Thiên Chân - Chương 14
Trên lưng con thú tên Tiểu Nhút Nhát, mây trắng bị xé thành từng dải dài phía sau.
Con dị thú khổng lồ bay lặng lẽ giữa tầng không, tốc độ nhanh đến mức núi non bên dưới chỉ còn là những chấm đen mờ ảo.
Thiên Tà lão nhân chắp hai tay sau lưng, đứng trên đầu Tiểu Nhút Nhát, để mặc gió lớn thổi tung mái tóc bạc rối bù.
Lão không quay đầu lại, chậm rãi nói:
- Thời gian của vi sư không còn nhiều, Trước khi rời đi, ta sẽ nói sơ qua về Thiên Hành tông để hai đứa khỏi bỡ ngỡ.
Thành An và Thu Hà lập tức chăm chú lắng nghe, Thiên Tà khẽ vuốt chòm râu lởm chởm.
- Thiên Hành tông hiện nay có sáu đường chính.
- Kiếm Đường -một đám suốt ngày ôm kiếm ngủ, mở miệng ra là kiếm đạo, ngậm miệng lại cũng là kiếm đạo. Ai cũng cho rằng mình là thiên tài ngàn năm khó gặp.
Lão bĩu môi đầy khinh thường.
- Đúng là một lũ đầu gỗ.
Không đợi hai người phản ứng, lão tiếp tục.
- Trận Pháp Đường - đám người ấy cả đời chỉ biết vùi đầu vào trận đồ. Ngày nào cũng nghiên cứu cấm chế đến mức mắt đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng. Nhìn ai cũng như đang nhìn một cái trận pháp.
- Đan Đường.
Lần này sắc mặt lão dịu đi đôi chút.
- Cũng tạm được, chỉ tiếc rằng quá chú trọng luyện đan mà xem nhẹ việc bồi dưỡng linh dược. Muốn cây lớn mà không chăm rễ.
Lão lắc đầu.
- Luyện Khí Đường -chuyên rèn binh khí, chế tạo pháp bảo. Đám này tính tình nóng nảy, nói chuyện ba câu là muốn lấy búa gõ người.
Lão bật cười.
- Luyện Thể Đường. Một đám cơ bắp, khí lực quả thật không nhỏ. Chỉ là...
Thiên Tà khẽ ho một tiếng.
- Người xưa nói rất có lý. Tay chân càng phát triển... Thì đầu óc thường không theo kịp.
Thu Hà nghe vậy không nhịn được, che miệng bật cười. Ngay cả Thành An cũng khóe môi giật giật. Thiên Tà dường như rất hài lòng với phản ứng ấy. Lão tiếp tục.
- Cuối cùng là Bùa Chú Đường.
Nhắc đến nơi này, vẻ mặt Thiên Tà hiếm khi trở nên nghiêm túc.
- Đám người ấy... Tốt nhất đừng bao giờ đắc tội. Bọn họ đánh không mạnh, nhưng lại cực kỳ phiền. Một khi bị chú thuật quấn lấy... Muốn chết cũng không xong.
Hai người nghe xong đều âm thầm ghi nhớ. Đợi Thiên Tà nói hết, Thành An mới nghi hoặc hỏi:
- Sư tôn... Vậy còn Hữu Duyên Chi Nhân Đường của chúng ta?
Thiên Tà ho khan hai tiếng.
Thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên.
- Ừm... Vừa rồi vi sư chỉ giới thiệu sáu đường chính. Còn Hữu Duyên Chi Nhân Đường...
Lão ngừng một chút.
- Đã hơn trăm năm không còn được xếp vào hàng đường chính nữa.
Thu Hà chớp mắt.
- Vì sao vậy ạ?
Thiên Tà thở dài.
- Vì đường chủ hơn trăm năm nay... Không nhận thêm một đệ tử nào. Còn ta là đường phó...
Lão đưa tay chỉ vào mình.
- Chỉ có bốn người đệ tử, mà lại không trong mạch chính nên Hữu Duyên Chi Nhân đường giờ chỉ được coi là đường thứ.
Nói đến đây, lão nhìn Thành An và Thu Hà, mặt có vẻ hơi không vui.
- Tính cả hai đứa, hiện tại Hữu Duyên Chi Nhân Đường tổng cộng có... Tám người.
Lão giơ từng ngón tay.
- Một đường chủ, một đường phó là ta. Sáu sư huynh muội các ngươi.
Lão nhìn Thành An.
- Ngươi lớn tuổi hơn, từ hôm nay là lão ngũ.
Lại nhìn Thu Hà.
- Còn nha đầu này... Chính là lão lục.
