Sau nghi thức nhận thầy trò, Doãn Thanh Tri dẫn Thiên Bình Sinh rời khỏi sân khảo sát. Hai người bước trên con đường lát đá giữa tông môn, ánh nắng buổi sớm phủ lên những mái điện và hành lang cổ kính. Phía sau, ánh mắt tò mò của các tu sĩ cùng những thiếu niên vừa tham gia khảo sát vẫn không ngừng dõi theo.
Tin tức về thiên tài vừa xuất thế đã được trưởng lão Doãn Thanh Tri nhận làm đệ tử đích truyền nhanh chóng lan truyền khắp Linh Đài Chính Tông. Không ít người muốn tận mắt nhìn thấy thiếu niên có phẩm chất tu luyện ngàn năm khó gặp ấy.
Doãn Thanh Tri dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Ông dẫn Bình Sinh đi qua một khoảng sân rộng, nơi vài vị trưởng lão đang tụ tập trò chuyện. Vừa trông thấy họ, ông liền dừng bước, giơ tay chỉ về phía thiếu niên bên cạnh.
“Các trưởng lão, hãy nhìn xem! Đệ tử mới của ta đây!”
Giọng nói của ông mang theo niềm tự hào khó che giấu.
Các trưởng lão đồng loạt quay đầu. Có người nheo mắt quan sát, có người khẽ gật gù, cũng có người lập tức nhận ra khí chất khác thường của thiếu niên trước mặt.
“Đây chính là người có phẩm chất vượt xa những ứng viên khác sao?”
“Nghe nói viên đan ngọc khảo sát đã xuất hiện phản ứng chưa từng thấy.”
Những lời bàn luận vang lên, khiến Thiên Bình Sinh càng thêm hồi hộp. Cậu đứng nghiêm bên cạnh sư phụ, cảm nhận ánh mắt từ mọi phía đổ dồn về mình. Trong lòng vừa lâng lâng vì niềm vui, vừa có chút khó tin.
Mình… thật sự đã trở thành đệ tử đích truyền sao? Từ nay, con đường tu luyện của mình sẽ khác hoàn toàn.
Doãn Thanh Tri mỉm cười hiền hòa, rồi quay sang các trưởng lão.
“Thiên phú của cậu ấy ngàn năm có một. Ta tin rằng, nếu được dẫn dắt đúng đắn, Bình Sinh sẽ trở thành một trụ cột tương lai của Linh Đài Chính Tông.”
Một vị trưởng lão vuốt râu, trầm giọng nói:
“Thiên Bình Sinh, thiên phú thật hiếm có. Hy vọng cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của tông môn.”
Một người khác cũng lên tiếng:
“Được Doãn Thanh Tri nhận làm đệ tử đích truyền, quả thực là cơ duyên lớn. Nhưng thiên phú càng cao, trách nhiệm càng nặng. Mong cậu hiểu được điều đó.”
Bình Sinh cúi đầu đáp lễ. Cậu cảm nhận được sự trọng vọng mà mọi người dành cho mình, nhưng cùng lúc ấy, cũng nhận ra một áp lực vô hình đang dần đặt lên vai.
Thiên phú của cậu đã khiến mọi người chú ý. Từ giờ trở đi, mỗi bước tiến hay thất bại đều có thể trở thành điều mà người khác đem ra đánh giá.
Doãn Thanh Tri nhìn đệ tử, ánh mắt trầm ổn.
“Bình Sinh, con có biết vì sao ta nhận con làm đệ tử đích truyền không?”
Thiên Bình Sinh ngẩng đầu.
“Đệ tử nghĩ… vì phẩm chất tu luyện của mình?”
“Đó là một phần.” Doãn Thanh Tri khẽ gật đầu. “Nhưng điều ta theo đuổi không chỉ là tu vi đại đạo.”
Ông đưa mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn trên tông môn.
“Ta là trưởng lão của Linh Đài Chính Tông. Ngoài việc tu luyện, ta còn nghiên cứu thuật số không gian và thời gian trong thiên hà vũ trụ. Những thứ ấy không phải con đường mà người bình thường có thể dễ dàng hiểu được, càng không phải điều chỉ cần có thiên phú là đủ.”
Ông dừng lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
“Ta sẽ truyền dạy lại tất cả những gì mình biết. Con đường này rất khó, người có thể theo kịp chẳng có bao nhiêu. Nhưng ta tin con sẽ làm được.”
Thiên Bình Sinh lắng nghe từng lời. Cậu không hiểu hết những điều sư phụ vừa nói, nhưng có thể cảm nhận được trọng lượng của lời hứa ấy.
Ta sẽ không phụ lòng sư phụ. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ tu luyện đến cùng.
Doãn Thanh Tri khẽ gật đầu, rồi bắt đầu giảng giải.
“Linh Đài Chính Tông phân chia con đường Luyện Khí thành mười hai cảnh giới. Trong đó, năm tầng đầu mỗi tầng có ba mốc tiến triển. Người tu luyện phải từng bước tích lũy, không thể chỉ dựa vào thiên phú mà bỏ qua căn bản.”
Ông vừa nói vừa giải thích rõ ràng từng cảnh giới, để Bình Sinh có thể hiểu được con đường mình sắp bước vào.
“Đầu tiên là Sơ Khí Cảnh, tầng thứ nhất. Đây là giai đoạn cảm nhận và làm quen với đạo khí trong cơ thể.”
