Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đó, Thạch Thiên cảm nhận được cơ thể mình như được tái tạo lại từ đầu. Cơn đau từ vết thương trên tay vẫn còn đó, nhưng sức mạnh tuôn trào trong từng thớ thịt lại tăng vọt gấp nhiều lần so với trước — không phải một sự tăng trưởng từ từ, mà là một bước nhảy vọt đột ngột, đúng như những gì ký ức mơ hồ về "Zenkai" đã mách bảo chàng.
Tận dụng khoảnh khắc con Hắc Giáp Hùng còn đang do dự, Thạch Thiên không hề né tránh, mà ngược lại, vung nắm đấm nhỏ bé đấm thẳng vào phần bụng ít giáp bảo vệ nhất của con mãnh thú.
"Bụp!"
Một tiếng động trầm đục vang lên, nghe có vẻ không lớn, nhưng con Hắc Giáp Hùng nặng hàng nghìn cân lại bị hất lùi liền ba bước, phát ra tiếng gầm đau đớn kinh ngạc.
Chính bản thân Thạch Thiên cũng sững sờ trước uy lực cú đấm vừa rồi — rõ ràng vượt xa bất kỳ điều gì một đứa trẻ ba tuổi có thể làm được, thậm chí còn vượt xa cả những gì chàng ước tính về thể chất Saiyan tiềm ẩn trong người.
Đây... mới chỉ là một phần sức mạnh được đánh thức tạm thời sau Zenkai, thế mà đã mạnh đến thế này sao?
Con Hắc Giáp Hùng, dù bị thương và kinh hãi, vẫn không cam lòng bỏ cuộc, gầm lên một tiếng rồi lại lao tới lần nữa, lần này mang theo toàn bộ sức mạnh dồn nén của cơn thịnh nộ.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau vang lên tiếng hô hoán cùng bước chân rầm rập — Thạch Lâm Hổ dẫn đầu đội tráng đinh, nghe tiếng Thạch Hạo chạy về báo tin đã vội vàng đuổi tới.
"Tránh ra!!!" Thạch Lâm Hổ gào lên, vung đại đao chém thẳng vào con Hắc Giáp Hùng đang lao tới.
Trận chiến sau đó diễn ra chóng vánh. Với sự trợ giúp của đội tráng đinh, con Hắc Giáp Hùng đã bị thương từ trước cuối cùng bị hạ gục, tuy phải trả giá bằng vài vết thương của người trong đội.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Thạch Lâm Hổ vội vàng chạy đến bên Thạch Thiên, thấy đứa trẻ tuy có vết thương trên tay nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, không khỏi thở phào, đồng thời trong lòng dấy lên một nghi hoặc lớn.
"Tiểu tử, vừa nãy... vết lõm trên bụng con Hắc Giáp Hùng kia, chẳng lẽ là do ngươi gây ra?" Hắn nhìn vào vết bầm tím rõ ràng hình nắm đấm nhỏ xíu in trên lớp giáp đen của con mãnh thú, giọng đầy hoài nghi.
Thạch Thiên im lặng một lúc, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm.
Thạch Lâm Hổ nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả — linh cảm của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm mách bảo hắn rằng, đứa cháu họ mới nhập tộc này, tương lai tuyệt đối sẽ không phải là một nhân vật tầm thường.
Đêm đó, khi tin tức truyền đến tai tộc trưởng Thạch Vân Phong, lão già ngồi lặng lẽ trong phòng rất lâu, ánh mắt hướng về phía gốc liễu già đang tỏa ánh sáng nhu hòa giữa đêm đen, trong lòng thầm nghĩ:
Thạch Hạo mang thiên phú kinh người, cả vùng không ai sánh bằng. Nhưng nay xem ra, đứa cháu Thạch Thiên này... lại ẩn chứa một bí mật còn sâu xa hơn thế nhiều.
Hai đứa trẻ này, rốt cuộc là phúc lành hay tai họa mà trời cao ban xuống cho Thạch Thôn chúng ta đây?
Ngoài kia, dưới ánh trăng mờ ảo, cơn sóng ngầm trong lòng Đại Hoang vẫn đang âm thầm cuộn trào, chờ đợi ngày bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Và tại một góc nhỏ của thế giới rộng lớn ấy, hai đứa trẻ mang trong mình những bí mật kinh thiên động địa đang từng bước, từng bước lớn lên.
(Hết chương 10 — còn tiếp)