Thành An nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn dè dặt hỏi:
- Sư tôn... Vậy... Hữu Duyên Chi Nhân Đường chúng ta chỉ có... tám người thật sao?
Thiên Tà trợn mắt.
- Tám người thì sao? Tu hành là cầu trường sinh, đại đạo. Có phải ra chiến trường đánh nhau đâu mà cần đông người? Người ít...Thanh tịnh, khỏi phải tranh quyền đoạt lợi.
Thành An ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nghe cũng có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn còn một điều chưa hiểu.
- Sư tôn, kiếm Đường chuyên tu kiếm, đan Đường luyện đan. Trận Pháp Đường nghiên cứu trận pháp. Vậy... Hữu Duyên Chi Nhân Đường chúng ta tu cái gì?
Hắn ngập ngừng.
- Chẳng lẽ... Chuyên giúp người khác... tìm đạo lữ?
Thu Hà lập tức bật cười thành tiếng, ngay cả Tiểu Nhút Nhát cũng khẽ rung bờm như đang cố nhịn.
Chỉ có Thiên Tà đứng chết lặng, khóe mắt giật liên hồi, lão thật sự rất muốn một cước đá tên tiểu tử này xuống khỏi lưng Tiểu Nhút Nhát.
Hít sâu mấy hơi, Thiên Tà mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cố tỏ ra vẻ tiên phong đạo cốt nhưng vẻ bề ngoài của lão khiến cho hình tượng có đôi chút cổ quái.
- Tiểu tử, sau này đừng tùy tiện đoán mò.
Lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dần trở nên sâu xa.
- Hữu Duyên Chi Nhân Đường... Không tu một loại đạo. Mà tìm... Duyên.
Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, giọng nói của lão như hòa cùng thiên địa. Ngay cả gió trời cũng dường như lặng đi vài phần.
- Có duyên với kiếm... Thì cầm kiếm.
- Có duyên với đan đạo... Thì luyện đan.
- Có duyên với trận pháp... Thì nghiên cứu cấm chế, trận đồ.
- Có duyên với luyện thể... Thì rèn thân xác…
- Chúng ta không ép ai đi trên con đường họ không thích. Cũng không vì thiên phú mà trói buộc lựa chọn của một người.
- Điều quan trọng nhất... Là tìm được con đường thật sự thuộc về chính mình.
Thành An nghe đến đó, hai mắt dần sáng lên, hắn như chợt hiểu ra điều gì.
Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại hỏi:
- Nhưng nếu đệ tử có duyên với trận pháp... Trong Hữu Duyên Chi Nhân Đường lại không có ai tinh thông trận pháp... Vậy chẳng phải đệ tử vẫn phải sang Trận Pháp Đường học sao?
Nghe xong trán Thiên Tà nổi lên đầy đầu hắc tuyến, lão nhìn chằm chằm Thành An thật lâu, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài.
- Cho nên... Các ngươi mới phải tự mình đi hết con đường ấy. Kiếm tu thì phải vượt qua Kiếm Đường. Trận sư thì phải hơn cả Trận Pháp Đường. Đan sư thì phải luyện được đan mà Đan Đường không luyện nổi.
- Sau này không chỉ so cao thấp với các đường khác của Thiên Hành tông, còn phải so với các tông môn, gia tộc khác trên toàn phiến đại lục này.
- Còn vi sư...
Lão nhìn về phương xa.
Giọng nói bình thản.
- Ta sẽ không dạy các ngươi phải đi như thế nào. Nhưng ta sẽ tạo ra những con đường để các ngươi tiến lên. Để các ngươi... Có thể đi xa hơn tất cả mọi người.
- Nhưng việc đi trên con đường đó, vượt qua các thử thách như thế nào, đánh bại những thiên tài cùng chí hướng ra sao, các ngươi phải tự mình vượt qua.
Khoảnh khắc ấy, dáng người nhếch nhác của Thiên Tà bỗng trở nên vô cùng cao lớn dưới ánh chiều tà.
Ngay cả Thành An cũng bất giác siết chặt nắm tay, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh một cảm giác...
Có lẽ, gia nhập Hữu Duyên Chi Nhân Đường... Chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Bầu không khí trên lưng Tiểu Nhút Nhát dần trở nên yên tĩnh.
Thành An vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Thiên Tà vừa nói. Hắn cảm thấy con đường tu hành mà vị sư tôn này nhắc tới hoàn toàn khác với những gì mình từng tưởng tượng.
Trong khi đó, Quách Thu Hà dường như chẳng để tâm nhiều đến những điều ấy.
