...
Chuyển cảnh.
...
Thiên Giới, tầng trời thứ chín.
Điện Vân Huyền.
Thái Tâm Ly ngày hôm nay… hình như không có ý ghé thăm Phù Cẩm Dao.
Cô ta thay vào đó lại thu mình vào một góc của đại điện Vân Huyền.
Cổ cầm khẽ xoay nghiêng.
Từng đầu ngón tay khẽ chạm xuống.
Những tiếng đàn âm trầm khẽ vang lên.
Từng tiếng âm thanh nối tiếp nhau vang ra khắp đại điện.
Nhưng cái âm thanh ấy lạ quá…
Nó hình như không có đầu, mà cũng chẳng có đuôi.
Lúc thì chậm rãi theo nhịp.
Lúc thì đứt đoạn rời rạc.
Cuối cùng lại tạo thành một khúc nhạc…
Mà chính bản thân của cái người đang chơi đàn kia cũng không hiểu.
Chuyện gì đây ?
Thái Tâm Ly… sao tự dưng bị cái gì thế này ?
Một thoáng im lặng cứ thế mà trôi qua.
Cô ta giờ đây… dường như cũng không muốn gảy đàn nữa.
Ngón tay Thái Tâm Ly lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên không thể hiểu.
Cảm giác kỳ lạ này là sao ?
Nó từ nãy đến giờ…
Sao cứ lặp đi lặp lại trong người cô ta vậy ?
Ôn Nhược Hy đã nói cái gì đó về Cực Quang Bóng Tối và Thiên Đường Đẫm Máu, đúng không ?
Thái Tâm Ly sau khi ngẫm nghĩ về hai cái tên gọi ấy…
Thì đã thành ra thế này.
Ý thức cô đã bắt đầu kêu lên.
Trái tim cô không biết vì sao lại đập loạn.
Hai cái tên gọi kia nghe quen lắm.
Thái Tâm Ly có cảm giác…
Rằng mình đã từng nghe chúng ở đâu đó rồi, thì phải ?
Nhưng ở đâu là ở đâu ?
Thái Tâm Ly… vì sao không thể nhớ.
Thiên hà này…
Có quá nhiều điều kỳ bí khi người ta nhắc đến cái tên “Thái Tâm Ly”.
Về một vị Cổ Thần sở hữu sắc đẹp đến mức hồng nhan hoạ thuỷ.
Nữ nhân nếu mà xinh đẹp quá.
Thì rất dễ sẽ trở thành nguyên nhân để gây ra tai họa, đúng không ?
Và Thái Tâm Ly… chính là cái kiểu nữ nhân như thế.
Thiên Giới năm đó không biết bao người đã ngã xuống vì cô.
Không biết bao nhiêu kẻ…
Vì muốn chạm tới cô mà đánh mất đi tất cả.
Nếu ai đó hỏi rằng Thái Tâm Ly có xinh đẹp hay không ?
Thì cái gọi là “xinh đẹp” kia… vốn không đủ để miêu tả cô ấy.
Thiên hà này… liệu có ai sánh ngang được với Thái Tâm Ly ?
Liệu có ai… đẹp hơn cái vị Cổ Thần Luyến Tâm ấy ?
Thật ra là có nha.
Xinh đẹp như Thái Tâm Ly là có đấy.
Thiên hà này…, công bằng mà nói thì không thiếu đại mỹ nhân.
Thậm chí là xinh đẹp hơn cái người đang gảy đàn kia cũng có.
Cái đẹp trong mắt của mỗi người là khác nhau.
Không ai có thể lấy tiêu chuẩn của mình… mà áp lên người khác.
Về nhan sắc thì các tiểu thiếp của Diệc Thần không có gì phải bàn ha.
So qua so lại thì thật là tốn giấy.
Thế hãy so sánh giữa Phù Cẩm Dao và Thái Tâm Ly một chút đi.
Phù Cẩm Dao thật ra cũng không thua Thái Tâm Ly về cái gọi là ‘nhan sắc’.
Cô ta thậm chí…
Còn đẹp người, đẹp nết hơn so với ai kia nữa đấy.
Nhưng tại sao trong cái thiên hà này…
Thái Tâm Ly… lại đặc biệt hơn tất cả những cái nữ nhân khác.
Những cái nữ nhân kia xinh đẹp thì đã sao ?
