Ba người Thành An mỗi người chọn một thớt chiến mã, số còn lại đều được tháo dây cương, thả tự do giữa cánh đồng ven rừng Hoa Mai.
Cũng may đám người Nguyễn Quang Cảnh chỉ g-iết người chứ không giết ngựa. Có lẽ chúng vốn định sau khi xong việc sẽ cưỡi ngựa rời đi, nên toàn bộ chiến mã của thương đội vẫn còn nguyên vẹn.
Con đường hướng về Thanh Sơn thành vẫn còn rất dài, sau cơn mưa lớn, mặt đường trở nên lầy lội, vó ngựa giẫm xuống liên tục hất tung từng mảng bùn đất.
Khổng Trung Đức ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt vẫn trắng bệch. Tuy thương thế đã được đan dược tạm thời áp chế, nhưng thân thể phàm nhân của lão không còn chịu nổi những ngày rong ruổi liên tiếp. Phần lớn thời gian, lão chỉ nhắm mắt dưỡng thần, rất ít khi mở miệng.
Thành An và Thu Hà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vết thương trên người Thành An tuy đã bắt đầu khép miệng, nhưng mỗi khi vận chuyển linh lực quá mạnh, trước ngực và vai trái lại truyền đến cảm giác đau buốt như bị dao cứa. Điều khiến hắn bận tâm hơn cả vẫn là lần vô thức thi triển Phi Thử Hiêu.
Hắn đã thử vận chuyển linh lực vài lần, thử vận chuyển công pháp nhưng cũng vẫn như trước đây không hề có động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý định tiếp tục thử nghiệm.
Đến ngày thứ ba, thương thế của cả ba đã ổn định hơn đôi chút. Không khí dọc đường cũng bớt nặng nề, như chợt nhớ ra điều gì, Thu Hà quay sang hỏi:
- Huynh làm sao biết trên thương đội vốn không hề có người tên Khổng Tú Quyên?
Thành An khẽ cười.
- Thật ra lúc đầu ta cũng không chắc. Chỉ là... chúng ta chưa từng gặp vị tiểu thư ấy, đúng không?
Thu Hà gật đầu, Thành An tiếp lời:
- Vậy ta hỏi muội, nếu muội là một tiểu thư khuê các, liệu muội có thể một tháng không tắm không?
Nghe vậy, Thu Hà lập tức đỏ bừng mặt.
- Huynh... hỏi cái gì kỳ vậy!
Nàng trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy vẻ ngượng ngùng.
- Ta tuy không phải tiểu thư khuê các, nhưng chỉ cần một ngày không tắm đã thấy khó chịu. Có hôm trời nóng, tắm hai ba lần còn thấy chưa đủ.
Nói đến đây, nàng chợt khựng lại dường như hiểu được dụng ý của Thành An, nàng khẽ hỏi.
- Nhưng... người kia hoàn toàn có thể mang theo nước cùng vật dụng trong túi trữ vật. Không xuống xe cũng đâu có gì lạ.
Thành An bật cười.
- Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi ta lại nhớ đến một chuyện khác.
Hắn nhìn Thu Hà với vẻ đầy ý vị.
- Tắm rửa có thể giải quyết bằng túi trữ vật, nhưng ăn uống, bài tiết thì sao? Chẳng lẽ cũng ngồi mãi trong xe ngựa mà không cần xuống?
Thu Hà nghe đến đó, gương mặt càng đỏ hơn, lập tức quay đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa, Thành An cười ha hả rồi mới nghiêm mặt lại.
- Nếu thật sự không cần ăn uống, cũng chẳng cần bài tiết, vậy chỉ có một khả năng... Người đó đã đạt đến cảnh giới cực cao, từ lâu đã có thể tịch cốc.
Hắn nhún vai.
- Mà nếu đã là cường giả như vậy, đám thổ phỉ hay Nguyễn Quang Cảnh căn bản chẳng đáng nhắc tới. Chỉ cần phất tay một cái là đủ dẹp sạch, đâu cần để chúng ta liều mạng đánh sống đánh chết.