“Ở mốc đầu tiên, Khí sơ, người tu luyện bắt đầu cảm nhận đạo khí, học cách tập trung hít thở. Đến Khí thông, đạo khí dần tuần hoàn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đạt Khí vững, khí lưu thông khắp thân thể, người tu luyện bắt đầu có thể điều khiển cơ thể một cách cơ bản.”
Doãn Thanh Tri tiếp tục:
“Tiếp theo là Hậu Khí Cảnh, tầng thứ hai. Khí ổn giúp đạo khí trong cơ thể ổn định, thân thể trở nên linh hoạt. Khí tinh là lúc người tu luyện bắt đầu cảm nhận đạo khí xung quanh, sức bền cũng tăng lên. Đến Khí nhuần, đạo khí được thuần hóa, có thể tích lũy lâu dài.”
Ông hơi dừng lại, nhìn Bình Sinh.
“Nguyên Khí Cảnh, tầng thứ ba, là giai đoạn năng lực cơ thể bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Khí vượng giúp sức mạnh tăng lên, Khí thuần cho phép kiểm soát đạo khí tốt hơn. Khi đạt Khí mạnh, người tu luyện đã có nền tảng để bước sang giai đoạn tiếp theo.”
Bình Sinh chăm chú lắng nghe, không bỏ sót lời nào.
“Luyện Thể Cảnh, tầng thứ tư, tập trung vào sự cường hóa thân thể. Thể sơ giúp cơ bắp và xương cốt trở nên cứng cáp, tăng sức chịu đựng. Thể trung giúp thể chất mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhẹn. Khi đạt Thể thượng, thân thể đã được rèn luyện đến mức tối ưu, sẵn sàng tiến cấp.”
Doãn Thanh Tri tiếp tục giảng giải:
“Tinh Khí Cảnh, tầng thứ năm, là lúc tinh thần và đạo khí hòa hợp sâu sắc hơn. Tinh sơ giúp người tu luyện cảm nhận rõ sự liên kết giữa tinh thần và đạo khí. Tinh trung yêu cầu quá trình tu luyện đồng đều, để cơ thể và ý chí cùng trở nên vững vàng. Khi đạt Tinh thượng, tầng này mới được xem là hoàn thiện, đủ điều kiện bước vào Cao Khí Cảnh.”
Ông không dừng lại ở đó, mà tiếp tục giới thiệu những cảnh giới cao hơn.
“Cao Khí Cảnh, tầng thứ sáu, là bước ngoặt khiến người tu luyện bắt đầu nổi bật, tiến vào hàng cao thủ.”
“Đỉnh Khí Cảnh, tầng thứ bảy, có uy lực đáng nể, danh tiếng có thể vang xa trong giới tu luyện.”
“Siêu Khí Cảnh, tầng thứ tám, chỉ những cao thủ thực sự mới có thể đạt đến.”
Ánh mắt Doãn Thanh Tri dần trở nên sâu thẳm.
“Thượng Khí Cảnh, tầng thứ chín, là ngưỡng cực cao. Người bước qua được cảnh giới này đều có thể trở thành truyền kỳ.”
Bình Sinh cảm thấy lòng mình dâng lên một sự kính ngưỡng. Những cảnh giới ấy đối với cậu hiện giờ vẫn xa xôi, nhưng chỉ nghe sư phụ nói cũng đủ khiến cậu hình dung ra con đường dài phía trước.
Doãn Thanh Tri tiếp tục:
“Thiên Khí Cảnh, tầng thứ mười, được xem là bậc tối cao. Tuy nhiên, trong tông môn không có ghi chép rõ ràng về những người từng đạt đến.”
“Vô Cực Khí Cảnh, tầng thứ mười một, là cảnh giới huyền thoại. Những thông tin lưu truyền về nó cũng vô cùng ít ỏi.”
Cuối cùng, ông nói:
“Huyền Khí Cảnh, tầng thứ mười hai. Cảnh giới đỉnh cao tuyệt đối, chỉ được nhắc đến trong những truyền kỳ lưu truyền khắp thiên hạ.”
Bài giảng kết thúc, Doãn Thanh Tri lấy ra hai viên linh đan cùng một quyển bí kiếp, đặt vào tay Thiên Bình Sinh.
“Đây là hai viên Linh Đan quà nhập môn và Bí Kiếp Tông Môn. Chúng sẽ giúp con ổn định đạo khí, khai mở nội lực, đồng thời học được phương pháp luyện khí chuẩn mực của Linh Đài Chính Tông.”
Bình Sinh cẩn thận nhận lấy, ánh mắt không giấu được niềm vui.
Doãn Thanh Tri nhìn cậu, giọng nói bình thản nhưng đầy ý nghĩa:
“Thiên phú có thể giúp con đi nhanh hơn người khác. Nhưng muốn đi được bao xa, vẫn phải dựa vào chính bản thân con. Đừng vì được người khác kỳ vọng mà quên mất mục đích tu luyện của mình.”
Thiên Bình Sinh cúi đầu, nắm chặt những món quà nhập môn trong tay.
“Đệ tử ghi nhớ lời sư phụ.”
Cậu nhìn về phía những dãy điện đài xa xa, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
Ta sẽ không phụ lòng sư phụ. Ta sẽ tu luyện đến cùng.
Từ hôm nay, con đường của Thiên Bình Sinh đã có một khởi đầu mới. Một thiên tài vừa được phát hiện, một đệ tử đích truyền vừa được nhận, và một hành trình dài đang chờ đợi cậu phía trước.