Bọn họ có quyến rũ được… mọi cái loại nam nhân tồn tại trong thiên hà này hay không chứ ?
Câu trả lời là không.
Nhưng với Thái Tâm Ly thì khác.
Cô ta… có thể làm được điều đó đấy.
Bởi mị lực của Thái Tâm Ly… chính là thứ sức mạnh toàn năng và độc nhất vô nhị.
Chẳng hạn như…
Thiên hà này chỉ có duy nhất mị lực của cô ta.
Mới có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tên Diệc Thần kia thôi đấy.
Từ nãy đến giờ…
Đã nói nhiều quá về nhan sắc của Thái Tâm Ly rồi đúng không ?
Bây giờ thì hãy tiết lộ một chút…
Về lai lịch của cái vị Luyến Tâm Cổ Thần kia đi nhỉ ?
Thân thế của Thái Tâm Ly cho đến bây giờ vẫn là cái gì đó rất bí ẩn, đúng không ?
Thiên giới này chắc cũng có mấy ai biết được...
Làm sao mà Thái Tâm Ly…
Lại có thể đạt đến cái gọi là cảnh giới Thần Nguyên kia được đâu nhỉ ?
Cổ Thần... là những vị thần chí cao của Thiên Giới.
Và mỗi một người trong số đó.
Đều là tinh hoa… mà trăm năm chưa chắc đã có một.
Muốn thành Cổ Thần… thì phải chạm tới cảnh giới Thần Nguyên.
Muốn thành Cổ Thần… thì phải sở hữu một loại thiên phú dị biệt.
…
Thái Tâm Ly năm đó… chỉ là một tiểu nữ thần lưu vong.
Không thân, không thích, lưu lạc đến Thiên Giới.
Không ai biết… rằng cô đến từ đâu.
Cũng không ai quan tâm.
Đến một kẻ không danh không phận như cô ấy.
Mọi thứ bắt đầu… sau khi Thái Tâm Ly được nhận vào Vân Huyền cung.
Trở thành một cái tiểu nữ thần ngày ngày gảy đàn trong cung ấy.
Tiếng đàn của cô như một khúc mộng ca.
Khiến cho biết bao thần quân… phải đắm chìm trong nó.
Thái Tâm Ly từ đó mà nổi lên.
Trở thành một tiểu nữ thần…
Mà ai ai cũng muốn lấy làm thê tử.
Mâu thuẫn cũng từ đó mà nổ ra.
Những cuộc tranh giành bắt đầu diễn ra… không hồi kết.
Vân Huyền cung có Thái Tâm Ly theo đó cũng đi lên.
Trở thành thế lực nắm giữ tầng trời thứ hai của Thiên Giới.
Những gì tiếp đó xảy ra với Thái Tâm Ly thì sao ?
Thì chẳng ai… giành được cô ấy cả.
Thiên Giới vì thế mà rạn vỡ từ bên trong…
Vô số phe phái đã công khai đối đầu nhau…
Chỉ để dành lấy một tiểu nữ thần tài hoa tuyệt sắc đấy.
Thiên Thần Vương… cuối cùng cũng buộc phải nhúng tay.
Một đạo lệnh được ban xuống.
Cấm tất cả nam nhân…
Không được tiếp xúc… với Thái Tâm Ly kia nữa.
Mọi thứ sau đó đã tạm thời lắng xuống.
Rồi cho đến một hôm…
Có những đại thần đã vô tình phát hiện ra.
Rằng Thiên Thần Vương…
Người đứng đầu của Thiên Giới… đã lung lay trước cái nữ thần ấy.
Thật là kinh ngạc mà đúng không ?
Đúng là không ai…
Có thể thoát khỏi được mị lực của Thái Tâm Ly kia cả.
Thái Tâm Ly từ đó được chuyển đến bên cạnh Thiên Thần Vương.
Từng bước một…
Đi lên cái vị thế mà không ai dám mơ tưởng
Quá trình tu luyện của cô… cũng bắt đầu từ đây.
Chỉ trong một thời gian ngắn… tu vi của cô đã chạm đến cảnh giới Thượng Huyền.
Thiên Thần Vương năm đó…
Đã ngỏ ý muốn lập cô làm Thiên Hậu Nương Nương.
Nhưng Thái Tâm Ly…
Nào đâu có để người ta… nắm mình lại trong tay dễ như vậy.
Có biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh đấy hay không ?