Nói rồi, hắn quay sang nhìn Khổng Trung Đức.
- Lão tiền bối, ta nói có đúng không?
Khổng Trung Đức nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt lão nhìn Thành An nhiều thêm vài phần tán thưởng.
- Không già, không già, cứ tiền bối là được rồi.
Thành An mỉm cười, chắp tay thi lễ.
- Tiền bối, là vãn bối thất lễ.
Khổng Trung Đức khẽ gật đầu.
- Tiểu hữu thật là quan sát tỉ mỉ, phân tích rõ ràng. Chỉ tiếc... vẫn còn thiếu một chút.
Thành An không hề nóng nảy, trái lại còn khiêm tốn hỏi:
- Xin tiền bối chỉ giáo.
Khổng Trung Đức nhìn thẳng về phía trước, giọng nói chậm rãi.
- Đối với rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao, điều quan trọng nhất là hoàn thành mục tiêu bản thân đã đặt ra. Chỉ cần kết quả cuối cùng không thay đổi, cho dù phải hy sinh một số người vô tội, trong mắt họ cũng là chuyện đáng làm.
Lão khẽ thở dài.
- Đối với nhiều người đây có thể coi đây là tam quan lệch lạc, hay tư tưởng méo mó. Nhưng đối với một số người tu hành, họ sẽ cho rằng đó lại là đại đạo của bản thân, dẫu sao người ta hay nói đại đạo tam thiên, vô tình đạo, tuyệt tình đạo há chẳng phải một trong?
Lão dừng lại một chút rồi quay sang nhìn Thành An, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Nếu hôm ấy người ngồi trong xe thật sự là một cường giả như vậy... Cho dù tu vi người ấy có cao đến đâu, e rằng cũng sẽ chỉ bàng quan đứng nhìn. Chỉ khi tất cả các ngươi đều chết, hoặc sự việc phát triển đến mức ảnh hưởng tới mục đích của người ấy, người ấy mới ra tay.
Hai người bỗng rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều vang vọng trên quan đạo. Một lúc lâu sau, Khổng Trung Đức mới chậm rãi nói tiếp:
- Cho nên, trên con đường tu hành, điều quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ lấy bản thân. Đừng vì những suy tính vụn vặt mà dễ dàng đặt tính mạng mình vào tay người khác. Người ta hay nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thường không phải nói về trường hợp này, nhưng là có những lúc nên tin vào trực giác của bản thân hơn những gì tai nghe mắt thấy.
Thành An lặng im suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, hắn chắp tay cúi người thật sâu.
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Khổng Trung Đức chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Đến ngày thứ mười, người qua lại trên quan đạo dần đông hơn. Thỉnh thoảng có những đoàn thương đội lớn nối đuôi nhau đi qua, xe ngựa kéo thành hàng dài mấy chục trượng. Cũng có không ít tu sĩ cưỡi linh thú hoặc ngự kiếm lướt ngang bầu trời, chỉ để lại phía sau một vệt sáng nhàn nhạt rồi nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời.
Thu Hà cùng Thành An ngẩng đầu nhìn theo, trong mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Khổng Trung Đức mỉm cười.
- Đó đều là những tu sĩ Trúc Cơ trở lên. Muốn ngự kiếm phi hành, tối thiểu cũng phải bước vào cảnh giới ấy, ở Thiên Hành tông của các ngươi tu sĩ trúc cơ hẳn là không ít.
Thành An và Thu Hà cười khổ.
- Chúng ta ở Thiên Hành tông thật sự rất ít ra ngoài, cũng không có tiếp xúc với tu sĩ của các đường khác nên nội tình tông môn cũng không quá nắm rõ.
Khổng Trung Đức nghe vậy nhưng trên mặt không tỏ vẻ cổ quái, chỉ ôn tồn giải thích.
- Thiên Hành tông hiện tại có thể không phải đứng đầu nhưng tuyệt đối nằm trong những tông môn không thể coi thường của Thiên An Châu.
