Đứng trên đỉnh núi cao nhất của dãy Thương Mãng, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mặt đất trải dài đến vô tận, Thạch Thiên và Thạch Hạo — hai thiếu niên tám và chín tuổi, cưỡi trên lưng ba con Thanh Lân Ưng đã trưởng thành — lần đầu tiên chuẩn bị bước ra khỏi vùng đất đã nuôi dưỡng cả tuổi thơ của mình.
"Ca ca, thế giới bên ngoài thật sự lớn như vậy sao?" Thạch Hạo hỏi, giọng vừa hào hứng vừa có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên nó rời xa Thạch Thôn quá phạm vi vài chục dặm.
Thạch Thiên nhìn về phía xa, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Chàng nhớ về thế giới Đại Thiên ở kiếp trước, về Tông Vũ Học Viện, về những trận chiến sinh tử đã qua. Giờ đây, đứng giữa một thế giới hoàn toàn mới, cùng một đứa em họ ngây thơ nhiệt thành bên cạnh, chàng cảm nhận được một khởi đầu hoàn toàn khác — không phải trách nhiệm nặng nề của một Đế Giả, mà là một hành trình tự nguyện, với người mà chàng thật lòng muốn bảo vệ.
"Đúng vậy, đệ à. Rộng lớn đến mức ca ca cũng chưa biết hết được." Thạch Thiên khẽ mỉm cười. "Nhưng dù thế giới có rộng lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta luôn sát cánh bên nhau, không có khó khăn nào là không thể vượt qua."
"Chiếp chiếp!" Tử Vân kêu lên hưởng ứng, vỗ cánh phần khích.
"Đi thôi, Huyết Nha Bộ, và cả những bí mật về nguồn gốc của ta." Thạch Thiên nắm chặt mảnh cốt thư trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía chân trời. "Ta sẽ tìm ra câu trả lời."
Gió lớn nổi lên, ba con Thanh Lân Ưng cùng vỗ cánh, mang theo hai thiếu niên bay vút lên bầu trời cao, hướng thẳng về phía những vùng đất chưa từng được khám phá, nơi một hành trình mới, đầy hiểm nguy nhưng cũng chan chứa hy vọng, đang chờ đợi phía trước.
Dưới ánh mặt trời buổi sớm, dãy Thương Mãng và Thạch Thôn dần thu nhỏ lại phía sau, nhưng tình cảm gắn bó cùng lời hứa bảo vệ nơi ấy sẽ mãi là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng hai anh em.
(Hết chương 30 — kết thúc Quyển 1: Tuổi Thơ Ở Đại Hoang — còn tiếp Quyển 2)