Thiên Thần Vương vì uống say…
Nên đã tự luyến Thái Tâm Ly mà chết.
Sự đáng sợ của thiên phú mị lực kia là ở đây.
Thái Tâm Ly.
Chẳng cần phải làm gì.
Cũng đủ… khiến người ta tự hủy vì cô ấy.
Cái chết của Thiên Thần Vương có lẽ chỉ là khởi đầu thôi.
Bởi không lâu sau đó…
Lại xuất hiện những kẻ giống như hắn.
Biết là hoa có độc… nhưng mà vẫn liều mạng để hái hoa ?
Vậy thì bông hoa đó…
Rốt cục là nó… quyến rũ đến mức nào ?
Thái Tâm Ly từ sau những chuỗi sự kiện đó… đã bị rơi vào trạng thái cô đơn.
Không ai dám tìm cô.
Cũng chẳng ai muốn nghe cô đàn nữa.
Cô đơn thật là đáng sợ mà, đúng không ?
Nhưng Thái Tâm Ly… lại không hề ghét cái sự cô đơn ấy.
Cô đơn một mình như thế thì đã sao ?
Cô đơn…
Thậm chí còn giúp cô…
Chạm đến đại cảnh giới Thần Nguyên nhanh hơn các vị Cổ Thần khác.
Quá khứ của Thái Tâm Ly tạm dừng ở đây đi.
Vòng vo một hồi…
Hình như chúng ta vẫn chưa biết được…
Rằng Thái Tâm Ly… rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện, đúng không nhỉ ?
Từ đâu mà xuất hiện ư ?
Thái Tâm Ly…
Nguồn gốc của cô ta trong cái thiên hà phân tranh này… giống như là một khoảng trống vậy đấy.
Nói như thế là sao ta ?
Nói thế này cho dễ hiểu hơn đi nhỉ ?
Đó chính là…
Thái Tâm Ly, Diệc Thần, Ngạo Thiên và cả cái người tên là Tà Thần Đố Kỵ gì kia nữa…
Bọn họ…
Thật ra đều đến cùng một thế giới.
…
Chuyển cảnh.
…
Nhân Giới.
Trái Đất.
Thành phố Thiên Dương.
Cô gái pha lê ngồi xếp bằng trước mặt của Thiên Tân.
Hắn ta bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Thì ra là thế sao ?
Cô gái pha lê cuối cùng cũng hiểu rồi.
Diệc Thần đại nhân đúng là quá đáng quá rồi nha.
Sao ngài ấy có thể…
Dùng cái không gian bí cảnh của cô…
Để cất giữ phần sức mạnh huỷ diệt kia như vậy chứ ?
Một khoảng lặng ngắn cứ thế mà trôi qua.
Cô gái pha lê khi này cũng hết dám chạm vào người của Thiên Tân nữa rồi.
Cực Quang Bóng Tối…
Có biết là nó… đáng sợ như thế nào hay không ?
Nó không phải là thứ… thuộc về thiên hà này đâu đấy.
Đến đây thì giải thích một chút đi.
Cực Quang Bóng Tối…
Rốt cục là cái gì mà lại khiến cho một Thần Thoại Ma Thú mạnh mẽ như cô gái pha lê.
Lại bất lực trước nó ?
Muốn hiểu được nó… thì phải nhắc lại một chút ha.
Nhắc lại về cái hệ thống cấp bậc của Thiên Hà Phân Tranh này một chút.
Cảnh giới cao nhất của một ác quỷ trong thiên hà này…
Có phải là Hỗn Nguyên Cảnh, đúng không ?
Một khi đã chạm đến cảnh giới Hỗn Nguyên…
Thì sẽ không còn thứ gì… cao hơn nữa, đúng chứ ?
Đúng.
Nhưng phải loại trừ hai cái tên này ra…
Hai cái tên Ngạo Thiên và Diệc Thần đó…
Bọn chúng…
Đang sở hữu hai cái loại sức mạnh bản nguyên…
Có thể nuốt chửng bất kỳ thứ sinh vật nào trong cái thiên hà này đấy.
Chúng ta hãy tạm gọi hai cái sức mạnh bản nguyên ấy bằng cái tên là Quỷ Vực đi.
Thế thì… theo như những gì mà chúng ta đã biết.
Thì Quỷ Vực của Diệc Thần chính là Cực Quang Bóng Tối rồi, đúng không ?