Lời nói ra khiến cho hai người không khỏi hít hà, họ từ khi rời khỏi Thiên Ti thành chưa một lần tìm hiểu về Thiên Hành tông, càng là một điều môn quy còn chưa học qua. Hai người còn định hỏi tiếp về Thiên Hành tông thì đúng lúc ấy, Khổng Trung Đức chậm rãi lên tiếng:
- Đến rồi.
Thành An và Thu Hà gần như đồng thời nhìn về phía trước, nơi cuối đường chân trời, một tòa thành khổng lồ dần hiện ra.
Tường thành cao hơn ba mươi trượng, kéo dài đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối. Từng khối đá xanh khổng lồ được ghép kín khít, trên bề mặt loang lổ vô số vết đao kiếm cùng dấu tích năm tháng.
Phía trên cổng thành, ba chữ lớn "Thanh Sơn Thành" được khắc sâu trên một phiến đá đen. Nét chữ như rồng bay phượng múa, mơ hồ tản ra một cỗ uy áp khiến người nhìn không dám chăm chú quá lâu.
Dưới chân thành, dòng người tấp nập như nước chảy. Xe ngựa, thương đội, tán tu, người phàm... nối nhau ra vào không dứt. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe nghiến trên nền đá hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt mà hai người chưa từng thấy.
Thu Hà khẽ há miệng.
- Đông thật...
Khổng Trung Đức bật cười.
- Đây mới chỉ là khu vực bên ngoài của Thanh Sơn thành mà thôi. Nếu sau này các ngươi có cơ hội đến Đại Ngu, mới biết thế nào là thiên hạ rộng lớn.
Nghe hai chữ Đại Ngu, ánh mắt Thành An khẽ dao động. Nơi ấy... Là nơi Đồng Huệ Thu đang sinh sống. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị hắn ép xuống.
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng người trước cổng thành. Có người khoác đạo bào của các tông môn. Có người mặc giáp của hộ vệ thương hội. Cũng có những tu sĩ khí tức sâu không lường được, chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người xung quanh vô thức tránh đường.
Khi đi đến gần đầu thành, Khổng Trung Đức lấy ra một quả pháo truyền tin, pháo rít lên trời, nổ ra một chữ Khổng trên bầu trời. Pháo hoa nổ ra đám thủ vệ mặt mày không khỏi kinh hãi, chạy tới chào đón nhưng Khổng Trung Đức phất tay, ý bảo không cần, bọn họ cũng không dây dưa lập tức quay lại vị trí của mình.
Một lúc sau, ba lão giả mặc thanh y bay tới, trên thanh y đều có một chữ Khổng nơi ngực trái. Khi nhìn thấy Khổng Trung Đức, ba lão giả nhanh chóng tiến lại gần, quỳ gối hành lễ.
- Vãn bối Khổng Dung bái kiến nhị trưởng lão.
Khổng Trung Đức nhìn thấy thì vẻ mặt khẽ cười, phất tay.
- Không cần lễ nghi quy củ gì đâu, hiện tại không có nhiều thời gian, hãy đem ta cùng hai vị tiểu hữu này trở về Khổng gia trị thương.
Ba vị lão giả vừa đứng dậy liền chú ý đến bộ dạng chật vật của Khổng Trung Đức. Quần áo trên người lão rách nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng giống một người phàm hơn là một tu sĩ.
Trong mắt ba người đồng thời hiện lên vẻ kinh hãi, Khổng Dung tiến lên một bước, giọng nói có chút run rẩy.
- Nhị trưởng lão... tu vi của ngài...
Khổng Trung Đức khẽ lắc đầu.
- Chuyện này nói sau.
Lão quay sang nhìn Thành An và Thu Hà.
- Hai vị tiểu hữu này là ân nhân cứu mạng của ta. Trên đường nếu không có họ, e rằng hôm nay các ngươi ngay cả thi thể của ta cũng nhìn không thấy.
Ba vị lão giả đồng thời nhìn sang hai người. Ban đầu, bọn họ chỉ cho rằng đây là hai tiểu bối được Khổng Trung Đức tiện đường đưa theo. Nhưng sau câu nói ấy, ánh mắt cả ba lập tức thay đổi. Không còn là sự hờ hững. Khổng Dung chắp tay cúi người.