Sau một hồi ngồi trên lưng Tiểu Nhút Nhát, nàng đã không còn sợ con dị thú khổng lồ này nữa. Thấy nó bay vô cùng vững vàng, nàng dè dặt đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lân giáp trên đầu nó.
Tiểu Nhút Nhát khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp, không hề tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, nó còn hơi nheo mắt, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Thu Hà thấy vậy thì mỉm cười, bàn tay cũng mạnh dạn xoa thêm vài cái.
Dường như vì rất thích thú, tốc độ của Tiểu Nhút Nhát bất giác tăng lên vài phần, xuyên qua từng tầng mây trắng.
Cảnh tượng ấy tự nhiên lọt vào mắt Thiên Tà, trong mắt lão lóe ra tia linh quang, nhưng rất nhanh ánh mắt đã chuyển sang bàn tay trái của Thành An. Ánh mắt lão dừng lại trên chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của Thành An
- Ồ?
Thiên Tà khẽ đưa tay, chiếc giới chỉ trên tay Thành An lập tức bay về phía lão.
Thành An giật mình, theo bản năng định đưa tay giữ lại, nhưng rồi rất nhanh lại buông xuống.
Với thực lực của Thiên Tà, nếu thật sự muốn lấy đồ của hắn thì căn bản không cần hỏi ý.
Thiên Tà đưa thần thức quét qua giới chỉ, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
- Không ngờ ở một nơi thôn dã như vậy, ngươi lại có được một chiếc không gian giới chỉ.
Lão khẽ cười.
- Trong này còn có không ít linh thạch, lại còn có cả bảo vật, xem ra lai lịch của ngươi cũng không tệ. Nhưng vi sư sẽ không hỏi, dù sao ai cũng sẽ có cho mình vài phần bí mật không thể nói ra.
Nói xong, lão liền hất tay. chiếc giới chỉ bay trở lại ngón tay của Thành An.
Thiên Tà vỗ trán, cười nói:
- Suýt nữa thì quên mất, ta tuổi cao, thật là lẩm cẩm, đã nhận hai ngươi làm đệ tử, vi sư cũng nên có chút quà gặp mặt.
Lão phất nhẹ tay áo. trên tay Thành An lập tức xuất hiện hai quyển sách cùng một khối ngọc giản.
Còn trên tay Thu Hà là một chiếc vòng nhỏ được kết từ vô số chiếc răng nanh trắng như ngọc, cùng với một quyển sách mỏng và một khối ngọc giản khác.
Thiên Tà nhìn hai người, chậm rãi nói:
- Vi sư hiện tại thật sự có việc quan trọng, không thể tiếp tục đồng hành với các ngươi. Tiểu Nhút Nhát sẽ đưa hai đứa về Thiên Hành tông. Chuyến đi này mất khoảng ba tháng.
Lão lại lấy ra hai túi trữ vật, đưa cho mỗi người một túi.
- Trong này có đủ lương thực và những vật dụng cần thiết. Mỗi ngày Tiểu Nhút Nhát sẽ giúp các ngươi lấy thức ăn ra. Đợi đến khi có linh lực, các ngươi hãy tự mình học cách sử dụng túi trữ vật.
Lão chỉ vào những vật vừa đưa.
- Hai quyển sách và ngọc giản của Thành An, còn quyển sách của Thu Hà, đều là tâm pháp và công pháp mà vi sư cảm thấy phù hợp với các ngươi, hãy chăm chỉ tu luyện.
Hai người đồng thời gật đầu.
- Đệ tử ghi nhớ.
Thiên Tà khẽ gật đầu, đột nhiên, lão đưa một ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm của Quách Thu Hà.
Đôi mắt nàng dần khép lại, thân thể mềm nhũn rồi chìm vào giấc ngủ, Thành An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiên Tà đã phất tay áo.
Một luồng lực lượng vô hình lập tức cuốn lấy hắn, hất thẳng ra khỏi lưng Tiểu Nhút Nhát, gió rít bên tai, mây trắng lướt qua trước mắt.
Thành An chỉ cảm thấy cơ thể mình đang rơi tự do từ trên trời xuống, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc ấy, Tiểu Nhút Nhát bỗng mở rộng cái miệng khổng lồ.
Chỉ một ngụm... Đã nuốt trọn Thành An vào trong bụng.
Thiên Tà nhìn thấy cảnh ấy mới khẽ gật đầu hài lòng.
Lão đạp nhẹ một bước.
Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hồng quang, lao về một phương trời khác, chỉ còn lại Tiểu Nhút Nhát mang theo Thu Hà trên lưng đang nằm thiếp đi và Thành An đang ở …Trong bụng tiếp tục bay thẳng về phía Thiên Hành tông.