Vậy còn Quỷ Vực của Ngạo Thiên…
Nó hình như đã được Ôn Nhược Hy nhắc đến với cái tên…
Là Thiên Đường Đẫm Máu rồi, đúng chứ ?
Nói sơ sơ một chút về hai cái loại Quỷ Vực đặc biệt này đi.
Cực Quang Bóng Tối và Thiên Đường Đẫm Máu…
Chúng rốt cục…
Có sức mạnh đáng sợ như thế nào đây nhỉ ?
Nếu không tính cảnh giới Hỗn Mang Thượng Hình của các Thần Thoại Ma Thú.
Thì thiên hà này có tổng cộng là mười một cái cấp bậc, đúng không ?
Từ Thượng Huyền trở xuống là mười cái.
Và vượt trên cả Thượng Huyền là một cái, đúng chứ ?
Ngạo Thiên và Diệc Thần là hai cái tồn tại đến từ một thiên hà khác có đẳng cấp cao hơn.
Và thiên hà ấy…
Có đến tận mười tám cái cấp bậc khác nhau trong hệ thống của nó.
Cực Quang Bóng Tối và Thiên Đường Đẫm Máu chính là đỉnh cao của cái thiên hà ấy.
Nói đến đây… thì chắc cũng đã rõ rồi phải không ?
Vì sao Thần Thoại Ma Thú như Nhền Nhện Tai Ương hay cô gái pha lê…
Lại sợ cái Cực Quang Bóng Tối của Diệc Thần kia như vậy.
Nhưng mà…
Thiên hà này cũng không phải loại dễ bắt nạt thế đâu.
Nó biết cách tự cân bằng… những thứ vượt quá giới hạn kia cả đấy.
Ngạo Thiên và Diệc Thần khi đặt chân đến nơi này…
Sẽ không được phép tồn tại một cách tự do như chúng muốn.
Cảnh giới… hay đúng hơn là tu vi của bọn họ, ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây…
Đã bị ép xuống, chỉ còn là Hỗn Nguyên thôi đấy.
Diệc Thần và Ngạo Thiên….
Nếu chỉ dùng sức mạnh trong phạm vi Hỗn Nguyên thì không sao.
Nhưng nếu cố tình muốn mở ra Cực Quang Bóng Tối… hay Thiên Đường Đẫm Máu…
Thì cái giá phải trả… là vô cùng đắt đỏ.
…
Vài giờ đồng hồ rất nhanh đã trôi qua.
Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Một ngón tay khẽ động.
Một hơi thở khẽ lệch đi.
Lồng ngực Thiên Tân khẽ nhấp nhô.
Như đang cố… lấy lại nhịp thở riêng của hắn.
Thiên Tân cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi sao ?
Cô gái pha lê hơi khựng lại một chút.
“Ngài cảm thấy thế nào rồi chủ nhân ?”
“Cô…”
“Tôi…”
“Tại sao tôi… lại nằm ở đây vậy ?”
Cô gái pha lê nhìn Thiên Tân.
Còn Thiên Tân thì cũng hoang mang nhìn cô ấy.
Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy ?
Sao toàn thân hắn… lại đau nhức thế này.
Một khoảng im lặng cứ thế mà diễn ra.
Thiên Tân cũng không thể ngồi dậy bởi cái cơn đau toàn thân ấy.
Cả người giống như bị một tảng đá nặng đè lên.
Hắn ta nhíu mày mà thở dốc.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi ba hơi.
Rồi đột nhiên…
Cơn đau kia lại lan lên đầu hắn.
…
Mọi chuyện… thì ra là thế sao ?
Những chuyện ban nãy…
Thiên Tân… hình như nhớ hết rồi.
“Ngài đã nhớ ra…”
“Rằng tôi là ai chưa ?”
Giọng cô gái pha lê vang lên.
Nhẹ nhàng…
Và có ý là đang thăm dò hắn.
Thiên Tân nheo mắt nhìn cô gái pha lê…
Ánh nhìn hơi kéo dài một chút.
Hắn suy nghĩ thêm vài giây, chần chừ một lúc, rồi đáp:
“Thì cô là cô… chứ là ai nữa hả ?”
Rồi xong.
Cô gái pha lê nghe xong mà trong lòng cảm thấy như hụt hẫng.
Diệc Thần đại nhân đã lấy lại được sức mạnh rồi ha.
