lê không có nhớ.
Bàn tay cô gái pha lê từ từ đưa lên.
Giả vờ đếm từng ngón một cho ai kia chú ý.
Một.
Hai.
Ba…
Đến ngón thứ tư thì tự dưng bỏ lửng.
Thiên Tân khi này vẫn đang chăm chú nhìn cô gái pha lê.
Ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay đấy.
Gì đây ?
Đang đếm mà đột nhiên dừng lại là sao ?
“Ba rồi mấy nữa ?”
“Cô đừng có mà… dừng lại như thế chứ.”
Cô gái pha lê khẽ cong môi.
Một nụ cười rất chi là đáng ghét.
Ngón trỏ của cô ta giơ lên.
Sau đó thì…lắc qua lắc lại.
“Không phải là ba.”
“Và cũng không phải là bốn.”
“Số tiểu thiếp của ngài.”
“Tôi… không đếm hết được.”
Nói rồi, cô gái pha lê cũng đột nhiên biến mất.
Thiên Tân đứng đó.
Gương mặt rất ư là bàng hoàng ngơ ngác.
Không đếm hết được là sao ?
Có phải là nhiều lắm…
Nên mới không đếm hết được, phải không ?
Thiên Tân đứng im thêm vài giây.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía chỗ cô gái pha lê vừa biến mất.
“Không phải chứ.”
“Cái tên Diệc Thần đó… rốt cục là đã sống cái kiểu gì vậy hả ?”
Một câu lẩm bẩm rất là nhỏ.
Một cơn chấn động rất là to.
…
“Anh… chờ em có lâu không?”
Giọng của ai đó bất chợt vang lên.
Thiên Tân còn chưa kịp phản ứng…
Thì một đôi bàn tay đã vòng ra từ phía sau.
Ôm lấy hắn.
“Này… này…”
“Cô làm cái gì vậy.”
“Ý tứ một chút coi…”
“Nơi đây chính là ban công đấy.”
Ý tứ là gì cơ ?
Kiều Trang nghe… nhưng mà không có hiểu.
Cô khi này vẫn giữ chặt lấy hắn.
Môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
“Em sao phải ý tứ chứ ?”
“Bây giờ chỉ còn mỗi hai ta thôi… phải không ?”
Phải hay không thì cũng kệ à nha.
Thiên Tân không có ý… trả lời câu hỏi ấy.
Một màn giằng co cứ thế mà diễn ra.
Thiên Tân muốn gỡ tay Kiều Trang ra.
Nhưng mà cô ta… bám chặt quá.
Hai người cứ thế mà quần nhau.
Quần nhau được một lúc…
Thì bầu trời đen tự dưng có sấm chớp.
Một tia chớp xé ngang màn đêm.
Rồi từng tia, từng tia cứ thế mà giáng xuống.
Cái hiện tượng này là sao ?
Là trời sắp mưa ?
Hay là… sắp có biến.