Sau khi Vân Du lão nhân rời đi, Thạch Thiên bắt đầu những tháng ngày tu luyện nghiêm túc nhất kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này. Mỗi sáng sớm, khi lũ trẻ khác còn đang rèn luyện thân thể theo cách truyền thống dưới làn mây sớm, chàng đã tách riêng ra một góc yên tĩnh, ngồi xếp bằng vận hành khẩu quyết mà vị lão nhân bí ẩn để lại.
Thạch Hạo, dù không hiểu hết những gì anh họ đang làm, cũng bắt đầu bắt chước theo, ngồi cạnh bên, cố gắng "cảm nhận" như lời Thạch Thiên chỉ dẫn.
"Ca ca, đệ chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy đói bụng thôi." Thạch Hạo phụng phịu sau nửa canh giờ ngồi im không nhúc nhích — một kỳ tích đối với một đứa trẻ hiếu động như nó.
Thạch Thiên bật cười: "Không sao, đệ vốn đã có nền tảng thân thể cực kỳ tốt, con đường của đệ khác với ca ca. Nếu đệ cảm thấy phương pháp này không hợp, cứ tiếp tục rèn luyện theo cách của mình, dùng chân huyết hung thú tôi luyện cốt nhục, hiệu quả với đệ sẽ tốt hơn nhiều."
Thực tế, chàng đã sớm nhận ra: thể chất của Thạch Hạo dường như thiên về tích lũy sức mạnh cơ bắp thuần túy kết hợp Cốt Văn, còn con đường của bản thân chàng lại nghiêng hẳn về việc dẫn dắt luồng năng lượng hoang dã nội tại — hai lối đi khác biệt nhưng đều hướng đến cùng một đích: trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những gì quan trọng.
"Vậy ca ca đã tu tới đâu rồi?" Thạch Hạo tò mò hỏi.
Thạch Thiên nhắm mắt cảm nhận một lượt, khẽ gật đầu: "Bàn Huyết Cảnh, tầng Trung Kỳ. Còn cách Hậu Kỳ và Viên Mãn khá xa."
"Vậy có nghĩa là ca ca vẫn chưa mạnh bằng đệ à?" Thạch Hạo híp mắt cười đắc ý, phồng ngực khoe khoang.
"Sức mạnh thuần túy thì có thể, nhưng ca ca còn có những thứ khác mà đệ không có." Thạch Thiên xoa đầu đứa em họ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
Chờ đến khi ta viên mãn Bàn Huyết Cảnh, bước vào Động Thiên Cảnh... khi đó, cánh cửa dẫn đến trạng thái ổn định hơn của thứ ánh sáng vàng kim kia, chắc chắn sẽ mở rộng thêm một bước.