Nhưng ký ức của hắn ta…
Hình như là… vẫn chưa có lấy lại.
Có sức mạnh mà không có ký ức thì sao ?
Thì làm sao… mà kiểm soát được cái sức mạnh đó đây chứ.
Cả ngày hôm ấy đúng là có quá nhiều cái để nói thật rồi ha.
Nhưng nói gì thì nói…
Cô gái pha lê cần phải chỉ cho hắn…
Cách để kiểm soát thứ sức mạnh đáng sợ kia trước đã.
“Ngài phải nghe cho kỹ.”
“Những gì mà tôi sắp nói đây.”
“Thứ sức mạnh bên trong ngài…”
“Giờ đây đang phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc.”
“Ngài không được quá kích động hiểu không ?”
“Làm cái gì… cũng phải giữ cho đầu mình.”
“Thật lạnh.”
“Hiểu chứ ?”
Cô gái pha lê vừa nói.
Một tay vừa đưa lên… chạm nhẹ vào ngực của Thiên Tân.
Rồi tự dưng…
Không hiểu vì sao cô… lại cảm thấy sốc nặng.
Gì đây ?
Ê nha..!!
Cái này… có lộn không vậy ta ?
Cơ thể của Diệc Thần đại nhân…
Vì sao lại có cả tiên khí được hay vậy ?
Chuyện này rốt cục là sao ta ?
Sao mà nó… hư cấu quá vậy hả ?
Diệc Thần đại nhân đã giấu cô chuyện gì đó rồi đúng không ?
Chứ cùng một lúc mà duy trì hai cái loại khí tức đối nghịch nhau như thế.
Thì làm sao mà kiểm soát được đây chứ ?
…
Bầu không khí hoang mang cứ thế mà diễn ra.
Kéo dài hết buổi sáng, buổi trưa, rồi sang cả buổi chiều.
Thiên Tân hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Còn cô gái pha lê thì lại hoang mang…
Vì mình biết quá nhiều thứ….
Nhưng lại không có thứ nào… khớp với logic của cô lúc này cả.
Càng nghĩ thì càng rối.
Càng ghép thì càng sai.
Não của cô gái pha lê…
Đã hoạt động hết hai trăm phần trăm công suất rồi đấy.
Cái gì… thì cũng từ từ coi.
Từ từ… suy luận lại đi nhỉ ?
Thiên Tân, hay đúng hơn là Diệc Thần đại nhân.
Đã cất giữ sức mạnh của mình…
Vào bên trong Ngôi Đền Quên Lãng của cô gái pha lê này phải không ?
Nhưng mấy lần trước…
Khi cô gái pha lê đưa Thiên Tân vào Ngôi Đền Quên Lãng…
Thì đâu có cái dị tượng gì…
Xảy ra với hắn ta đâu nhỉ ?
Sao tự dưng lần này…
Cực Quang Bóng Tối lại được giải phóng ra vậy ta ?
Hơn nữa Cực Quang Bóng Tối mà cô gái pha lê đã thấy khi ấy.
Là bóng tối thuần khiết.
Sao tự dưng khi thu vào cơ thể của Thiên Tân.
Nó là kiểu bóng tối… bị pha tạp bởi ánh sáng thế này ?
Cái này…
Không hợp lý chút nào đâu.
Nguồn gốc của những phần tiên khí kia…
Nó chảy từ đâu ra hay vậy ?
Cô gái pha lê càng nghĩ thì càng không biết cái gì luôn.
Hoang mang, lộn xộn, hư cấu quá rồi đấy.
“Này, này.”
“Cô có gì không ổn sao ?”
“Ngài mới là cái người…”
“Không ổn ở đây đấy.”
“Ngài có biết là trong người mình…”
“…đang chứa cái gì không ?”
“Ngài không biết đúng không ?”
“Vậy thì tôi… cũng giống như ngài đấy.”
Cô gái pha lê khẽ thở ra một hơi.
Và Thiên Tân thì im lặng nhìn cô ấy.
Bản thân hắn cũng có biết gì đâu.
Nhưng mà nhìn cái bộ dáng của cô ta.
Thì có vẻ như là…
Cái chuyện này nó nghiêm trọng lắm hả ?
…
Căn nhà nhỏ của Thiên Tân chiều hôm ấy có gì mới không ta ?
