Việc thuyết phục Thạch Vân Phong không hề dễ dàng. Lão tộc trưởng ban đầu kiên quyết phản đối, cho rằng hai đứa trẻ — dù có thiên phú đến đâu — vẫn còn quá non nớt để dấn thân vào một thế giới rộng lớn đầy hiểm nguy mà ngay cả lão, với kinh nghiệm của một người từng xông pha thiên hạ, cũng từng phải trả giá bằng máu và mạng sống của cả một đội huynh đệ.
"Các con không hiểu đâu, thế giới bên ngoài tàn khốc hơn Đại Hoang nơi đây gấp trăm lần. Ở đây, ít nhất các con còn có Tế Linh, có tộc nhân bảo vệ lẫn nhau. Ra ngoài kia, các con sẽ chỉ có chính mình." Thạch Vân Phong nói, giọng nặng trĩu.
"Tộc trưởng gia gia, nhưng nếu chúng ta không đi tìm hiểu về Huyết Nha Bộ ngay từ bây giờ, đợi đến khi chúng thực sự tấn công Thạch Thôn, liệu có còn kịp không?" Thạch Thiên bình tĩnh phản biện. "Cháu không đi để phiêu lưu tìm kiếm vinh quang, mà đi để tìm ra cách bảo vệ nơi này tốt hơn."
Cuộc tranh luận kéo dài suốt ba ngày liền. Cuối cùng, chính Thạch Lâm Hổ là người lên tiếng ủng hộ: "Tộc trưởng, nhóc tỳ ca ca nói không sai. Ta cũng đã già rồi, không thể mãi mãi bảo vệ được thôn làng. Nếu hai đứa nhỏ này có thể trưởng thành nhanh hơn thông qua trải nghiệm bên ngoài, biết đâu đây lại là phúc lành cho cả tộc ta về sau."
Cuối cùng, Thạch Vân Phong thở dài, đành nhượng bộ, nhưng đặt ra điều kiện: phải mang theo Đại Bằng và Tiểu Thanh — hai con Thanh Lân Ưng còn lại — cùng Tử Vân để hộ vệ, đồng thời mỗi tháng phải tìm cách gửi tin tức về thôn.
Ngày lên đường, cả Thạch Thôn ra tiễn. Lam thị ôm chặt con trai, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Con phải chăm sóc bản thân, và chăm sóc cả Hạo nhi nữa."
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trở về." Thạch Thiên đáp, giọng kiên định.
Thạch Vân Phong bước tới, đưa cho chàng một vật gì đó bọc trong vải da thú cũ kỹ: "Đây là mảnh cốt thư cuối cùng còn sót lại từ chuyến đi năm xưa của ta, trong đó có ghi lại vị trí một vài thế tộc lớn mà ta từng biết đến. Có lẽ sẽ giúp ích được cho các con trên đường đi."