- Đa tạ hai vị tiểu hữu đã cứu nhị trưởng lão của Khổng gia.
Thành An và Thu Hà đều giật mình. Đối phương rõ ràng có tu vi cao hơn họ không biết bao nhiêu mà kể, vậy lại chủ động hành lễ với hai tu sĩ Luyện Khí như họ, hai người vội vàng đáp lễ.
- Tiền bối quá lời rồi. Chúng ta chỉ là nhận nhiệm vụ hộ tống, cứu người cũng là việc nên làm.
Khổng Dung khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Không kiêu không ngạo, lại biết tiến biết lui, hai thiếu niên này quả thật không tệ.
Hắn phất tay, một chiếc phi chu màu xanh nhanh chóng được lấy ra. Phi chu chỉ dài hơn một trượng, nhưng sau khi được truyền linh lực, thân thuyền lập tức phình to gấp mấy lần.
Khổng Dung đỡ Khổng Trung Đức bước lên trước, Thành An và Thu Hà cũng theo sau. Chỉ thấy hai vị lão giả còn lại đồng thời bấm pháp quyết. Phi chu rung nhẹ, ngay sau đó hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng lên trời, quan đạo đông đúc lúc nãy giờ chỉ còn như một sợi chỉ mảnh, người bên dưới nhìn cũng không còn rõ ràng nữa.
Chỉ trong thời gian chừng nửa chén trà, một tòa phủ đệ khổng lồ đã hiện ra trước mắt. Bao quanh phủ là tường thành cao hơn mười trượng. Bên trong đình đài, lầu các san sát nối tiếp nhau. Linh khí mờ mờ bao phủ khắp nơi.
Xa xa còn có một ngọn núi nhỏ nằm ngay trong phạm vi phủ đệ, trên đỉnh núi mơ hồ có từng dòng linh khí hội tụ thành mây. Phi chu chậm rãi hạ xuống quảng trường rộng trước đại điện Khổng gia.
Ngay khi phi chu vừa chạm đất, từ trong đại điện đã có một thanh niên mặc trường bào màu tím bước ra. Người này tuy rằng còn trẻ nhưng dung mạo nho nhã, khí chất trầm ổn, mỗi bước chân đều toát lên uy nghi của người đứng đầu một đại gia tộc.
Khi nhìn thấy Khổng Trung Đức với bộ dạng tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, trên người không còn chút dao động linh lực nào, vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn lập tức biến mất. Thân ảnh vừa động đã xuất hiện bên cạnh phi chu.
- Cha!
Giọng nói mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy. Ánh mắt hắn đảo nhanh qua thân thể Khổng Trung Đức, khi nhận ra tu vi của đối phương đã hoàn toàn biến mất, đồng tử khẽ co rụt.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của người...
Khổng Trung Đức khẽ phất tay, ngắt lời.
- Ta chưa chết được.
Giọng lão tuy yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm, lão đưa tay về phía Thành An. Thành An hiểu ý, lập tức lấy viên ngọc giản từ túi trữ vật ra, cung kính đặt vào tay lão. Khổng Trung Đức cầm lấy ngọc giản, chậm rãi trao cho nam tử trung niên.
- Trung Tuyền, lập tức triệu tập nghị sự toàn tộc. Sau khi xem xong nội dung trong ngọc giản, hãy dùng danh nghĩa Khổng gia thông cáo tới các đại tông môn của Thiên An châu.
Khổng Trung Tuyền nhận lấy ngọc giản, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ trịnh trọng gật đầu.
- Hài nhi hiểu.
Đến lúc này, hắn mới đưa mắt nhìn về phía Thành An và Thu Hà. Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua, nhưng khi nhìn thấy hai người đầy thương tích, hắn lập tức đoán được không ít chuyện.
Khổng Trung Đức chậm rãi nói:
- Nếu không có hai vị tiểu hữu này, ta e rằng đã không thể trở về Khổng gia.