Chỉ có mỗi cái nhỏ em gái nào kia.
Bây giờ đang rất… là tràn đầy sức sống.
Những gì mà Thiên Tân lúc sáng lo lắng về Thiên An thì dư thừa quá rồi ha.
Đám quái vật hồ ly ngoài kia…
Đúng là không có dám… làm cái gì thật nhỉ ?
Thì chúng thử… làm cái gì đó xem đi.
Coi Kiều Trang… sẽ xử chúng như thế nào ?
“Tối nay chúng ta ăn cái gì đây chị Trang ?”
Giọng Thiên An vang lên.
Đôi mắt sáng rực nhìn về phía của ai kia một chút.
“Tối nay ăn cái gì sao ?”
Kiều Trang hình như… là chưa có tính tới cái chuyện ấy.
Tủ lạnh sáng hôm nay… có vẻ đã trống trơn.
Khi ấy chỉ còn một ít thịt…
Mà cô đã dùng hết… để nấu món bò hầm cho buổi sáng.
Bây giờ muốn ăn… thì phải đi chợ thôi.
“Ca ca, tối nay anh… có muốn ăn gì không ạ ?”
Một cái chớp chớp mắt rất tự nhiên.
Một câu hỏi rất là quan tâm tới hắn.
Thiên Tân hơi khựng lại.
Ánh mắt rất ư là lúng túng.
Mấy cái chuyện ăn uống này… thì đừng có hỏi hắn được không ?
Hắn ta… ăn cái gì cũng được mà.
Mất một phút để trầm ngâm.
Rồi Thiên Tân như nhớ ra gì đó…
Hay là tối nay…
Dẫn hai cái người kia đi ra ngoài ăn đi nhỉ ?
Minh Duy lần trước…
Chẳng phải đã nói gì đó về buffet thịt nướng mà đúng chứ ?
…
Chuyển cảnh.
…
Tại một quán buffet nướng nào đó của thành phố Thiên Dương.
Mùi thịt nướng thơm lừng… lan ra.
Khói bốc lên.
Xèo xèo.
Trông rất chi là hấp dẫn.
“Anh chính là bạn thân của anh hai em sao ?”
“Em đã nghe anh hai…”
“Kể rất nhiều về anh đấy.”
Minh Duy cười cười nhìn Thiên An.
Rồi gắp cho cô bé một miếng thịt.
“Thật vậy hả ?”
“Anh cũng nghe nói… thằng Tân có một cô em gái dễ thương lắm.”
“Vậy hoá ra… người đó là em à.”
Hai người cứ thế mà vừa nói vừa gắp thức ăn cho nhau.
Hình như là họ…
Cố tình không quan tâm tới Thiên Tân và Kiều Trang đang ngồi đối diện mình thì phải ?
Một miếng thịt.
Rồi thêm một miếng thịt khác được gắp vào bát của Thiên Tân.
Kiều Trang từ nãy tới giờ chỉ nhìn ai kia ăn.
Rồi mỉm cười.
Một cặp đôi và một cặp anh em.
Người ngoài nhìn vào thì đoán chắc là như thế.
Đi ăn bốn người mà như hai thế giới là sao đây.
Hai cái người bên kia nói gì đó với hai cái người phía bên này đi chứ.
Nói cái gì tầm này đây ?
Nói cái gì… với cái tên bạn thân trời đánh đấy.
Minh Duy liếc Thiên Tân một cái.
Ánh mắt rất không can tâm mà nuốt cục tức xuống.
Cái tên Thiên Tân đó… ăn ngon quá rồi ha.
Còn Minh Duy đây… nuốt không trôi rồi đây này.
Có ghét nhau thì nói thẳng một tiếng ra đi à nha.
Sao tự nhiên… lại kéo cái nữ quỷ kia tới đây làm chi vậy ?
Có biết cô ta là cái loại quỷ gì không ?
Lỡ cô ta mà biết Minh Duy là người của Thiên Giới.
Thì ngày mai… sẽ không còn Minh Duy trên cái thế giới này đâu đấy.
Minh Duy vừa ăn mà vừa lo.
Còn Thiên Tân bây giờ…
Cũng không hiểu là cái tên Minh Duy kia bị sao nữa.
Hắn chẳng phải rất hứng thú với cái gọi là thiên thần và ác quỷ hay sao ?
