Từ trong bụi rậm phía đối diện, cành lá bỗng rung chuyển dữ dội. Một bóng đen khổng lồ hiện ra — chính là con Hắc Giáp Hùng mà đội săn đã chạm trán hôm trước, thân hình phủ kín một lớp giáp đen bóng loáng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ hung tàn, có lẽ đã đánh hơi thấy mùi máu người từ vết thương chưa lành do trận chiến trước để lại.
"A..." Thạch Hạo trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi sợ hãi tận xương tủy trước một con mãnh thú thực sự.
Thạch Thiên đứng chắn trước mặt đứa em họ, tim đập nhanh nhưng đầu óc lại lạ kỳ bình tĩnh — bản năng của một Đế Giả từng trải qua vô số trận sinh tử trỗi dậy.
Không thể chạy thoát bằng tốc độ hiện tại. Chỉ có thể...
Con Hắc Giáp Hùng gầm lên một tiếng chấn động cả khu rừng, lao thẳng tới. Thạch Thiên đẩy mạnh Thạch Hạo sang một bên: "Chạy về thôn ngay, đừng quay đầu lại!"
"Ca ca!!!" Thạch Hạo hét lên, nhưng đôi chân đã theo bản năng chạy đi.
Thạch Thiên không còn đường lui, chỉ có thể tung người né tránh cú vồ đầu tiên của con mãnh thú, nhưng móng vuốt sắc bén vẫn xẹt qua, để lại một vết cắt dài trên cánh tay nhỏ bé, máu tuôn ra không ngớt.
"Ực..." Cơn đau như xé thịt khiến chàng suýt ngất đi, nhưng ý chí kiên cường của một kẻ từng đứng đầu Tông Vũ Học Viện đã giữ cho ý thức chàng không tan biến.
Con Hắc Giáp Hùng, thấy con mồi bị thương, càng thêm hưng phấn, vung vuốt tấn công lần nữa. Lần này khoảng cách quá gần, Thạch Thiên biết rõ mình không thể né tránh kịp.
Nếu đây là dấu chấm hết của kiếp sống thứ hai...
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch chàng, vốn đã được bồi đắp âm thầm qua hai lần Zenkai trước đó cộng thêm nửa năm tĩnh tọa dẫn khí, bỗng nhiên bùng nổ dữ dội chưa từng có.
"GẦM!!!"
Không phải tiếng khóc trẻ con, mà là một tiếng gầm trầm thấp, đầy uy lực, phát ra từ cổ họng của một đứa trẻ ba tuổi. Một luồng khí tức vô hình nhưng mãnh liệt bùng lên từ thân thể Thạch Thiên, tạo thành một cơn gió xoáy nhỏ thổi tung lá cây xung quanh.
Con Hắc Giáp Hùng khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ kinh hãi hiếm thấy. Bản năng nguyên thủy của nó mách bảo, sinh vật nhỏ bé trước mặt kia, trong một khoảnh khắc, đã trở thành thứ gì đó nguy hiểm hơn hẳn một con mồi bình thường.