Khổng Trung Tuyền nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm lại, hắn tiến lên một bước, chắp tay thi lễ.
- Khổng Trung Tuyền, gia chủ Khổng gia, thay mặt toàn tộc đa tạ hai vị đã cứu phụ thân ta.
Thành An cùng Thu Hà đều giật mình, vội vàng đáp lễ.
- Gia chủ quá lời. Chúng ta chỉ làm việc nên làm mà thôi.
Khổng Trung Tuyền khẽ lắc đầu.
- Ân cứu mạng không thể xem nhẹ. Chỉ là hiện tại Khổng gia đang có đại sự cần xử lý, ta không thể tự mình tiếp đãi hai vị. Mong hai vị lượng thứ.
Giọng nói của hắn ôn hòa nhưng dứt khoát, hoàn toàn không vì thân phận gia chủ mà tỏ ra cao ngạo.
- Đợi mọi việc tạm ổn, Khổng gia nhất định sẽ đích thân cảm tạ.
Nói xong, hắn quay sang phía một vị trung niên đứng phía sau.
- Khổng Tam, lập tức đưa hai vị tiểu hữu đến Tĩnh Tâm viện. Mời đại phu giỏi nhất của Thanh Sơn thành tới chữa thương, đồng thời mở kho lấy những đan dược trị thương thích hợp. Tuyệt đối không được chậm trễ.
Vị trung niên tên Khổng Tam cung kính đáp:
- Tuân lệnh.
Hắn nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười nói với hai người.
- Hai vị tiểu hữu, xin mời theo lão phu.
Thành An và Thu Hà nhìn nhau một cái rồi khẽ gật đầu.
Hai người được Khổng Tam sắp xếp nghỉ lại trong một tiểu viện yên tĩnh ở phía đông Khổng gia. Khu viện nằm tách biệt với những nơi đông người, cây cối xanh tốt, đình đài, hồ nước đều được bố trí hài hòa. Thỉnh thoảng mới có vài thị nữ hoặc hộ vệ đi ngang qua, hẳn đây là nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý hoặc khách khanh của Khổng gia.
Sau khi đưa hai người tới bố trí phòng nghỉ cho hai người Khổng Tam hỏi han xem có gì bất tiện không, khi đảm bảo hai người cảm thấy thoải mái hắn mới rời đi.
Không bao lâu sau, một vị lão y sư tóc bạc phơ cùng hai thiếu nữ mặc thanh y bước vào. Một người bưng khay đan dược, người còn lại mang theo chậu nước nóng cùng băng gạc và các loại dược liệu chữa thương.
Vị lão y sư lần lượt bắt mạch cho Thu Hà rồi đến Thành An, sau đó lại kiểm tra linh lực của hai người. Sau một hồi lâu trầm ngâm, lão vuốt nhẹ chòm râu bạc, khẽ mỉm cười, ánh mắt lão dừng lại trên người Thu Hà.
- Tiểu cô nương này chủ yếu là ngoại thương, tuy nhìn có phần nghiêm trọng nhưng không làm tổn hại đến căn cơ. Chỉ cần tĩnh dưỡng năm bảy ngày, phối hợp với đan dược và thuốc ngoài da là có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu lo lắng những vết thương sẽ để lại sẹo, Khổng gia cũng có linh dược chuyên dùng để dưỡng da liền sẹo, không cần quá bận tâm.
Thu Hà nghe vậy mới khẽ thở phào, đứng dậy hành lễ.
- Đa tạ tiền bối.
Lão y sư khẽ gật đầu rồi quay sang Thành An.
- Còn tiểu hữu... ngươi bị thương phần ngực nhìn có chút nặng, nhưng thật ra không ảnh hưởng căn cơ. Với thân thể của ngươi, nghỉ ngơi vài ngày uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ hoạt động bình thường. Chỉ là...
Lão dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
- Có phải ngươi từng tu luyện, hoặc đã sử dụng một loại võ kỹ âm ba?
Thành An hơi giật mình, hắn không ngờ chỉ qua vài thao tác mà người này lại có thể biết được, không giấu giếm, hắn khẽ gật đầu.