Giờ cho hắn gặp thứ đó ngoài đời thật rồi…
Thì liệu hắn ta… có thấy vui không nhỉ ?
…
Buổi ăn thịt nướng hôm ấy đương nhiên là rất vui.
Mà ai vui… thì chắc là biết rồi đấy.
Ăn xong rồi có muốn đi đâu không ?
Thiên Tân có mời.
Nhưng Minh Duy đã thẳng thừng từ chối.
Cái tên này hôm nay… cũng lạ quá rồi ha.
Ít nói.
Ít nhìn.
Lại còn… cứ muốn rời đi cho nhanh nhanh nữa chứ ?
Không lẽ vì sự xuất hiện của Kiều Trang...
Nên hắn ta mới như thế hay sao ?
Mà nghĩ đi nghĩ lại…
Thì Minh Duy phản ứng như vậy… cũng bình thường thôi mà.
Tự nhiên biết bạn thân mình có bạn gái.
Ai mà chấp nhận liền được cơ chứ ?
Thiên Tân nghĩ một chút.
Rồi lại tự lắc đầu.
Chuyện giữa hắn với Kiều Trang.
Vẫn là nên để Minh Duy có thêm chút thời gian đi nhỉ ?
Từ từ… rồi quen thôi.
Từ từ cái đầu hắn.
Minh Duy bây giờ… rất là hoảng rồi nha.
Cái tên Thiên Tân kia… có muốn bán linh hồn cho ác quỷ.
Thì cũng đừng có kéo thêm… Minh Duy này theo chứ.
…
Hai người sau đó đã chia tay ngay tại bãi đỗ xe.
Một người đi rất nhanh.
Còn người kia thì ngơ ngơ đứng đấy.
Tính đi nhờ xe về.
Mà coi bộ là không được rồi ha.
Thôi thì hắn… đành tự đặt xe vậy.
“Anh có muốn… một chiếc xe như thế không ?”
“Nếu anh thích… thì để em lấy cho anh một chiếc.”
Một nụ cười gượng khẽ hiện lên.
Ánh mắt Thiên Tân tự dưng hơi lệch sang chỗ của Kiều Trang một chút.
Nếu hắn thích thì cô sẽ lấy cho hắn sao ?
Cái câu này…
Nghe nó cấn cấn chỗ nào ấy.
Kiều Trang hình như vừa mới đến Nhân Giới này không lâu.
Cô ta lấy tiền đâu ra… mà mua xe vậy nhỉ ?
Hay là… không phải “mua” ?
Trong đầu Thiên Tân tự nhiên xuất hiện một loạt giả thuyết… không mấy là lành mạnh.
“Thôi, thôi.”
“Tôi không biết… lái cái loại xe ấy.”
“Không biết ?”
“Ý anh là… anh không có thích sao?”
Kiều Trang hỏi lại.
Đôi mắt trong veo mà nhìn hắn.
“Ừ… ý tôi là thế đấy.”
Thiên Tân gật đầu.
Một cái gật đầu đầy vội vã.
Kiều Trang nghe vậy… cũng không có hỏi thêm.
Ca ca đã không thích, thì cô hỏi làm gì ?
Hai người đứng đó… nói vài câu linh tinh.
Thiên Tân khi này mới nhớ tới… nhỏ em gái của hắn.
Con bé Thiên An ấy… nó đi đâu rồi ta.
Con bé ấy vừa rồi… còn đứng ở đây mà.
Ánh mắt hắn đảo một vòng xung quanh.
Rồi dừng lại ở một cái xe bán đồ ăn vặt bên kia đường.
Một cái bóng nhỏ quen thuộc nào đó đang nhón chân.
Còn ai khác… ngoài em gái hắn nữa.
Tìm được em rồi ha.
Thiên An qua đó mua cái gì vậy nhỉ ?
Thì mua kẹo bông gòn chứ sao ?
Mua cho mình một cái.
Và không quên… mua thêm hai, cho hai cái người ở bên kia nữa đấy.
…
Một chiếc xe tải không biết từ đâu chạy lướt qua.
Chiếc xe chạy không nhanh.
Chỉ vừa đủ để che khuất tầm nhìn của ai kia một chút.
Thiên Tân khi ấy vẫn không chút hoài nghi.
Cho đến khi, chiếc xe tải ấy chạy qua… thì Thiên An đã biến mất.
Biến mất ngay trước mặt Thiên Tân.