- Thưa tiền bối, đúng là như vậy. Chỉ có điều hiện tại linh lực của vãn bối đã khôi phục không ít, nhưng vô luận thử thế nào cũng không thể thi triển lại được.
Sau đó, Thành An đem chuyện xảy ra trong rừng Hoa Mai kể lại một lượt. Đương nhiên, hắn chỉ nói đến việc bản thân vô thức phát ra tiếng thét kia, còn chuyện ngọc giản, mảnh xương đen cùng viên hắc châu đều được khéo léo lược bỏ. Lão y sư nghe xong liền rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, lão mới chậm rãi lên tiếng.
- Với tu sĩ Trúc Cơ cảnh trở lên, việc tu luyện võ kỹ âm ba tuy khó nhưng vẫn nằm trong khả năng. Thế nhưng đối với tu sĩ Luyện Khí...
Lão lắc đầu.
- Gần như không thể. Võ kỹ âm ba yêu cầu người thi triển phải khống chế linh lực cực kỳ tinh vi. Linh lực phải được áp súc thành từng tia nhỏ tại thanh quản, sau đó bộc phát trong nháy mắt bằng sự cộng hưởng của kinh mạch. Tu sĩ Luyện Khí linh lực còn quá ít, khả năng điều khiển lại chưa đủ tinh tế, cho nên rất khó đạt được yêu cầu ấy.
Ánh mắt lão nhìn về phía Thành An.
- Việc ngươi vô thức thi triển được một lần kia... có thể xem là một kỳ tích.
Thành An lập tức chắp tay.
- Xin tiền bối chỉ giáo thêm.
Lão y sư khẽ gật đầu.
- Lần trước ngươi thi triển được, hẳn là nhờ một loại ngoại lực nào đó kích thích cơ thể trong thời khắc sinh tử. Loại trạng thái ấy không thể chủ động tái hiện. Nếu ngươi cố cưỡng ép vận chuyển linh lực lên thanh quản nhiều lần, rất có thể sẽ làm tổn thương kinh mạch nơi cổ họng, nhẹ thì mất tiếng nhiều tháng, nặng hơn còn có thể bị chấn thương, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này.
Nghe đến đây, lưng Thành An bất giác toát đầy mồ hôi lạnh. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao suốt thời gian qua, dù đã nhiều lần thử vận chuyển linh lực đến cổ họng, Phi Thử Hiêu vẫn không thể thi triển được, cổ họng lại luôn trong tình trạng nóng rát.
Thấy vẻ mặt của hắn, lão y sư mỉm cười.
- Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Có một loại đan dược tên là Thanh Âm Đan, có thể ôn dưỡng và cải biến thanh quản của tu sĩ Luyện Khí, giúp việc điều khiển linh lực nơi cổ họng trở nên ổn định hơn. Sau khi phục dụng, việc tu luyện võ kỹ âm ba sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời cũng giảm thiểu nguy cơ phản phệ.
Lão khẽ lắc đầu.
- Chỉ tiếc, loại đan dược này khá hiếm. Dược liệu chính của nó Khổng gia hiện tại không có sẵn, phải điều động từ dược khố ở nơi khác mang về. Ước chừng năm đến bảy ngày mới có thể luyện chế xong.
Nghe vậy, cả Thành An lẫn Thu Hà đều không giấu được vẻ vui mừng.
Hai người đồng thời đứng dậy hành lễ.
- Đa tạ tiền bối, vậy xin hỏi chi phí cho loại đan dược này cao không? Ta sợ hiện tại số linh thạch bản thân không đủ…
Lão y sư mỉm cười xua tay.
- Hai vị đều là ân nhân của Khổng gia, chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến.
Nói xong, lão dặn dò hai thiếu nữ để lại đan dược và thuốc trị thương, hướng dẫn cách sử dụng cẩn thận rồi mới chậm rãi rời khỏi tiểu viện.
Hai thiếu nữ cũng khom người thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài, khép cánh cửa gỗ lại. Trong sân rất nhanh khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.