Biến mất mà ai kia còn chưa kịp phản ứng.
Gì đây ?
Cái chuyện gì… vừa xảy ra vậy nhỉ ?
Não hắn như trống đi một nhịp sau cái khoảnh khắc ấy.
Đó là bắt cóc có phải không ?
Đúng rồi, chính là bắt cóc ấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Ngay lúc này đây, bên trong chiếc xe tải.
Thiên An ngồi co ro một góc.
Mi mắt rưng rưng.
Toàn thân run lên một cách không kiểm soát.
Hai mắt cô bé mở to.
Nhìn chằm chằm vào mấy cái bóng hồ ly nhân trước mặt.
Đôi mắt chúng đỏ rực trong bóng tối.
Hai cái răng nanh lộ ra trông rất là dữ tợn.
Mấy cái thứ đó… là gì vậy ?
Là người hoá trang…
Hay chúng vốn… không phải là con người ?
“Mày có chắc… đây là thứ mà nương nương cần không?”
“Hình như chính là nó.”
Một con hồ ly trong số đó nhìn Thiên An rồi lên tiếng.
Một con khác nghe thế thì lập tức đáp lại.
Rồi một con bước tới, tiến sát lại Thiên An.
Cúi xuống.
Hít một hơi.
Sau đó mới gật đầu xác nhận.
“Không sai. Chính là nó.”
Gương mặt đáng sợ của con hồ ly ấy áp sát vào mặt của Thiên An.
Hơi thở nó phả ra khiến toàn thân cô bé như rơi vào trạng thái tê liệt.
Bây giờ thì hết cử động được rồi ha.
“Mày có thể hét…”
“Nhưng không ai… có thể cứu mày được.”
Giọng nói trầm thấp của một con hồ ly nào đó vang lên.
Ngay sát bên tai.
Khiến Thiên An hoảng sợ mà bật khóc nức nở.
“…A…!”
Một tiếng hét thất thanh kéo dài đột ngột vang lên.
Cô bé đã hét.
Nhưng lạ thay…
Không có một tiếng âm thanh nào phát ra, trong cái quãng âm dài ấy cả.
Mấy con hồ ly kia đã làm gì đó với Thiên An rồi, đúng không ?
Đương nhiên là chúng…
Đã chuẩn bị rất kỹ nên mới dám bắt người trước mặt của Thiên Tân và Kiều Trang kia đấy.
…
Chuyển cảnh.
…
Trên con đường đầy rẫy những chiếc xe qua lại của thành phố Thiên Dương.
Thiên Tân khi này vẫn còn đang đứng trước cửa của tiệm buffet nướng.
Chiếc xe tải vừa bắt em gái hắn đã chạy vút đi xa.
Thiên Tân muốn đuổi.
Nhưng hắn chỉ là một con người, thì lấy gì mà đuổi kịp đây chứ ?
Không đuổi kịp cũng không sao.
Bởi vì hắn… vẫn còn có Kiều Trang ngay đây mà.
Cô gái pha lê đã nói là Kiều Trang lợi hại lắm, đúng không ?
Thế nên chuyện này…
Cứ để cho cô ấy lo đi nhỉ ?
Từng phút căng thẳng cứ thế mà trôi qua.
Mỗi một giây trôi qua lại dài hơn một chút.
Cái nữ quỷ ấy… liệu có đuổi kịp đám quái vật hồ ly kia hay không ?
Thiên Tân thật sự muốn làm cái gì đó.
Nhưng hắn ta… có thể làm cái gì bây giờ ?
Còn không mau… gọi xe cấp cứu đi.
Bởi Kiều Trang… đã bế Thiên An trở lại rồi đây này.
Không gian phút chốc khẽ lệch đi.
Thời gian phút chốc như đọng lại.
Những lời mà cô gái pha lê đã nói… thật sự đâu có sai.
Làm sao mà chúng…
Có thể là đối thủ… của cái nữ quỷ đáng sợ kia được chứ.
Đám hồ ly kia cũng chán sống thật rồi ha…
Dám bắt em gái của Diệc Thần ca ca…
Mà còn bắt ngay trước mặt của hắn ta nữa chứ.
Nhưng thôi.
Bỏ đi.
Thiên An trở về là tốt rồi.
Trở về là tốt… nhưng sao trông sắc mặt của Kiều Trang.
Lại khó coi vậy nhỉ ?